Header Ads

  • Breaking News

    Đọc báo trong nước ngày Chủ nhật 14 tháng 9 năm 2025

    Ngân hàng Nhà nước đã bán can thiệp 1,5 tỷ USD để hạ nhiệt tỷ giá

    Trang Anh

     14/09/2025 

    MBS đánh giá đây là biện pháp linh hoạt, vừa giúp ổn định tâm lý thị trường, vừa bảo toàn dự trữ ngoại hối trong trường hợp tỷ giá hạ nhiệt và các ngân hàng hủy giao dịch.

    Theo báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) cho biết chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) tiếp tục đi xuống trong tháng 8, chịu tác động từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất cùng với những bất ổn chính trị tại Mỹ. Đến cuối tháng, chỉ số này còn 97,7 điểm, giảm 1,4% so với đầu tháng và 10,6% so với đầu năm.

    Mặc dù USD suy yếu trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD/VND trong nước vẫn duy trì đà tăng. MBS nhận định nguyên nhân chính là do nhu cầu ngoại tệ gia tăng, đặc biệt khi doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên vật liệu cho mùa sản xuất cuối năm. Thêm vào đó, tâm lý găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng đã khiến áp lực lên tỷ giá càng lớn.

    Trước tình hình này, NHNN đã can thiệp bằng cách bán ra khoảng 1,5 tỷ USD trong hai ngày 25-26/8, thông qua hợp đồng kỳ hạn 180 ngày (có hủy ngang) cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với mức giá 26.550 VND/USD.

    MBS đánh giá đây là biện pháp linh hoạt, vừa giúp ổn định tâm lý thị trường, vừa bảo toàn dự trữ ngoại hối trong trường hợp tỷ giá hạ nhiệt và các ngân hàng hủy giao dịch.

    Sau động thái trên, tỷ giá tạm thời hạ nhiệt nhưng nhanh chóng tăng trở lại. Chốt tháng 8, tỷ giá liên ngân hàng đạt 26.345 VND/USD, tăng 3,5% so với đầu năm, trong khi tỷ giá tự do lên 26.685 VND/USD, tăng 3,6%. Ở chiều ngược lại, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 0,04% xuống 25.240 VND/USD nhưng vẫn cao hơn 3,7% so với đầu năm.

    MBS cho rằng, dù Fed được dự báo sẽ hạ lãi suất trong năm nay, tỷ giá trong nước vẫn chịu áp lực bởi nhiều yếu tố nội tại. Chênh lệch lãi suất VND-USD vẫn ở mức cao ngay cả khi Fed giảm lãi suất xuống 4%. Nhu cầu nhập khẩu gia tăng trong bối cảnh thuế 0% đối với hàng hóa Mỹ có hiệu lực, trong khi xuất khẩu chậm lại khiến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Dòng vốn FDI cũng có dấu hiệu chững lại do nhà đầu tư chờ đợi chính sách thuế quan rõ ràng hơn.

    Ngoài ra, chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tạo sức ép lên thị trường ngoại hối. Với những yếu tố này, MBS dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 - 26.750 VND/USD, tăng 4,5-5% so với đầu năm.

    Bên cạnh tỷ giá, lãi suất trên thị trường cũng ghi nhận nhiều biến động. Sau khi NHNN quay lại hút ròng từ cuối tháng 7, lãi suất qua đêm đã tăng lên 6,4%/năm vào ngày 7/8, mức cao nhất trong vòng 5 tuần. Tuy nhiên, xu hướng này nhanh chóng đảo chiều. Trong tháng 8, NHNN bơm hơn 361.000 tỷ đồng qua kênh OMO với lãi suất 4% cho kỳ hạn 7-91 ngày, trong khi lượng vốn đáo hạn đạt 386.100 tỷ đồng, đồng nghĩa NHNN đã hút ròng hơn 25.200 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lãi suất qua đêm vẫn giảm mạnh, xuống mức thấp nhất hai tháng là 1,6% vào ngày 28/8, cho thấy thanh khoản hệ thống dồi dào. Đến cuối tháng, lãi suất qua đêm tăng trở lại 3,8% do nhu cầu chi tiêu dịp Quốc khánh, trong khi các kỳ hạn 1 tuần đến 1 tháng dao động từ 4,2-5,2%/năm.

