Quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
Minh Hạnh/ Báo Tiền Phong
07/07/2025
TPO - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhận định, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Trong các ngày từ 7 - 8/7, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng đoàn sẽ tham dự Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR) tại Phiên họp thứ 144 của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneve (Thụy Sỹ).
Nền tảng bảo đảm quyền con người ở Việt Nam
Trả lời phỏng vấn báo chí trước phiên đối thoại, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.
Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, “Đảng và Nhà nước ban hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân”.
"Nhà nước pháp quyền, về bản chất là một nhà nước mà pháp luật đóng vai trò tối cao. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền cũng là nhằm bảo đảm quyền con người, tự do cá nhân, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong xã hội. Từ quan điểm đó, trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, Đảng cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nói.
Nhiều thành tựu trong việc đảm bảo quyền con người
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, quan điểm xác định con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển đã được thể chế hóa đầy đủ trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam.
Trong những năm qua, Việt Nam đã thông qua nhiều luật, nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến quyền con người, quyền công dân; qua đó góp phần cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 cũng như các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
Cùng với đó, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng được hoàn thiện, với các quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục lấy ý kiến Nhân dân để đảm bảo quyền của đối tượng tác động - cũng là đảm bảo quyền con người, quyền công dân; tăng cường sự tham gia của người dân và xã hội vào công tác xây dựng pháp luật để bảo đảm quy định pháp luật sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu đề ra.
Các hành vi xâm phạm quyền con người cũng được phòng ngừa thông qua hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về xử lý các hành vi này. Các quy định nhằm bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội, qua đó bảo vệ tốt hơn các quyền của người dân cũng ngày càng được hoàn thiện.
Ngoài ra, Việt Nam cũng tích cực hoàn thiện khuôn khổ pháp luật có liên quan để tạo điều kiện cho các cá nhân được thụ hưởng quyền của mình ở mức độ cao nhất có thể.
Bên cạnh đó, Việt Nam không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, xã hội.
Khẳng định nỗ lực, phản bác thông tin sai lệch
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, đoàn Việt Nam xác định việc đối thoại tại Phiên họp thứ 144 của Ủy ban Nhân quyền là cơ hội để Việt Nam báo cáo những nỗ lực cũng như những kết quả của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước ICCPR.
Tại phiên đối thoại, đoàn Việt Nam sẽ tập trung vào một số thông điệp như: Việt Nam đang tập trung thực hiện nhiều đột phá có tính cách mạng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó có việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Việc mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước ngày càng được chú trọng hơn, bảo đảm và bảo vệ tốt hơn các quyền dân sự, chính trị của người dân. Khẳng định Việt Nam luôn dành sự quan tâm và ưu tiên nguồn lực tốt nhất có thể và sẽ tiến hành các biện pháp đồng bộ để thúc đẩy, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn việc thụ hưởng các quyền dân sự, chính trị…
Những thông tin, bằng chứng được đưa ra sẽ là câu trả lời rõ ràng, phản bác những thông tin còn sai lệch về tình hình quyền con người tại Việt Nam.
Với những vấn đề được đề cập nhưng chưa chính xác, chưa khách quan về tình hình quyền con người tại Việt Nam, đoàn xác định sẽ thẳng thắn đối thoại.
Đoàn cũng xác định tham gia phiên đối thoại trên tinh thần cầu thị, cởi mở đối với các vấn đề được đề cập để tiếp thu, tiếp tục thúc đẩy những nội dung đã thực hiện tốt. Đồng thời, cũng có cách tiếp cận phù hợp để thúc đẩy thực thi Công ước một cách hiệu quả hơn nữa.
Công ước ICCPR là điều ước quốc tế đa phương quan trọng với 173 quốc gia tham gia. Nội dung Công ước quy định các quyền gắn liền với các cá nhân kể từ khi sinh ra.
Một số quyền trong Công ước ICCPR sau này được Liên Hợp Quốc phát triển thành những điều ước quốc tế riêng, như quyền không bị tra tấn, quyền bình đẳng giới….
Việt Nam gia nhập Công ước ICCPR vào ngày 24/9/1982.
