Dân Trần/Việt Nam Thời Báo
10/7/2025
"... Kết hợp với bối cảnh kinh tế đang lao đao với mức thuế mới từ chính quyền Trump, và tình hình sáp nhập tỉnh thành trong nước còn nhiều rối rắm; nay còn chịu thêm cảnh kiểm soát tiền trong tài khoản ngân hàng, thuế chồng thuế… Có thể thấy nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước bờ vực sụp đổ, từ doanh nghiệp lớn tới doanh nghiệp nhỏ và cả những hộ kinh doanh nhỏ lẻ…".
Đóng thuế là nghĩa vụ công dân, không ai có quyền trốn thuế; nhưng vấn đề là chính sách thu thuế của nhà nước CSVN không minh bạch, không công bằng, không phù hợp với tình hình thực tế của người dân
Trong nhiều năm qua, nhà nước CSVN liên tục kêu gọi và đẩy mạnh chiến dịch chuyển đổi sang xã hội không dùng tiền mặt, với nhiều lý do như thúc đẩy tiện ích số, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, bảo mật, giảm rủi ro trộm cắp, và hiện đại hóa nền kinh tế. Những năm gần đây nhà nước cũng liên tục tổ chức các “lễ hội không tiền mặt” được tổ chức khắp từ bắc vào nam, thu hút hàng triệu người tham gia, đặc biệt là giới trẻ.
Nhưng đằng sau những lợi ích đẹp đẽ ấy là một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng: tạo thói quen chuyển khoản để từ đó theo dõi dòng tiền trong dân, kiểm soát tài chính cá nhân và tăng cường thu thuế từ dân. Đặc biệt nhắm vào giới tiểu thương, người lao động tự do và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Việc khuyến khích người dân chuyển khoản thay vì dùng tiền mặt không phải là ngẫu nhiên. Từ quán cà phê, tiệm tạp hóa đến quán cơm ven đường, tất cả dần được khuyến khích (và sau này gần như bị ép buộc) sử dụng mã QR, tài khoản ngân hàng để giao dịch. Ban đầu, điều này tưởng như là một bước tiến văn minh. Nhưng khi mọi giao dịch đều qua ngân hàng, thì nhà nước không cần truy xét từng cơ sở kinh doanh nữa, mà chỉ cần nhìn vào dòng tiền là biết có đang trốn thuế hay không.
Một người bán bánh mì vỉa hè, nếu mỗi ngày có hàng chục giao dịch chuyển khoản, thì dù không đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế vẫn có thể lần ra thu nhập và yêu cầu kê khai. Thay vì kiểm tra hóa đơn, thuế vụ chỉ cần “sao kê”. Từ chỗ “khuyến khích”, nhà nước đã giăng ra một cái lưới vô hình, bắt đầu từ niềm tin vào “công nghệ tiện lợi”.
Không dừng lại ở khuyến khích giao dịch số, các chính sách tài chính gần đây còn hướng tới việc buộc người dân đưa toàn bộ tiền vào ngân hàng. Ví dụ như rút tiền mặt bị giới hạn, các dịch vụ công, từ nộp phạt giao thông đến thanh toán học phí, giờ đây chỉ chấp nhận chuyển khoản. Người dân bị đẩy vào thế không còn lựa chọn: hoặc giao dịch theo cách nhà nước quy định, hai là không thể làm ăn bằng tiền mặt.
Nếu tài khoản ngân hàng của người dân thực sự bảo mật thì không nói làm gì, nhưng ngân hàng Việt Nam bị kiểm soát bởi nhà cầm quyền. Các tài khoản ngân hàng đều liên kết với thuế vụ, công an, cho nên mọi giao dịch của người dân đều bị theo dõi.
Tiếp sau việc tạo thói quen chuyển khoản cho người dân, CSVN tung chiêu bỏ thuế khoán, bắc buộc nộp thuế theo doanh thu. Thế là chỉ cần dựa vào tài khoản ngân hàng là có thể dễ dàng thu tiền của người dân. Rõ ràng mọi sự đều được tính toán bài bản từ lâu nay.
Dĩ nhiên, đóng thuế là nghĩa vụ công dân, không ai có quyền trốn thuế; nhưng vấn đề là chính sách thu thuế của nhà nước CSVN không minh bạch, không công bằng, không phù hợp với tình hình thực tế của người dân. Việt Nam là nước đang phát triển, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chỉ có thể kiếm được một ít lợi nhuận nhờ vào việc đóng thuế khoán, bây giờ đột ngột chuyển sang nộp thuế theo doanh thu là bức tử cả nền kinh tế phi chính thức. Chưa kể việc thuế chồng thuế, khi nhà sản xuất đã nộp thuế rồi, giờ các nhà bán lẻ, dịch vụ trung gian và dịch vụ cuối của chuỗi cung ứng cũng phải nộp thuế cho cùng một sản phẩm được bán ra.
Kết hợp với bối cảnh kinh tế đang lao đao với mức thuế mới từ chính quyền Trump, và tình hình sáp nhập tỉnh thành trong nước còn nhiều rối rắm; nay còn chịu thêm cảnh kiểm soát tiền trong tài khoản ngân hàng, thuế chồng thuế… Có thể thấy nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước bờ vực sụp đổ, từ doanh nghiệp lớn tới doanh nghiệp nhỏ và cả những hộ kinh doanh nhỏ lẻ…
https://vietnamthoibao.org/vntb-khuyen-khich-khong-dung-tien-mat-cach-kiem-soat-tai-chinh-cua-dan/
Không có nhận xét nào