Campuchia lĩnh đòn chưa từng có của Mỹ, Anh
Hoang Xuan Hoan
20/10/2025
Các quan chức Mỹ đã tuyên bố rằng: sự gia tăng nhanh chóng của nạn lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến người dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD, khiến toàn bộ tiền tiết kiệm của họ bị xóa sổ chỉ trong vài phút.
Theo đó, Chính phủ Mỹ và Chính phủ Anh vừa công bố biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia, do doanh nhân Chen Zhi điều hành, với cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô khắp thế giới. Động thái phối hợp này “đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ”, đánh dấu bước leo thang mới nhất trong nỗ lực của Mỹ nhằm xóa bỏ ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang lan rộng ở Đông Nam Á. Đây cũng là đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay vào một tổ chức tội phạm khu vực lớn và là dấu hiệu cho thấy có thể sẽ còn nhiều đòn giáng mạnh hơn nữa.
Chính phủ Anh cho biết đã đóng băng tài sản thuộc sở hữu của mạng lưới này, bao gồm 19 bất động sản ở London - một trong số đó trị giá gần 100 triệu bảng Anh (133 triệu USD). Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khối tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin - trị giá gần 15 tỷ USD. Các biện pháp trừng phạt toàn diện cũng được áp dụng với 146 thực thể có liên quan tới Tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Phnom Penh, cắt đứt tập đoàn này khỏi các công ty và công dân Mỹ, cũng như khiến những bên khác phải chịu lệnh trừng phạt vì làm ăn với tập đoàn này.
ĐÁNH THẲNG VÀO CHÍNH QUYỀN HUN SEN
Prince Holding là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động tại hơn 30 quốc gia trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng kể từ năm 2015. Tỷ phú Chen Zhi từng là cố vấn của hai đời cha con Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Hun Manet là “một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong nhà nước Campuchia và ở mọi cấp chính quyền”. Chuyên gia về tội phạm xuyên quốc tế đã nhận định ảnh hưởng của Chen Zhi “len lỏi qua mọi tầng lớp chính quyền và Tập đoàn Prince từ lâu đã hoạt động như một tổ chức bảo trợ chính cho đảng cầm quyền”.
Mỹ mô tả Prince Holding thực chất là bình phong cho “một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Chen và cấp dưới bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức tại nhiều nước để bảo vệ hoạt động phi pháp. Các công tố viên Mỹ nói rằng công ty của Chen đã xây dựng và điều hành ít nhất 10 khu tổ hợp lừa đảo tại Campuchia, được thiết kế đặc biệt để tiếp cận tối đa nạn nhân. Các khu này bị mô tả là nơi buôn bán và giam giữ người lao động trong điều kiện như nhà tù, buộc họ thực hiện lừa đảo trực tuyến nếu không sẽ bị tra tấn.
Ở quy mô rộng hơn, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, Chen và các giám đốc điều hành cấp cao khác đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ các quan chức ở một số quốc gia để bảo vệ các hoạt động bất hợp pháp của họ. Số tiền khổng lồ thu được từ các vụ lừa đảo được chuyển qua các công ty bình phong và các doanh nghiệp khác của Prince Holding, sau đó được dùng để chi trả cho các hoạt động du lịch, giải trí, mua đồng hồ đắt tiền, biệt thự nghỉ dưỡng, tác phẩm nghệ thuật quý hiếm…
Trong hầu hết lịch sử của mình, đảng cầm quyền tại Campuchia đã giữ cho bộ máy bảo trợ của mình được bôi trơn bằng các khoản hối lộ từ việc cấp phép khai thác rừng, phân lô đất đai và khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Ngày 15/10, Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định Prince Holding Group đã đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Campuchia và được đối xử như các công ty lớn khác đầu tư vào nước này. Họ cũng nói rằng việc cấp quốc tịch Campuchia cho Chen (người gốc Trung Quốc) là hoàn toàn hợp pháp. Campuchia đã yêu cầu Mỹ phải “có đầy đủ bằng chứng” khi truy tố người từng được vinh danh “doanh nhân ưu tú”.
