Header Ads

  • Breaking News

    Đọc báo trong nước

    Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

    Trang Linh/ vneconomy.vn

    20/9/2025

    Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên cũng đang thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10...

    Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters


    Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters 

    Ngày thứ Sáu (19/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm để thảo luận về thỏa thuận giúp duy trì hoạt động của ứng dụng video ngắn TikTok tại Mỹ. 

    Sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết ông Tập “đã duyệt thỏa thuận” chuyển nhượng TikTok Mỹ sang cho các chủ sở hữu Mỹ.

    “Tôi đã có một cuộc gọi tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã duyệt thỏa thuận TikTok”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm. 

    Tổng thống Mỹ cho biết cuộc trò chuyện giữa ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc kéo dài gần hai giờ và bước tiếp theo sẽ là ký thỏa thuận.

    Thỏa thuận này có thể khép lại nỗ lực nhiều năm qua của Washington nhằm tách TikTok Mỹ khỏi công ty mẹ Bytedance tại Trung Quốc. 

    Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận này sẽ giải phóng TikTok khỏi sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc, dù ByteDance phủ nhận Bắc Kinh can thiệp ứng dụng.

    “Chúng tôi sẽ kiểm soát rất chặt và đây là một điều tuyệt vời, có giá trị to lớn với TikTok”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh. 

    Trước đó, Quốc hội Mỹ đã đặt thời hạn để công ty mẹ ByteDance chuyển nhượng tài sản của TikTok Mỹ cho một thực thể Mỹ, nếu không ứng dụng này sẽ phải dừng hoạt động vào tháng 1/2025. Sau khi lên nhậm chức, ông Trump đã lùi thời hạn này vài lần để tìm kiểm chủ sở hữu mới cho TikTok. 

    Ông Trump lo ngại rằng việc cấm ứng dụng này sẽ khiến số lượng người dùng khổng lồ trên TikTok tức giận và làm gián đoạn các hoạt động truyền thông chính trị.

    “Tôi thích TikTok. Ứng dụng này đã giúp tôi được bầu. TikTok có giá trị rất lớn. Mỹ nắm giá trị đó trong tay vì chúng tôi phê duyệt ứng dụng này", ông Trump phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 18/8.

    Hiện tại, những câu hỏi lớn xoay quanh thỏa thuận TikTok vẫn chưa được giải đáp. Hiện chưa rõ cấu trúc sở hữu chính xác của công ty sau khi chuyển nhượng cho Mỹ, Trung Quốc sẽ kiểm soát ở mức độ nào hoặc liệu Quốc hội Mỹ có chấp thuận thỏa thuận này không. 

    Một số nguồn tin thân cận của Reuters cho biết TikTok Mỹ sẽ vẫn sử dụng thuật toán của ByteDance. Tuy nhiên, điều này có thể khiến các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể theo dõi người dùng Mỹ và thực hiện các hành động gây ảnh hưởng thông qua ứng dụng. Trong khi đó, phía Trung Quốc nhiều lần khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy ứng dụng này gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.

    Theo một quan chức Mỹ, trong cuộc điện đàm đầu tiên sau ba tháng ngày 19/9, ông Trump và ông Tập cũng thảo luận về một số vấn đề thương mại. Các vấn đề quan trọng khác đang được hai bên tìm cách giải quyết là cạnh tranh về con chip và công nghệ tiên tiến khác. 

    Washington muốn Trung Quốc mua đậu nành Mỹ và máy bay Boeing nhiều hơn, đồng thời có biện pháp xử lý tình trạng nhập lậu chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh sử dụng đất hiếm như một dòn bẩy để gây áp lực với Mỹ trong các cuộc đàm phán. Trung Quốc hiện chiếm hơn 90% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

    Kể từ khi tái đắc cử vào tháng 1, ông Trump đã tăng thuế quan mạnh và nhắm thẳng vào nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Trung Quốc. Điều này thúc đẩy Bắc Kinh đáp trả tương tự. Hai bên đã leo thang thuế quan với hàng hóa của nhau lên các mức ba con số vào tháng 4 nhưng đang tạm thời giảm xuống để đàm phán thương mại.

    https://vneconomy.vn/tong-thong-my-va-chu-tich-trung-quoc-dien-dam-duyet-thoa-thuan-tiktok.htm

    Một cái hìn đúng về Phạm Nhật Vượng

    Nguyễn Quốc Chính

    20/9/2025

    ảnh: internet.

