Ngày 06/8/2025
Đề xuất người Việt muốn vào chơi tại casino phải mua vé 2,5 triệu đồng/ngày
Mai Phương - maiphuongthanhnien@gmail.com
05/08/2025
Bộ Tài chính đề xuất một số quy định chi tiết về cho phép người Việt tham gia chơi tại casino.
Theo Dự thảo Nghị định về kinh doanh casino vừa được công bố, Bộ Tài chính đề xuất thí điểm cho người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định. Theo đó, người Việt Nam sẽ phải mua vé với mức giá 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người.
Đồng thời, người Việt Nam phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại Điểm kinh doanh casino.
Đề xuất người Việt Nam vào chơi tại casino sẽ phải mua vé 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục
ẢNH: ROYAL
Người Việt Nam được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino chỉ được sử dụng tiền Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước ra tiền Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng. Người chơi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu khi xuất trình cho doanh nghiệp kinh doanh casino để vào chơi casino.
Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh casino được phép cho người Việt Nam vào chơi thí điểm có trách nhiệm kiểm tra, rà soát tính đầy đủ và lưu giữ các hồ sơ, dữ liệu theo quy định trong thời hạn tối thiểu là 5 năm kể từ ngày cho phép người Việt Nam vào chơi casino để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép cho người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh casino có trách nhiệm thu và hạch toán riêng khoản thu từ tiền vé tham gia chơi; kê khai đầy đủ, chính xác số lượng người Việt Nam mua vé vào chơi casino và nộp toàn bộ tiền bán vé vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi doanh nghiệp kinh doanh casino đăng ký kê khai thuế. Thời gian nộp cùng với thời điểm tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về thuế.
Dự thảo cũng nêu rõ một số điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án casino khi doanh nghiệp đã được chấp thuận về chủ trương cho phép triển khai dự án có casino; dự án có casino phải đi kèm khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp; vốn đầu tư tối thiểu từ 2 tỉ USD... Doanh nghiệp kinh doanh casino có trách nhiệm bố trí hệ thống camera giám sát 24/24 tại tất cả các khu vực hoạt động, bao gồm khu vực ra/vào, sàn chơi, két sắt, quầy đổi tiền, và khu vực kiểm soát tiền. Dữ liệu hình ảnh phải lưu trữ tối thiểu 180 ngày và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu. Ngoài ra, tất cả người chơi cả người Việt và người nước ngoài đều phải được cấp thẻ điện tử nhận dạng cá nhân, có tích hợp thông tin về thời hạn sử dụng, quyền truy cập và thông tin cá nhân cơ bản. Thẻ này sẽ là công cụ để kiểm soát dòng người ra vào, thống kê lượt chơi và đảm bảo minh bạch trong hoạt động...
https://thanhnien.vn/de-xuat-nguoi-viet-muon-vao-choi-tai-casino-phai-mua-ve-25-trieu-dong-ngay-185250805085404727.htm
Thực phẩm chế biến Việt Nam khó tìm ở các chuỗi siêu thị Mỹ
Thường mua sắm tại Costco, Walmart ở Mỹ, bà Tina Murphy nói thực phẩm chế biến thương hiệu Việt chưa phổ biến ở các chuỗi siêu thị này.
Bà Tina Murphy là CEO Công ty tư vấn MMTT Professional Services. "Sống ở Mỹ nhiều năm và thường xuyên mua sắm tại các siêu thị lớn, điều khiến tôi bất ngờ là hàng Việt xuất hiện ít trong những hệ thống này", bà nói tại tọa đàm về xuất khẩu thực phẩm Việt vào Mỹ và toàn cầu, ngày 5/8.
Nửa đầu năm, xuất khẩu nhiều mặt hàng nông, thủy sản Việt sang Mỹ tiếp tục tăng trưởng tốt. Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), cà phê và rau quả là những mặt hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, lần lượt 76,4% và 65,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủy sản, tiêu, gạo, bánh kẹo cũng tăng hai chữ số.
Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá nông sản thực phẩm vẫn xuất thô là chính, tỷ trọng xuất hàng qua chế biến và có thương hiệu riêng còn thấp. Theo bà Tina, sự phong phú của hàng Việt mới dừng ở các chợ châu Á. "Là người Việt, tôi cũng trăn trở về điều này", bà nói.
