Header Ads

  • Breaking News

    Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Rubio gặp Bộ Trưởng ngoại giao CSVN với mục đích gì?

    https://vietquoc.org/

    13/7/2025


    https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPSW6gOtLlM5qO6SYocQqndiuutvvpZ-5_RzBq9dIh9oR-D0xmBqk22wYX7UvDlDTr9i51gv2MAMDB-NEvB9EGxTiafNipN4SpcguRNctmBLJp30EiKdDbWHm3KvzdfqWRZLLC3WZN9ISQULKrUTd2_0g=w381-h245-s-no?authuser=0

    Phái đoàn Ngoại Trưởng Mỹ Macro Rubio gặp Ngoại Trưởng nhà nước CSVN Bùi Thành Sơn tại Kuala Lampur Malaysia ngày 11/07/2025

    Người được ông Tổng Thống Donald Trump cho là có tài thao lược, nên đã bổ nhiệm kiêm luôn hai chức Cố Vấn An Ninh Quốc Gia và Bộ Trưởng Ngoại Giao, Đó người thứ hai trong lịch sử chính trị nước nước Mỹ (người thứ nhất là Henry Kissinger thời Tổng Thống Nixon), Ngoại trưởng Macro Rubio đầu tiên đi dự Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) tại Kuala Lampur Malaysia. Thời gian chỉ có vỏn vẹn 36 giờ đồng hồ mà ông có chương trình gặp gỡ ba Bộ Trưởng Ngoại Giao các nước Trung Cộng Vương Nghị, Nga Sergei Lavrov và Việt Nam Bùi Thanh Sơn. 

    Ngoại Trưởng Hoa Kỳ gặp Vương Nghị của Trung Cộng là ngoại giao thăm dò giữa hai nước lớn đang có những xung đột quyển lợi trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Rubio gặp Sergei Lavro của Nga đề cập đến vấn đề mà thế giới đang quan tâm là chiến tranh Ukraine là dễ hiểu. Còn Ngoại trưởng Rubio gặp Bộ Trưởng Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn của Cộng Sản Việt Nam với mục đích gì?

    1) Mỹ xem Việt Nam như nước có ảnh hưởng đối với khối ASEAN?

    – Ngoại trưởng Rubio gặp Bùi Thanh Sơn để gửi một tín hiệu khẳng định Mỹ cam kết coi trọng vai trò của khối ASEAN trong tình hình muốn giảm bớt bất bình các nước trong khối ASEAN về việc áp thuế mà Tổng Thống Trump đánh cao hơn trước đối với các nước ASEAN.

    – Trấn an các nước ASEAN rằng Washington vẫn xem trọng vai trò của các nước ASEAN trong khu vực. Tái khẳng định cam kết hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. 

    2) Riêng với Việt Nam:

    Cuộc gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ (1995–2025). Đó là cái cớ, nội dung tại phòng hội, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Macro Rubio đánh giá quan trọng bước ngoặt chuyển từ “cựu thù năm 1995 thành đối tác chiến lược năm 2023”. Mỹ đã vận dụng diễn đàn đa phương, thực hiện cơ hội song phương… 

    Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại Malaysia không phải là một sự kiện bất ngờ mà dàn xếp trước. Qua video cuộc họp giữa hai phái đoàn, thấy rằng đây một bước đi chiến lược có tính toán rất kỹ lưỡng của Hoa Kỳ với những mục đích:

    – Cuộc gặp gỡ giữa hai phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ và Cộng Sản Việt Nam để đẩy mạnh hơn hợp tác Mỹ-Việt về đối tác chiến lược toàn diện thiết lập cách đây gần hai năm (9/2023).
    – Tăng cường thương mại và đầu tư (hợp tác chuỗi cung ứng, kỹ thuật công nghệ cao). Hoa Kỳ hứa sẽ giúp đỡ cho Việt Nam về lãnh vực chip bán dẫn, AI, và năng lượng sạch.

    – Đào tạo Việt Nam về việc bảo vệ an ninh quốc gia, kỹ thuật cao, hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, nhấn mạnh đến tình hình Mỹ muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng hàng hóa trong khu vực.

    – Thắt chặt Việt Nam thêm vào đối tác chiến lược đáng tin cậy ở Đông Nam Á.

    – Mỹ càng ngày càng đối đầu gay gắt với Trung Cộng trên Biển Đông nên cần duy trì sự gắn kết mối quan hệ này nhằm thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Việt Nam như đóng vai “bản lề chiến lược” không thể thiếu.

    – Cuộc họp không nói mà là có cảm giác làm hạ nhiệt sự bất bình của Việt Nam (nếu có) do chính sách thuế quan của TT Trump đánh vào Việt Nam 20% và 40%. Do dó Ngoại Trưởng Rubio gặp Bùi Thanh Sơn để khẳng định thuế quan không đồng nghĩa đẩy lùi hợp tác giữa hai nước mà còn nhiều việc khác quan trọng hơn.

    – Ngoại Trưởng Rubio có bắn tín hiệu là Việt Nam sẽ “được hưởng ưu đãi” nếu hợp tác chặt chẽ trong chuỗi cung ứng, kỹ thuật công nghệ cao, và sở hữu trí tuệ. 

    – Luôn luôn đứng về phía Việt Nam giải quyết vấn để Biển Đông dựa trên UNCLOS 1982 – điều mà Trung Cộng bác bỏ để dễ bề xâm lược.

    Cuộc gặp này như một lời cam kết công khai của Mỹ đối với Việt Nam, bất kể chính trị của Việt Nam là thể chế Cộng Sản. Việc “gặp cộng sản” không phải là điều cấm kỵ trong ngoại giao Mỹ, Chuyện này chúng ta đã nhận ra từ lâu là do lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ vượt lên trên hệ tư tưởng.

    Lê Thành Nhân tổng hợp 

    Hao Kỳ, ngày 12/07/2025

    https://vietquoc.org/bo-truong-ngoai-giao-rubio-gap-bo-truong-ngoai-giao-csvn-voi-muc-dich-gi/#more-38242


    Không có nhận xét nào