    Gã Khờ bàn:

    Người ta hay ca tụng Phạm Nhật Vượng như biểu tượng của khát vọng Việt Nam: từ gói mì ở Đông Âu vươn thành “ông trùm” bất động sản, ô tô, điện thoại. Báo chí thì không ngừng hát: “niềm tự hào dân tộc”, “gương mặt quốc gia”. Nhưng xin hỏi thẳng: ông Vượng thật sự đem lại gì cho đất nước này?

    * Từ đất mà ra

    Vingroup phình to trước hết nhờ đất. Đất không tự nhiên mà có – nó đến từ giải tỏa, cưỡng chế, ưu đãi, liên minh quyền – tiền. Cứ mỗi khu đô thị mọc lên hoành tráng, lại có những hộ dân mất trắng, những lá đơn khiếu nại dài cả thập kỷ. Gọi đó là “khát vọng quốc gia” thì e là hơi tàn nhẫn.

    * Xe điện, điện thoại – niềm tự hào nhập khẩu

    VinFast, Vsmart nghe kêu lắm. Nhưng thực chất là nhập công nghệ cũ, linh kiện ngoại, lắp ráp tại chỗ rồi dán logo. Tiền chạy ra nước ngoài bằng USD, Euro, JPY. Xuất khẩu chẳng bao nhiêu, thậm chí toàn lỗ.

    Ở tầm quốc gia, đó không phải là làm giàu. Đó là bào mòn dự trữ ngoại tệ – thứ vốn đã mong manh, trông chờ kiều hối.

    * Người dân “được” gì?

    • Nhà VinHomes có rẻ để công nhân mua nổi không?

    • Xe VinFast có thật sự bền và an toàn hơn không?

    • Dịch vụ y tế, giáo dục Vin có mở cửa cho dân thu nhập thấp không?

    Câu trả lời thường là “không”. Người dân chủ yếu nhận về… vài phút tự hào trên báo chí.

    * Anh hùng hay tội đồ?

    So với Hyundai thời Park Chung Hee – được giao nhiệm vụ đem ngoại tệ về xây dựng đất nước – thì Vingroup làm điều ngược lại: tiêu ngoại tệ, bành trướng đất đai, đánh bóng hình ảnh.

    Ông Vượng không phải anh hùng trí tuệ, cũng chẳng cần phải bôi đen thành tội đồ. Nhưng chắc chắn, ông là sản phẩm điển hình của một cơ chế méo mó: nơi quyền lực và đất đai quan trọng hơn sáng tạo, nơi truyền thông dễ dàng biến “công cụ kinh doanh” thành “hào quang dân tộc”.

    Nếu muốn công bằng: 

    hãy nhìn ông Vượng như một doanh nhân thời cơ, tận dụng chính sách và đất đai để phình to, chứ không phải người mở lối trí tuệ cho quốc gia.

    Niềm tự hào thật sự không nằm ở những tập đoàn vay nợ ngập đầu và nhập khẩu tại chỗ, mà ở chỗ doanh nghiệp Việt có thể xuất khẩu trí tuệ, mang ngoại tệ về, và chia sẻ lợi ích công bằng với dân.

    Với gã thì Vượng không bằng Vũ “khùng” của Trung Nguyên.

    https://www.facebook.com/share/p/19fKpBKwgb/

    Fed mở đường cho các nước châu Á giảm lãi suất 

    Hà Thu (theo Reuters, CNBC)

    20/9/2025

    A man walks past an electronic board showing the closing numbers of the Nikkei Stock Average on the Tokyo Stock Exchange in Tokyo on Apr 10, 2025. (File photo: AFP/Kazuhiro Nogi)

    Ngân hàng trung ương các nước châu Á có dư địa nới lỏng chính sách lớn hơn, sau khi Cục Dự trữ liên bang (Mỹ) giảm lãi suất tuần này.

