Trong đợt hẹn gọi để trò chuyện với chú Lê Nguyễn lần này, mình nghĩ là nội dung đáng giá nhất chính là bàn về cơ cấu hành chính và bộ máy chính quyền VNCH. Bởi vì chú vốn là 1 công chức cấp trung của chế độ cũ, lại được đào tạo tại HV Hành chánh QG, tức là 1 công chức chuyên nghiệp. Vì thế nên thông tin này từ chú sẽ là rất giá trị. Đặc biệt là trong bối cảnh VN ta vừa mới trải qua cuộc sắp xếp lại giang sơn. Việc trò chuyện để nhìn lại 1 bộ máy chính quyền khác đã từng quản lý 1 nửa nước VN cũng là điều cần thiết. Tất nhiên mô hình thể chế là rất khác nhau, nhưng người dân thì cơ bản là giống nhau. Qua câu chuyện này, chúng ta sẽ có thể ôn cố tri tân, thấy cái xấu để mà tránh, cái tốt để mà suy ngẫm. Cũng trong bối cảnh ngành CA bây giờ đang có giá, mình cũng hỏi sâu chú về cơ cấu của cảnh sát QG VNCH, về Phủ đặc ủy TƯ tình báo, An ninh quân đội. Ngoài ra chú còn bàn thêm về hệ thống tam quyền phân lập và bộ máy chính phủ VNCH. Video ở phần bình luận mới là phần 1, phần 2 sẽ bàn nốt về chính quyền địa phương, vai trò của cố vấn Mỹ… DƯƠNG QUỐC CHÍNH Lê Nguyễn THƯA CÁC BẠN Trong phần kể về tổ chức cảnh sát VNCH, chúng tôi đã kể sót một chi tiết quan trọng, xin bổ sung ở đây: * Trước năm 1971, ngành cảnh sát được tổ chức như một lực lượng dân sự thuần túy với các ngạch sau: - Hạng A: ngạch Quận trưởng cảnh sát - Hạng B: các ngạch (từ cao xuống thấp): . Biên tập viên cảnh sát . Thẩm sát viên . Phó thẩm sát viên Các Trưởng ty cảnh sát cấp tỉnh thường ở ngạch Quận trưởng cảnh sát hoặc Biên tập viên có thâm niên cao. Các Trưởng chi cảnh sát quận thường ở cấp Biên tập viên (ít thâm niên) hay Thẩm sát viên (có thâm niên) *Từ năm 1971, có một sự cải cách sâu rộng ngành cảnh sát, theo chiều hướng quân sự hóa, họ mang cấp bậc như trong quân đội, theo đó: - Quận trưởng cảnh sát mang cấp bậc Thiếu tá, Trung tá cảnh sát - Biên tập viên mang cấp bậc Đại úy, Thiếu tá cảnh sát - Thẩm sát viên mang cấp bậc Thiếu úy, Trung úy cảnh sát - Phó Thẩm sát viên mang cấp bậc Trung sĩ, Thượng sĩ cảnh sát Cũng trong dịp cải tổ này: .Nha Tổng Giám đốc CSQG được gọi là Bộ Tư lệnh CSQG, hoạt động độc lập với Bộ Nội vụ . Các Ty CS tỉnh gọi là Bộ chỉ huy CSQG tỉnh, người đứng đầu là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy CSQG Tỉnh . Các Chi CS quận gọi là Bộ chỉ huy CSQG quận, người đứng đầu là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy CSQG Quận. Sĩ quan cũng mang huy hiệu hoa mai như sĩ quan quân đội, song trên cầu vai áo thay vì trên cổ áo
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Author Details
Báo Quốc Dân ra đời như một trong những nỗ lực cụ thể của sự kết hợp chung của tiếng nói Quốc dân Việt. Báo Quốc Dân xuất phát từ những tấm lòng yêu thương đất nước chân thành, cùng những ý chí muốn hiến dâng tâm tư, trí tuệ và thân xác cho khát vọng của TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT.
Không có nhận xét nào