Header Ads

  • Breaking News

    Những đối tượng nào hưởng lợi từ luật thuế " Lớn Đẹp" của Trump

    @ Từ FB Son Hahong:

    Ai giàu hơn, ai bị bỏ lại phía sau:  Bên trong luật thuế mới của Trump

    Nguồn : Bloomberg 

    Ngày: 04/07/2025 

    NHỮNG NGƯỜI CHĂM CHỈ 

    Các nhà đầu tư doanh nghiệp và người Mỹ giàu có là những người hưởng lợi nhiều nhất từ ​​dự luật thuế của Tổng thống Donald Trump mục đích để họ mở rộng kinh doanh và tuyển thêm nhân sự, việc làm cho nước Mỹ

    Các nhà đầu tư kinh doanh và người Mỹ giàu có nằm trong số những người hưởng lợi nhiều nhất từ ​​dự luật thuế của Tổng thống Donald Trump. 

    Những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi gói thuế toàn diện này bao gồm các trường đại học ưu tú hưởng lợi từ tài trợ của nước ngoài, , những người phải đối mặt với mức thuế mới, Những người hưởng an sinh xã hội quá lâu mà không cgiuj đi làm, và người nhập cư trái phép.

    Hạ viện đã thông qua dự luật với số phiếu 218-214, chỉ một ngày trước thời hạn chót do Trump tự đặt ra là ngày 4 tháng 7.

    Sau đây là người thắng và người thua trong trọng tâm lập pháp của chương trình nghị sự trong nước của tổng thống:

    NGƯỜI CHIẾN THẮNG 

    Những triệu phú

    Người giàu có khả năng chuyển giao nhiều tài sản hơn cho người thừa kế và tránh được việc tăng thuế chính sách này sẽ lôi kéo nhiều người giàu có ở nước ngoài nhập cư hợp pháp vào Mỹ . Dự luật bao gồm khoản cắt giảm thuế trị giá 4,5 nghìn tỷ đô la, theo ước tính hôm thứ Bảy từ Ủy ban Thuế chung. 

    Miễn thuế bất động sản tăng lên 15 triệu đô la cho cá nhân tổng cộng 30 triệu đô la cho các cặp vợ chồng và sau đó điều chỉnh theo lạm phát. Việc cắt giảm thuế thu nhập của Trump năm 2017 cũng trở thành vĩnh viễn, với các lợi ích nghiêng về phía người giàu.

    Cư dân của các tiểu bang có mức thuế cao

    Giới hạn khấu trừ thuế của tiểu bang và địa phương tăng lên 40.000 đô la hàng năm trong thời hạn năm năm. Việc khấu trừ dần dần sẽ chấm dứt đối với những người nộp thuế kiếm được hơn 500.000 đô la mỗi năm. Sau thời hạn năm năm, giới hạn sẽ trở lại mức giới hạn hiện tại là 10.000 đô la được áp dụng trong luật thuế năm 2017.

    Chủ doanh nghiệp nhỏ

    Luật năm 2017 cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng được khấu trừ tới 20% thu nhập kinh doanh đủ điều kiện khỏi thu nhập chịu thuế của mình và được gia hạn vĩnh viễn bắt đầu từ năm thuế 2026. Khoản khấu trừ này áp dụng cho chủ sở hữu doanh nghiệp cá thể, LLC và quan hệ đối tác. 

    Vốn tư nhân

    Việc giảm thuế lãi suất được hưởng lợi cho vốn cổ phần tư nhân, vốn đầu tư mạo hiểm và quan hệ đối tác bất động sản vẫn được duy trì, bất chấp động thái của tổng thống nhằm xóa bỏ nó. Vốn cổ phần tư nhân cũng giành được khoản giảm thuế chi phí lãi suất mở rộng.