    Ngày 17/9, Fed thông báo hạ lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), xuống 4-4,25%. Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi đây là động thái "phòng trừ rủi ro", thay vì để vực dậy nền kinh tế suy yếu. Ông ám chỉ có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ thêm 2 lần nữa năm nay.

    Theo giới phân tích, động thái của Fed có thể thu hẹp khoảng cách về lợi suất trái phiếu giữa Mỹ và các nước châu Á, từ đó xoa dịu lo ngại về tỷ giá. Nhiều nền kinh tế châu Á, đặc biệt là các nước hiện đối mặt với thách thức nội địa, sẽ có thêm dư địa giảm lãi suất.

    "Lập trường chính sách chung trong khu vực có thể sẽ nới lỏng hơn", Peiqian Liu - nhà kinh tế học khu vực châu Á tại Fidelity International nhận định.

    Một số ngân hàng trung ương tại châu Á đã giảm lãi suất từ trước đó, để xoa dịu tác động từ thuế nhập khẩu của Mỹ. Ví dụ, Hàn Quốc hạ lãi suất xuống thấp nhất gần 3 năm hồi tháng 5. Ấn Độ giảm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào tháng 6. Australia tháng trước cũng hạ lãi suất xuống đáy 2 năm.

    Dù vậy, chênh lệch lãi suất vẫn tồn tại do tình hình kinh tế giữa các nước khác nhau, Liu cho biết. Các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đều ghi nhận tăng trưởng quý II tốt hơn dự báo. Seoul và Singapore thậm chí thoát suy thoái kỹ thuật trong gang tấc.

    Betty Wang - kinh tế trưởng tại Oxford Economics cho rằng các ngân hàng trung ương châu Á, như Hàn Quốc và Ấn Độ, có thể tiếp tục giảm lãi trong quý IV. "Các lo ngại ban đầu về khả năng tiền tệ mất giá nhanh vì thuế nhập khẩu đã không xảy ra. Thay vào đó, đồng đôla yếu tạo thêm dư địa cho các nước châu Á nới lỏng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Wang nói.

    Chi Lo - chiến lược gia tiền tệ châu Á - Thái Bình Dương tại BNP Paribas Asset Management cũng đồng tình với quan điểm này. Chuyên gia này cho rằng lãi suất thực ở nhiều nước trong khu vực đang cao hơn trung bình, cho phép các ngân hàng tiếp tục giảm lãi.

    Ấn Độ ghi nhận tăng trưởng kinh tế mạnh trong 2 quý vừa qua, chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa hơn là xuất khẩu. Liu cho rằng nước này sẽ tiếp tục ưu tiên tăng trưởng nội địa thông qua nới lỏng chính sách, do nhu cầu bên ngoài đang yếu đi và thuế nhập khẩu của Mỹ cao lên.

    Tháng trước, lạm phát của Ấn Độ lần đầu tiên tăng tốc trong 10 tháng, lên 2%. Mức này vẫn nằm trong mục tiêu của ngân hàng trung ương 2-6%. "Ấn Độ có rất nhiều dư địa giảm lãi để hỗ trợ tăng trưởng nếu cần thiết", Liu nói.

    Chi Lo lưu ý Fed vẫn đang mắc kẹt giữa tình trạng tăng trưởng chậm lại và lo ngại lạm phát cao ở Mỹ, khiến cơ quan này chỉ có thể tiến hành "chu kỳ cắt giảm ngắn". Trong khi đó, các yếu tố nền tảng ở châu Á như tăng trưởng ổn định và lạm phát thấp lại tạo điều kiện cắt giảm dài hạn hơn, trong bối cảnh USD có xu hướng yếu đi.

    Dù vậy, có hai quốc gia ở châu Á đang đi ngược xu hướng cắt giảm lãi suất, là Trung Quốc và Nhật Bản.

    Tại Nhật Bản, ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, thậm chí đặt mục tiêu tăng lãi để bình thường hóa chính sách tiền tệ sau thời gian dài áp dụng lãi suất âm. Trong cuộc họp chính sách ngày 19/9, cơ quan này vẫn giữ lãi suất ở mức 0,5%. Tuy nhiên, nhà đầu tư dự báo mức này có thể được nâng lên năm nay khi lạm phát đã duy trì trên mục tiêu 2% suốt 3 năm qua.

