07/8/2025
Tổng Thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nga Putin (phải) (Ảnh cũ lấy từ Internet)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố “đã cạn kiệt kiên nhẫn với Putin” và đã gửi những bức thư ngắn mang tính “tối hậu thư” mạnh mẽ tới Putin về chiến tranh Ukraine.
Vào ngày 28/07/2025, TT Trump đưa “tối hậu thư 50 ngày” để Nga ngồi vào bàn đám phán ngừng chiến ở Ukraine. Nếu không, sẽ bị những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga và các nước thứ cấp với thuế quan rất cao.
Sau đó, “tối hậu thư 50 ngày” bị ông Trump rút lại còn 10-12 ngày để chờ Nga đáp ứng. Hạn chót là ngày 8-10/08/2025.
TT Trump dùng áp lực gì đối với tối hậu thư?
Ông Yuri Ushakov Phụ tá Điện Kreimlin
Những áp lực đối với kinh tế là tăng thuế nước Nga và các quốc gia thứ cấp mua dầu của Nga như Ấn Độ, Trung Cộng sẽ áp thuế 100%. Về quân sự Mỹ điều động tàu ngầm Ohio-class (Ballistic SSBN Missile Submarine) mang hoả tiễn đầu đạn nguyên tử vào gần hải phận nước Nga để răn đe. Nói thêm về loại tàu ngầm lớp Ohio này có thể mang tối đa 20 hỏa tiễn Trident II D5, mỗi hỏa tiễn có thể chứa nhiều đầu đạn nguyên tử (MIRV – Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), tổng số có thể hơn 100 đầu đạn nguyên tử cho mỗi tàu ngầm. Hỏa tiễn nguyên tử này có thể phóng xa hơn 12.000 km (7.456 miles).
Ngày 6/8/2025 Hoa Kỳ đưa đặc phái viên Steve Witkoff đến gặp Putin. Cuộc gặp được cho là “hữu ích và mang tính xây dựng”, nhưng không có cam kết chính thức nào về hòa bình cho Ukraine đưa ra.
Hôm thứ Năm ngày 7/08/2025 điện Kremlin cho biết Putin sẽ gặp Trump trong những ngày tới. Bản tin Reuter viết:
Trích:
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ gặp nhau trong những ngày tới, phụ tá Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov cho biết hôm thứ Năm (7/8) trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước Mỹ-Nga kể từ năm 2021.
Thông báo này được đưa ra sau một ngày đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, hội đàm với Putin nhằm tìm kiếm một bước đột phá để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Trump đã đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các quốc gia mua hàng xuất khẩu của Nga nếu không có thỏa thuận hoà bình nào từ Putin.
“Theo đề xuất của phía Mỹ, về cơ bản đã đạt được thỏa thuận tổ chức một cuộc gặp song phương ở cấp cao nhất trong những ngày tới, tức là một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Trump”, Ushakov nói.
“Chúng tôi hiện đang bắt đầu các công tác chuẩn bị cụ thể cùng với các đồng nghiệp Mỹ”, hãng thông tấn Interfax của Ukraine dẫn lời ông Ushakov.
Ông Ushakov cho biết địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh đã được thống nhất, nhưng sẽ được công bố sau. Putin dự kiến sẽ gặp tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào thứ Năm (7/8), nơi mà các nguồn tin trước đó đã gợi ý là một địa điểm có thể xảy ra.
Thị trường chứng khoán Nga đã tăng hơn 5% sau tin tức này, với chỉ số MOEX của Nga đạt mức cao nhất trong hai tháng. Đồng Rúp (tiền Nga) lên mức cao nhất trong hai tuần so với Đô la Mỹ và đồng Nhân Dân Tệ của Trung Cộng.
Chưa có hội nghị thượng đỉnh nào giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi Putin và Joe Biden gặp nhau tại Geneva vào tháng 6 năm 2021. Nga đã tham chiến ở Ukraine vào tháng 2/2022, đẩy quan hệ hai nước Nga-Mỹ vào khủng hoảng sâu sắc.
Trump đã có hành động hàn gắn quan hệ với Nga và cố gắng tìm kiếm giải pháp Hoà Bình cho Ukraine, mặc dù trong các bình luận công khai của mình, ông đã bị dao động giữa sự ngưỡng mộ và chỉ trích gay gắt đối với Putin.
Hai bên cùng có lợi:
Ushakov cho biết đặc phái viên của Trump, Witkoff, hôm thứ Tư đã nêu khả năng về một cuộc gặp ba bên giữa Trump, Putin và Zelenskiy. Tuy nhiên, ông cho biết phía Nga đã “hoàn toàn không bình luận” về đề xuất này.
Ushakov nói: “Trước hết, chúng tôi đề xuất tập trung vào việc chuẩn bị cho một cuộc gặp song phương với TT Trump và chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất là cuộc gặp này thành công và hiệu quả”, Ông cho biết cuộc gặp Putin-Witkoff đã diễn ra một cách nghiêm chỉnh và mang tính xây dựng.
“Một lần nữa, cần lưu ý rằng quan hệ Nga-Mỹ có thể được xây dựng trên thực trạng hoàn toàn khác, cùng có lợi, khác biệt đáng kể so với cách tiếp cận và của Mỹ trong những năm gần đây”, Ushakov nói.
Blogger ủng hộ chiến tranh của Nga, Yuri Podolyaka có hơn 3 triệu thành viên, đăng bài sau cuộc hội đàm Putin-Witkoff, cho biết nhà Putin đã chơi một “trò chơi ngoại giao bậc thầy”. “Dường như Putin đã xoay chuyển được Trump trong một vòng quay đàm phán”, ông đăng trên blog của mình.
Hôm thứ Tư, Trump đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 8, với lý do New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.
Ông cũng cho biết ông có thể công bố mức thuế tương tự đối với hàng hóa từ Trung Cộng, một khách hàng lớn khác mua dầu của Nga.
Quan chức an ninh Nga Sergei Shoigu đã gặp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval hôm thứ Năm và nói với ông rằng Moscow cam kết “tăng cường toàn diện quan hệ đối tác chiến lược chung” giữa hai nước.
Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Doval cho biết Putin dự kiến sẽ thăm Ấn Độ vào cuối tháng 8.
Hết trích
Tổng hợp: Admin https://vietquoc.org
https://vietquoc.org/trump-va-putin-sap-gap-nhau-lieu-chien-tranh-ukraine-den-hoi-ket/#more-38286
Không có nhận xét nào