    Trái với biến động ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất huy động duy trì ổn định. Đến cuối tháng 8, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại nhóm ngân hàng tư nhân ở mức 4,89%, giảm 0,16% so với đầu năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh giữ nguyên mức 4,7%. Theo MBS, sự ổn định này chủ yếu nhờ thanh khoản dồi dào sau các đợt bơm vốn ròng lớn của NHNN trong tháng 6 và 7, qua đó giúp các nhà băng duy trì lãi suất huy động thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Chính phủ.

    Tuy nhiên, áp lực đối với lãi suất huy động có thể xuất hiện vào cuối năm khi tín dụng tăng trưởng mạnh. Tính đến ngày 29/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 11,8% so với cuối năm 2024 và tăng 20,6% so với cùng kỳ. NHNN cũng vừa nâng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

    Dù vậy, cơ quan quản lý vẫn yêu cầu các ngân hàng triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm thêm 0,5 điểm % lãi suất trong nửa cuối năm, chênh lệch lãi suất VND-USD sẽ được thu hẹp, giúp NHNN duy trì môi trường lãi suất thấp. MBS dự báo, đến cuối năm, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại tư nhân có thể giảm nhẹ về mức 4,7%.

    https://nguoiquansat.vn/ngan-hang-nha-nuoc-da-ban-can-thiep-1-5-ty-usd-de-ha-nhiet-ty-gia-243120.html

    Ai đã từng chuyển tiền vào dự án đầu tư tiền mã hoá sau đây nhanh chóng liên hệ công an

    Trang Anh • 13/09/2025 


    Để phục vụ yêu cầu điều tra, cơ quan công an yêu cầu các bị hại nhanh chóng trình báo để phối hợp giải quyết.

    Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tuyên Quang và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

    Theo kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 5/2024, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại căn hộ 4016, tòa nhà S3 Gold Mark City, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 21, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (nay là phường Phú Diễn), TP Hà Nội); Đặng Đình Nam (SN 1990, trú tại căn hộ 2302, tòa T5, khu đô thị Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (nay là phường Tây Mỗ), TP Hà Nội); Nguyễn Văn Yêu (SN 1983, trú tại căn hộ 2704 CT1B, chung cư Nam Bộ, số 609 phố Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (nay là phường Hoàng Mai), TP Hà Nội); Lê Văn Tuyển (SN 1991) và Lê Văn Đức (SN 1994, cùng trú tại thôn Nguyên Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ (nay là xã Yên Mỹ), tỉnh Hưng Yên) và một số đối tượng khác lập dự án đồng tiền điện tử, thống nhất tên dự án là Kittyrun (đồng tiền mã hóa của dự án có ký hiệu KTR).

    Thực chất, Kittyrun hoạt động theo mô hình đa cấp. Cụ thể, khi người tham gia đầu tư chuyển USDT (USDT là một loại tiền mã hóa, có giá trị quy đổi 1 USDT bằng 1 Đô la Mỹ) vào dự án thì dự án sẽ tự động chia một phần trả tiền hoa hồng cho người giới thiệu, một phần làm quỹ thưởng cho những người tham gia đầu tư nhiều; một phần chuyển đến bể thanh khoản KTR - USDT trên Pancakeswap để trả KTR lãi và chiếm đoạt một phần chia cho những người tạo lập dự án.

    Cơ chế hoạt động như sau: Người dùng sau khi nạp USDT vào ví và đăng ký đầu tư qua website: https://kittyrun.io/ sẽ cho phép một hợp đồng thông minh chi tiêu số tiền 32 USDT hoặc 480 USDT tùy chọn. Mỗi lần tham gia đầu tư vào dự án là 32 USDT (nếu sử dụng số tiền 480 USDT để tham gia đầu tư thì tương đương 15 lần tham gia). Sau khi được cho phép, hợp đồng thông minh này sẽ thực hiện phân phối số USDT trong ví người dùng như sau:

    - Chuyển 25,5 USDT đến bể thanh khoản KTR-USDT trên Pancakeswap: Số tiền này sẽ được sử dụng để chuyển lại số lượng KTR có giá trị quy đổi (tại thời điểm thực hiện quy đổi) tương đương với 32 USDT đầu tư ban đầu cộng với tiền thưởng khoảng 18% - 20% số tiền đầu tư là khoảng 37,76 USDT-38,4 USDT vào ví người dùng (việc chuyển lại số lượng KTR được thực hiện sau 1 tháng kể từ ngày tham gia đầu tư).