    Trong khi đó, Trung Quốc ngày 18/9 thông báo giữ lãi suất tham chiếu ngắn hạn tại 1,4%. Nước này hiện cần cân bằng giữa nhu cầu nới lỏng và lo ngại bong bóng trên thị trường chứng khoán.

    Kinh tế Trung Quốc đã phát nhiều tín hiệu đi xuống trong tháng 8. Tăng trưởng xuất khẩu chậm hơn dự báo. Nhiều chỉ số như doanh số bán lẻ hay sản lượng công nghiệp cũng không đạt kỳ vọng.

    Dù vậy, Tianchen Xu, kinh tế trưởng tại Economist Intelligence Unit cho rằng đồng nhân dân tệ vẫn đứng vững, trong bối cảnh USD yếu đi. "Giới chức Trung Quốc có lẽ đang phải ghìm để nội tệ không tăng giá quá mạnh, thay vì lo mất giá", Xu nói.

    Hôm 18/9, giá nhân dân tệ trên thị trường quốc tế tăng 3% so với USD. Hiện mỗi USD đổi được 7,11 CNY. Cuối năm nay, tỷ giá được dự báo về 7 CNY một USD, khi Bắc Kinh tập trung giải quyết giảm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

    Tuy nhiên, Xu khẳng định việc Fed giảm lãi suất sẽ mở ra nhiều lựa chọn cho Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). Ông dự báo nước này nới lỏng tiền tệ trong trung hạn, để giải quyết các thách thức trong nước.

    Hà Thu (theo Reuters, CNBC)

    https://vnexpress.net/fed-mo-duong-cho-cac-nuoc-chau-a-giam-lai-suat-4940967.html

    Nhiều mặt hàng xuất khẩu nguy cơ bị điều tra thương mại 

    Thị trường chứng khoán 

    20/9/2025

    Nhiều mặt hàng xuất khẩu nguy cơ bị điều tra thương mại- Ảnh 1.

    EU mở cuộc điều tra với thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. 

    Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp thép Việt Nam vừa bị Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội. Ngoài ra, hàng loạt mặt hàng khác nằm trong diện có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. 

    Theo Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương, Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam vào Liên minh châu Âu. 

    Đây là vụ việc được khởi xướng theo yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER), nhằm bảo vệ ngành thép trong khu vực này trước tình trạng thép giá rẻ từ các nước tràn vào châu Âu. 

    Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm bị điều tra là thép cuộn cán nguội, không bao gồm thép không gỉ, thép mạ và thép phủ màu. 

    Giai đoạn điều tra bán phá giá được xác định từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2025, trong khi giai đoạn xem xét thiệt hại kéo dài từ ngày 1/1/2022 đến 30/6/2025. 

    Vụ việc dự kiến kết thúc trong vòng 12 tháng kể từ ngày ban hành, có thể được gia hạn song không quá 14 tháng. 

    Trong thông báo, EC đã nêu rõ các nội dung liên quan đến cáo buộc bán phá giá, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả, cáo buộc về can thiệp giá nguyên liệu đầu vào, cùng quy trình thủ tục điều tra và các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Các doanh nghiệp tham gia cần sử dụng hệ thống điện tử TRON của EC để nộp và nhận tài liệu theo đúng thời hạn quy định. 

    Theo Bộ Công thương, việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Cục Phòng vệ thương mại đề nghị Hiệp hội Thép Việt Nam cùng các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thép cần nghiên cứu kỹ nội dung vụ việc, chủ động hợp tác toàn diện với EC, cung cấp thông tin theo đúng thể thức và thời hạn. Cục Phòng vệ thương mại cho biết, sẽ hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp trong suốt quá trình điều tra. 

    Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại, nhiều thị trường đang tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại. Hiện nay nhiều sản phẩm của Việt nằm trong diện có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. 

    Chẳng hạn, các sản phẩm gỗ Việt Nam, gỗ dán, ghế sofa, nội thất phòng ngủ... Điểm chung của những mặt hàng này thời gian qua có mức tăng trưởng “nóng”, với thị phần vượt xa nhiều đối thủ. Đây lại chính là lý do khiến Mỹ dễ dàng mở thêm các vụ kiện, khi cho rằng hàng Việt Nam có khả năng gây thiệt hại cho sản xuất nội địa. 

