Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: « Anh nghĩ gì về ông Tô Lâm ? »

    Mai Quốc Ấn / Thụy My Blog

    jeudi 29 mai 2025


    Tôi hỏi Dũng Gàn, một nhà khoa học có sáng chế tự thân, có doanh nghiệp khoa học công nghệ.

    Đây là câu hỏi cho người có sáng chế, có công nghệ đúng với chiến lược quốc gia, với luật liên quan khoa học công nghệ lẫn với Nghị quyết trung ương Đảng số 57 về khoa học công nghệ.

    Đúng người, đúng việc nhưng mười mấy năm qua Dũng Gàn chỉ nghe, chỉ nhìn quyền lợi khoa học công nghệ mà nhà nước công bố qua cuộc họp và trên… tivi.

    Tôi hỏi Dũng Gàn nghĩ gì về việc Đảng ban hành Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ. Ông Tổng bí thư Đảng làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

    Rồi lại hỏi Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 193, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 57. Chính phủ lập Hội đồng quốc gia về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tỉnh ủy, Thành ủy được giao thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban.

    Cung cấp thông tin như vậy mà Dũng Gàn cũng chỉ cười cười, uống ngụm cà phê và buông một câu bâng quơ : “Chắc còn xa lắm…”

    Bực quá, tôi phê bình Dũng Gàn quyết liệt. Nào là không chịu hào hứng trước cuộc thay đổi thể chế, nào là thiếu niềm vui trước cải cách hành chính, nào là không chịu nghiên cứu về nghị quyết khoa học công nghệ …

    Phê bình mệt chít mọe, mà Dũng Gàn vẫn cười ý nhị, nói bâng quơ : “Mầy tin tao đi, chắc còn xa lắm em ơi…” Bái bai Dũng Gàn đi về mà lòng ấm ức lắm, thầm nhủ Đảng có Nghị quyết, Quốc hội cũng có Nghị quyết, Chính phủ có Chiến lược quốc gia về khoa học công nghệ thì tốc độ triển khai sẽ hiệu quả, hoành tráng lắm. Khi đó mình sẽ cười hehe đầy ý nhị trong lần cà phê sau với Dũng Gàn. Đại ý : Anh thấy chưa ! Tui nói gòy mà anh hông tin.

    Xong đọc tới bài viết trên Thanh Niên hôm nay, ông Tô Lâm phát biểu : “Tốc độ triển khai Nghị quyết 57 hiện nay, tôi chưa hài lòng !” Đảng lãnh đạo toàn diện, Tổng bí thư là vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng mà còn không hài lòng về tốc độ triển khai Nghị quyết 57 thì…

    Bỗng dưng nhớ nụ cười ý nhị và câu “Chắc còn xa lắm…” của Dũng Gàn. Mới thấy mình đúng là còn xanh và non quá…

    Rồi giờ nhân dân Mai Quốc Ấn lỡ dành mười năm theo khoa học công nghệ biết phải làm sao đây ông Tô Lâm ơi !

    Ai sẽ đền bù cho nhan sắc này ?

    MAI QUỐC ẤN 29.05.2025

    https://thuymyrfi.blogspot.com/2025/05/mai-quoc-anh-nghi-gi-ve-ong-to-lam.html

    Tổng Bí thư: 'Tốc độ triển khai Nghị quyết 57 hiện nay, tôi chưa hài lòng' 


    Lê Hiệp

     - lehiepthanhnien@gmail.com 

    29/05/2025 13:33 GMT+7 

    Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh không có khoa học, công nghệ, chuyển đổi số thì không thể tăng trưởng trên 8% năm 2025, 2 con số nhiệm kỳ tới nên chưa hài lòng với tốc độ triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia hiện nay. 

    Sáng 29.5, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp định kỳ quý 2/2025 của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo).

    Tổng Bí thư: 'Tốc độ triển khai Nghị quyết 57 hiện nay, tôi chưa hài lòng'- Ảnh 1.

    Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo

    ẢNH: TTXVN

    Theo Tổng Bí thư, phiên họp nhằm đánh giá về thực tế triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đánh giá về mặt được, mặt chưa được và phương hướng triển khai nghị quyết trong thời gian tới. Phiên họp cũng nhằm chuẩn bị cho nội dung của Ban Chỉ đạo. Cùng đó là cho ý kiến một số chủ trương, định hướng về danh mục công nghệ chiến lược.

    Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, không có quốc gia nào trở thành hùng cường với một nền khoa học, công nghệ yếu kém.

    Tổng Bí thư cho hay, trong tuần vừa qua, ông đã tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. Cả hai vị lãnh đạo đều rất quan tâm tới phát triển khoa học, công nghệ và muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

    "Nếu chúng ta cứ chậm rãi trong việc triển khai sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận với khoa học, công nghệ của thế giới. Đây là những vấn đề hết sức cấp bách", Tổng Bí thư nêu rõ.

    Tổng Bí thư nói "rất sốt ruột" về việc triển khai các nội dung Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. "Tâm trạng chung của chúng tôi là như vậy nên tuần nào cũng phải rà soát", Tổng Bí thư nói.

    Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nếu không có khoa học, công nghệ thì năm 2025 không thể tăng trưởng kinh tế trên 8%, không hoàn thành được nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và không có cơ sở để tăng trưởng 2 con số ở những nhiệm kỳ sau.

    "Với tốc độ triển khai của chúng ta hiện nay, tôi thấy chưa hài lòng", Tổng Bí thư nêu rõ.

    Nghị quyết 57 không phải khẩu hiệu chính trị

    Tổng Bí thư: 'Tốc độ triển khai Nghị quyết 57 hiện nay, tôi chưa hài lòng'- Ảnh 2.

    Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo về triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

    ẢNH: TTXVN

    Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết 57 không phải là khẩu hiệu chính trị mà là chương trình hành động thực tế để Việt Nam cất cánh. Vì vậy, các công việc triển khai phải được kiểm đếm thường xuyên. Những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn phải được đánh giá, tháo gỡ kịp thời, không được chậm trễ.

    Tổng Bí thư cho biết, qua đánh giá của cơ quan thường trực, đến nay, các bộ, ngành địa phương đã triển khai và hoàn thành 103/600 nhiệm vụ. Đã có những điểm sáng tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, điểm nghẽn, còn 65 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

    Nêu rõ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất lớn, Tổng Bí thư yêu cầu tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo và các đại biểu cần thẳng thắn đi vào những vấn đề tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

    “Làm gì có chuyện thế giới đi từ từ chờ mình”

    Trong phát biểu kết luận, Tổng Bí thư nhắc lại, nếu không tháo gỡ các điểm nghẽn sẽ không phát triển được khoa học, công nghệ, sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến phát triển đất nước; gây lãng phí nguồn lực, giảm cạnh tranh quốc gia. 

    "Thế giới họ đi rất nhanh, không chờ ta. Làm gì có chuyện họ đi từ từ chờ mình", Tổng Bí thư nói.

    Cho rằng phát triển khoa học, công nghệ phải đi tắt đón đầu, phải hợp tác quốc tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam phải ứng dụng được những thành tựu khoa học, công nghệ của thế giới, nhưng cũng không thể "đi sau để trở thành bãi rác công nghệ", cản trở sự phát triển.

    Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm, chúng ta hướng tới nền kinh tế độc lập, tự chủ thì khoa học, công nghệ cũng phải độc lập, tự chủ, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Bài học trên thế giới cho thấy, nhiều nước chỉ tiếp nhận vốn, sao chép mà không làm chủ công nghệ cốt lõi thì bị lệ thuộc, thất bại, thậm chí không vượt qua được bẫy thu nhập trung bình. 

    Về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 6 và 6 tháng còn lại của năm 2025, Tổng Bí thư cho rằng, cần rà soát các nhiệm vụ, thời gian rất gấp, phải "co chân, co cẳng mà chạy" để kịp tiến độ. 

    "Cần gắn trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu. Xem xét xử lý trách nhiệm khi nhiệm vụ không hoàn thành mà không có lý do chính đáng. Không thể quên việc được, không thể tùy ý, thích thì làm, không thích làm thì thôi", Tổng Bí thư nói.

    Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh quan điểm, Việt Nam phải có những công nghiệp chiến lược tự chủ của mình, tập trung vào những lĩnh vực đất nước có thể mạnh. "Ví dụ như về nông nghiệp, biển là thế mạnh của mình, phải tập trung vào đó. Hay như về giáo dục, văn hóa truyền thống thì có thể tính toán thêm. Những cái này là đặc trưng, tự chủ của Việt Nam, ứng dụng công nghệ hiện đại của thế giới, nhưng mang màu sắc Việt Nam", Tổng Bí thư gợi mở. 

    Tổng Bí thư lưu ý, việc xây dựng danh mục công nghệ chiến lược phải dựa trên quan điểm khoa học, bám sát các chiến lược quốc gia, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, trực tiếp phục vụ mục tiêu phát triển đến năm 2030 - 2045. 

    Theo đó, công nghệ chiến lược không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có mà phải có tư duy đột phá, chấp nhận rủi ro trong các lĩnh vực mới, tiềm năng cao, đồng thời quán triệt tinh thần là đảm bảo tính tự chủ trong công nghệ chiến lược của Việt Nam.

    Sau khi danh mục được phê duyệt, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp lựa chọn 1 - 3 nhiệm vụ hoặc sản phẩm công nghệ chiến lược trọng điểm có tính chất cấp thiết, có khả năng thành công nhanh, có tác động lan tỏa và có sự sẵn sàng tham gia của các doanh nghiệp để triển khai tiên phong...

    Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22.12.2024 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược hàng đầu; coi đây là động lực chính để hiện đại hóa lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu và đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Tô Lâm là Trưởng ban Chỉ đạo.

    Tại kỳ họp bất thường thứ 9 hồi tháng 2 vừa qua, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết 193 về các cơ chế đặc biệt để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 57.

    https://thanhnien.vn/tong-bi-thu-toc-do-trien-khai-nghi-quyet-57-hien-nay-toi-chua-hai-long-185250529130352488.htm


    Không có nhận xét nào