Header Ads

  • Breaking News

    1975 – Ngày 5-4: Sài Gòn thắt chặt an ninh, có lệnh bắn hạ những ai vi phạm

    Tạp chí Luật Khoa

    05/4/2025


    Hình nền: Trang ba Chính Luận số 5-4-1975. Nguồn: Kho Sách Xưa.

    Hình nền: Trang ba Chính Luận số 5-4-1975. Nguồn: Kho Sách Xưa.


    Báo hôm nay viết gì:

    Miền Nam:

    Tổng hợp từ báo Chính Luận (CL):

    Bảo vệ an ninh thủ đô, tái lập trật tự tại Phan Thiết và Phan Rang

    Trang nhất báo Chính Luận đưa tin “Vòng đai phòng thủ Saigon đã được nới rộng; Trật tự đã được tái lập tại Phan Thiết và Phan Rang”.

    Theo đó, “Nha Trang đang được giải tỏa – giao tranh lẻ tẻ”, còn “tình hình trật tự tại Ninh Thuận đã được tái lập hoàn toàn”. Bài dẫn lời phát ngôn viên quân sự “cho hay là ông Tỉnh Trưởng Bình Thuận vừa gửi một điện văn từ Phan Thiết về nói rằng tỉnh lỵ vẫn còn ở dưới sự kiểm soát của quân VNCH”.

    Trang ba đăng tít “Để bảo vệ hữu hiệu Thủ đô: Bắn hạ tại chỗ những ai vi phạm các biện pháp an ninh”. 

    Bài dẫn nguồn Việt Tấn Xã

    “Tòa Tổng Trấn Saigon – Gia Định chiều nay phổ biến một thông cáo cho biết để duy trì an ninh trật tự tại Thủ đô, nhân viên công lực đã được lệnh bắn hạ tại chỗ những người vi phạm các biện pháp an ninh chống cự hoặc bỏ chạy.”

    Bài viết cũng đưa tin về thông cáo của Bộ Nội vụ “nhắc lại Sắc lệnh 271-TT/SL ngày 10-5-1972 ban hành tình trạng Thiết quân luật trên toàn lãnh thổ VNCH đến nay vẫn còn hiệu lực”, và “yêu cầu đồng bào triệt để tôn trọng luật pháp quốc gia, để tránh mọi chế tài về pháp lý, đồng thời tránh sự can thiệp phiền phức của nhân viên công lực, giúp ổn định tối đa hậu phương, để Quân lực VNCH yên tâm chiến đấu bảo vệ đất nước trước cuộc tổng tấn công hiện nay của cộng sản xâm lược”.

    Tại trang ba, báo đăng bài “Phó Thủ Tướng Hảo kêu gọi bình tĩnh: Đồng bào Thủ đô dư gạo ăn từ sáu đến tám tháng”, cập nhật việc “Hoa Kỳ viện trợ cấp tốc cho VNCH 100.000 tấn gạo”.

    Trích: “Theo Phó Thủ Tướng trong những ngày sắp tới, Chính phủ ‘làm hết mình’ để lo cho dân chúng và chỉ mong mỏi đồng bào đừng nghe theo những tin đồn, những sự xúi giục để có phương hại đến chính mình. Mặt khác, Phó Thủ Tướng cho biết các trương chủ có thể rút tiền khỏi ngân hàng bất cứ lúc nào. Những tin đồn cho rằng Chính phủ chận đứng các trương mục là hoàn toàn thất thiệt.”

    Tình cảnh dân tị nạn: Không ai biết rõ bao nhiêu người đã chết

    Trang nhất đăng tin “Thêm 20.000 ng. về được Vũng Tàu; một số sẽ định cư ở Cần Thơ”. 

    Bài dẫn nguồn Reuter: “Hàng ngàn người tị nạn ngơ ngác, bơ phờ, hôm nay đã từ những chiếc tàu của hải quân và dân sự cặp bến Vũng Tàu sau hai ngày lênh đênh trên mặt biển từ Cam Ranh ra đi. Hơn 20.000 dân tị nạn bây giờ đã về được phía VNCH sau khi đã dừng chân tạm thời tại Phan Thiết. […] những tàu quân sự và dân sự chở người tị nạn thường dân và quân đội chạy về vùng Saigon ra Vũng Tàu đều đã được lệnh chuyển hướng đi ra Phú quốc […] số người tỵ nạn này sẽ được chọn lựa lại ở Phú Quốc và Côn Sơn sau đó sẽ được định cư tại Vũng Tàu và Cần Thơ. Trong khi đó 4 nhóm tị nạn khác độ 20.000 người cũng đã đến được Bình Tuy nhưng rồi lại được tàu thủy chở ra Vũng Tàu.”