    Đại lý xe hơi trong nước

    Lãi suất cho vay lên tới 10.000 đô la một năm đối với ô tô sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ được khấu trừ thuế đến năm 2028, một lợi ích cho các đại lý ô tô đang tìm cách chốt doanh số. Nhưng mức giảm dần dần đối với những cá nhân có thu nhập trên 100.000 đô la và các cặp đôi có thu nhập trên 200.000 đô la. 

    Nhà sản xuất

    Dự luật khôi phục một số quy tắc thuế có lợi cho doanh nghiệp, bao gồm khấu hao thưởng cho chi phí nâng cấp sản xuất và miễn thuế nghiên cứu và phát triển, giành được sự ủng hộ của Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia. Luật cuối cùng biến những khoản miễn thuế đó thành vĩnh viễn, vốn chỉ là tạm thời trong phiên bản trước đó của dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng 5.

    Nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch

    Các ngành công nghiệp như than, dầu và khí đốt tự nhiên được hưởng ưu đãi thuế và các yêu cầu mới để mở thêm đất liên bang cho hoạt động khoan, trong khi các ưu đãi dành cho công nghệ năng lượng sạch cạnh tranh đang dần bị loại bỏ.

    Người cao tuổi và Người lao động được trả tiền boa

    Để đáp lại một số lời hứa trong chiến dịch tranh cử theo chủ nghĩa dân túy của Trump, người nộp thuế từ 65 tuổi trở lên được khấu trừ tiêu chuẩn lớn hơn, trong khi tiền boa và tiền làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập. Các điều khoản bao gồm giới hạn để giảm chi phí và hết hạn sau năm 2028.

    Cha mẹ

    Khoản tín dụng thuế trẻ em tối đa tăng thêm 200 đô la từ 2.000 đô la bắt đầu từ năm thuế 2025 và được lập chỉ mục vĩnh viễn theo lạm phát. Cha mẹ có thể mở "tài khoản Trump" mới cho con mình được cấp 1.000 đô la từ chính phủ cho trẻ em sinh từ năm 2025 đến năm 2028.

    Viễn thông" Elon Musk được lợi lớn "

    Dự luật này đấu giá một lượng lớn phổ tần vô tuyến để sử dụng trong băng thông rộng không dây, một lợi ích tiềm năng cho các dịch vụ như Starlink của SpaceX và mạng di động 5G và 6G trong tương lai.

    Các tập đoàn

    Các biện pháp tăng thuế khác được cân nhắc có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp lớn, chẳng hạn như tăng thuế mua lại cổ phiếu hoặc giới hạn khấu trừ của tiểu bang và địa phương cho các công ty, phần lớn đều bị bác bỏ. 

    Nhà thầu quốc phòng

    Gói này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 150 tỷ đô la, phần lớn số tiền này sẽ dành cho các hệ thống vũ khí mới do các nhà thầu lớn sản xuất.

    Không gian

    Dự luật này cung cấp gần 10 tỷ đô la để tài trợ cho các dự án bao gồm nỗ lực tiếp cận Mặt Trăng và Sao Hỏa và cuối cùng là ngừng hoạt động trạm vũ trụ quốc tế.

    NHỮNG NGƯỜI THUA CUỘC

    NHỮNG NGƯỜI CỐ TÌNH AN BÁM VÀO AN SINH XH QUÁ LÂU

    Người Mỹ có thu nhập thấp, dựa và An sinh xã hội quá lâu mà không chịu đi làm" Ước tính Hoa kỳ có hoen 7 tr người đang độ tuổi lo động lười nhác không chịu đi làm chỉ thích hưởng An sinh xã hội"

    Một số chi phí cho dự luật thuế được chi trả thông qua việc cắt giảm bảo hiểm y tế Medicaid và tem phiếu thực phẩm, cả hai đều có lợi cho người Mỹ có thu nhập thấp nhưng chăm chỉ. Theo phân tích của Phòng thí nghiệm Ngân sách Yale, trung bình, luật này sẽ khiến 20% người nộp thuế có thu nhập thấp nhất phải trả 560 đô la một năm.