Ông Chris Nguyen, Tổng giám đốc Ocean Marketing USA nhận định hàng Việt qua Mỹ chủ yếu dạng gia công, chưa có thương hiệu quốc gia mạnh như Hàn Quốc hay Thái Lan, nên gặp khó khi thâm nhập thị trường này. Nguyên nhân bởi các nhà sản xuất thiếu đầu tư tài chính và nguồn lực để làm thương hiệu, chưa tiếp cận, thấu hiểu thị trường và không có đại diện tại Mỹ. "Các nước khác thường có chi nhánh, đại lý, đội ngũ làm thị trường tại chỗ, trong khi doanh nghiệp Việt thường trông đợi vào các nhà mua", ông nêu.
Ngoài ra, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bao bì cũng là thách thức với hàng Việt. Ông Tony Luu, Giám đốc GPLUS - FDA dẫn số liệu của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết trung bình mỗi ngày có 2 lô hàng thực phẩm Việt Nam bị từ chối nhập khẩu.
Hai lỗi chính, theo ông Luu, là thiếu hồ sơ an toàn chất lượng chuẩn FSMA (Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm của Mỹ). "Nhiều doanh nghiệp tưởng chỉ cần mã số FDA nhưng đó chỉ là 'vé vào cổng', còn FSMA được lập và xác nhận bởi người có thẩm quyền do FDA ủy quyền", ông nói.
Ngoài ra, sai sót về bao bì cũng thường thấy, như hàng ghi nhãn thiếu hoặc không đủ về các chất gây dị ứng, thông tin bảng dinh dưỡng không đúng định dạng, tên sản phẩm sai quy định, đặc biệt đối với hải sản.
Để rộng cửa vào siêu thị lớn ở Mỹ, bà Jolie Nguyễn, Chủ tịch LNS International, khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm chế biến cần chuẩn hóa từ sản xuất đến bao bì, tuân thủ luật thương mại quốc tế. Ví dụ, Costco, Walmart đều yêu cầu nhà cung cấp có chứng nhận BRC của Hiệp hội Các nhà bán lẻ Anh.
Theo bà, doanh nghiệp không nên tư duy "làm cho nhanh, bán cho có hiện diện" qua đường xách tay, tiểu ngạch vì có thể ảnh hưởng chất lượng và uy tín về lâu dài. Để thuận lợi xuất hàng chính ngạch, doanh nghiệp nên tận dụng hệ sinh thái xuất khẩu để rút ngắn hành trình tìm hiểu thị trường, chào hàng, tuân thủ quy định và logistics.
Các chuyên gia tại buổi tọa đàm ngày 5/8. Ảnh ban tổ chức
Ngoài ra, cơ hội không chỉ ở Mỹ. Có 7 năm kinh nghiệm đưa hàng châu Á đến Mexico, ông Alejandro Gutierrez, Giám đốc tăng trưởng Guval Foods bắt đầu đưa thực phẩm Việt Nam vào thị trường này 3-4 năm trước. "Các chuỗi siêu thị lớn như Walmart và Costco đã trực tiếp yêu cầu cung cấp thêm các sản phẩm Việt Nam được ưu chuộng như bánh tráng và mì ăn liền", ông kể.
Một số doanh nghiệp cũng chủ động mở rộng thị trường. Cà Mèn, công ty chuyên về thực phẩm truyền thống đóng gói đông lạnh như cháo bột cá lóc, miến lươn, bánh canh cua, bún bò Huế, mì quảng... liên tục mở rộng xuất khẩu gần đây. Hồi tháng 6, họ bắt đầu tiếp cận hơn 50 siêu thị và đại lý phân phối tại Toronto (Canada).
Trước đó, thương hiệu này đã có mặt tại California, Houston (Texas) của Mỹ, chuỗi Longdan (Anh) và Melbourne, Sydney (Australia). Đồng thời, công ty đầu tư "lột xác hoàn toàn" về bao bì khi nhận ra các siêu thị lớn ở Mỹ, Australia, Canada và EU đa phần dùng tủ đông dạng đứng. Họ chuyển từ bao bì dạng gói sang hộp đứng để sản phẩm được trưng bày dễ nhìn và lấy.
Sản phẩm của Cà Mèn bán ở nước ngoài. Ảnh công ty cung cấp
Hay Sunrise Ins, ngoài xuất khẩu gạo ST25 sang Mỹ, họ cũng đưa sản phẩm này tới New Zealand, hay bánh tráng, bún, phở vào Mexico. "Chúng tôi đã xuất trên 10 lô hàng đến New Zealand và Mexico. Riêng bánh tráng, bún, phở thường xuất đi một container 40 feet mỗi lần, với tần suất 2-3 tháng một lô", đại diện công ty chia sẻ.
