https://vietquoc.org/
10/7/2025
Bà Paetongtarn Shinawatra nguyên nữ thủ tướng Thài Lan
Báo chí thế giới loan tin Nữ Thủ tướng trẻ Thái Lan, Paetongtarn Shinawatra, đã bị Tòa Án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ Thủ Tướng trong khi chờ điều tra. Sự việc đình chỉ này diễn ra sau khi Hun Sen (cựu thủ tướng Campuchia) tung ra cuộc điện thoại giữa bà và Hun Sen, dẫn đến sự chỉ trích rộng rãi trong dân chúng Thái. Mặc dù bà đã chấp nhận quyết định của Tòa Hiến Pháp và tạm thời ngừng nhiệm vụ Thủ Tướng Thái, bà tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc cho đất nước với tư cách là công dân Thái Lan.
Bà Thủ Tướng đó là ai? Paetongtarn Shinawatra sinh ngày 21 tháng 8 năm 1986 năm nay 39 tuổi là một nữ chính trị gia và doanh nhân người Thái Lan. Bà là Thủ tướng Chính phủ Thái Lan, đồng thời là lãnh đạo của Đảng Vì Nước Thái (Pheu Thai Party). Hiện tại, bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn Hóa trong Chính phủ Thái Lan. Paetongtarn là con gái út cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin và là cháu gái gọi bằng cô ruột của cựu nữ thủ tướng Thái Lan Yingluck, thuộc gia tộc chính trị Shinawatra. Bà là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Thái Lan và là người phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này sau cô ruột của bà.
Hành động của Hun Sen là một hành động đê hèn và giới truyền truyền thông quốc tế cho là hành động bẩn thỉu.
Theo BBC thì đoạn ghi âm do cựu thủ tướng Hun Sen Campuchia tung ra. Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen, bà Paetongtarn bắt đầu bằng việc hỏi thăm sức khỏe Hun Sen: Dạo này “chú” thế nào? “chú” có khỏe không ạ?
Việc Thủ tướng Paetongtarn sử dụng ngôn ngữ thân mật “chú” xuất phát từ mối quan hệ đặc biệt giữa hai gia đình Hun Sen và gia đình Shinawatra. Ông Thaksin Shinawatra, cha của bà Paetongtarn, có mối quan hệ mật thiết với Hun Sen từ hàng chục năm qua. Trong thời gian Thaksin lưu vong bị săn đuổi, Hun Sen đã tiếp đãi Thaksin như thượng khách tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.
Ngay từ đầu cuộc điện đàm vừa qua, Paetongtarn nói rằng bà tin rằng cả bà và ông Hun Sen đều mong muốn hòa bình cho hai nước Thái và Campuchia. Bà nói rằng bà không muốn ông Hun Sen để tâm vào những lời nói của tướng Tư lệnh Lục quân Vùng 2 của Thái Lan vì ông này thuộc phe đối lập. Cháu không muốn “chú” nghe những người đứng về phe đối lập. Khi “chú” nghe phía bên đó, như tướng Tư Lệnh Lục Quân Vùng 2, họ đều là phe đối lập hết. Và cháu không muốn “chú” cảm thấy khó chịu hay giận dữ, vì thật ra đó không phải là ý định của chính phủ Thái Lan, bà giải thích với ông Hun Sen qua đoạn ghi âm được tung trên mạng.
Bởi vì bây giờ họ muốn tỏ ra cứng rắn. Họ sẽ nói những điều không có lợi cho đất nước. Nhưng điều mà “chúng ta thực sự mong muốn là hòa bình như trước khi xảy ra các cuộc đụng độ ở biên giới, bà nói thêm.
Nữ thủ tướng Thái Lan tỏ giọng nói mềm mỏng với ông Hun Sen, ngươi giờ đây là chủ tịch Hạ Viện và là nhân vật quyền lực nhất Campuchia, khi nói lời xin lỗi vì những hiểu lầm về việc Thái Lan muốn ngưng cung cấp điện cho Campuchia và chia sẻ rằng: Xin hãy thông cảm cho cháu, vì ngay lúc này, người dân Thái Lan đang đuổi cháu sang làm thủ tướng Campuchia rồi, bà Paethongtarn chuyển lời đến ông Hun Sen qua phiên dịch, rồi nói thêm rằng, Nếu “chú” cần gì cứ nói với cháu, cháu sẽ lo liệu.