    - Chuyển 3,2 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu tham gia dự án (ví F1).

    - Chuyển 0,96 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F1 tham gia dự án (ví F2).

    - Chuyển 0,086 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F2 tham gia dự án (ví F3).

    - Chuyển 1 USDT đến 1 địa chỉ ví do nhóm đối tượng trực tiếp quản lý, sử dụng để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

    - Chuyển 0,97 USDT đến 1 địa chỉ ví và được sử dụng làm tiền thưởng cho các ví có thứ hạng cao.

    - Chuyển 0,284 USDT đến các ví có thứ hạng cao.

    Sau khi người tham gia đầu tư và được chuyển lại số tiền KTR có giá trị khoảng 37,76 USDT-38,4 USDT vào ví thì người tham gia đầu tư sẽ quy đổi lượng KTR được thưởng sang USDT để hưởng lợi. Mỗi lần quy đổi từ KTR sang USDT thì người dùng sẽ mất một phần thuế cho nhóm đối tượng (thuế được thu bằng đồng tiền KTR, mức thuế hiện tại là 03% số KTR quy đổi). Thuế sẽ được chuyển về các ví do nhóm đối tượng chỉ định, quản lý rồi bán ra USDT để hưởng lợi.

    Bằng thủ đoạn đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận khủng để thu hút các nhà đầu tư tham gia, nạp tiền rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập 17.941 ví điện tử, nạp số tiền trên 18.852.320 USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được từ việc chiếm đoạt 01 USDT mỗi lần người tham gia đầu tư tiến hành đầu tư là 589.135 USDT (có giá trị khoảng 15,317 tỷ đồng).

    Để phục vụ điều tra và bảo vệ quyền lợi người bị hại, CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi những cá nhân, tổ chức đã từng chuyển tiền vào dự án Kittyrun nhanh chóng liên hệ, cung cấp tài liệu và chứng cứ.

    Thông tin tiếp nhận tại: Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang.

    https://nguoiquansat.vn/ai-da-tung-chuyen-tien-vao-du-an-dau-tu-tien-ma-hoa-sau-day-nhanh-chong-lien-he-cong-an-243062.html

    Vài lời sau cái chết của chị Nguyễn Thị Hằng Nga

    Bùi Chí Vinh

    14/9/2025

    "... Thôi, giờ thì Nguyễn Thị Hằng Nga đã chết rồi. Có làm Tổng Biên Tập có làm Chủ Tịch Hội Nhà Báo TP, có là cháu ruột của các trùm Việt Cộng Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Mai Chí Thọ cũng vô ích. Chỉ còn lại tình cảm hiếm hoi quý giá chân thật của chị em mình thời kỳ đầu mà thôi. Và làm ơn đừng xuyên tạc và vu khống người lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu sống lính Việt Cộng như trong phim MƯA ĐỎ. 

    Chính chị thừa biết thằng Bùi Chí Vinh này từng là lính Nhảy Dù lẫn lính Việt Cộng Đặc Công Thủy Rừng Sát đây. Xin nói thẳng, nước VNCH văn minh có công pháp quốc tế có quân kỷ trong luật chiến tranh rất đàng hoàng, không bao giờ ngậm máu phun người như bọn nhà văn và đạo diễn bồi bút.".


    Hôm nay nhân chia buồn với chị Nguyễn Thị Hằng Nga, cựu Tổng biên tập báo Người Lao Động đã mất và liên tưởng đến những chuyện thời sự nóng hổi bây giờ, tôi xin có đôi điều về chị. 