    Biện pháp này tạo ra các yêu cầu công việc mới cho những người nhận Medicaid yêu cầu họ phải đi làm , trừ khi họ là người già, người khuyết tật hoặc có con dưới 14 tuổi. Những người hưởng Medicaid đủ điều kiện thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng sẽ phải trả một phần chi phí thông qua các khoản phí như đồng thanh toán. 

    Trợ cấp thực phẩm cho người Mỹ thu nhập thấp bị cắt giảm bằng cách mở rộng các yêu cầu về công việc hiện có đối với tem phiếu thực phẩm liên bang để bao gồm những người thụ hưởng lên đến 65 tuổi. Bắt đầu từ năm 2028, các tiểu bang cũng được yêu cầu trả một phần chi phí phúc lợi thực phẩm, hiện được chính phủ liên bang chi trả toàn bộ.

    Năng lượng tái tạo

    Các ngành công nghiệp năng lượng sạch bị ảnh hưởng bởi kế hoạch của Đảng Cộng hòa, theo đó hủy bỏ nhiều điều khoản trong luật khí hậu mang tính bước ngoặt của cựu Tổng thống Joe Biden .

    Khoản tín dụng thuế cho các tấm pin mặt trời và hệ thống gió sẽ nhanh chóng bị loại bỏ, mặc dù luật này cần nhiều thời gian hơn để loại bỏ các khoản tín dụng đầu tư và sản xuất điện sạch khác.

    Tín dụng thuế cho việc cải thiện hiệu quả năng lượng tại nhà và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời hoặc các nâng cấp năng lượng sạch khác tại khu dân cư sẽ bị xóa bỏ vào cuối năm.

    Công ty công nghệ

    Thượng viện đã ngăn chặn nỗ lực gây tranh cãi trong dự luật nhằm ngăn chặn các tiểu bang Hoa Kỳ quản lý trí tuệ nhân tạo, mang lại chiến thắng cho những người chỉ trích ngành công nghệ và là đòn giáng vào những công ty như Microsoft Corp. và Meta Platforms Inc., cũng như các công ty đầu tư mạo hiểm như Andreessen Horowitz.

    Các quan chức chính quyền Trump và các đồng minh của Đảng Cộng hòa ở Thung lũng Silicon đã thúc đẩy biện pháp này với lý do nó sẽ ngăn chặn tình trạng chồng chéo các quy định rườm rà của từng tiểu bang.

    Nhà sản xuất xe điện,, 

    Tesla Inc., General Motors Co. và các nhà sản xuất xe điện khác bị ảnh hưởng bởi việc loại bỏ khoản tín dụng thuế tiêu dùng lên tới 7.500 đô la khi mua xe điện. 

    Các trường đại học ưu tú nhận tài trợ của nước ngoài

    Thêm hóa đơn thuế vào cuộc chiến ngày càng leo thang mà chính quyền Trump đang tiến hành chống lại các trường đại học ưu tú như Harvard và Columbia .

    Thuế hiện tại là 1,4% đối với thu nhập đầu tư ròng của các quỹ tài trợ của trường cao đẳng và đại học tư thục tăng lên đối với các tổ chức được tài trợ tốt hơn. Cấu trúc thuế suất theo bậc mới tăng lên tới 8% đối với các trường cao đẳng có thu nhập quỹ tài trợ cao nhất trên mỗi sinh viên.

    Người nhập cư trái phép

    Một số điều khoản tăng thuế đối với người nhập cư trái phép . Bao gồm thuế mới 1% đối với việc chuyển tiền ra nước ngoài, được gọi là kiều hối. Nhiều người nhập cư ở Hoa Kỳ gửi tiền cho người thân ở quốc gia gốc của họ.

    Đề xuất này cũng hạn chế quyền tiếp cận tín dụng thuế của một số người nhập cư trái phép đối với phí bảo hiểm y tế. Sự thay đổi này ngăn cản nhiều người nhập cư được cấp quyền tị nạn hoặc tình trạng được bảo vệ tạm thời tiếp cận các khoản tín dụng đó. 