    Cục Phòng vệ thương mại cũng khuyến cáo cc doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý tránh sử dụng các cấu phần chính được sản xuất tại Trung Quốc để gia công, lắp ráp sản phẩm và xuất khẩu sang Mỹ. 

    Tại Úc, thép hình cán nóng của Việt Nam tăng hơn 400% và chiếm tới 24,4% tổng nhập khẩu, một tỷ trọng rất lớn. Thép kết cấu rỗng cũng tăng nhanh, khiến thị trường này có thể sớm đưa ra động thái bảo hộ. 

    Một số mặt hàng vật liệu và công nghiệp chế tạo của Việt Nam cũng đang lọt vào vùng cảnh báo. Kính nổi xuất khẩu sang Mỹ tăng gấp gần 40 lần, sang Ấn Độ chiếm tới 26% thị phần. Sợi polyester có độ bền cao chiếm 1/3 nhập khẩu của EU. Tại Indonesia, thủy tinh nghiền từ Việt Nam thậm chí nắm hơn một nửa thị phần. 

    Trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, máy giặt cỡ lớn, lốp xe tải và khách, xe đạp điện của Việt Nam xuất sang Mỹ đều tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, lốp xe sang EU đạt 155 triệu USD, chiếm 17,2% thị phần, mức đủ cao để khối này có thể mở điều tra. 

    Theo Xuân Phong

    Tiền Phong

    https://cafef.vn/nhieu-mat-hang-xuat-khau-nguy-co-bi-dieu-tra-thuong-mai-188250920143110093.chn

    Diễn biến hiếm gặp về tỷ giá VNĐ/USD 

    TS Cấn Văn Lực /Tài chính - ngân hàng 

    20/9/2025

    Diễn biến hiếm gặp về tỷ giá VNĐ/USD- Ảnh 1.

    TS. Cấn Văn Lực cho rằng, diễn biến tỷ giá VNĐ/USD hiện tại là hiếm gặp.


    Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực chỉ ra, năm ngoái VNĐ mất giá khoảng 5%. Năm nay, USD mất giá khoảng 10%, VNĐ giảm thêm 3,4%. Đây là hiện tượng hiếm gặp. 

    Việc nghiên cứu và triển khai quản lý tiền KTS quốc gia là rất cần thiết

    Tại: Quản lý, giao dịch tài sản số tại Việt Nam: Cấp thiết xây dựng khung pháp lý phù hợp 

    Việt Nam có chịu áp lực phải tăng lãi suất hay không? 

    Phát biểu tại Diễn đàn Bất động sản nhà ở 2025 với chủ đề “Sóng vệ tinh” chiều 18/9 tại TPHCM, TS. Cấn Văn Lực cho biết, kinh tế thế giới đang trong xu hướng chậm lại, với dự báo năm nay chỉ quanh mức 2,3%. Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm nay và đạt hai con số trong những năm tiếp theo. Đây là thách thức rất lớn nhưng vẫn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. 

    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất xuống 4 - 4,25%. Đây là lần giảm đầu tiên kể từ đầu năm nay, diễn ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đã hạ xuống mức 3%, việc làm suy giảm và tiêu dùng yếu đi. Fed để ngỏ khả năng có thể giảm thêm ít nhất một lần nữa vào tháng 12 tới. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Việt Nam có chịu áp lực phải tăng lãi suất hay không? 

    Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang duy trì lãi suất cho vay qua đêm ở mức trên 4%. Đây được xem là mức thấp và ổn định, cho dù lãi suất huy động, giá vàng hay thị trường chứng khoán có thể biến động. 