Minh Hạnh (ghi)
https://tienphong.vn/quyet-tam-cua-viet-nam-trong-viec-thuc-hien-cac-cam-ket-quoc-te-ve-quyen-con-nguoi-post1757888.tpo
Vợ của 'Mr Hunter' Lê Khắc Ngọ bị bắt tại Thái Lan khi tính trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ
DANH TRỌNG /Báo Tuổi Trẻ
Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan, khi nghi phạm đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại buổi họp báo quý của Bộ Công an diễn ra chiều tối 7-7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - giám đốc Công an TP Hà Nội - chia sẻ thêm thông tin liên quan vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", "không tố giác tội phạm", "chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" liên quan TikToker Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này. Trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.
"Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế), bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan. Chúng tôi đã yêu cầu dẫn độ.
Hiện nay nghi phạm sinh cháu nhỏ, chúng tôi đợi đủ thời gian sẽ dẫn độ về Việt Nam. Trong vụ án này, Cảnh sát Interpol Thái Lan phối hợp rất chặt chẽ", Trung tướng Tùng thông tin rõ.
Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay thời điểm cảnh sát sang bắt giữ thì Ngô Thị Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Công an cũng mới bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi) là kế toán của Phó Đức Nam. Ngoài ra còn triệu tập, làm rõ thêm hơn 1.100 người liên quan.
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: FBNV
Giám đốc Công an Hà Nội nói "rất xót xa" khi nhiều người liên quan là sinh viên, thanh niên trưởng thành. Họ biết rõ các sàn giao dịch của Mr Pips là lừa đảo mà không tố giác.
Thời gian tới, công an sẽ phân loại để xử lý nghiêm các trường hợp này. Ngoài việc kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, Công an Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế với một người Thổ Nhĩ Kỳ.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ thêm nhiều bất động sản, 7 ô tô hạng sang, 1,2 triệu đô Singapore (khoảng 24 tỉ đồng) mà Mr Pips gửi tại ngân hàng ở Singapore. Như vậy, tổng số tiền và tài sản thu được trong vụ án là 5.315 tỉ đồng.
Trước đó, cơ quan điều tra đã thu 316 tỉ đồng trong tài khoản, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng, 69 tỉ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỉ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.
Hiện công an đã xác định được 571 bị hại, nên ông Tùng tiếp tục kêu gọi ai là bị hại hãy ra trình diện để phối hợp.
https://tuoitre.vn/vo-cua-mr-hunter-le-khac-ngo-bi-bat-tai-thai-lan-khi-tinh-tron-sang-tho-nhi-ky-20250707192435529.htm
Pháp luật
Từ đường dây đánh bạc ở Pullman, xác minh vụ chiếm đoạt 5,5 triệu USD
Thứ hai, 7/7/2025
Quá trình điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại Pullman, Cơ quan ANĐT Bộ Công an nhận được đơn tố cáo Nguyễn Đình Lâm (bị truy tố tội tổ chức đánh bạc) và một cá nhân khác có hành vi chiếm đoạt 5,5 triệu USD.
Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 141 bị can về 2 tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều (King Club) chi nhánh Hà Nội, trụ sở trong tầng 1 khách sạn Pullman, số 40 đường Cát Linh.
Nhiều đối tượng đang bỏ trốn
Đáng chú ý, ngoài nhóm bị truy tố, Viện Kiểm sát xác định có một số trường hợp tham gia đánh bạc số tiền ít nên không xử lý hình sự, mà xử phạt hành chính.
Cụ thể, trường hợp ông Vũ Hữu Đức (SN 1974, là công chức Phòng tài chính Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội - nay là Thi hành án dân sự TP Hà Nội) có hành vi đánh bạc, mức tiền dưới 5 triệu đồng.
Do ông Đức có nhân thân tốt, chưa tiền án, số tiền đánh bạc ít, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an có văn bản kiến nghị Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa (cũ), xử phạt hành chính.
