Header Ads

  • Breaking News

    1975 – Ngày 24-4: Sài Gòn muốn chia sẻ quyền lực với Việt Cộng; Bắc Việt tố VNCH sử dụng bom gây ngạt

    24/04/2025


    Hình nền: Trang nhất báo Nhân Dân số 24-4-1975. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.

    Hình nền: Trang nhất báo Nhân Dân số 24-4-1975. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.


    Báo hôm nay viết gì: 

    Miền Nam:

    Dự án 1975 hiện tại chỉ tìm được các bản lưu trữ của báo Chính Luận đến số 15-4-1975. Từ ngày 16-4, các bài điểm tin sẽ sử dụng nguồn báo chí nước ngoài. Với các tờ báo xuất bản tại Mỹ, do chênh lệch múi giờ, Dự án sẽ lấy nội dung của số báo xuất bản một ngày trước đó.

    Nhiều sứ quán của các nước đóng cửa và rời khỏi Sài Gòn 

    Trang nhất tờ Redlands Daily Facts đưa tin “Hoa Kỳ cắt giảm nhân viên xuống mức tối thiểu; Anh đóng cửa Đại sứ quán ở Sài Gòn”. [1]

    Dẫn nguồn UPI: “Nước Anh hôm nay tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán của mình ở Sài Gòn trước mối đe dọa ngày càng tăng của Cộng sản đối với thành phố và ra lệnh cho Đại sứ John Bushell cùng các nhân viên của ông bay đến Singapore. Trước đó, hàng ngàn người Mỹ đã rời Sài Gòn.

    Đại sứ quán Hoa Kỳ đang giảm nhân viên xuống chỉ còn một lực lượng nòng cốt khoảng vài trăm người nhưng tuyên bố không có kế hoạch đóng cửa

    Các đại sứ quán Úc và Canada đã rời đi. Thái Lan và Hà Lan đang chuẩn bị di tản. Malaysia thì đang chờ đợi diễn biến.

    Trong khi đó, Tổng thống Pháp Valery Giscard d’Estaing, người đã đề xuất làm trung gian hòa đàm giữa VNCH và Cộng sản, nói ông không muốn người Pháp rời khỏi miền Nam Việt Nam mặc cho tình hình quân sự xấu đi. Nhiều người [Pháp] đã ở lại thành phố Đà Nẵng [sau khi rơi vào tay Cộng sản] và không bị quấy rối.”

    Một bà lão miền Nam bên cạnh hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất, đang chờ chuyến bay đến Philippines. Hình đăng trên trang nhất tờ Bennington Banner số 23-4-1975. Nguồn: Bennington Banner/Newspapers.com.


    Một bà lão miền Nam bên cạnh hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất, đang chờ chuyến bay đến Philippines. Hình đăng trên trang nhất tờ Bennington Banner số 23-4-1975. Nguồn: Bennington Banner/Newspapers.com. 

    Cộng quân pháo kích dữ dội vào Biên Hòa

    Bài viết “Hoa Kỳ cắt giảm nhân viên xuống mức tối thiểu; Anh đóng cửa Đại sứ quán ở Sài Gòn” cũng đưa tin về tình hình chiến sự:

    “Quân đội Bắc Việt ở gần thành phố đến nỗi các chỉ huy VNCH đã di chuyển những máy bay chiến đấu cuối cùng ra khỏi Biên Hòa ngày hôm nay để đối phó với cuộc tấn công dự kiến của Cộng quân vào căn cứ chỉ cách Sài Gòn 14 dặm về phía Bắc. […]

    Các nguồn tin cho biết các xạ thủ Bắc Việt đã một lần nữa bắn pháo dã chiến 130mm vào Biên Hòa sáng nay. Một cột khói lớn bốc cao từ căn cứ có thể được nhìn thấy từ Sài Gòn.

    Các phi công trực thăng của chính phủ báo cáo là đã nhìn thấy một đoàn xe quân sự lớn của Cộng sản di chuyển gần Biên Hòa trên các xe Molotova do Liên Xô sản xuất.