    Một vấn đề gây chú ý khác được TS. Cấn Văn Lực chỉ ra là diễn biến tỷ giá VNĐ/USD. Năm ngoái, VNĐ mất giá khoảng 5%, trong khi năm nay USD mất giá khoảng 10%, nhưng VNĐ vẫn giảm thêm 3,4%. Đây là hiện tượng hiếm gặp và có 3 nguyên nhân chính: 

    Cán cân thanh toán của Việt Nam bị âm do xuất khẩu hàng hóa có thặng dư nhưng dịch vụ, nhất là du lịch và logistics lại thâm hụt. Biến động thuế quan khiến nhu cầu găm giữ ngoại tệ tăng lên. Giá vàng biến động cũng kích thích hoạt động nhập lậu, gây áp lực lên thị trường ngoại hối. 

    Chênh lệch lãi suất cũng là một yếu tố. Hiện tại, Mỹ đang duy trì lãi suất khoảng 4,2% - 4,5%, tương đương với mức lãi suất liên ngân hàng ở Việt Nam. Trong bối cảnh rủi ro tỷ giá thấp, dòng vốn ngoại tệ có xu hướng quay trở lại Mỹ. 

    Tuy nhiên, dù tỷ giá có tăng thì lãi suất VNĐ vẫn sẽ ổn định để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, dự báo từ nay đến cuối năm và sang năm tới, tỷ giá sẽ ổn định hơn nhiều, nhất là khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Dự kiến cả năm VNĐ mất giá khoảng 4%. 

    TS. Cấn Văn Lực khẳng định, việc giữ mặt bằng lãi suất ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi thị trường bất động sản đang trong giai đoạn cần thêm động lực để phục hồi. Thêm vào đó, giá dầu thô Brent giảm đã giúp giảm rủi ro nhập khẩu lạm phát vào Việt Nam, cho phép nền kinh tế tránh được áp lực giá cả lớn từ bên ngoài. 

    Tuy nhiên, những rủi ro đối với kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu. Chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn ngày càng khó đoán, thương mại toàn cầu có dấu hiệu chậm lại. Lạm phát và lãi suất tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao, trong khi nợ công và nợ tư của nhiều nền kinh tế tiếp tục là mối lo dài hạn. 

    Doanh nghiệp phải linh hoạt hơn 

    Trong bức tranh nhiều gam màu, kinh tế Việt Nam 8 tháng qua vẫn cho thấy nhiều điểm sáng. TS. Cấn Văn Lực dẫn chứng, cầu tiêu dùng trong nước phục hồi, xuất khẩu có cải thiện. Đầu tư tư nhân và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì mức tăng khá, trong khi đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. 

    Điểm nhấn quan trọng khác là đầu tư công. Kế hoạch năm nay đạt khoảng 33 tỷ USD, cao hơn 31% so với năm ngoái. Nếu giải ngân thành công, đầu tư công có thể đóng góp hơn 2% vào tăng trưởng GDP. 

    Diễn biến hiếm gặp về tỷ giá VNĐ/USD- Ảnh 2.

    Bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng sẽ chi phối mạnh đến cung cầu nhà ở.

    Theo ông Lực, gần 3.000 dự án với tổng vốn khoảng 235 tỷ USD hiện đang bị “ách tắc”. Nếu tháo gỡ được 10% trong năm nay và thêm 10% trong năm tới thì sẽ giải phóng khoảng 600.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo dòng vốn lớn cho nền kinh tế. 

    Tương tự, TS Nguyễn Văn Khôi - Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách của Thủ tướng - cho biết, bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng sẽ chi phối mạnh đến cung cầu nhà ở. Lãi suất hạ nhiệt giúp cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của người mua thật nhưng chính sách kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản vẫn buộc doanh nghiệp phải linh hoạt hơn trong huy động vốn. 

    Song song đó, đầu tư công với loạt dự án hạ tầng trọng điểm - từ đường cao tốc, tuyến metro cho đến sân bay quốc tế Long Thành - đang tạo ra những cực hút mới cho thị trường, đặc biệt tại các khu vực vệ tinh. 

    “Các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về phát triển đất nước đến năm 2045 tiếp tục định hướng đổi mới tư duy, đặt ra yêu cầu bất động sản phải gắn liền với chiến lược phát triển vùng và quốc gia”, ông Khôi nói. 

    Theo Duy Quang 

    Tiền phong 

    https://cafef.vn/dien-bien-hiem-gap-ve-ty-gia-vnd-usd-18825091909343867.chn


    Không có nhận xét nào