Sau đó, ông Hun Sen trả lời lại bằng tiếng Khmer, ngôn ngữ chính của Campuchia, trong đoạn ghi âm, xưng là “chú” và gọi bà Paetongtarn là “cháu”:
Bước đầu tiên là muốn biên giới mở lại bình thường như trước khi xảy ra đụng độ, và giải thích thêm rằng việc đóng cửa biên giới là do phía Thái Lan khởi xướng trước, nếu Thái Lan hủy lệnh đó, phía Campuchia cũng sẵn sàng hủy theo và mở lại biên giới bình thường.
“chú” hiểu, “chú” thông cảm, nhưng “chú” không thể đánh đổi lợi ích quốc gia của đất nước mình vì mối quan hệ cá nhân, vì điều này liên quan đến danh dự của Campuchia. Tại sao Campuchia phải đàm phán để mở cửa khẩu? Chính bên cháu tự đóng thì hãy tự giải quyết lấy, Hun Sen nói trong cuộc điện đàm.
“chú” rất thất vọng về việc xảy ra bất đồng ở cửa khẩu. Phía Campuchia đã cố gắng làm theo yêu cầu của phía Thái Lan… Phía “chú” đã lui quân, đã điều chỉnh lực lượng, vậy mà phía Thái Lan vẫn tiếp tục dùng chuyện cửa khẩu để gây áp lực, ông Hun Sen nói thêm, được phiên dịch lại.
Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng nếu phía Thái Lan hủy lệnh đóng cửa khẩu, phía Campuchia sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với hàng nông sản, trái cây.
Gia đình Shinawatra có gốc Tàu:
Shinawatra là một trong những gia tộc Thái gốc Tàu và thuộc nhóm Hakka, một trong nhiều nhóm dân tộc Trung Hoa đã di cư sang Thái Lan lúc đó gọi là Xiêm La từ 10 thế kỷ trước (1).
Ông tổ của Thaksin tên Seng Saekhu, sinh vào khoảng thập niên 1840 tại huyện Phong Thuận, tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa. Ông di cư sang Thái Lan vào những năm 1860 và ổn định cuộc sống ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan từ đầu thế kỷ 20 (2).
Thaksin, Yingluck và Paetongtarn đều thuộc thế hệ thứ tư, thứ năm kể từ ông tổ Seng Saekhu; họ lớn lên ở Thái Lan nhưng vẫn mang dòng máu Trung Hoa. Cô em gái Yingluck, con gái Paetongtarn của Tharsin đã từng khẳng định rõ “giòng máu Trung Hoa” trước đây (3).
Giòng họ Shinawatra lên lãnh đạo Thái Lan thì đất nước này có những bang giao hữu hảo với Bắc Kinh, từ kinh tế đến quân sự đều nhìn về Bắc Kinh. Dù rằng Thái Lan la đồng minh chí cốt của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam và sau này.
Có thể vì những lý do đó, từ khi Tharsin Shinawatra lên làm thủ tướng thì bị lật đổ tháng 9/2006 trong khi đi dự phiên họp tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York thì bị quân đội Thái đảo chánh và được Hoàng Gia Thái Lan ủng hộ. Em gái của Tharsin bà Yingluck Shinawatra lên làm thủ tướng cũng bị lật đổ năm 2014 vì lý do mà Tòa Hiến Pháp Thái Lan kết luận bà lạm quyền vào ngày 7/5/2014 trong việc chuyển đổi quan chức an ninh phục vụ lợi ích cá nhân. Rồi quân đội tiến hành thiết quân luật va đảo chính vào tháng 5/2014, chấm dứt hoàn toàn chính phủ Yingluck. Đến nay, năm 2025 con gái Paetongtarn của Tharsin cũng vừa lên làm Thủ Tướng 1 năm thì bị “lật đổ” bởi một đoạn ghi âm cuộc gọi cuộc gọi điện thoại với Hun Sen, trong đó bà gọi Hun Sen là “chú”, đồng thời chỉ trích một trung tướng Thái thuộc phe đối lập.
Tính hình chính trị của Thái Lan từ lúc gia đình Shinawatra nổi lên trong chính trường, thường gây sóng gió chính trị lên đất Thái. Suy cho cùng điều này nhận thấy những biểu hiện chính trị không ổn tại Thái Lan do bàn tay của Mỹ và Trung Cộng tác cộng mà ra.
Le Hoành Sơn
Hao Kỳ ngày 10 tháng 7 năm 2025
Chú thích:
(1) Britannica+12Wikipedia+12Facebook+12Wikipedia
(2) Wikipedia+4Wikipedia+4Wikipedia+4.
(3) aljazeera.com+15Wikipedia+15AP News+15
https://vietquoc.org/chu-hun-sen-choi-ban-chau-thu-tuong-thai-lan-mat-chuc/#more-38229
Không có nhận xét nào