HỆ QUẢ NGOẠI GIAO CỦA CAMPUCHIA
Trước vụ việc “doanh nhân Chen Zhi”, một thượng nghị sĩ Campuchia đã bị chính quyền Bangkok phát lệnh bắt và tịch biên tài sản, cùng ba người con với cáo buộc đứng đầu một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến ở biên giới Thái Lan.
Nạn lừa đảo trực tuyến, bắt cóc ở Campuchia đã vượt khỏi khuôn khổ tội phạm quốc tế và tác động đến quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và nhiều nước trên thế giới. Trong khi Mỹ và Anh phong tỏa tài sản của Tập đoàn Prince Holding, Hàn Quốc đã cấm công dân đến một số khu vực ở Campuchia sau hai vụ tử vong liên quan đến hoạt động lừa đảo và tìm cách hồi hương khoảng 1.000 người Hàn Quốc đang “làm việc” ở Campuchia.
Liên hợp quốc ước tính vào năm 2023, có khoảng 100.000 người bị cưỡng ép thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, cùng với ít nhất 120.000 người ở Myanmar và hàng chục nghìn người khác ở Thái Lan, Lào và Philippines.
https://www.facebook.com/share/p/1CJAq84rqi/
Năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 11,2% Singapore, đối mặt bẫy thu nhập trung bình
NGỌC AN
Chiều 20-10, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trình bày trước Quốc hội báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc - Ảnh: Quochoi.vn
Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết 31 của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng bối cảnh tình hình có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế.
Tăng năng suất chậm, tái cơ cấu còn nhiều thách thức
Vì vậy, trong 27 chỉ tiêu đề ra, chỉ có 10 chỉ tiêu được hoàn thành. Các mục tiêu như tăng năng suất lao động, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉ lệ hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị hay tỉ trọng chi cho khoa học - công nghệ đều gặp nhiều khó khăn, thách thức và cần nỗ lực rất lớn mới có thể đạt được.
Chính phủ đã tập trung hoàn thành các mục tiêu tái cơ cấu đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.
Về phát triển doanh nghiệp, Chính phủ thúc đẩy kết nối giữa các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, giữa đô thị với nông thôn và các vùng kinh tế trọng điểm.
Tuy nhiên, ông Phớc thừa nhận tiến độ xây dựng thể chế, chính sách hỗ trợ cơ cấu lại nền kinh tế vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng có tiến bộ nhưng chưa tạo ra thay đổi rõ rệt. Việc phát triển lực lượng doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế.
Các ngành kinh tế chưa có chuyển dịch mạnh mẽ về tăng năng suất, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng; cơ cấu lại một số lĩnh vực trọng tâm còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; các loại thị trường hoạt động chưa thực sự đạt hiệu quả cao, đảm bảo điều kiện phát triển bền vững.
Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhấn mạnh cần đánh giá rõ tác động của việc không hoàn thành các chỉ tiêu để từ đó đề ra giải pháp phù hợp.
Ông lưu ý mô hình tăng trưởng hiện nay chuyển đổi chậm, vẫn chủ yếu dựa vào vốn và lao động, trong khi các động lực bền vững như đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và kinh tế tri thức đóng góp còn hạn chế, làm gia tăng nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
Đáng lo ngại, năng suất lao động cải thiện chậm, bình quân giai đoạn chỉ đạt 5,24%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6,5% và kém xa so với các nước trong khu vực.
Năm 2023, năng suất lao động theo PPP (2021) của Việt Nam chỉ bằng 11,2% so với Singapore, 27% so với Hàn Quốc, 28,6% so với Nhật Bản, 36,2% so với Malaysia, 64,6% so với Thái Lan, 57,3% so với Trung Quốc, 84,8% so với Indonesia và chỉ nhỉnh hơn Philippines với 104,9%.
Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch chậm, giá trị gia tăng còn thấp khi tỉ lệ nội địa hóa chỉ đạt khoảng 36,6%. Các loại thị trường phát triển chưa đồng bộ, trong khi năng lực nội tại của khu vực doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể còn yếu, quy mô nhỏ và thiếu liên kết.