    Những người đánh bạc không chịu đi làm

    Người chơi cờ bạc chỉ có thể khấu trừ 90% số tiền thua vào số tiền thắng, dẫn đến tình huống họ vẫn phải nộp thuế thu nhập nếu hòa vốn trong một năm hoặc thua lỗ toàn bộ. 

    @ Tư FB Hao Duc Nguyen:

    VÀI LƯU Ý VỀ MEDICARE VÀ MEDICAID 

    Muốn hiểu các thay đổi hiện nay trong luật mới và tránh bị người khác tẩy não với các thông tin sai lạc. Chúng ta phải tìm hiểu về các khái niệm này và những ảnh hưởng có thể có từ dự luật mới. 

    Medicare và Medicaid đều là các trợ giúp của chính quyền từ tiểu bang đến liên bang. 

    Medicare là nguồn hỗ trợ giành cho những ai từ 65 tuổi trở lên, và những người trẻ nhưng vì lý do nào đó bị tàn tật, không có khả năng lao động, hay bị bị bệnh bẩm sinh mà không có thể kiếm ra tiền. 

    Medicaid là cho những cá nhân hay gia đình có thu nhập thấp. 

    Medicare có nguồn hỗ trợ tài chính từ liên bang (federal)

    Trong khi Medicaid là nguồn tiền từ cấp tiểu bang, hay cả tiểu bang và liên bang cùng hỗ trợ. 

    Medicare được trả qua thuế (giảm thuế) hay premiums, tức là có sự hỗ trợ thêm khi mua bảo hiểm. Họ chỉ bỏ 1 số tiền nhỏ, nhưng được hưởng 1 số tiêu chuẩn cao hơn như người trả nhiều. Bao gồm việc trả viện phí, tiền thuốc, hay thăm khám chữa các loại bênh thông thường. 

    Ai đến tuổi 65 đều có quyền apply để xin được Medicare. 

    Trong khi đó, Medicaid là giành cho những gia đình có thu nhập thấp, trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật… Không có quy định tuổi tác để apply. Nếu đủ tiêu chuẩn, thì có thể apply để xin và không phải trả phí. 

    Có nhiều trường hợp, người có hoàn cảnh khó khăn có thể apply xin Medicare và Medicaid cùng lúc, gọi là "dual eligible”. Trong trường hợp đó, nếu không có bảo hiểm chi trả, Medicare của liên bang sẽ trả trước, và Medicaid sẽ trả phần còn lại. 

    Cả Medicare và Medicaid đều được tổng thống Lyndon Jonhson ban hành ngày 30 tháng 7 năm 1965, và đi vào thực tế vào năm 1966. Tức là mới 60 năm thôi, trong lịch sử 250 năm của Hoa Kỳ (1776 – 2025)

    Thuở ban đầu, có 5 % dân số Mỹ đăng ký để được hưởng Medicaid. Theo thống kê dân số Mỹ được công bố ngày 1 tháng 12 năm 1965, thì Mỹ có 194, 770, 000 người. Có 1 vài con số khác biệt, nhưng không đáng kể. Như vậy 5% là gần 9, 7 triệu người nhận Medicaid. 

    Hiện nay, con số đang xin riêng Medicaid là 21 – 22%, tức khoảng 72 triệu người trong số ước chừng 347 triệu dân số. Đây là con số cực lớn và có phần khá khó tin, vì không thể tin được Mỹ có nhiều người tàn tật đến thế. 

    Chưa hết, theo thống kê năm 2025 Mỹ có 35 triệu người có mức thu nhập ở mức nghèo. Nhưng số lượng người apply để xin Medicaid đến … 90 triệu người. Con số có vẻ có gì đó không thật. Nhiều trường hợp họ giả mạo giấy tờ. 

    Ở đây cần nói cho rõ là dự luật lần này ảnh hưởng nhiều đến Medicaid hơn là Medicare. Vì ai đã trên 65 tuổi thì không bị ảnh hưởng gì nhiều. 

