KHÔNG NHỮNG LỪA ĐẢO, CÒN LÀ TỘI ÁC.
Anh Quốc
28/9/2025
Đây chính là một tuyên bố mang tính tuyên chiến với các thế
lực cho rằng Biến đổi khí hậu là tác nhân của sử dụng nhiên liệu hóa thạch,
nguyên nhân dẫn đến “Hiệu ứng nhà kính” trái đất nóng lên gây ra các thảm họa
thiên nhiên… tạo ra mưa bão, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán…
Tuyên bố của Trump không đơn thuần là ý kiến trái triều về
quan điểm khoa học thuần túy, nó phanh phui sự thật không những sự lừa đảo mang
tính toàn cầu của những lực lượng cánh tả theo chủ thuyết “toàn cầu hóa” mà còn
vạch trần tội ác của họ trong vỏ bọc đạo đức giả, gian manh, trục lợi…
Sử dụng nguồn năng lương từ nhiên liệu hóa thạch làm nhiệt độ
trái đất tăng (1-2) độ C trong vòng 100 năm quả tình là một sự bịp bợm.
Sự sống xuất hiện trên trái đất khoảng 500 triệu năm trước,
trên thực tế nhiệt độ trái đất có những biến đổi từ chu kỳ này sang chu kỳ
khác, tuy vậy cũng diễn ra vài triệu năm.
Và tác nhân quan trọng nhất vẫn là các tác động từ các chu kỳ
hoạt động của mặt trời.
Nhiên liệu hóa thạch trong vòng 100 năm chỉ có thể tạo ra một
nguồn năng lượng tương đương với năng lượng mặt trời tạo ra trong một phần triệu
giây, làm sao có thể là nguyên nhân trái đất nóng lên 1-2 độ C?
Chẳng khác gì câu chuyện một kẻ đánh rắm cả nhân loại ngửi
thối.
MỤC ĐÍCH CỦA SỰ LỪA ĐẢO.
Những kẻ đưa ra chủ thuyết “Biến đổi khí hậu” mục đích của họ
là che giấu tội ác.
Trong cái gọi “toàn cầu hóa” với một thị trường kinh tế hội
nhập, đem cơ hội công ăn việc làm, thịnh vượng đến mọi người một cách nhanh nhất
theo họ tuyên truyền: đó là tạo ra một kỷ nguyên “Công nghệ”.
Công nghệ sẽ thay thế trí tuệ, ý thức hệ con người bị kiểm
soát… và chiến tranh công nghệ sẽ thay thế chiến tranh hủy diệt bằng vũ khí
theo cách thức truyền thống…Đây chính là mục đích họ theo đuổi để thống trị thế
giới, chăn dắt nhân loại.
Sự phát triển của nền kinh tế và quản lý xã hội theo số hóa…
tạo ra thị trường công nghệ và thị trường này cần một nguồn điện năng khổng lồ
và những nguyên tố hiếm được tinh luyện từ hàng tỷ tấn quặng từ trái đất, đây
chính là mâu thuẫn tử huyệt mà những kẻ theo học thuyết “toàn cầu” phải lấp liếm
bằng con bài “Biến đổi khí hậu”
Quốc gia nào có thể khai thác tài nguyên một cách dễ dàng nhất?
Đó là các quốc gia độc tài, và Trung Quốc, Nga là hai quốc
gia điển hình.
Tại Trung Quốc tất cả tài nguyên, đất đai là của Nhà nước,
chính phủ Trung Quốc có thể khai thác bất cứ nguồn tài nguyên nào không cần luật
lệ…
Để tinh chế ra các nguyên tố hiếm và đưa phát triển công nghệ
vào thực tiễn cần một nguồn điện năng không lồ, chính phủ Trung Quốc phải xây dựng
các nhà máy thủy điện, nhà máy điện chạy than, chạy khí…
Tất cả những điều này khiến cho địa hình tự nhiên, địa chất,
thủy văn hủy hoại dẫn đến lụt lội, sụt lở, hạn hán, lũ quét, lũ ống… trên diện
rộng đặc biệt tại các khu vực ven sông và các vùng có khai thác tài nguyên.
Những thảm họa này được chính phủ Trung Quốc giải thích là
Biến đổi khí hậu do sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhằm che giấu tội ác.
Trong khi đó những người theo cánh tả ở Mỹ và Châu Âu cũng
vào hùa, đồng thanh, đồng điệu vào bản hợp xướng “Biến đổi khí hậu” vì các Tập
đoàn Công nghệ của họ cần các nguyên tố hiếm nhưng họ không thể dễ dàng khai
thác từ các mỏ đất hiếm, hay các mỏ khoáng sản khác vì tài nguyên đất đai có sở
hữu từ nhiều thành phần, chính phủ không có quyền muốn làm gì cũng được…
Ngoài ra làm gì cũng phải có luật lệ, liên quan đến luật tài
nguyên, môi trường…
Họ cần đến Trung Quốc.
Chính vì có quan hệ hữu cơ, cùng hội cùng thuyền với nhau
nên những chính trị gia cánh tả ở Mỹ và Châu Âu bị Trung Quốc dắt mũi từ đó
Trung Quốc trở thành kẻ lũng đoạn với những thủ đoạn đút lót, hối lộ, mua chuộc…
Điều này có thể dễ nhận thấy những chính trị gia ở Mỹ, châu
Âu họ chẳng làm gì vẫn có hàng chục, hàng trăm triệu đô la, khi trước đó họ chỉ
có bàn tay trắng – Biến đổi khí hậu đã đem đến lợi ích cho họ/
Facebook Anh Quốc

Không có nhận xét nào