    Ngay sau 30-4-1975, bạn tôi là Nguyễn Văn Vĩnh bí danh Tư Thuyết đến tận nhà tôi trong tận cùng Xóm Lách lôi tôi về lại Thành Đoàn, dù tôi lúc đó vừa cởi bộ quân phục Nhảy Dù. Ngay lập tức tôi được cấp trên bố trí về Ban Tuyên Huấn Thành Đoàn làm Bản Tin Ban Tuyên Huấn (tức tiền thân của báo Tuổi Trẻ) sau khi bị học tập "tượng trưng" 3 ngày ở trường Cứu Thế, Kỳ Đồng. Sở dĩ tôi được nhà nước mau chóng sử dụng như vậy vì ngay từ 15 tuổi tôi đã tham gia cách mạng ở trường Nguyễn Trãi, quận 4 rồi tiếp tục hoạt động ở Tổng Đoàn Học Sinh Sài Gòn với bí danh Hai Long. 

    Năm 18 tuổi tôi bị bắt khi rải truyền đơn ở rạp Cao Đồng Hưng, chợ Bà Chiểu đúng dịp mùa hè đỏ lửa và được chọn 1 trong 2 con đường: Đi lính Việt Nam Cộng Hòa hoặc trốn vào chiến khu bí mật. Cũng xin nói thiệt, lúc ấy những kẻ cùng hoạt động với tôi đều ở tù, vô rừng hoặc trốn mất nên tôi không liên lạc được bất cứ ai từ Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Sĩ Hiền tức nhà thơ Hữu Đạo. 

    Và cũng nói thiệt, việc tự chọn Pháo Binh Biệt Động Quân Biên Phòng rồi tiếp theo là Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Nhảy Dù của tôi được cán bộ kiểm tra Thành Ủy rất hài lòng với cuộc kiểm thảo sau 1975. Bởi tôi dám hoạt động phản chiến ở Gia Vực, Quảng Ngãi ở Non Nước, Đà Nẵng, bị giam ở quân lao Sư Đoàn Nhảy Dù vào tháng 3-1975, và được Thành Ủy lẫn Ban Tổ Chức Thành Đoàn do Ba Vũ tức Trương Minh Nhựt, bạn tôi, xác nhận là tôi "hoạt động cách mạng liên tục từ 1969 đến 1975 thuộc Binh Vận đơn tuyến". 

    Viết đến đây thì bắt đầu nói đến chuyện chị Nguyễn Thị Hằng Nga. Theo lời đồn thì chị là con bà cả, bà chị lớn nhất của các ông Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Mai Chí Thọ. Chị gọi các ông sếp bằng cậu ruột. Chị rất mê thơ tôi và thường dẫn tôi đến nhà ông Năm Xuân tức Mai Chí Thọ chơi. Còn ở Thành Đoàn thì chị Nga làm chung Bản Tin Ban Tuyên Huấn với tôi và sau đó cả hai cùng là sáng lập viên báo Tuổi Trẻ ngày 2-9-1975. 

    Còn kỷ niệm ư? Vô số kỷ niệm. tôi lúc đó là Trưởng Trang Văn Nghệ tha hồ chọn và loại bài cộng tác viên, tha hồ tự do đi sáng tác. Tôi và chị đã đi dọc ga Mương Mán vô rừng suốt 7 ngày ăn dầm nằm dề với các công nhân, riêng tôi sáng tác được vô số thơ đăng báo Văn Nghệ Trung Ương như bài ĐI DỌC GA MƯƠNG MÁN nổi tiếng, đăng báo Sài Gòn Giải Phóng được ông Trần Bạch Đằng gửi lời khen ngợi. Tôi còn dẫn chị Nga về nhà mẹ tôi vì theo lời chị, tôi và chị cùng là gốc Nam Định và ý đồ riêng của chị là coi hoàn cảnh gia đình tôi ra sao đế giới thiệu tôi vô Đảng. Coi, tại căn nhà nghèo nhất Xóm Lách của một gia đình có công với cách mạng, mà cha là Ủy Viên Ban Tuyên Truyền Hiệp Định Geneve bị tra tấn đến chết, mẹ là cán bộ Đặc Khu Ủy Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định từng ở tù với bà Nguyễn Thị Bình, bà Đỗ Duy Liên chung vụ chung phòng bót Catina, chị Hằng Nga sững sờ không ngờ gia đình tôi trước khi bị tịch thu gia sản thì từng là chủ một tiệm giày lớn mặt tiền đường Yên Đỗ (tức đường Lý Chính Thắng bây giờ). Đó là tiệm giày tàn tật Bùi Văn Trình mang tên cha tôi. 

