https://vietquoc.org/
Published 03/08/2025
Hoà bình Thái Lan – Campuchia ký kết tại Malaysia: Thủ Tướng Campuchia Hun Manet (trái), Thủ Tướng Malaysia Anwar Ibrahim (giữa) và quyền thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai bắt tay nhau ký hiệp ước đình chiến ngày 28/07/2025.
Sau khi có thoả thuận ngừng bắn được trung gian hòa giải bởi Thủ Tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại ở Putrajaya, thủ đô hành chính của Malaysia giữa Thủ Tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thử tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai thì chiến tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia có dịu đi, nhưng vẫn có những giao tranh nhỏ chưa chấm dứt hẳn. Cuộc ngưng bắn vô điều kiện này là “ngưng chiến tại chỗ”, không phân định đường biên giới chính thức, không có lực lượng quân sự quốc tế kiểm soát… Hiện tình hình chiến trạnh ngưng chiến do Campuchia và Thái Lan tạm thời kiểm soát những cuộc đụng độ lớn. Tuy vậy, Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm tại một số khu vực biên giới. Nhưng Campuchia lại từ chối!
Người dân bắt đầu quay trở lại nhà cũ, nhiều nhà bị hư hại nặng nề, đặc biệt ở khu vực Oddar Meanchey và Preah Vihear của Campuchia, cũng như Sisaket và Ubon Ratchathani của Thái Lan.
Phía Thái Lan triệu hồi đại sứ và nhân viện ngoại giao về Thái và trục xuất các đại diện ngoại giao của Campuchia tại Thái Lan về nước. Ngày 31 tháng 7 hãng tin Reuters cho biết Campuchia cáo buộc Thái Lan bắt giữ 20 binh sĩ và giết chết một người khác sau lệnh ngừng bắn.
Trong tình trạng ngoại giao gián đoạn và còn đổ lỗi cho nhau những vi phạm. Như vậy thì hoà bình còn mong manh cần các quốc gia trong khối ASEAN và các cường quốc thế giới mạnh mẽ giúp đỡ và giám sát.
Với 20 tù binh, Thái Lan tuyên bố rằng họ sẽ đối xử với người lính Campuchia bị bắt theo hiệp ước tù binh của Liên Hiệp Quốc, sau khi mọi thủ tục quốc tế hoàn tất thì 20 binh sĩ Campuchia sẽ được thả về nước.
20 binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt vài giờ sau khi ngừng bắn có hiệu lực vào 0:0 AM ngày 29/07/2025
Theo hãng tin AP, vào ngày 1 tháng 8, 2025 – Thái Lan thả về Campuchia hai thương binh gồm một trung sĩ bị gãy tay và một thiếu tá bị kiệt sức vì tác động từ chiến đấu. Hai người này đã cam kết không tham gia hoạt động thù địch thêm nữa. 18 binh sĩ còn lại vẫn đang bị Thái Lan tạm giữ, sự trễ nải trả về vì tiến hành điều tra theo quy trình pháp lý quốc tế. Chính phủ Campuchia yêu cầu Thái Lan thả ngay toàn bộ binh sĩ theo luật nhân đạo quốc tế; trong khi phía Thái Lan khẳng định họ tuân thủ luật tù binh quốc tế và tôn trọng đối xử theo quy tắc Genève. Campuchia còn cáo buộc Thái Lan hành hung và cản trở chăm sóc y tế đối với các tù binh, trong khi Thái Lan phủ nhận và đã đề nghị mời Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự đến kiểm soát thân thể lẫn tinh thần của 18 người còn đang bị giữ.
Thái Lan trao trả 2 binh sĩ bị thương cho Campuchia ngày 1/08/2025
Cả Campuchia và Thái Lan đã tổ chức đoàn ngoại giao và báo chí đến biên giới để quan sát và báo cáo tình trạng chiến tranh giữa hai bên. Trông ra tình trạng có vẻ tiến triển và ổn định. Nhưng những tin tức sai lệch lan truyền truyền trên các trang mạng xã hội tác động đến dân tộc chủ nghĩa đã tạo nên hiện tượng kỳ thị người Campuchia tại Thái Lan trở nên không khí nặng nề trong đời sống, nếu không khéo léo giải quyết sẽ sinh ra những cuộc ẩu đả đáng tiếc.
Cuộc đàm phán tiếp theo gọi là cuộc họp General Border Committee (GBC) dự kiến diễn ra ba ngày từ 4–7/8/2025 tại Malaysia, dưới sự tham gia của các đại diện quân đội và ngoại giao của Thái Lan, Campuchia, khối ASEAN và một số quan sát viên quốc tế như Mỹ và Trung Cộng. Nội dung tập trung vào giám sát và duy trì lệnh ngừng bắn.
Vai trò của Mỹ và Trung Cộng
Đối với Mỹ, TT Trump, đã trực tiếp gọi điện thoại can thiệp với Thủ Tướng Campuchia và quyền Thủ Tướng Thái Lan đe dọa không đàm phán thương mại nếu chiến tranh giữa hai bên còn tiếp diễn.
Campuchia cũng duy trì liên lạc với Trung Cộng trong tiến trình hòa giải, phản ánh vai trò đa phương đối với cả ASEAN và cường quốc bên ngoài.
Bàn cờ thế cuộc xoay vần:
Từ Iran khi Mỹ đứng về phía Do Thái để tham chiến vào Iran, Trung Cộng bất động, không dám can thiệp. Đến đàn em thân cận Campuchia lâm trận trong thế yếu, Trung Cộng không giúp đỡ, bình chân như vại. Có lẽ Trung Cộng biết rằng sau lưng Thái Lan có Mỹ nên không khích động cuộc chiến bùng lên.
Campuchia cũng bẽ bàng trước một ông thầy Trung Cộng thiếu can đảm, xoay qua cám ơn Mỹ và thần phục việc làm của Mỹ. Phó Thủ tướng Campuchia, ông Sun Chanthol đã hoan nghênh đóng góp của Tổng Thống Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan vào cuối tháng 7 năm 2025, đồng thời nhấn mạnh sự quyết định giảm thuế nhập khẩu từ mức 49% xuống 19% đã cứu ngành dệt may và giày dép quan trọng của Campuchia. Ông đã đề nghị TT Trump nhận giả Nobel Hòa Bình năm 2025 (1).
Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 8 năm 2025
Lê Thành Nhân
https://vietquoc.org/tinh-hinh-chien-tranh-giua-thai-lan-va-campuchia-sau-khi-co-hiep-uoc-hao-binh-tai-malaysia/#more-38276
Không có nhận xét nào