Ho Quoc Tuan
19/10/2025
"... Tất nhiên, những fan của ông Trump có thể gọi tất
cả những người đó là "phản Mỹ" trong mắt họ, nhưng những người đó
cũng có quyền coi những người ủng hộ ông Trump như vậy. Không ai có quyền độc
quyền quan điểm trong xã hội Mỹ.
Và thể chế Mỹ phản ứng rất nhanh để đối trọng với một người
có dấu hiệu thâu tóm quyền lực vượt quá giới hạn (bao gồm những vụ kiện chống lại
chính quyền đánh thuế quan hiện tại và những cuộc biểu tình như thế này).
Theo mình đó vẫn sẽ là thứ khiến nước Mỹ vượt trội so với
China trong tư duy về đổi mới, sáng tạo và thử nghiệm cái mới.
"Democracy not Monarchy" - slogan này thú vị".
Con số lúc này sau khi kiểm tra ở 5 đơn vị truyền thông và 3
platform AI là:
- 7 triệu người, 2500-2700 cuộc biểu tình (tùy báo và AI
tools, con Grok có vẻ ghét ông Trump khi ra số khá cao - hơn 2700 cuộc biểu
tình và hơn 7 triệu người)
- 50 bang
- Hơn 200 tổ chức ký tham gia tổ chức
- Ban tổ chức cho biết tên gọi “No Kings” thể hiện sự phản đối
những gì họ coi là nỗ lực của Trump nhằm tập trung quyền lực, bất chấp tòa án
và làm suy yếu các chuẩn mực dân chủ. (Theo Time. Guardian có cái list khá dài
với nhiều mục tiêu khác cụ thể hơn.)
- Đây là cuộc biểu tình lần 2, qui mô được cho là lớn hơn lần
1 (lần 1 ước tính trong khoảng 2-5 triệu)
- Phản ứng của phe ông Trump: Chính quyền Trump dường như đã
chú ý. Mặc dù các cuộc biểu tình No Kings vào tháng Sáu nhận được ít sự chú ý từ
Trump và các nghị sĩ Cộng hòa, đảng này trong tuần qua đã gia tăng việc chỉ
trích các cuộc biểu tình sắp tới, gọi chúng là “Cuộc biểu tình Hận thù Nước Mỹ”.
Bầu không khí lần này u ám hơn so với tháng Sáu: Chính phủ
đã đóng cửa, nhiều lính Vệ binh Quốc gia được triển khai trên các đường phố, và
chính quyền quyết tâm miêu tả phe đối lập chính trị là "phản Mỹ".
Nhưng những người biểu tình đang đến với lá cờ Stars and Stripes trên tay.
==========
Góc nhìn của mình
Tóm lại, cuộc biểu tình này cho thấy mấy người cho rằng ai
chống lại ý ông Trump là chống lại người Mỹ, nước Mỹ là hổng đúng đâu. Có một đống
người Mỹ hổng đồng ý (trừ khi người ta cho rằng 1 đống người da trắng trên truyền
thông chiếu hôm nay đều không phải người Mỹ). Và những gì thấy hôm nay thì bà
con cứ nói da trắng là ủng hộ ông Trump cũng là sai, cũng như nói mấy vụ này chỉ
do dân nhập cư quậy ra cũng sai.
Tất nhiên, những fan của
ông Trump có thể gọi tất cả những người đó là "phản Mỹ" trong mắt họ,
nhưng những người đó cũng có quyền coi những người ủng hộ ông Trump như vậy.
Không ai có quyền độc quyền quan điểm trong xã hội Mỹ.
Và thể chế Mỹ phản ứng
rất nhanh để đối trọng với một người có dấu hiệu thâm tóm quyền lực vượt quá giới
hạn (bao gồm những vụ kiện chống lại chính quyền đánh thuế quan hiện tại và những
cuộc biểu tình như thế này).
Theo mình đó vẫn sẽ là
thứ khiến nước Mỹ vượt trội so với China trong tư duy về đổi mới, sáng tạo và
thử nghiệm cái mới.
"Democracy not
Monarchy" - slogan này thú vị.
https://www.facebook.com/share/1CywLMCUBZ/
Không có nhận xét nào