    Ông Gerald Scott, “một người Mỹ đi cùng dân tỵ nạn trên chiếc hải vận Colorado” mô tả tình trạng “khủng khiếp” với “[t]hực phẩm, nước uống, thuốc men đều thiếu thốn”.

    Người tị nạn chạy trốn từ miền Trung đến Vũng Tàu, ảnh đăng trên trang ba Chính Luận số 5-4-1975. Nguồn: Kho Sách Xưa.


    Người tị nạn chạy trốn từ miền Trung đến Vũng Tàu, ảnh đăng trên trang ba Chính Luận số 5-4-1975. Nguồn: Kho Sách Xưa. 

    Bài tường thuật: “Cả 1 gia đình 16 người của bà Nguyễn thị Theo bị chết khi chiếc thuyền chở người tị nạn đầy nhóc bị vỡ. Trong khi số người tị nạn bước từ tàu lên bờ, người ta thấy một tử thi nằm sóng sượt trên tàu. 

    Nhiều người tị nạn cho biết đã có nhiều người bị chết hay bị thương nhưng chẳng ai biết rõ là con số là bao nhiêu.”

    Trang ba đưa tin “10000 chiến nạn chạy về Hố Nai chưa được cứu trợ”. Trích: “Đói, bệnh tật, 10.000 dân chạy giặc từ 2 tuần lễ nay chưa được cứu trợ gửi thỉnh nguyện thư lên Tổng Thống cầu cứu gạo, sữa, nhà ở…”

    Trang nhất có bản tin “Tổng Thư Ký LHQ: Sẽ không làm gì cứu dân tỵ nạn”, dẫn lời một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc cho biết “Tổng Thư Ký LHQ Waldheim không có ý định làm bất cứ một điều gì để đưa dân tỵ nạn ra khỏi các vùng CS kiểm soát ở Nam VN”.

    Sài Gòn tố cáo phe Cộng sản “vô liêm sỉ”

    Trang nhất đăng bài “Trưởng Phái đoàn VNCH bác lời Việt Cộng nói muốn hòa đàm”. 

    Theo đó, phát ngôn viên của phái đoàn VNCH tại Hội nghị Le Celle Saint Cloud đã gửi một thông cáo báo chí “bình luận bản tuyên bố hôm thứ Tư của Ngoại trưởng VC [Việt Cộng] Nguyễn thị Bình”. 

    Thông cáo có đoạn: “[S]ự đểu cáng của phe cộng sản không còn giới hạn nữa. Trong lúc chúng vi phạm trắng trợn ngưng bắn, chà đạp lên Hiệp định Ba Lê bằng cách tung ra hàng sư đoàn quân chính qui BV [Bắc Việt] đánh các thành phố tại Nam Việt Nam, đại diện của chúng tại [lại] vừa làm rùm beng trên báo chí Ba Lê tỏ ra tha thiết đến một giải pháp hòa đàm căn cứ trên hiệp định Ba Lê. 

    Bằng thái độ vô liêm sỉ đó, bọn cộng sản VN hơn một lần nữa tỏ ra không đếm xỉa gì đến dư luận thế giới.”

    Công giáo ủng hộ thay đổi lãnh đạo, Phật giáo dừng biểu tình

    Trang nhất có bài “TGM [Tổng Giám mục] Nguyễn-Văn-Bình ra tuyên bố: Kêu gọi thay đổi lãnh đạo cấp bách và trong trật tự”. Theo đó, ông Tổng Giám mục đã “lên tiếng ủng hộ quyết nghị của Thượng Viện” và “kêu gọi Tổng Thống VNCH ‘đáp lại nguyện vọng của nhân dân’”.

    Bài dẫn lời ông Tổng Giám mục: “[T]rong quá khứ cũng như trong tương lai, các Giám mục Việt Nam đã và sẽ không rời giáo khu của họ cho dù tình hình chính trị và quân sự có diễn biến thế nào cũng vậy […] giáo hội không di tản giáo dân và các giám mục sẽ ở tại chỗ để dẫn dắt con chiên.”

