Header Ads

  • Breaking News

    Trump bất ngờ gọi cho Thủ tướng Đức Merz sau khi xem video Nga ném bom Ukraine

    Lưu Thủy Hương/ Bản tin tiếng Việt của Nước Đức Hôm Nay

    Tagesspiegel, 16.07.2025

    Theo Wall Street Journal, sau khi chứng kiến cảnh thường dân Ukraine bị không kích, Tổng thống Trump đã gọi thẳng vào điện thoại cá nhân của ông Merz lúc đêm muộn để bàn về cách ứng xử với Putin. Bất ngờ trước cuộc gọi, Merz nhanh chóng nắm bắt cơ hội: Ông đề nghị mua Patriot từ Mỹ để chuyển cho Ukraine.

    Đề xuất này đánh dấu bước ngoặt: Trump chấp nhận lời mời – điều mà nhiều lãnh đạo châu Âu trước đó, kể cả Macron và cựu Thủ tướng Scholz, đều không làm được.

    Các cộng sự thân cận của ông Merz cho biết Thủ tướng Đức có vẻ dễ dàng tiếp cận ông Trump hơn so với những người tiền nhiệm. Một trong những lý do là, ông Merz có thể cam kết các khoản tài chính lớn cho việc mua vũ khí Mỹ, sau khi ông sửa đổi Luật Cơ bản của Đức để cho phép vay mượn gần như không giới hạn. Merz đang có vị thế thương lượng mạnh – điều mà các thủ tướng trước không làm được. 

    Theo WSJ, Thủ tướng Merz được cho là có “kênh liên lạc riêng” với ông Trump và hai người nói chuyện "gần như mỗi tuần" sau chuyến thăm Nhà Trắng của ông Merz vào ngày 5 tháng 6.

    Trump cảnh báo: nếu không có thỏa thuận ngừng bắn trong 50 ngày tới, Mỹ sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Đồng thời, gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine – do các nước NATO tài trợ – đang được xúc tiến.

    Bình luận của chuyên gia quân sự Đức Nico Lange:
    “Merz đã chọn đúng hướng. Khác với Macron, ông có thể biến lời nói thành hành động – và giờ thì gọi thẳng được cho Trump.”

    VÀ BẤT NGỜ TRUMP GỌI CHO MERZ:

    THỎA THUẬN PATRIOT GIỮA ĐỨC VÀ UKRAINE ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO

    Tagesspiegel, 16.07.2025

    Bản tin tiếng Việt của Nước Đức Hôm Nay

    ChatGPT dịch

    Sau khi chứng kiến những đoạn video ghi lại các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Đức Friedrich Merz qua điện thoại di động. Không lâu sau đó, ông Trump công bố một đường lối mới cứng rắn hơn trong chính sách đối với Nga.

    Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, dẫn lời hai nguồn tin thân cận, Tổng thống Trump đã gọi cho Thủ tướng Đức vào tối muộn ngày 11 tháng 7 sau khi xem video về các cuộc không kích của Nga nhằm vào các thành phố và dân thường Ukraine. Ông Merz được cho là đã bất ngờ trước cuộc gọi này và nhanh chóng nhận ra rằng ông Trump đã mất kiên nhẫn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc trò chuyện, Trump nói rằng ông giờ đây sẵn sàng chấp thuận đề nghị của ông Merz về việc mua các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

    *

    NHIỀU LÃNH ĐẠO KHÁC THẤT BẠI

    Từ nhiều tuần trước, các lãnh đạo châu Âu đã cảnh báo rằng ông Putin đang cố tình trì hoãn đàm phán hòa bình và không thực sự muốn kết thúc chiến tranh. Thay vào đó, Điện Kremlin đang cố kéo dài thời gian để giành thêm lãnh thổ ở Ukraine.

    “Merz đã chọn đúng cách tiếp cận và giờ ông ấy có thể gọi trực tiếp cho Trump bằng điện thoại di động và tiến hành ngoại giao bằng sổ chi phiếu.”

    – Nico Lange, cố vấn chính trị, chính khách CDU

    Pháp, Anh và cả cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều từng tìm cách vận động hành lang mạnh mẽ với chính quyền Mỹ nhằm thúc đẩy Washington có lập trường cứng rắn hơn với Moskva. Tuy nhiên, bất chấp các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào các thành phố Ukraine, Trump vẫn giữ nguyên đường lối của mình.

    Chỉ đến thứ Hai vừa qua, Trump mới tuyên bố tại cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte rằng ông “rất, rất không hài lòng” với Nga. Ông cảnh báo rằng nếu trong vòng 50 ngày tới không đạt được “một thỏa thuận hòa bình” thì Mỹ sẽ áp thuế khoảng 100% đối với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Đồng thời, ông cũng công bố một gói viện trợ vũ khí lớn cho Ukraine – sẽ do các nước NATO tài trợ.

    Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC (Anh) được công bố hôm thứ Ba, ông Trump bày tỏ sự “thất vọng” về Tổng thống Nga, nhưng nói thêm: “Tôi chưa hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ông ta.”

    *

    MERZ ĐƯỢC CHO LÀ CÓ QUAN HỆ TỐT VỚI TRUMP

    Theo WSJ, sau chuyến thăm Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Merz đã “gần như hàng tuần” nói chuyện với Tổng thống Trump.

    Các cộng sự thân cận của ông Merz cho biết Thủ tướng Đức có vẻ dễ dàng tiếp cận Trump hơn so với những người tiền nhiệm. Một trong những lý do là ông Merz có thể cam kết các khoản tài chính lớn cho việc mua vũ khí Mỹ, sau khi ông sửa đổi Luật Cơ bản của Đức để cho phép vay mượn gần như không giới hạn – điều mà các thủ tướng trước không làm được.

    Theo nhà tư vấn chính trị và chuyên gia quân sự người Đức Nico Lange, Merz có quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ. “Merz đã chọn đúng cách tiếp cận và giờ ông ấy có thể gọi trực tiếp cho Trump và thực hiện ngoại giao bằng sổ chi phiếu,” ông nói với WSJ. “Không giống như Macron và những người khác, ông ấy có thể biến lời nói thành hành động.”

    *

    NHÀ KẾT NỐI MERZ VÀ NHÀ THƯƠNG THUYẾT TRUMP

    Cả Friedrich Merz và Donald Trump đều từng có sự nghiệp đáng kể trong lĩnh vực tư nhân trước khi bước vào chính trường. Thủ tướng Merz là luật sư kinh tế, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong các tập đoàn và hiệp hội doanh nghiệp. Nhờ đó, ông nổi tiếng là một “nhà kết nối” xuất sắc.

    Về phần mình, Donald Trump trước khi bước vào chính trị luôn xây dựng hình ảnh là một tỷ phú tự thân, dù thực tế ông là con trai của một nhà tài phiệt bất động sản giàu có và đã thừa kế một khối tài sản khổng lồ. Trước kỳ bầu cử tổng thống năm 2016, tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông Trump khoảng 4,5 tỷ USD. Trump luôn tự xem mình là một “người làm deal” và không ngừng nhấn mạnh vai trò đó trong các nỗ lực hòa giải giữa Ukraine và Nga.

    *

    Bản tin tiếng Việt của Nước Đức Hôm Nay

    ChatGPT dịch

    https://www.tagesspiegel.de/.../und-plotzlich-ruft-trump...


    Không có nhận xét nào