Công ty may treo thưởng 20% cho người tham gia đòi nợ Amazon 280 triệu USD, 1.700 nhân sự bị cắt giảm vì mất 'khách sộp'
Hải Băng /Người Quan Sát
22/08/2025
Gilimex sẽ họp cổ đông bàn thảo vụ kiện Amazon trị giá 280 triệu USD. Doanh nghiệp treo thưởng 20% cho những người có đóng góp.
CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex - HoSE: GIL) chuẩn bị họp cổ đông bàn về vụ kiện 280 triệu USD với Amazon. Theo nội dung tờ trình, Amazon Robotics LLC (“Amazon”) là đối tác lớn của GIL từ năm 2014. Trong gần 10 năm hợp tác, GIL đã đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và nhân lực để đáp ứng nhu cầu từ phía Amazon theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, từ năm 2022, Amazon bất ngờ cắt giảm mạnh đơn hàng, vi phạm cam kết hợp tác và khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của GIL bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiệt hại ước tính lên tới 280 triệu USD. GIL đã khởi kiện Amazon tại Tòa án có thẩm quyền tại Hoa Kỳ. Vụ kiện hiện đang trong quá trình giải quyết.
GIL dự kiến chi trả thù lao cho các đơn vị tư vấn pháp lý ở mức 20% tổng giá trị bồi thường mà công ty có thể nhận từ Amazon theo phán quyết.
Ngoài ra, công ty cũng sẽ dành 20% phần còn lại để khen thưởng các cá nhân trực tiếp tham gia và hỗ trợ vụ kiện, sau khi trừ đi chi phí tố tụng và các khoản thiệt hại. Theo GIL, trong suốt quá trình theo đuổi vụ kiện, Tổng Giám đốc, cùng các cán bộ điều hành và người lao động của GIL đã dành nhiều thời gian, công sức tham gia, phối hợp với luật sư để chuẩn bị tài liệu và chứng cứ.
1.700 nhân sự đã bị cắt giảm
Sau khi mất đối tác lớn là Amazon, kết quả kinh doanh của GIL sụt giảm mạnh. Năm 2021, doanh thu công ty đạt 4.150 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dệt may, với lãi sau thuế 331 tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng bất chấp dịch Covid-19. Thời điểm cuối năm, số lượng nhân sự là 2.750 người.
Đến năm 2024, doanh thu chỉ còn 711 tỷ đồng, một phần đến từ bất động sản khu công nghiệp – mảng mà doanh nghiệp này triển khai khi dệt may gặp khó. Lãi sau thuế giảm còn 28 tỷ đồng. Nhân sự còn 1.042 người, giảm hơn 1.700 người so với giai đoạn đỉnh cao.
Tại ngày 31/12/2024, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 3.262 tỷ đồng, trong đó gồm 701 tỷ đồng nợ phải trả và 2.561 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.
Trước thông tin về việc khởi kiện đòi nợ, cổ phiếu GIL tăng trần trong phiên 22/8 bất chấp VN-Index giảm 42 điểm. Vốn hóa đạt 1.930 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với số tiền 280 triệu USD (khoảng 7.400 tỷ đồng) mà công ty muốn đòi từ Amazon.
Hệ lụy từ việc Amazon cắt giảm đơn hàng cũng khiến Garmex Sài Gòn (UPCoM: GMC) - doanh nghiệp gia công mà GIL có trên 4.000 lao động rơi vào tình trạng tê liệt do thiếu đơn. Tính đến cuối tháng 6/2025, công ty này chỉ còn 29 người, phải duy trì hoạt động nhờ cho thuê sân Pickleball.
https://nguoiquansat.vn/cong-ty-may-treo-thuong-20-cho-nguoi-tham-gia-doi-no-amazon-280-trieu-usd-1-700-nhan-su-bi-cat-giam-vi-mat-khach-sop-239204.html
FDI vào Việt Nam tăng vọt 81%, lĩnh vực nào hút vốn các ‘ông lớn’?
Minh Anh/Người Quan Sát
22/8/2025
Dòng vốn quốc tế đang chảy mạnh vào sản xuất, bất động sản, công nghệ xanh và nghiên cứu khoa học, cho thấy Việt Nam dần trở thành trung tâm đổi mới và phát triển bền vững của khu vực.
