Nước Đức hôm nay
Lưu Thủy Hương ·
Bản tin tiếng Việt của Nước Đức Hôm Nay
Trí Tuệ Nhân Tạo dịch.
Nguồn bài báo: https://taz.de/Ausgebeutete-Migranten-aus-Vietnam/!6118450/
Taz (Tageszeitung) là tờ báo cánh tả, thiên cộng (grün-links und linksalternativ) nên khi họ lên tiếng thì không thể xem là cực hữu, cực đoan chống ngoại quốc được.
Hình minh họa của Taz: Một công ty ở Berlin tuyển dụng thực tập sinh từ Việt Nam, một số người trong số họ có thể đã trở thành gái mại dâm (Kerstin Bögeholz/Imago)
Thông qua các công ty môi giới đào tạo nghề, nhiều phụ nữ Việt Nam đã sang Berlin. Một số người trong đó rơi vào con đường mại dâm. Giờ đây, thượng viện muốn can thiệp để ngăn chặn tình trạng này.
Die Tageszeitung, 09.10.2025 – Tác giả: Marina Mai
Liên minh cầm quyền muốn giải quyết vấn đề "biến mất" của các thực tập sinh Việt Nam. Các cơ quan hành chính và khu vực của Thượng viện, mỗi bên đều có chuyên môn nhất định, nên kết nối với nhau, và chính phủ liên bang cũng nên hành động. Các nhóm nghị sĩ đang soạn thảo một kiến nghị gửi lên Thượng viện về vấn đề này, chuyên gia hội nhập của CDU, Katharina Senge, nói với taz.
Hiện có khoảng 1.600 học viên Việt Nam đang học nghề ở Berlin. Nhiều người phải vay nợ lớn để có thể sang Đức, song mục tiêu của họ không hẳn là học nghề, mà là kiếm tiền nhanh để gửi về gia đình. Khi không đạt được, họ rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp, thậm chí một số bị đẩy vào mại dâm.
Trong một buổi điều trần do bà Senge tổ chức tại Ủy ban Hội nhập, đại diện Trường Trung học Nghề Khách sạn Weißensee, nơi 700 học viên Việt Nam đang theo học, cho biết 90% trong số họ không đủ trình độ tiếng Đức cần thiết. Theo báo cáo của Đài RBB, một phần ba số học viên này đã “biến mất” – và không ai biết họ đang ở đâu.
“Ở Berlin, có rất nhiều thông tin được biết, nằm rải rác ở các nơi khác nhau. Cần phải tổng hợp tất cả lại.”
— Katharina Senge, chuyên gia hội nhập CDU
Bà Senge muốn tập hợp các chuyên gia từ bốn sở liên quan – Hội nhập, Giáo dục, Nội vụ và Y tế, cùng các quận có nhiều người Việt sinh sống – để xây dựng khuyến nghị hành động chung. Ngoài ra, một số yêu cầu trong bản kiến nghị chỉ có thể được giải quyết ở cấp Liên bang, chẳng hạn như cấm hoạt động các công ty môi giới không uy tín.
*
BERLIN CẦN MỞ RỘNG TƯ VẤN VÀ CÁC KHÓA HỌC TIẾNG
Phe đối lập cũng cho rằng cần hành động ngay.
Bà Tonka Wojahn, người phát ngôn về chính sách đào tạo nghề của đảng Xanh, yêu cầu kiểm tra nhà nước đối với các công ty môi giới và tăng quyền hạn cho Cơ quan Lao động Liên bang.
Bà nói: “Các học viên cần được cung cấp thông tin rõ ràng, đáng tin cậy. Berlin phải mở rộng tư vấn và dạy tiếng Đức trong các trường nghề.”
Vấn đề là: Trường Trung học Nghề Khách sạn tuy có mở các lớp bổ sung tiếng Đức, nhưng rất ít người tham gia, vì họ phải làm việc để trả nợ. Thêm vào đó, thị trường nhà ở căng thẳng khiến nhiều học viên không tìm được chỗ ở.
*
MÔ HÌNH Ở THÜRINGEN CHO THẤY CÁCH LÀM TỐT HƠN
Tại Thüringen, người Việt chỉ được cấp visa khi cơ sở đào tạo nghề đã tìm được chỗ ở cho họ.
Theo nhà nhân học Edda Willamowski (Đại học Tự do Berlin), việc hội nhập và thành công của học viên Việt Nam ở các thị trấn nhỏ thường tốt hơn ở các thành phố lớn, nơi các doanh nghiệp chủ động hỗ trợ chỗ ở cho học viên ngoại quốc.
Bà cho biết, mô hình này cũng có thể áp dụng tại Hamburg và München, nơi đã có tổ chức Azubi-Werk cung cấp nhà ở giá rẻ cho học viên.
Chị Anh Pham, làm việc cho một công ty môi giới ở Đức, cho biết lý do nhiều học viên có bằng B1 nhưng vẫn không nói được tiếng Đức:
“Văn hóa học ở Việt Nam thiên về học thuộc lòng. Người ta học để thi, biết chia động từ, nhưng không biết nói.”
Do phải tự trả học phí, các học viên gây áp lực lên công ty môi giới để rút ngắn khóa học tiếng.
“Điều đó không có lợi cho việc học ngôn ngữ. Nhưng công ty nào không chịu nhượng bộ thì lại mất học viên,” chị nói.
Lưu Thủy Hương
Không có nhận xét nào