    Kỷ niệm của chị Nga với tôi còn rất nhiều. Như cùng đi lao động ở vùng sâu vùng xa của dân tộc Châu Ro cùng họa sĩ Vi Vi, Phan Minh Có và nhiều cán bộ lãnh đạo khác sau này tôi không thể nhớ hết. Chỉ biết sau khi cuốc đất trồng rẫy bắp, rẫy mì cực khổ thì đêm về bên đống lửa, chính tôi là người đem niềm vui đến cho mọi người bằng những bài thơ sáng tác tại chỗ. 

    Thôi, giờ thì Nguyễn Thị Hằng Nga đã chết rồi. Có làm Tổng Biên Tập có làm Chủ Tịch Hội Nhà Báo TP, có là cháu ruột của các trùm Việt Cộng Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện, Mai Chí Thọ cũng vô ích. Chỉ còn lại tình cảm hiếm hoi quý giá chân thật của chị em mình thời kỳ đầu mà thôi. Và làm ơn đừng xuyên tạc và vu khống người lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu sống lính Việt Cộng như trong phim MƯA ĐỎ. Chính chị thừa biết thằng Bùi Chí Vinh này từng là lính Nhảy Dù lẫn lính Việt Cộng Đặc Công Thủy Rừng Sát đây. Xin nói thẳng, nước VNCH văn minh có công pháp quốc tế có quân kỷ trong luật chiến tranh rất đàng hoàng, không bao giờ ngậm máu phun người như bọn nhà văn và đạo diễn bồi bút. 

    Có như vậy thì cán bộ kiểm tra Thành Ủy và Ban Tổ Chức Thành Đoàn mới xác nhận thằng Bùi Chí Vinh này là thứ thiệt, là dám ăn ngay nói thẳng, phải không ? 

    14-9-2025

    BCV

    https://www.facebook.com/share/19jeKXXzrH/

    500 triệu USD hải sản Việt Nam nguy cơ bị cấm tại Mỹ, kế sinh nhai hàng trăm nghìn ngư dân chịu ảnh hưởng

    Huy Hoàng • 13/09/2025

    500 triệu USD hải sản Việt Nam nguy cơ bị cấm tại Mỹ, kế sinh nhai hàng trăm nghìn ngư dân bị ảnh hưởng

    Sản phẩm từ 12 nghề cá Việt Nam có nguy cơ bị cấm nhập khẩu vào Mỹ

    Nhiều mặt hàng thủy sản từ 12 nghề cá Việt Nam có nguy cơ bị cấm nhập vào Mỹ kể từ ngày 01/01/2026.

    Ngày 27/8/2025, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đã nhận được thông báo về phán quyết cuối cùng của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA). Theo đó, một số nghề cá của Việt Nam không được công nhận tương đương theo Đạo luật Bảo vệ động vật có vú biển (MMPA), dẫn tới nguy cơ nhiều mặt hàng thủy sản bị cấm nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1/1/2026.

    Theo báo cáo, NOAA/NMFS xác định có 12 nghề cá của Việt Nam không đáp ứng tiêu chuẩn tương đương với quy định của Mỹ. Lý do xuất phát từ việc các ngư trường có sự hiện diện của những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát và báo cáo về tình trạng đánh bắt không chủ đích của Việt Nam chưa được đánh giá là toàn diện và hiệu quả.

    Mặc dù Việt Nam đã nghiêm cấm hành vi khai thác, giết hại động vật có vú biển, song các biện pháp hiện nay chưa chứng minh được khả năng đưa tỷ lệ đánh bắt không chủ đích xuống dưới mức giới hạn cho phép, đặc biệt đối với các loài dễ tổn thương.

    Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ gần 512 triệu USD hải sản thuộc 12 nghề cá nói trên, chiếm khoảng 25% kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này. Trong đó, cá ngừ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 18%, tiếp theo là ghẹ (3%) và mực (gần 1%). Nếu lệnh cấm nhập khẩu được áp dụng, nguy cơ thất thu kim ngạch là rất lớn. Đồng thời, điều này còn tác động trực tiếp tới sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân, ảnh hưởng toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản.