Tại Diễn đàn Kinh doanh Toàn cầu 2025 với chủ đề Thu hút FDI vào Việt Nam trong kỷ nguyên trỗi dậy: Đối thoại đa phương để bứt phá, ngày 20/8, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư phía Nam, Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Tài chính) Trần Thị Hải Yến khẳng định: “FDI từ lâu đã là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, đóng góp vào xuất khẩu, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia".
Tính đến hết quý II/2025, Việt Nam đã thu hút đầu tư từ 151 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 43.702 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 519,5 tỷ USD. Đáng chú ý, dù vốn đăng ký mới giảm 9,6%, song vốn mở rộng đầu tư tăng tới 120,4%, kèm theo vốn góp và mua cổ phần cũng tăng mạnh, cho thấy các nhà đầu tư hiện hữu không chỉ duy trì mà còn mở rộng hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), đồng thời là Phó chủ tịch Hettich khu vực Đông Nam Á, khẳng định Đức coi Việt Nam là thị trường hàng đầu tại châu Á.
Với hơn 400 doanh nghiệp Đức đang hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, 80% đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam tích cực, và 38% có kế hoạch mở rộng hoạt động trong 2 năm tới.
Các lĩnh vực hứa hẹn bùng nổ, gồm sản xuất công nghệ cao, tự động hóa, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, hàng tiêu dùng cao cấp và đào tạo nghề.
Tuy nhiên, ông Ziehe cũng thẳng thắn chỉ ra thách thức đó là thủ tục hành chính phức tạp, chính sách chưa nhất quán, hạ tầng logistics còn hạn chế và thiếu hụt nhân lực kỹ thuật cao.
Về phía ông Sam Conroy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AustCham), đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong khu vực, đặc biệt nhờ những khoản đầu tư lớn vào sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng.
“Sự dịch chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng năng lực và chất lượng đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Úc,” ông Conroy nhận định. Sau đại dịch Covid-19, mức độ quan tâm của doanh nghiệp Úc với Việt Nam tăng mạnh, tập trung vào hạ tầng và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông J. P. Shriram, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (InCham), cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ và Việt Nam tương đồng, tạo nền tảng để hai quốc gia trở thành liên minh chiến lược.
Ấn Độ nhìn thấy tiềm năng lớn tại Việt Nam ở các ngành dược phẩm, công nghệ thông tin, R&D, FinTech, kinh tế số, khai mỏ, máy móc và hạ tầng kỹ thuật.
Đặc biệt, khi Việt Nam hiện phụ thuộc 70% vào nhập khẩu dược phẩm, Ấn Độ với cường quốc thuốc generic và R&D dược, có thể trở thành đối tác chiến lược trong phát triển ngành y tế Việt Nam.
Dữ liệu tăng trưởng cùng cam kết từ Đức, Úc, Ấn cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn toàn cầu, không chỉ nhờ lợi thế chi phí mà còn bởi năng lực đổi mới, phát triển xanh và hội nhập sâu rộng.
Tuy vậy, để tận dụng trọn vẹn cơ hội, Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cấp hạ tầng logistics, và phát triển nhân lực chất lượng cao. Đây sẽ là “bàn đạp” giúp Việt Nam bước vào giai đoạn mới, từ “công xưởng chi phí rẻ” trở thành trung tâm đổi mới và bền vững hàng đầu khu vực.
https://nguoiquansat.vn/fdi-vao-viet-nam-tang-vot-81-linh-vuc-nao-hut-von-cac-ong-lon-239106.html
PGS.TS Trần Đình Thiên: Vì sao doanh nghiệp đang khó khăn nhưng thu ngân sách vẫn tăng?
Minh Anh
23/8/2025
"Ngân sách nhà nước tăng tới 28,3%, gây ra câu hỏi: Doanh nghiệp khó khăn, nhưng ngân sách vẫn tăng là vì sao?", ông Thiên nêu vấn đề.
Giá đất tăng, ngân sách tăng theo
Chia sẻ tại Hội thảo "Từ TP.HCM ra các tỉnh vệ tinh - Cơ hội mới cho bất động sản", sáng 22/8, PGS.TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho hay bức tranh kinh tế tư nhân hiện nay vừa sáng, vừa trầm. Cả nước có hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp 50% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho 82% lao động. Tuy nhiên, phần lớn là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, dễ bị tổn thương trước biến động thị trường.
