30/5/202
Nghị Quyết ACR-195 được Quốc Hội tiểu bang California thông qua vào ngày 30-5-2024
XÉT RẰNG, vào ngày 30 tháng Tư, 1975, Việt Nam Cộng Hòa bị chế độ cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm, trong một sự kiện hiện được biết đến rộng rãi và được gọi là “Sài Gòn thất thủ và “Tháng Tư Đen”; và
XÉT RẰNG Sài Gòn thất thủ là một ngày Quốc Hận được tổ chức rất lòng trọng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ vào và khoảng ngày 30 tháng 4 hàng năm; và
XÉT RẰNG, Kể từ khi Sài Gòn thất thủ, hơn 1.000.000 người tị nạn và người nhập cư từ Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã di cư đến Hoa Kỳ và Tiểu bang California đã trở thành nơi sinh sống của hơn 798.624 cư dân Việt Nam, với cộng đồng người Việt lớn nhất được thành lập tại thành phố San Jose và Quận Cam,được gọi là “Little Saigon”; và
XÉT RẰNG, cộng đồng người Mỹ gốc Việt công nhận, đón nhận và trân trọng Lá cờ Truyền thống và Tự do Việt Nam, còn được gọi là lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, gồm ba sọc ngang màu đỏ trên một nền vàng, là lá cờ Truyền thống của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và là biểu tượng cho mối liên hệ trang trọng của cộng đồng với Việt Nam và gia đình, bạn bè vẫn đang sinh sống tại đó và cuộc đấu tranh liên tục của họ cho tự do và dân chủ cho người dân Việt Nam.
Nghị quyết được chấp thuận bởi Hạ Viện và Thượng viện của tiểu bang California nay đồng ý, công nhận rằng văn hóa và lịch sử của người Mỹ gốc Việt nên được phân biệt và tôn vinh qua Lá cờ Truyền thống và Tự do Việt Nam; và hơn thế nữa
Cơ quan lập pháp đã công nhận Cờ Truyền Thống và Tự do Việt Nam là lá cờ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và là biểu tượng cho cuộc đấu tranh liên tục của cộng đồng vì sự tự do và quyền tự do cho người dân Việt Nam, tưởng niệm Ngày Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, và thừa nhận và ghi nhận sự cam kết của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đối với các nguyên tắc dân chủ, công lý, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền mà Hoa Kỳ được thành lập; và hơn nữa
Nghị Quyết được, Chánh Thư Ký của Hạ Viên California chuyển các bản sao của nghị quyết này cho tác giả để phân phối phù hợp.
Hai ấn bản “Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Hải Ngoại” và “Communities of Vietnamese Refugees Overseas” của Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Và Văn Hóa. (Hình: Trần C. Trí cung cấp)

Không có nhận xét nào