Header Ads

  • Breaking News

    Cả 3 vụ quấy rối tình dục của quan chức Việt Nam khi đi ngoại giao đều do quân đội và công an gây ra

    Cảnh Chân/Việt Nam Thời Báo

    22/10/2025

     (VNTB) – Cả 3 vụ quấy rối tình dục đình đám ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao quốc tế và thể diện quốc gia đều do quân đội và công an gây ra, đây không chỉ là nạn kiêu binh mà còn là hậu quả suốt 80 năm học tập “đạo đức cách mạng”, “học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

    <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1003061829250190"crossorigin="anonymous"></script>

    Vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sang Hàn Quốc quấy rối tình dục nữ công chức quân đội nước bạn gây rúng động dư luận mới đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm về câu chuyện dâm ô trong lực lượng vũ trang CSVN. Nếu nói về những vụ bị lộ ra khi đi ngoại giao để ảnh hưởng tới quan hệ quốc tế và thể diện quốc gia thì đầu tiên người ta nghĩ ngay tới vụ Lại Đắc Tuấn – Đội trưởng đội an ninh bảo vệ Chủ tịch nước Lương Cường quấy rối tình dục một nữ nhân viên khách sạn hồi tháng 11 năm ngoái.

    Tuấn là cán bộ sĩ quan cấp tá tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trưởng đội an ninh bảo vệ chuyến công du của Chủ tịch nước Lương Cường. Sau khi có hành vi quấy rối tình dục phụ nữ bản địa, Lại Đắc Tuấn đã bị bắt giam ngay trong đêm 10/11. Và hôm sau viên Thượng tá công an CSVN này phải ra toà án Chile trong tư thế bị còng tay và bị trục xuất khỏi Chile ngay lập tức đồng thời không được trở lại Chile trong vòng 2 năm.

    Vụ việc xảy ra khi Chủ tịch nước Lương Cường đang công du Chile để tăng cường hợp tác giữa hai nước. Từ sau vụ này, Lương Cường bị mất hết mặt mũi, không thể ra nước ngoài trong suốt một thời gian dài. Các chuyến công tác ngoại giao cấp nhà nước sau đó đều do Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đảm nhiệm. Mãi tận tháng 8 năm nay Lương Cường mới được đi Ai Cập, tới tháng 9 thì đi Trung Quốc và Mỹ, nhưng cũng không được Tổng thống Mỹ tiếp đón.

    Trước vụ Lại Đắc Tuấn, hai quan chức công an thuộc đội an ninh tiền trạm của Phạm Minh Chính cũng bị cáo buộc tấn công tình dục hai sinh viên làm thêm trong nhà hàng món Việt ở New Zealand. Vụ việc xảy ra hồi tháng 3/2024, vài ngày trước chuyến thăm chính thức của Phạm Minh Chính tới New Zealand và hai viên công an tiền trạm này đã bỏ trốn về nước trước khi bị phanh phui. Đáng chú ý, theo lời khai của nạn nhân, khi bị tấn công tình dục phía Việt Nam cho rằng đây là ‘văn hoá Việt Nam”. Cô này cho biết đã bị túm tóc kéo ra sau trong khi đổ rượu whisky vào cổ họng, thậm chí có lúc cô còn cảm nhận bản thân mình bị sờ và véo ngực.

    Hồi 2/10 vừa qua, chính quyền New Zealand thông báo hai quan chức công an Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ trẻ sẽ không bị dẫn độ đến tới nước này. Bởi hai nước không có hiệp ước dẫn độ, vì vậy, nhà chức trách nước này cho biết việc bàn giao các nghi phạm hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí từ phía CSVN, nhưng kết quả là không. “Thật đáng thất vọng khi yêu cầu dẫn độ của cảnh sát đã không thành công, rõ ràng đây không phải là kết quả chúng tôi mong muốn”. hãng thông tấn AP dẫn lời người phát ngôn của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói.

    Có thể thấy, cả ba vụ quấy rối tình dục đình đám ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao quốc tế và thể diện quốc gia đều do quân đội và công an gây ra. Công an và quân đội đúng ra là lực lượng có tác phong nghiêm túc, lịch sự, chuẩn mực nhất. Nhưng cuối cùng thì lại là lực lượng dâm ô và làm hoen ố hình ảnh đất nước nhất. Đây không chỉ là nạn kiêu binh mà còn là hậu quả suốt 80 năm học tập “đạo đức cách mạng”, “học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thậm chí họ còn cho rằng đây là “văn hoá Việt Nam”. Thật ra, nói cho rõ thì đó là văn hoá cộng sản khi sếp lớn tới thăm trường học, cơ quan hành chính công, doanh nghiệp. Hầu như đều được đãi tiệc ăn nhậu rồi đưa nhân viên nữ vào hầu hạ. Nhiều trường học còn đưa cả cô giáo đi hầu quan lớn để được ưu đãi về tài chính, thủ tục…

    Vậy, cách giải quyết triệt để vấn nạn dâm ô, văn hoá cộng sản này là phải xoá bỏ cái gọi là “đạo đức cách mạng”, “tấm gương Hồ Chí Minh”. Học những thứ đó để rồi cuối cùng cả xã hội đều suy đồi bại hoại, để cả thế giới coi thường, thì học để làm gì. Kèm theo đó là phải có thanh tra độc lập, có tam quyền phân lập, có đa đảng kiểm soát, theo dõi và xử lý những mầm mống gây hoạ cho đất nước. Chứ nếu cứ để lực lượng dâm ô tác oai tác quái lãnh đạo quốc gia thì làm sao đất nước vươn mình được?

    https://vietnamthoibao.org/vntb-ca-3-vu-quay-roi-tinh-duc-cua-quan-chuc-viet-nam-khi-di-ngoai-giao-deu-do-quan-doi-va-cong-an-gay-ra/


    Không có nhận xét nào