Header Ads

  • Breaking News

    Một số tin tức đáng chú ý từ báo chí địa phương ngày 23 tháng 4 năm 2025

    Hoang Anh Tuan 


    1. MỸ - ẤN ĐỘ CHỐT KHUÔN KHỔ ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI MỚI

    Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance tuyên bố Mỹ và Ấn Độ đã hoàn tất khuôn khổ đàm phán thương mại, nhằm tăng kim ngạch song phương lên 500 tỷ USD trước năm 2030. Thỏa thuận tập trung vào ba trụ cột: quốc phòng, năng lượng và công nghệ, thúc đẩy hợp tác sản xuất, mở rộng xuất khẩu năng lượng Mỹ và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ với thế mạnh AI của Mỹ.

    2. MỸ VÀ TRUNG QUỐC GIA TĂNG ĐỐI THOẠI, HƯỚNG TỚI THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI LỚN

    Chính quyền Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đồng loạt phát tín hiệu giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc, nhấn mạnh cơ hội đạt được một “thỏa thuận lớn” nếu Bắc Kinh sẵn sàng tái cân bằng nền kinh tế. Mỹ đề xuất lộ trình 2–3 năm để giảm thuế, trong khi Trung Quốc tuyên bố “sẵn sàng đàm phán”. Hai bên duy trì liên lạc cấp cao, mở đường cho giai đoạn hợp tác dựa trên tôn trọng và lợi ích song phương.

    3. TỔNG THỐNG TRUMP: MỸ SẼ ĐỊNH HÌNH MỘT THỎA THUẬN CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ

    Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ chủ động thiết lập các thỏa thuận thương mại nếu các nước không hợp tác, với cam kết tạo ra một thỏa thuận công bằng cho mọi bên. Ông nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của mình cùng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick trong việc thúc đẩy tiến trình đàm phán nhanh chóng, nhằm củng cố vị thế thương mại và quyền tự chủ kinh tế của Hoa Kỳ.

    4. TỔNG THỐNG TRUMP: THU THUẾ MẠNH MỞ RA KỶ NGUYÊN HOÀNG KIM MỚI

    Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã chấm dứt thua lỗ thương mại 5 tỷ USD mỗi ngày nhờ áp thuế 25% với ô tô, thép, nhôm và 10% với lĩnh vực khác. Ông tuyên bố đây là “kỷ nguyên hoàng kim” cho kinh tế Mỹ và bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tham gia vào quá trình này thông qua các thỏa thuận thương mại công bằng do Mỹ dẫn dắt.

    5. MỸ MUỐN CẢI TỔ IMF VÀ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU MỚI

    Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy cải tổ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), yêu cầu hai tổ chức này rút khỏi các chương trình phân tán như khí hậu, giới và xã hội để tập trung vào sứ mệnh cốt lõi. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ sử dụng vai trò lãnh đạo để yêu cầu minh bạch, trách nhiệm và kết quả rõ ràng từ ban điều hành hai định chế toàn cầu này.

    6. TỔNG THỐNG COLOMBIA HỦY CHUYẾN ĐI MỸ, CAM KẾT TIẾP TỤC HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP

    Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo không thể dự họp IMF–WB do nghi ngờ bị hủy visa, nhưng khẳng định tiếp tục hợp tác với chính quyền Tổng thống Trump. Trước đó, Colombia đã đồng ý tiếp nhận người nhập cư bị trục xuất và cử chuyên cơ tổng thống hỗ trợ. Dù có bất ngờ ngoại giao, hai nước vẫn duy trì kênh phối hợp hiệu quả về thương mại và di cư.

    7. BỘ TRƯỞNG KENNEDY CẢNH BÁO KHỦNG HOẢNG VỀ TỰ KỶ ĐE DỌA TƯƠNG LAI NƯỚC MỸ

    Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. cảnh báo tỷ lệ trẻ tự kỷ tăng vọt từ 1/10.000 năm 1970 lên 1/31 hiện nay, và 1/12 với bé trai tại California. Ông gọi đây là khủng hoảng nghiêm trọng hơn COVID gấp 20 lần về tác động kinh tế, xã hội và đạo đức. Chính quyền Tổng thống Trump đang kêu gọi đẩy mạnh nghiên cứu nguyên nhân nhằm bảo vệ tương lai của quốc gia. Theo BT Kennedy, nếu vấn đề này không được giải quyết, tương lai lãnh đạo thế giới của Mỹ sẽ bị thách thức nghiêm trọng.

    8. CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP QUYẾT TÂM CẢI TỔ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

    Chính quyền Mỹ cho rằng chất lượng đào tạo tại nhiều đại học, kể cả Harvard, đang bị đánh giá thấp, thiếu minh bạch và kéo theo sự tụt hậu của nước Mỹ. Do vậy Tổng thống Trump ký loạt sắc lệnh yêu cầu kiểm định giáo dục dựa trên kết quả thực tế. Chính quyền cũng siết quản lý tài trợ nước ngoài, chấn chỉnh các tổ chức kiểm định, thúc đẩy đào tạo trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ các trường da đen và tăng cường kỷ luật học đường.

    9. ELON MUSK KÊU GỌI MỸ TỰ CHỦ SẢN XUẤT DRONE ĐỂ GIỮ VỮNG VỊ THẾ BÁ CHỦ

    Tỷ phú Elon Musk nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của công nghệ drone, cho rằng quốc gia không thể tự sản xuất thiết bị bay không người lái sẽ phụ thuộc vào nước khác. Ông cảnh báo Mỹ hiện chưa làm chủ dây chuyền sản xuất drone, trong khi Trung Quốc chiếm khoảng 70% thị phần toàn cầu. Lời kêu gọi của Musk mở ra hướng thúc đẩy nội địa hóa công nghệ quốc phòng trong kỷ nguyên cạnh tranh mới.

    10. SPACEX PHÓNG ĐỒNG HỒ NGUYÊN TỬ KIỂM NGHIỆM THUYẾT TƯƠNG ĐỐI

    SpaceX đưa hai đồng hồ nguyên tử ACES lên ISS để kiểm chứng thuyết tương đối của Einstein và hỗ trợ nghiên cứu vật chất tối. Với độ chính xác cực cao, sai lệch chỉ một giây sau 300 triệu năm, thiết bị do CNES và Safran phát triển mở đường cho “internet của đồng hồ” trong vũ trụ. Đây là bước tiến lớn trong công nghệ đo thời gian và vật lý không gian.

    https://www.facebook.com/tuan.hoang.1428


    Không có nhận xét nào