    Một số doanh nghiệp trong ngành cho biết, trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ buộc phải chuyển hướng sang các thị trường khác để bù đắp thiệt hại.

    Ngoài vấn đề MMPA, đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả sơ bộ đợt rà soát hành chính lần thứ 19 đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn 1/2/2023 - 31/1/2024. Kết quả cho thấy mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 35,29%, cao nhất trong 19 năm qua. Nếu kết quả cuối cùng vào tháng 12 không được điều chỉnh, nguy cơ tôm Việt bị loại khỏi thị trường Mỹ là rất lớn.

    Mỹ áp thuế 35% với mặt hàng xuất khẩu tỷ USD, đại diện 300 doanh nghiệp Việt cảnh báo nguy cơ mất thị trường

    Long Vũ • 18/08/2025 

    Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ giảm mạnh trong tháng 7 trước áp lực thuế quan

    Vào tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế chống bán phá giá 35% đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam sau đợt rà soát sơ bộ.

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 410 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm mang về 2,5 tỷ USD, tăng 24%.

    Trong đó, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với giá trị 710 triệu USD, tăng tới 78% và chiếm 29% tổng kim ngạch. Riêng tháng 7, xuất khẩu sang thị trường này đạt 115 triệu USD, tăng 63% so với cùng kỳ. Nhu cầu tiêu thụ nội địa phục hồi mạnh, đặc biệt với tôm hùm, cùng lợi thế địa lý và chi phí logistics thấp đã giúp tôm Việt cạnh tranh tốt hơn so với các đối thủ.

    Mỹ là thị trường lớn thứ hai, song lại ghi nhận sụt giảm mạnh. Tháng 7, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 63 triệu USD, giảm 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đạt 404 triệu USD, chỉ tăng 3%. Sau giai đoạn tăng tốc vào tháng 5–6 nhờ đơn hàng “né thuế”, xuất khẩu bắt đầu giảm khi Mỹ áp thuế đối ứng 20% với tôm Việt Nam, cộng thêm nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp ở mức cao. Biên lợi nhuận sụt giảm buộc doanh nghiệp phải tính toán lại chiến lược giá và cơ cấu đơn hàng.


    Đáng nói, so với các đối thủ như Ecuador (thuế 15%), Indonesia hay Philippines (19%), tôm Việt Nam dần mất lợi thế tại thị trường Mỹ do mức thuế đối ứng. Áp lực càng lớn khi kết quả sơ bộ rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) do Bộ Thương mại Mỹ công bố hồi tháng 6 cho thấy mức thuế CBPG áp lên nhiều doanh nghiệp Việt Nam lên tới 35%. Nếu kết quả cuối cùng vào tháng 12 không được điều chỉnh, nguy cơ tôm Việt bị loại khỏi thị trường Mỹ là rất lớn.

    Trước đó, tháng 6, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế CBPG 35% đối với doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam. Trong số này, Công ty Thông Thuận (gồm Thông Thuận Cam Ranh) được xác định không bán phá giá. Ngược lại, Công ty Stapimex bị áp mức thuế sơ bộ 35,29%.

    Đáng chú ý, 22 doanh nghiệp khác dù đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc, vẫn phải chịu chung mức thuế hơn 35%, thay vì áp dụng cách tính trung bình gia quyền từ các bị đơn bắt buộc như thông lệ.

    VASEP đã ngay lập tức bày tỏ quan ngại về mức thuế sơ bộ quá cao. “Trong 19 năm tham gia các kỳ rà soát hành chính vụ kiện CBPG tôm tại Mỹ, chưa từng có doanh nghiệp Việt nào bị áp thuế sơ bộ ở mức hai con số”, đại diện VASEP nhấn mạnh.

    Đồng thời, VASEP đã kiến nghị Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại cách tính toán, đảm bảo sự khách quan, công bằng và tuân thủ thông lệ các kỳ rà soát trước đây.

    Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) được thành lập năm 1998, là tổ chức tập hợp trên cơ sở tự nguyện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, VASEP hiện có hơn 300 hội viên, chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước.


    Không có nhận xét nào