https://vietquoc.org/
09/7/2025
Bên trái (Lý Cường) Thủ Tướng Trung Cộng, bên phải Tổng Thống Brazil Lula da Silva
Hội Nghị BRICS lần thứ 17, tại Rio de Janeiro thủ đô Brazil với chủ đề “Tăng cường hợp tác Phương Nam Toàn diện và Bền vững”. Rất lạ là hội nghị vắng mặt người đứng đầu hai nước chủ chốt khai sinh BRICS là Tập Cận Bình được thay bởi thủ tướng Trung Cộng Lý Cường và Putin chỉ tham dự qua trực tuyến vì sợ bị bắt theo lệnh truy nã của ICC (International Criminal Court). Kết quả hội nghị BRICS ra tuyên cáo chung sặc mùi chống Hoa Kỳ như:
1) Trung Cộng và những nước theo đuôi cho Mỹ là chủ nghĩa bảo hộ nên thông cáo của Hội Nghị BRICS tại Brazil tuyên bố “Phản đối chủ nghĩa bảo hộ” và kêu gọi cải tổ các định chế tài chánh như WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund) Ngân hàng Thế giới (World Bank).
2) Chống siêu cường (đơn cực) của Mỹ: Tuyên cáo BRICS 17 kêu gọi khẳng định thời đại là thế giới đa cực, đề nghị sửa đổi thể chế toàn cầu cho phù hợp thực tế mới (1).
3) Chống đồng USD của Mỹ: Thúc đẩy thanh toán bằng tiền địa phương, mở đường cho hệ thống tài chính thay thế đồng USD của Mỹ.
4) Cải cách ngân hàng: Cam kết cải cách IFC (International Finance Corporation) bằng Ngân hàng Phát triển mới New Development Bank (NDB) để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại Phương Nam.
5) Đề nghị tại Gaza, Iran và Ukraine theo hướng Trung Cộng và Nga: Thể hiện quan điểm về Gaza, Iran và Ukraine, lên án tấn công quân sự (dĩ nhiên của Israel với Mỹ), kêu gọi giải pháp 2 nhà nước ở Gaza (2).
Phản đối của Tổng Thống Trump từ Washington DC đối với các thành viên BRICS:
Đánh thêm 10% thuế bổ sung vào các thành viên BRICS:
Trong hội nghị thượng đỉnh BRICS tổ chức tại Rio de Janeiro (6–7/7/2025), Trump cảnh báo sẽ thêm thuế bổ sung 10 % lên bất cứ quốc gia nào “liên kết với chính sách chống Mỹ” của BRICS. Chính sách thuế bổ sung này sẽ được áp dụng từ ngày 1/8/2025 nếu các nước đó duy trì hành vi mà Mỹ xem là chống lại đồng USD hoặc các chính sách của Mỹ. Các nước bị áp thuế bổ sung gồm 5 nước thành lập BRICS Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Cộng, Nam Phi và 5 thành viên mới gia nhập BRICS sau này: Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran, và Các Tiểu Vương Ả Rập.
May thay, Việt Nam có Phạm Minh Chính tham dự ở hội nghị BRICS ở Brazil, nhưng Việt Nam chỉ là một đối tác, không thuộc nhóm 10 thành viên chính thức của BRICS, nên không nằm trong nước bị áp thuế thêm 10 % này. Đồng thời, cũng không thuộc nước nguy cơ “liên kết chống Mỹ” với BRICS.
Tin admin https://vieytquoc.org
Chú thích:
(2) apnews.com.
https://vietquoc.org/ket-qua-hoi-nghi-brics-lan-thu-17-tai-brazil/#more-38223
Không có nhận xét nào