    Trang nhất còn đăng tin “Ấn Quang thôi biểu tình vì tu sĩ được hoãn lính”. Trích: “Bộ Quốc Phòng đã hoãn việc gọi động viên Tu Sĩ đến khi có lệnh mới. Khoảng 500 Tăng ni sau khi nghe T.T [Thượng tọa] Quảng Độ trình bày bản Thông Cáo của BQP nội dung như trên. Các Thượng Tọa Đại Đức thuộc ‘Hội Đồng Giáo Phái Phật Giáo Chống Lệnh Động Viên’ sau đó đã làm lễ cầu nguyện.”

    “Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể làm”

    Trang nhất báo đăng tít lớn “Sau khi trình bày thảm trạng Việt Nam, TT Ford đưa ra lời hứa hẹn: Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể làm để đối phó với những vấn đề của tương lai”.

    Trang nhất Chính Luận số 5-4-1975. Nguồn: Kho Sách Xưa.Trang nhất Chính Luận số 5-4-1975. Nguồn: Kho Sách Xưa. 

    Bài viết tường thuật nội dung cuộc họp báo của Tổng thống Ford, trong đó ông nói “đã ra lệnh cho tất cả các tầu của hải quân có thể sử dụng được hãy túc trực ở ngoài khơi bờ biển Đông Dương để làm tất cả những gì cần làm nhằm trợ giúp” những người Việt Nam tị nạn.

    Ford cũng bày tỏ niềm tin về ý chí của nhân dân miền Nam VN: “[T]ôi tin rằng ý chí của nhân dân VNCH chiến đấu cho tự do của họ đã chứng minh một cách tốt đẹp nhất bởi sự kiện là họ đang chạy trốn khỏi quân BV và đó rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy họ không muốn sống dưới loại chính phủ như ở BV đã có. Ý chí của nhân dân Nam VN, theo tôi nghĩ, vẫn còn đó. Họ muốn tự do dưới một loại chính phủ khác hẳn với chính phủ của BV, vấn đề là làm thế nào tổ chức ý chí đó với cái kinh nghiệm đau thương của hiện tại.”

    Miền Bắc:

    Tổng hợp từ báo Nhân Dân (ND):

    Giải phóng Khánh Hòa và Nha Trang

    Trang nhất báo Nhân Dân đăng tin “Quân và dân Khánh Hòa tiến công và nổi dậy mãnh liệt: Giải phóng hoàn toàn tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang”.

    Trích: “Quân giải phóng Khánh Hòa đã thừa thắng tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn lữ đoàn lính nhảy dù ngụy số 3 trên đường số 21, phía đông quận lỵ Ninh Hòa. Tiếp đó quân và dân Khánh Hòa đã tiến công và nổi dậy đánh chiếm các chi khu quân sự, quận lỵ Dục Mỹ, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và Vạn Ninh. […]

    Đồng bào thành phố Nha Trang và huyện Vĩnh Xương đã nhanh chóng nổi dậy phối hợp cùng Quân giải phóng đập tan bộ máy kìm kẹp của địch. […] Các tù chính trị ở nhà lao Diên An đã nổi dậy phá tung nhà lao, tự giải thoát. […] Hơn 30 vạn đồng bào tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang, đã giành quyền làm chủ.”

    Trong mục “Tin mới nhận” ở trang bốn có thông tin: “Theo các hãng tin phương Tây, quân ngụy đã mất sáu trăm máy bay các loại; riêng số máy bay các loại rơi vào tay Quân giải phóng lên tới khoảng ba trăm, trong đó một nửa là máy bay có cánh và một nửa là máy bay lên thẳng.”; “Theo một ‘dân biểu’ của ngụy quyền, trong một tháng nay, hơn 20 vạn quân tinh nhuệ của ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu đã bị tiêu diệt, bị bắt và ra hàng Quân giải phóng.”

    Lên án “tội ác của Đế quốc Mỹ”

    Trang nhất đăng bài “Chúng ta tố cáo tội ác của Đế quốc Mỹ!”.