    Máy bay chiến đấu của chính phủ, bao gồm cả những chiếc A1 Skyraider cũ cũng được đưa ra khỏi kho để không kích dữ dội các mục tiêu của Cộng sản xung quanh Biên Hòa.”

    Bên cạnh đó là thông tin về một vụ nổ ở trung tâm Sài Gòn: 

    “Cảnh sát cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng và năm người bị thương trong một vụ nổ ở chợ Hàm Nghi, một khu chợ vỉa hè đông đúc cách đường Tự Do ba dãy nhà, khu vực mà người Mỹ và người nước ngoài thường lui tới.

    Vụ nổ xảy ra một giờ trước khi lệnh giới nghiêm hàng ngày của Sài Gòn bắt đầu lúc 8 giờ tối. Ngay sau vụ nổ, cảnh sát đã bắn súng chỉ thiên để ngăn chặn đám đông người Việt tò mò.”

    Tổng thống Trần Văn Hương thành lập nội các mới để đàm phán ngừng bắn

    Trang nhất tờ Independent Journal đăng tít: “VNCH yêu cầu ngừng bắn; Việt Cộng nói đang nghiên cứu về đề nghị chia sẻ quyền lực”. [2]

    Theo nguồn tin từ UPI: “Sài Gòn hôm nay đã kêu gọi ngừng bắn và đàm phán để chia sẻ quyền lực với Việt Cộng trong chính phủ.

    Thiếu tá Phương Nam, quan chức phụ trách báo chí của Việt Cộng ở Sài Gòn, nói ông chưa đọc đề nghị của VNCH và Việt Cộng sẽ không có phản hồi chính thức nào trước khi nghiên cứu nó.

    Tuy nhiên, tại Paris, địa điểm diễn ra cuộc đàm phán bế tắc giữa Sài Gòn và Việt Cộng, một phát ngôn viên của Chính phủ cách mạng lâm thời của Việt Cộng đã gạt bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình. […]

    Ban lãnh đạo mới của Tổng thống Trần Văn Hương đang cố gắng thiết lập một nội các mà những người Cộng sản có thể chấp nhận tại bàn đàm phán. […] Các nguồn tin cho biết, ông Hương, người lên làm tổng thống sau khi ông Thiệu từ chức hôm thứ Hai, đang nỗ lực thành lập một liên minh cánh tả trải rộng để đàm phán với Việt Cộng. […] 

    Bộ Ngoại giao VNCH ra thông cáo cho biết ông Hương và nội các của ông đã đồng ý thành lập một liên minh ba bên với phe Cộng sản và lực lượng chính trị thứ ba có vị trí trung lập.

    Liên minh này, theo Hiệp định Paris, sẽ ‘tổ chức các cuộc bầu cử tự do và dân chủ’ cho quốc gia.

    Đài Hà Nội, trong một chương trình phát thanh hôm nay được theo dõi ở Sài Gòn, nói rằng chính phủ Hương ‘vẫn là bè lũ phát xít hiếu chiến như cũ’.

    Chương trình phát thanh không đề cập đến đề xuất của VNCH trước đó về một thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc hòa đàm bắt đầu ở Sài Gòn và Paris với mục đích thành lập một liên minh cho chính quyền Sài Gòn.”

    Miền Bắc:

    Tổng hợp từ báo Nhân Dân (ND): [3]

    Bắt các tướng lĩnh cấp cao VNCH

    Trang nhất báo Nhân Dân trong mục “Miền Nam” đăng các tiêu đề nhỏ: “Long An: Tiêu diệt và bức rút 7 đồn và 2 phân chi khu quân sự, giải phóng hoàn toàn 8 xã; Sa Đéc: Tiến công tiêu diệt nhiều vị trí địch, diệt 135 tên; Bến Tre: Bảy ngày, hơn 1.200 binh sĩ ngụy bỏ ngũ về với nhân dân”.

    Bên cạnh là tít lớn “Thừa Thiên – Huế: Mít tinh trọng thể mừng chiến thắng; Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ thăm nhà máy điện Huế và chùa Thiên Mụ”.