    Dĩ nhiên, còn số người lãnh hay apply xin Medicaid đa phần là di dân mới. Trong đó, số di dân Mễ chiếm đến 30% tổng số trường hợp được nhận tiền Medicaid. Cái này thì tôi biết nhiều trường hợp. Cha mẹ đều đi làm lấy tiền mặt, con cái nheo nhóc vài đứa để ở nhà chăm nhau hay gởi bà con, rồi khai ở nhà apply xin Medicaid. Có nhiều người bạn tôi nói, tháng chúng kiếm tiền mặt vài ngàn như chơi với việc làm chui này mà không khai thuế. Thậm chí, có người Mễ tôi biết anh ta nói muốn thuê phải trả tiền mặt, không tiền mặt không làm. Hắn cực giỏi, thành ra việc làm không thiếu. 

    Hay họ buôn lậu qua đường biên giới, không khai thuế để apply xin Medicaid cho con đi học, khám chữa bệnh miễn phí. 

    Sửa đổi hiện nay với Medicaid bao gồm, 1 tháng nếu không bị tàn tật hay tình trạng suy kém về thể chất thì phải làm 80 tiếng. Tính ra mỗi tuần 20 tiếng. Làm gì cũng được, miễn sao có giấy tờ chứng minh. Làm có nghĩa là không thụ động ở nhà nhận Medicaid, chứ không phải chuyện tiền nong: đi học, làm volunteer, hay làm chuyện gì kiếm ít cũng được. Medicaid vẫn không bị cắt. Tránh chuyện ngồi không ở nhà sinh chay lười, ăn no lại ngủ, hay làm chuyện … sinh đẻ cho hết thời gian trống trải. Còn nếu tàn tật thật, nằm 1 chỗ thì phải chịu. Lúc đó giấy tờ Medicare sẽ nắm rõ và Medicaid sẽ không bị ngăn trở chi cả gì khi apply. 

    Ngoài Medicare và Medicaid này ra, thì chúng ta có Obamacare. Tôi nói đi nói lại nhiều lần Obamacare không phải là bảo hiểm, mà là 1 loại xếp hạng như hộ nghèo ở bên Việt Nam ta vậy. Nhờ thế, ta sẽ mua bảo hiểm với giá rẻ theo những điều kiện nhất định. Những ai đã nhận Medicare và Medicaid thì không thể mua Obamacare, đó là trái luật. 

    Thay vì thế, ta có thể apply bổ sung gói Medicare gọi là Medicare Supplement Insurance (Medigap), phần A và B. Thêm cái option này thì có thể hỗ trợ thêm tiền để trả tiền thuốc. 

    Ngoài ra, còn có gói Medicare Advantage (Part C), hay D để hỗ trợ thêm tiền thuốc. Hay thậm chí để thăm khám mắt, tai, mũi, họng, răng … Những cái này, anh chị khi apply xin Medicare, Medicaid thì hỏi rõ agent, họ giải thích rất cặn kẽ và chi tiết. 

    Dĩ nhiên, Medicare và Medicaid sửa đổi cắt nhiều đa số giành cho người không phải là công dân (nói trắng ra là di dân lậu), hay chuyển giới, thuốc ngừa thai, thuốc để giúp chuyển giới (giảm hốc môn nam để thành nữ hay ngược lại)…

    Các tiểu bang nào mà có nhiều người mua bảo hiểm theo tiêu chuẩn Obamacare thì sẽ bị giảm tiền của liên bang cung cấp cho Medicare và Medicaid. Thật ra, Obamacare chỉ hỗ trợ thêm cho những trường hợp ngoại lệ, chứ nếu về ý nghĩa, nó không khác Medicaid là mấy, tức những người có thu nhập thấp. 

    Trong bản ngân sách còn chi ra thêm 50 tỉ để cung cấp thiết bị y tế cho các bệnh viện ở các vùng thôn quê. 

