https://vietquoc.org/
08/5/2025
Vào ngày thứ hai của mật nghị, Hồng y Robert Francis Prevost sinh ra ở Chicago đã được chọn làm người lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã. (Ảnh: Gianni Cipriano The New York Times).
Sau khi đức giáo hoàng Francis qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2025, hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2025 Giáo Hoàng mới được bầu, tân Giáo Hoàng là Leo XIV, tên khai sinh của ngài là Robert Francis Prevost trở thành vị Giáo Hoàng thứ 267 của Giáo Hội Công Giáo, cũng là người Mỹ đầu tiên đảm nhận vai trò này trong lịch sử 2,000 năm của Giáo Hội Công Giáo.
Tiểu sử và hành trình phục vụ Giáo Hội Công Giáo đến Đức Giáo Hoàng
Báo AP News tại Vatican cho biết tân Giáo Hoàng là Leo XIV sinh năm 1955 tại Chicago, Hoa Kỳ với quá trình tu học, linh mục, Giám Mục, Đức Hồng Y và Đức Giáo Hoàng.
Thời kỳ tu học: ngày 02/09/1978, năm 23 tuổi, ngài gia nhập dòng Augustine và chính thức tuyên khấn vào ngày 29/08/1981. Prevost tốt nghiệp Thần Học tại Liên Hiệp Thần Học Công Giáo Chicago. Ngài được cử đến Roma, theo học Giáo Luật tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquinas, nhận bằng cử nhân vào năm 1984.
Thời Kỳ Linh Mục: Sau khi nhận bằng cử nhân Giáo Luật năm 1984, ngài được cử làm linh mục tại Chulucanas, Piura, Peru trong giai đoạn từ năm 1985 -1986.
Thời kỳ Giám Mục: Hơn một năm sau khi thôi chức Bề trên ở Dòng Augustine, ngày 03/11/2014, linh mục Prevost được bổ nhiệm làm Giám mục Giám Quản Tông Tòa của Giáo phận Chiclayo, Peru.
Thời kỳ Hồng Y: Ngày 3/01/2023, Giám mục Robert Prevost được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Thánh Bộ Giám Mục kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh. Ngài cũng được thăng hàm Tổng Giám Mục. Ngày 30/09/2023 ngài được Đức Giáo Hoàng Francis phong tước vị Hồng Y, với phẩm trật Hồng Y Phó tế Nhà thờ Santa Monica.
Giáo Hoàng: Hồng y Prevost được các hồng y trong Mật Nghị Hồng Y 2025 bầu giáo hoàng mới của Giáo Hội Công Giáo Roma. Ngài chọn tông hiệu là Giáo Hoàng Leo XIV (1).
Ý tưởng và định hướng của Tân Giáo Hoàng Leo XIV
Đức Giáo Hoàng Leo XIV được xem là người kế thừa tinh thần của Đức Giáo Hoàng Francis, đặc biệt ở ý thức bao dung, công lý xã hội và yêu thương chăm sóc người nghèo. Trong bài phát biểu đầu tiên, ngài nhấn mạnh thông điệp hòa bình và tình yêu thương, khẳng định: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta, yêu thương tất cả các bạn, và cái ác sẽ không chiến thắng.” (2)
Những thách thức trước mắt của ngài Leo XIV
Ngài đối diện với nhiều vấn đề cấp bách, bao gồm:
– Giải quyết các vụ bê bối lạm dụng tình dục trong Giáo Hội và cải cách cơ cấu lãnh đạo.
– Tăng cường vai trò của giáo dân và phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo.
– Đối thoại về các vấn đề như LGBTQ+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer…); di cư và công bằng xã hội, trong khi duy trì giáo lý truyền thống.
– Cải tổ tài chính Vatican nhằm giải quyết thâm hụt ngân sách và đảm bảo tính minh bạch (3)
Phong cách lãnh đạo của ngài Leo XIV
Đức Giáo Hoàng Leo XIV được biết đến với phong cách khiêm tốn và gần gũi, tránh xa ánh đèn truyền thông và tập trung vào mục vụ. Ngài từng là người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách của Đức Giáo Hoàng Francis và được kỳ vọng sẽ tiếp tục con đường cải cách Giáo Hội Công Giáo.
Việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng Leo XIV đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, không chỉ vì ngài là người Mỹ đầu tiên giữ chức vụ này, mà còn vì ngài mang đến một tầm nhìn toàn cầu, kết nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng Công Giáo trên khắp thế giới.
Admin sưu tầm https://vietquoc.org
(1) AP News
(2) Ý tưởng của Tân Giáo Hoàng Leo
(3) Những thách thức của Tân Giáo Hoàng
https://vietquoc.org/duc-gao-hoang-moi-thu-267-cua-toan-thanh-vatican/#more-38108
Không có nhận xét nào