Bản tin của Tagesschau:
Thủ tướng Merz đã lên đường thăm Ukraine cùng với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Starmer, ông đang tới Kyiv để gặp Tổng thống Selenskyj.
Lưu Thủy Hương dịch từ:
https://www.tagesschau.de/.../merz-kiew-ukraine-100.html
Anna Engelke, ARD Capital Studio
*
Chỉ một ngày sau khi nhậm chức, Thủ tướng Friedrich Merz đã tuyên bố ý định tới thăm Ukraine trong những tuần tới. Bây giờ thời điểm đó đã đến.
Sau cuộc hội đàm ở Brussels, Thủ tướng không bay trở lại Berlin mà đi thẳng tới Ba Lan. Tại đó, Merz lên chuyến xe lửa đặc biệt để đi thâu đêm đến thủ đô Kyiv của Ukraine. Ông không đơn độc. Trên xe còn có: nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Pháp, Ba Lan và Anh, Emmanuel Macron và Keir Starmer. Donald Tusk cũng đang trên đường tới Ukraine.
*
CÁC QUỐC GIA MUỐN TĂNG ÁP LỰC LÊN NGA
Đây là lần đầu tiên nguyên thủ quốc gia và chính phủ của bốn quốc gia này cùng nhau tới Ukraine và gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. Tuyên bố chung của họ nêu rõ đây là dấu hiệu rõ ràng của "sự đoàn kết với Ukraine chống lại cuộc xâm lược man rợ và bất hợp pháp của Nga", đồng thời mô tả chuyến thăm này là "lịch sử".
Trong tuyên bố, bốn nước châu Âu ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình và "kêu gọi Nga ngừng cản trở những nỗ lực đạt được hòa bình lâu dài".
Cùng với Hoa Kỳ, họ kêu gọi Nga chấp nhận ngừng bắn trong 30 ngày – "hoàn toàn và vô điều kiện". Tuyên bố cho biết lệnh ngừng bắn như vậy có thể tạo ra không gian cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Cuộc đổ máu phải chấm dứt, Nga phải chấm dứt cuộc xâm lược phi pháp và "Ukraine phải có khả năng phát triển như một quốc gia an toàn và có chủ quyền trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận của mình trong nhiều thế hệ tới".
Trong tuyên bố của mình, bốn nguyên thủ quốc gia và chính phủ đều tuyên bố họ sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. "Chừng nào Nga không đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, chúng tôi sẽ tăng cường áp lực lên cỗ máy chiến tranh của Nga. Ủy ban EU tại Brussels hiện đang chuẩn bị gói lệnh trừng phạt thứ 17 đối với Nga.
*
SỰ KHÁNG CỰ CỦA "TAM GIÁC WEIMAR"
Merz lên đường đến Kyiv vào ngày thứ ba nhậm chức Thủ tướng. Việc ông thực hiện điều này cùng với hai quốc gia đối tác của cái gọi là "Tam giác Weimar" là Pháp và Ba Lan được xem là một tín hiệu rõ ràng gửi tới Ukraine và Nga. Thủ tướng Ba Lan Tusk, đại diện của một quốc gia EU có biên giới trực tiếp với Ukraine và Nga, cũng có mặt trong chuyến thăm Kyiv.
Bốn người châu Âu lên đường đến Ukraine vào ngày 9 tháng 5 – vào buổi tối của một ngày mang tính biểu tượng. Vào ngày 9 tháng 5, nước Nga kỷ niệm 80 năm chiến thắng trước Đức Quốc xã bằng một cuộc duyệt binh và lễ kỷ niệm lớn trên khắp cả nước.
*
CUỘC HỌP CỦA "LIÊN MINH TỰ NGUYỆN" CŨNG ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH
Trong chuyến thăm chung của Merz và nguyên thủ châu Âu tới Kyiv, một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã được lên kế hoạch. Ngoài ra còn có một cuộc họp trực tuyến với "Liên minh tự nguyện".
Trong tuần vừa qua, Ý, Tây Ban Nha và khoảng hai chục quốc gia khác đã quyết định chung tay hỗ trợ Ukraine. Họ sẵn sàng đóng góp vào việc tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine sau thỏa thuận hòa bình.
*
Lưu Thủy Hương dịch từ:
https://www.tagesschau.de/.../merz-kiew-ukraine-100.html
Chú thích: "Tam giác Weimar" là Liên minh gồm Pháp, Đức, Ba Lan được hình thành vào năm 1991. Tam giác Weimar đã ngưng hoạt động do mối quan hệ giữa 3 quốc gia xấu đi trong giai đoạn 8 năm cai trị của đảng Prawo i Sprawiedliwość tại Ba Lan. Chiến tranh Nga-Ukraine đã làm Tam giác Weimar sống lại.
https://www.facebook.com/thuphuong.vo.75436
Không có nhận xét nào