    Có 1 vài thông tin như cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo, hay cắt phần cung cấp xe lăn chẳng hạn … thì đó thuộc về tiểu bang. Liên bang cung cấp tiền về cho tiểu bang theo số lượng họ xin. Nếu họ muốn cắt thì tiểu bang cắt, chứ liên bang chỉ chi tiền, họ không quyết định được chuyện này. 

    Kiến thức rất quan trọng, xin anh chị em hiểu rõ để tránh bị kẻ xấu loan truyền thông tin thất thiệt. 

    Còn trong tương lai có 10, 000 người chết 1 năm do không có sự trợ giúp Medicare, Medicaid không thì trước 1965, dù không những hỗ trợ, dân Mỹ vẫn rất khỏe. Người Amish thì thậm chí họ không hiểu Medicare, Medicaid là gì. 

    Chúng ta còn chân tay lành lặn thì cứ làm. Khi nào mà sụm xuống thì đành chịu. Chứ người Nhật họ sống thọ nhất thế giới mà có người 80 —90 tuổi vẫn đi làm. 

    Còn mang cái suy nghĩ qua Mỹ để được hưởng trợ giúp, để an hưởng tuổi già thì thôi vậy. Tội cái đất nước người ta. 

    Tiền thuế những người đi làm đóng góp vào đó, chớ chính phủ có ngồi không in tiền phát cho mình đâu mà làm vậy thì coi sao đành?

    @ BBB thông qua tại Hạ viện: Người nhập cư bất hợp pháp phải trả tiền cho đơn xin tị nạn giả mạo của chính họ

    Bởi Monica Showalter

    Đối với những người ở đây hợp pháp, bất cứ khi nào nộp đơn kiện lên tòa án, chúng tôi đều phải trả lệ phí nộp đơn và đôi khi nếu vụ kiện không diễn ra tốt đẹp, chúng tôi còn phải trả cả chi phí tòa án nữa.

    Tuy nhiên, những người nhập cư bất hợp pháp được miễn khỏi quá trình này, họ có quyền gây gánh nặng cho hệ thống tòa án của chúng ta với những yêu cầu tị nạn kéo dài nhiều năm cộng với nhiều lần kháng cáo kéo dài trong nhiều năm trong các vụ kiện tị nạn vô căn cứ mà không thể kết thúc cho đến khi người di cư thắng kiện.

    Dự luật lớn tuyệt vời của Tổng thống Trump, vừa được thông qua trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Hạ viện, đã chấm dứt điều này. Bất kỳ ai nộp đơn xin tị nạn đều phải trả phí nộp đơn, giống như những người nhập cư hợp pháp phải trả phí xử lý cao hơn nhiều, và giống như những công dân bình thường phải trả phí nộp đơn ra tòa bất cứ khi nào họ khởi kiện.

    Theo CBS News :

    Bộ luật này bao gồm hơn 46,5 tỷ đô la cho việc xây dựng bức tường biên giới và các chi phí liên quan, 45 tỷ đô la để mở rộng năng lực giam giữ những người nhập cư đang bị giam giữ và khoảng 30 tỷ đô la tài trợ cho việc tuyển dụng, đào tạo và các nguồn lực khác cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ.

    Nó cũng bao gồm một khoản phí tối thiểu là 100 đô la cho những người xin tị nạn, giảm từ mức phí 1.000 đô la được nêu trong dự luật ban đầu của Hạ viện. Nghị sĩ Thượng viện đã loại trừ khoản phí 1.000 đô la cho bất kỳ ai nộp đơn xin tị nạn. 

    Vâng, ý tưởng ban đầu, bị bác bỏ bởi nghị sĩ Thượng viện, là đưa số tiền gần với chi phí tòa án hơn, ở mức 1.000 đô la. Và chắc chắn, sẽ là một ý tưởng hay nếu phạt những người ném những vụ án vô giá trị vào tòa án và ngăn cản họ giải quyết những vụ án tị nạn thực sự.