    Trích: 

    “Dư luận quốc tế cũng không mắc lừa chúng, đã vạch rõ rằng nếu có những người dân đi theo quân ngụy thì chính là vì họ sợ bọn Thiệu cho máy bay đến ném bom vùng giải phóng như chúng vẫn thường làm, chứ không phải vì họ ‘sợ cộng sản’. […]

    Cùng với những tội ác cưỡng ép nhân dân di cư và đưa trẻ em đi, kế hoạch đưa hàng triệu người Việt Nam sang Hoa Kỳ là một thủ đoạn khác cực kỳ thâm độc của đế quốc Mỹ và bọn Nguyễn Văn Thiệu nhằm nhiều mục đích đen tối. Trước mắt, chúng sẽ dựa vào việc đó để tiếp tục rêu rao rằng nhiều người Việt Nam ‘chống cộng sản’ và Mỹ có cớ kéo dài dính líu vào nước ta.”

    Một bài đăng khác trên trang bốn với tựa “Một tội ác tày trời của Mỹ: 150 trẻ em chết vì máy bay Mỹ rơi”.

    Bài viết về chuyến bay gặp nạn khi đang chở 243 trẻ em mồ côi ở miền Nam VN sang Mỹ, đăng trên trang nhất tờ The Toronto Star số 4-4-1975. Nguồn: The Toronto Star/Newspapers.com.


    Bài viết về chuyến bay gặp nạn khi đang chở 243 trẻ em mồ côi ở miền Nam VN sang Mỹ, đăng trên trang nhất tờ The Toronto Star số 4-4-1975. Nguồn: The Toronto Star/Newspapers.com. 

    Bài ghi: “[K]hông quân Mỹ sau khi chở súng đạn cho bọn ngụy đến sân bay Tân Sơn Nhất đã lùa 243 trẻ em đưa sang Mỹ. Cùng đi trên máy bay này có hơn 40 người Mỹ và người Úc (trong đó có nhiều tùy viên quân sự của sứ quán Mỹ tại Sài Gòn). Sau khi cất cánh, chiếc máy bay này được báo là có sự nguy hiểm, đã quay trở lại đâm nhào xuống phía bắc cầu Bình Lợi, cách Sài Gòn sáu ki lô mét về phía bắc và bốc cháy. 150 trẻ em chết. 30 tên Mỹ cùng đi cũng chết. Đây là một tội ác tày trời của Mỹ đối với đồng bào và trẻ em ta ở miền Nam.”

    Tình trạng hoảng loạn tại Sài Gòn 

    Trang bốn báo đưa tin “Lại có đảo chính ở Sài Gòn? Hoảng sợ, tập đoàn Thiệu tăng cường đàn áp”.

    Trích: “Theo tin hãng UPI tại Sài Gòn: ngày 4-4, tập đoàn Thiệu bắt giam một số sĩ quan mà chúng bảo là những phần tử ủng hộ cái gọi là đảo chính quân sự lật đổ Thiệu để thỏa mãn tham vọng riêng tư. […] Bọn Thiệu sợ cả quân lính của chúng, vì thế chúng ra lệnh khám mọi người mặc áo lính từ các nơi chạy đến Sài Gòn. Nhiều vụ bắn nhau với cảnh sát đã xảy ra.”

    Trang bốn có bài “Trong vùng bọn Thiệu còn kiểm soát: Tình trạng hoảng loạn của bọn ngụy ở Sài Gòn”.

    Trích bài viết của một phóng viên hãng UPI: “Những phụ tá và các viên tướng với nét mặt ưu tư, ra vào dinh của Thiệu trong một bầu không khí khủng hoảng. Ở bên ngoài dinh, trong các cuộc họp bàn bí mật, thì lại có những nhân vật chính trị có thế lực và những người khác… vì muốn có sự thay đổi, đang âm mưu chống Thiệu. Trong một tiệm ăn Hoa Kiều gần bến sông, người ta bàn mưu tính kế làm thế nào để chuồn khỏi Sài Gòn.”

    Bấm vào đường dẫn để đọc các số báo được nhắc đến trong bài:

    Nhật báo Chính Luận (lưu trữ tại Kho Sách Xưa). [1]

    Báo Nhân Dân (lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam). [2]

    https://1975.luatkhoa.com/2025/04/05/1975-ngay-5-4-sai-gon-that-chat-an-ninh-co-lenh-ban-ha-nhung-ai-vi-pham/?ref=luatkhoa.com


    Không có nhận xét nào