    Hình trên trang nhất báo Nhân Dân số 24-4-1975 với chú thích “Hàng vạn nhân dân thành phố Huế mít tinh trọng thể mừng thắng lợi và đón chào Đoàn đại biểu Mặt trận và Chính phủ cách mạng”. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.


    Hình trên trang nhất báo Nhân Dân số 24-4-1975 với chú thích “Hàng vạn nhân dân thành phố Huế mít tinh trọng thể mừng thắng lợi và đón chào Đoàn đại biểu Mặt trận và Chính phủ cách mạng”. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam. 

    Mục “Tin mới nhận” trên trang bốn ghi: “Hôm qua 23-4, từ sáng sớm, pháo binh Quân giải phóng lại nã vào sân bay Biên Hòa; theo hãng UPI, quân ngụy đã phải cho chuyển nốt số máy bay cường kích cuối cùng đi khỏi sân bay.

    Ngày 22-4, Quân giải phóng lại đánh bọn ngụy ở Bến Lức cách Sài Gòn chỉ 26 ki lô mét và ở ba quận lỵ khác cách Sài Gòn hơn 10 ki lô mét!”

    Bên cạnh là bài: “Ninh Thuận: Quân giải phóng bắt hai tướng ngụy: trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang”.

    Trích: “Trong cuộc tiến công giải phóng hoàn toàn tỉnh Ninh Thuận và thị xã Phan Rang, ngày 16-4, Quân giải phóng Ninh Thuận bắt Nguyễn Vĩnh Nghi (ảnh bên trái) trung tướng, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương quân đoàn 3, nguyên tư lệnh quân đoàn 4 và quân khu 4 ngụy và Phạm Ngọc Sang (ảnh bên phải), chuẩn tướng, tư lệnh sư đoàn không quân ngụy số 6 cùng nhiều sĩ quan thuộc bộ chỉ huy tiền phương quân đoàn 3 và sư đoàn không quân ngụy số 6 ở Phan Rang.

    Nguyễn Vĩnh Nghi, Phạm Ngọc Sang và các sĩ quan bị bắt đã được Quân giải phóng đối xử tử tế theo đúng chính sách của Chính phủ cách mạng.”

    Lên án VNCH sử dụng bom gây ngạt CBU.55

    Trang bốn đăng bài “Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố lên án tội ác cực kỳ man rợ của Mỹ và chính quyền tay sai ở Sài Gòn sử dụng bom gây ngạt CBU.55 ở miền Nam Việt Nam”.

    Trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam: 

    “Bị thất bại thảm hại trước những đòn trừng trị đích đáng về tội phá hoại Hiệp định Pa-ri, ngày 21-4-1975, chính quyền Sài Gòn đã dùng không quân ném bom gây ngạt CBU.55, giết hại nhiều người ở vùng Xuân Lộc.”

    Trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khẩn thiết kêu gọi chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, dư luận tiến bộ Mỹ, các tổ chức quốc tế, và tất cả những người có lương tri trên thế giới hãy lên tiếng mạnh mẽ và có biện pháp kiên quyết nhằm chặn bàn tay tội ác của chính phủ Mỹ và chính quyền tay sai ở Sài Gòn.”

    Bên cạnh là bài “Tội ác mới dã man của Mỹ và tay sai”. 

    Trích: “Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 21-4, Mỹ và tay sai cho năm chiếc máy bay C.130 thả bom ‘ngạt’ xuống vùng giữa Xuân Lộc và Biên Hòa.

    Loại bom ‘ngạt’ CBU.55 này ‘hút hết ô xy trong một khu vực có bán kính rộng 250 mét sau một thời gian khá lâu đủ để làm chết người’.

    Đây là loại vũ khí mới Mỹ đã dùng ở Cam-pu-chia trước lúc bọn Lon Non sụp đổ.”

    https://1975.luatkhoa.com/2025/04/24/1975-ngay-24-4-sai-gon-muon-chia-se-quyen-luc-voi-viet-cong-bac-viet-to-vnch-su-dung-bom-gay-ngat/


    Không có nhận xét nào