Riêng 5 đối tượng xác định có hành vi đánh bạc đang bỏ trốn, gồm: Đỗ Văn Lang (SN 1976, trú tại TP.HCM) chơi số tiền 1.070 USD, thắng 180 USD; Nguyễn Xuân Giảng (SN 1985, trú tại Nghệ An) đánh bạc 19.567 USD, thắng 4.717 USD; Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1971, hộ chiếu số N1894451), đánh bạc 2 lần, thắng 936 USD; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, tại Hà Nội), đánh bạc 66 lần và lần chơi nhiều nhất 47.365 USD, lần chơi ít nhất 220 USD, thắng 14.565 USD; Phạm Thị Nhung (SN 1970, tại Hà Nội), đánh bạc 21 lần, thua 23.937 USD.
Viện Kiểm sát cho biết đến nay, 5 đối tượng trên không ra trình diện, chưa xác định được đang ở đâu. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy tìm, tách hành vi của 5 đối tượng trên, xử lý sau.
Với đối tượng có tên Lương Trường Nam, Viện Kiểm sát xác định ngày 24/9/2020, King Club mở thẻ tên “MR PORSCH”, ID 101004. Ngày 26/2/2024-10/4/2024, Lương Trường Nam đánh bạc 6 lần, thua 15.084 USD. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi hình ảnh của người đánh bạc cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để tra cứu nhưng không xác định được thông tin cá nhân.
Dù một bị can trong vụ án đã cung cấp thông tin có quen biết người có tên Lương Trường Nam, là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại phát triển kỹ thuật và nhân lực Quốc tế và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác minh nhưng chưa có căn cứ xem xét, xử lý.
Tiếp tục điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn nhận được đơn của ông Nguyễn Bình Đông (SN 1968, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa cũ), tố cáo bị can Nguyễn Đình Lâm (bị truy tố tội tổ chức đánh bạc) và ông V.V.H. có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" số tiền hơn 5,5 triệu USD là tiền ông Đông đặt cọc để mua 49% cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng…
Kết quả điều tra đến nay xác định Nguyễn Đình Lâm khai nhận cùng ông H. bàn bạc, ký thỏa thuận việc bán cổ phần của Công ty Việt Hải Đăng và Câu lạc bộ OV tại TPHCM cho ông Đông, giá trị thỏa thuận là 11,1 triệu USD, đặt cọc 3 triệu USD.
Sau đó, Lâm được ông H. nhờ nhận tiền đặt cọc của ông Đông nhiều lần để đưa cho lại H., nhưng chưa đủ số tiền đã cam kết. Ông H. đã gia hạn nhiều lần và yêu cầu ông Đông ký cam kết nếu không nộp đủ tiền thì phải chịu mất toàn bộ tiền đã đặt cọc.
Theo Viện kiểm sát, đến nay ông Đông và các cá nhân có liên quan chưa cung cấp các tài liệu gốc (bản thỏa thuận nguyên tắc, các giấy biên nhận tiền, các bản cam kết, các giấy tờ, tài liệu thỏa thuận khác có liên quan). Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa đủ tài liệu căn cứ đánh giá, kết luận về nội dung này nên tách ra xem xét, xử lý sau.
https://lifestyle.znews.vn/tu-duong-day-danh-bac-o-pullman-xac-minh-vu-chiem-doat-5-5-trieu-usd-post1566673.html
Bắt thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Trương Nguyễn
Thứ hai, 07/07/2025
(Dân trí) - Một thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa bị bắt giữ do có liên quan đến việc môi giới hối lộ.
Sáng 7/7, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố, bắt giam đối với ông H.K.K. (Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) về tội Môi giới hối lộ.
Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).
Ông K. bị bắt giữ vào thứ 6 (ngày 4/7) khi làm việc với cơ quan điều tra.
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, việc ông K. bị bắt giữ là kết quả của việc mở rộng, điều tra vụ án xảy ra từ Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng trước đây.
"Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã đủ chứng cứ, bằng chứng nên đã tiến hành bắt giữ ông K. và đã thông báo về cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nắm bắt sự việc này", đại diện của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho hay.
Cùng liên quan vụ án này, vào tháng 12/2024, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh toà hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) về tội Nhận hối lộ và khởi tố, bắt giam ông Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán toà kinh tế, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) về tội Đưa hối lộ.
Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối nhiều bị can trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng và toà án một số tỉnh, thành phố.
Trong số các bị can bị truy tố có cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường (51 tuổi).
https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-tham-phan-toa-an-nhan-dan-tinh-dak-lak-20250707103745598.htm
Không có nhận xét nào