Chỉ trong quý 1/2024, 59.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường, nhưng 73.900 doanh nghiệp rút lui, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Con số này tiếp tục lặp lại trong 7 tháng đầu năm 2025: 174.000 doanh nghiệp mới thành lập, song có tới 144.400 doanh nghiệp rời bỏ thị trường, tăng 15,1%.
Trong khi đó, nền kinh tế vĩ mô lại ghi nhận nhiều điểm sáng: GDP 6 tháng đầu năm tăng 7,52% so với 6,42% cùng kỳ, lạm phát chỉ 3,27%, thấp hơn mức 4,08% năm trước. Xuất nhập khẩu đều tăng mạnh, lần lượt 14,4% và 17,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,8%, trong đó khu vực nhà nước dẫn dắt với 14,82%, khu vực tư nhân, dân cư chỉ đạt 7,5%. Tín dụng tăng 16%, 6 tháng đạt 9,9%.
"Tuy nhiên, ngân sách nhà nước tăng tới 28,3%, gây ra câu hỏi: Doanh nghiệp khó khăn, nhưng ngân sách vẫn tăng là vì sao? Ông Thiên nêu vấn đề.
Vị chuyên gia lý giải: Một phần nguyên nhân là thị trường bất động sản sôi động. Giá đất tại các đô thị lớn, đặc biệt TP.HCM và các tỉnh vệ tinh tăng cao đã kéo theo tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế chuyển nhượng bất động sản và các khoản phí liên quan.
Tuy nhiên, dòng tiền trong nền kinh tế vẫn “tắc” do hàng nghìn dự án bị đình trệ hoặc vướng mắc về thủ tục, vốn và giải phóng mặt bằng. Điều này tạo ra nghịch lý, ngân sách tăng nhờ bất động sản, nhưng phần lớn doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn vất vả xoay sở vốn, thanh toán chi phí và duy trì hoạt động, phản ánh điểm trầm còn tồn tại trong bức tranh kinh tế tổng thể.
"Tăng trưởng tín dụng cao và lạm phát thấp cho thấy vòng quay tiền ra nền kinh tế còn chậm, nền kinh tế vẫn rất khát vốn. Hiện cả nước có khoảng 2.900 dự án gặp vướng mắc hoặc tạm dừng với tổng vốn gần 6 triệu tỷ đồng, riêng TP.HCM, 504 dự án đình trệ, quy mô gần 7 triệu m² đất", ông Thiên cảnh báo.
Cần động lực phát triển mới và khác biệt
Để đạt tăng trưởng cao bền vững, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh cần động lực phát triển mới và khác biệt.
-Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng nhất, thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia và nền kinh tế tự cường.
-Khoa học công nghệ: Trí tuệ con người kết hợp AI trở thành yếu tố quyết định mọi bước tiến.
-Hội nhập quốc tế tầm cao: Hợp tác để phát triển chung, mở ra không gian cạnh tranh và hợp tác mới.
-Nhà nước kiến tạo, đồng kiến tạo: Doanh nghiệp tư nhân cần đồng hành, cùng kiến tạo chính sách và cơ chế phát triển.
Chính sách hỗ trợ không chỉ là ưu đãi, mà là giải phóng nguồn lực, bảo đảm tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, giảm thanh kiểm tra, tránh hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Nhà nước cũng thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển tập đoàn kinh tế tầm cỡ quốc tế, tạo động lực lan tỏa cho toàn nền kinh tế.
Ông Thiên nhấn mạnh: “Không có lý do gì để doanh nghiệp Việt không bứt phá, và nền kinh tế Việt Nam không vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới". Từ TP.HCM đến các tỉnh vệ tinh, từ dòng vốn bất động sản tới các dự án công nghệ, cơ hội đang mở ra cho những doanh nghiệp đủ tầm nhìn, sáng tạo và dám bứt phá.
PGS.TS Trần Đình Thiên: Vì sao doanh nghiệp đang khó khăn nhưng thu ngân sách vẫn tăng?
Không có nhận xét nào