    Nhưng 100 đô la vẫn là một khởi đầu tốt để ngăn chặn các trường hợp tị nạn rác. Vì hầu hết những người muốn tị nạn không chạy trốn khỏi sự đàn áp, nên chi phí không thể đánh lừa thẩm phán vừa tăng cao.

    Quyền tị nạn đã bị những người nhập cư bất hợp pháp lạm dụng trong nhiều năm, với hàng triệu người cố gắng vì họ không có gì để mất khi làm như vậy. Không có gì ngạc nhiên, kể từ khi chính quyền Biden và nguồn tài trợ khổng lồ của họ cho các tổ chức phi chính phủ để hướng dẫn người di cư về những gì cần khai báo, trung thực hay không, thì số đơn xin tị nạn đã tăng vọt, như thể toàn thế giới đang trải qua một làn sóng đàn áp thay vì trở nên giàu có hơn. Theo TRAC, thuộc Đại học Syracuse, có khoảng 3,7 triệu người nhập cư bất hợp pháp có hồ sơ xin tị nạn.

    Trong quá khứ gần đây, khoảng 90% các trường hợp đã bị bác bỏ. Tài liệu TRAC cho biết 68% hiện được chấp thuận, với việc nhập học dễ dàng nhất đến từ Rhode Island và tỷ lệ nhập học khó khăn nhất đến từ Montana.

    Luật tị nạn được đưa ra vì có lẽ những người tị nạn vừa trốn thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát mật Triều Tiên và lại không có tiền.

    Nhưng điều này là vô lý, vì hầu hết họ đến từ các nền dân chủ được chứng nhận với GDP tăng mạnh, và hầu hết không phải là những người nghèo nhất ở quốc gia của họ, có hàng chục nghìn đô la để trả cho những kẻ buôn người để nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tiền để đi qua nhiều quốc gia.

    Không có rủi ro, phần thưởng lớn, trong đó có thể mang lại quyền làm việc trong thời gian tạm thời, và nếu mọi việc suôn sẻ, con cái họ sinh ra ở đây sẽ được cấp quốc tịch Hoa Kỳ, một bữa tiệc thịnh soạn về phúc lợi xã hội, các đặc quyền hành động tích cực và con đường trở thành công dân có thể dẫn đến hộ chiếu Hoa Kỳ đáng mơ ước để tự do đi lại giữa đất nước mà người ta cho là đã chạy trốn trong nỗi kinh hoàng tột độ.

    Tất cả đều miễn phí miễn là bạn có thể tìm được một người theo chủ nghĩa cánh tả tròn trịa ngồi vào ghế thẩm phán, người sẽ vẫy tay cho bạn đi qua. Và nếu bạn không thể, đừng lo lắng. Bạn sẽ không nợ tòa án bất cứ điều gì vì đã cố gắng, và cho đến gần đây, bạn có thể phớt lờ lệnh trục xuất cuối cùng của mình mà không bị trừng phạt.

    Có gì ngạc nhiên khi nhiều người áp dụng và cho rằng có những tai họa không thể kể xiết?

    Bây giờ, việc khiếu nại sẽ đòi hỏi một số tiền. Và giấy phép lao động cũng sẽ tốn kém.

    Hầu hết mọi người đều biết rằng tị nạn là trò may rủi, chủ yếu phụ thuộc vào việc thẩm phán của bạn thiên tả đến mức nào. Nếu những người nhập cư bất hợp pháp thua dựa trên việc hồ sơ tị nạn của họ vô giá trị như thế nào, họ sẽ mất 100 đô la và sẽ phải đợi nhiều năm để nộp đơn xin lại.

    Điều đó sẽ có tác dụng làm giảm số lượng các vụ xin tị nạn vô lý tràn ngập các tòa án Hoa Kỳ, cũng như việc tăng cường nhân sự tòa án và nhân viên thực thi pháp luật của dự luật lớn này.

    Đó là điều chúng tôi đã bỏ phiếu.

    (g.dịch)

    https://www.americanthinker.com/.../bbb_passes_in_house...


    Không có nhận xét nào