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt gần 39,7 tỷ USD, tăng xấp xỉ 15%. Nông sản dẫn đầu với giá trị gần 21,5 tỷ USD (tăng 17%). Thủy sản và sản phẩm chăn nuôi cũng tăng trưởng hai chữ số. Theo ông Kim Hyo Gil, Giám đốc AFC & Foodil Global, đơn vị chuyên kết nối nhà sản xuất với bên mua hàng, sản phẩm nông - thủy sản Việt Nam chất lượng tốt, chi phí sản xuất cạnh tranh.
"Doanh nghiệp nên tập trung thị trường nội địa hay Mỹ, và có thể mở rộng sang Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ", ông chỉ ra tiềm năng. Hôm 5/8, Foodil bắt tay cùng nhà xuất khẩu thực phẩm LNS Group và mạng lưới thương mại Asian Food Connect (AFC) triển khai nền tảng xuất khẩu thực phẩm bán sỉ (B2B) trực tuyến Foodil tại Việt Nam.
Các bên kỳ vọng đây là kênh mới, giúp các doanh nghiệp thực phẩm tiếp cận hơn 30 thị trường. Đại diện Foodil Việt Nam cho biết trung bình nhà sản xuất Việt tốn chi phí khoảng 120.000 USD và một năm để tiếp cận một thị trường mới. Với hệ thống kết nối của nền tảng, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) khâu logistics, chi phí và thời gian này có thể rút ngắn hàng chục lần.
Viễn Thông
https://vnexpress.net/thuc-pham-che-bien-viet-nam-kho-tim-o-cac-chuoi-sieu-thi-my-4923039.html
Hàng trăm nghìn tấn hàng của Việt Nam ồ ạt đổ bộ Campuchia: Thuế xuất khẩu 0%, nước ta có sản lượng hơn 20 triệu tấn
05-08-2025 | Thị trường
Campuchia vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở mặt hàng này.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 5,6 triệu tấn sắt thép với kim ngạch gần 3,7 tỷ USD, giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự lao dốc của giá thép trên thị trường quốc tế, khiến kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh hơn mức sụt giảm về sản lượng.
Tuy nhiên, xuất khẩu sắt thép của nước ta trong tháng 6 hồi phục trở lại, tăng 4,3% về lượng và tăng 1,9% về trị giá so với tháng trước đó. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu thích nghi và tìm ra thị trường ngách, cũng như tận dụng tốt các cơ hội để đẩy mạnh tiêu thụ ra nước ngoài.
Campuchia đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của sắt thép Việt Nam với hơn 764 nghìn tấn, trị giá hơn 437 triệu USD, tăng 31% về lượng và tăng 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân 573 USD/tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, thị trường này chỉ đứng ở vị trí thứ 3.
Sản phẩm sắt thép của Việt Nam được áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu sang Campuchia, dựa theo Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia bên lề Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 7, CLMV lần thứ 8 và Diễn đàn Kinh tế thế giới về khu vực Mekong.
Trong 6 tháng, Italia vươn lên vị trí thứ 2 với hơn 565 nghìn tấn, trị giá hơn 358 triệu USD, giảm mạnh 33% về lượng và giảm 32% về trị giá so với cùng kỳ.
Mỹ lùi xuống là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 với hơn 544 nghìn tấn, trị giá hơn 343 triệu USD, giảm 43% về lượng và giảm 56% về trị giá.
VSA cho hay, thị trường thép 6 tháng qua đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến các hàng rào thuế quan, các biện pháp phòng vệ thương mại, xung đột chính trị, hàng loạt các chính sách mới và diễn biến không ổn định của thị trường thép, xung đột chính trị thị trường toàn cầu, sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ thép.
VSA đánh giá, dưới áp lực từ các rào cản thuế quan, ngành thép Việt Nam đang có bước chuyển mình rõ rệt: nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường nội địa và tìm kiếm các phân khúc sản phẩm giá trị gia tăng cao như thép chế tạo, thép không gỉ.
Cùng với đó, giá nguyên liệu giảm tạo dư địa để doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, nâng cấp công nghệ và giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
Nửa đầu năm 2025, ngành thép Việt Nam cho thấy sức bật tốt hơn kỳ vọng trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều bất định. Với đà sản xuất ổn định, nhu cầu nội địa tăng trưởng và xuất khẩu dần phục hồi, thị trường thép nội địa có lý do để lạc quan trong nửa cuối năm nay.
Khánh Vy
An ninh tiền tệ
https://cafef.vn/hang-tram-nghin-tan-hang-cua-viet-nam-o-at-do-bo-campuchia-thue-xuat-khau-0-nuoc-ta-co-san-luong-hon-20-trieu-tan-188250805143518104.chn
Không có nhận xét nào