Vì vậy, cơ quan thẩm tra cho rằng cần đánh giá toàn diện quá trình tái cơ cấu nền kinh tế để xây dựng các giải pháp mang tính trọng tâm và trọng điểm.
Hơn 400 chuyến công tác và bước chuyển trong điều hành
Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày, trong suốt nhiệm kỳ, Chính phủ và Thủ tướng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.
Thủ tướng và các Phó thủ tướng đã thực hiện hơn 400 chuyến công tác, làm việc với các địa phương để nắm bắt thực tiễn, hướng dẫn thi hành pháp luật và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Tư duy xây dựng chính sách, pháp luật đã có bước đổi mới, chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", tập trung xử lý các "điểm nghẽn", "nút thắt" về cơ chế.
Chính phủ đã tổ chức 45 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Quốc hội thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết - con số cao nhất từ trước đến nay; đồng thời ban hành 1.400 nghị quyết và 820 nghị định.
Phó thủ tướng thường trực cho biết để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp tinh gọn chính quyền địa phương hai cấp.
Chính phủ cũng tập trung hoàn thiện thể chế, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục.
Cùng với đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.
Chính phủ sẽ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng thời đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng nền giáo dục hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Myanmar đột kích 'trại lừa đảo' 2.200 người, thu 30 thiết bị Starlink bí ẩn5
TÂM DƯƠNG
Giữa bối cảnh chiến dịch truy quét rầm rộ tại vùng biên giới Myanmar - Thái Lan, quân đội Myanmar vừa đột kích một trong những trung tâm lừa đảo mạng quy mô lớn, phát hiện hàng nghìn lao động cùng hàng loạt thiết bị Starlink.
Một số người đứng trên ban công của một tòa nhà gắn ăng ten vệ tinh Starlink tại khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, phía đông Myanmar - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 20-10, chính quyền quân sự Myanmar đã tiến hành chiến dịch đột kích quy mô lớn vào một trong những trung tâm lừa đảo qua mạng nổi tiếng nhất tại khu vực biên giới, thu giữ 30 bộ thiết bị thu phát tín hiệu vệ tinh Starlink.
Tờ The Global New Light of Myanmar cho biết chiến dịch được triển khai tại KK Park, gần biên giới Myanmar - Thái Lan.
Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã kiểm soát khoảng 200 tòa nhà, phát hiện gần 2.200 lao động và thu giữ nhiều thiết bị Starlink cùng các phụ kiện liên quan.
Theo AFP, những "xưởng mồ hôi số" - nơi công nhân bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo người nước ngoài qua chiêu trò tình cảm hoặc kinh doanh trực tuyến - đã phát triển mạnh mẽ ở các vùng biên giới thiếu kiểm soát của Myanmar kể từ sau đại dịch COVID-19.
Từ tháng 2-2025, Myanmar phối hợp với Thái Lan và Trung Quốc khởi động chiến dịch truy quét lớn, giải cứu khoảng 7.000 nạn nhân, nhiều người trong số đó tố cáo bị buôn bán người và ép làm việc trong các khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt.
GliaStudios
Tuy nhiên, một cuộc điều tra mới đây của AFP cho thấy các trung tâm lừa đảo vẫn đang không ngừng mở rộng, với hàng loạt công trình mới mọc lên và thiết bị Starlink - dịch vụ Internet vệ tinh do tỉ phú Elon Musk phát triển - được lắp đặt trên mái nhiều cơ sở.
Dữ liệu từ APNIC (Trung tâm đăng ký Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương) cũng cho thấy dù không được cấp phép chính thức hoạt động tại Myanmar, Starlink lại trở thành nhà cung cấp dịch vụ Internet phổ biến nhất trong các khu vực ngoài vòng kiểm soát từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay.
Đáng chú ý, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều công trình mới, được cho là văn phòng và các ký túc xá, đang được xây dựng nhanh chóng tại khoảng 27 trung tâm lừa đảo dọc theo sông Moei, khu vực giáp ranh Thái Lan - Myanmar.
Hiện Starlink chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này.
Vấn nạn lừa đảo xuyên quốc gia không chỉ xảy ra tại Myanmar. Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á đã chiếm đoạt tới 37 tỉ USD trong năm 2023.
Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Hàn Quốc ngày 20-10 thông báo đã phát lệnh bắt giữ 45 nghi phạm bị Campuchia trục xuất, liên quan đến các hoạt động lừa đảo mạng tại nước này.
Hàn Quốc chuẩn bị ra tay với đế chế của ông trùm Trần Chí tại Campuchia
Diệu Hoa/VTC News
20/10/2025
Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch đóng băng tài sản và chặn giao dịch của các tập đoàn Campuchia bị cáo buộc buôn người và lừa đảo quy mô lớn.
Hai tập đoàn bị nhắm đến là Prince Group và Huione Group, vốn đã bị Mỹ và Anh trừng phạt hồi tuần trước vì cáo buộc buôn người, rửa tiền và điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.
Bộ Tài chính Mỹ đã xếp Prince Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và truy tố Trần Chí, Chủ tịch kiêm CEO người gốc Trung Quốc, với tội danh gian lận tài chính và rửa tiền. Sau lệnh trừng phạt, Trần Chí đã biến mất. Huione Group cũng đã bị cắt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Trụ sở chính của Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap
Sau khi hàng trăm công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và cưỡng bức lao động tại Campuchia, chính phủ Seoul quyết định chuyển từ đối thoại ngoại giao sang hành động cứng rắn. Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét đưa các tổ chức tội phạm Campuchia vào danh sách “thực thể bị hạn chế giao dịch tài chính” – bước đi cho phép đóng băng tài sản và cấm mọi giao dịch, kể cả bằng tiền điện tử.
Nếu được thông qua, đây sẽ là biện pháp mạnh tay nhất của Hàn Quốc kể từ khi làn sóng bắt cóc công dân bùng phát.
Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra thông tin cho rằng Prince Group từng mở văn phòng tại Seoul, có thể phục vụ cho việc tuyển dụng trá hình các lao động Hàn Quốc sang Campuchia. Một công ty con của tập đoàn, Kingmen Real Estate Group, được phát hiện hoạt động tại quận Gangnam từ tháng 2 năm nay.
Các vụ bắt cóc và giam giữ trái phép người Hàn Quốc tại Campuchia tăng vọt từ 17 vụ trong năm 2023 lên 330 vụ chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025.
Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, mỗi năm có 2.000 đến 3.000 người Hàn Quốc sang Campuchia mà không trở về. Năm 2021 chỉ có 113 người, nhưng con số này đã tăng vọt lên 3.209 người vào năm 2022, sau đó là 2.662 người năm 2023 và 3.248 người năm 2024. Tính đến tháng 8 năm 2025, con số này đã đạt 864 người, chưa kể những người nhập cảnh Campuchia qua Thái Lan hoặc Việt Nam.
Thống kê của Campuchia thậm chí còn gấp đôi dữ liệu của Hàn Quốc, cho thấy nhiều trường hợp mất tích chưa được phát hiện.
Phần lớn nạn nhân bị lừa bởi các quảng cáo việc làm lương cao, sau đó bị giam giữ, đánh đập và ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến. Hai hình thức lừa đảo phổ biến nhất là voice phishing, tức mạo danh cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng để chiếm đoạt tiền, và romance scam, tức lừa tình qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân bị đe dọa tra tấn hoặc giết hại nếu chống cự.
Cuối tuần qua, 64 công dân Hàn Quốc bị cảnh sát Campuchia bắt giữ đã được đưa về nước trên chuyến bay thuê bao hạ cánh lúc 2 giờ sáng. Họ bị nghi tham gia các đường dây voice phishing và romance scam do tội phạm mạng ở Campuchia điều hành.
Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được áp giải về sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10, dưới sự hộ tống của cảnh sát. Ảnh: Joint Press Corps
Cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị phát lệnh bắt 59 người trong số này, hiện đang bị tạm giữ và thẩm vấn tại các văn phòng cảnh sát ở South Chungcheong, North Gyeonggi và một số địa phương khác.
Một số nghi phạm khai rằng họ bị giam giữ, hành hung và buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo, chứ không tự nguyện.
Đầu tháng 10, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị bắt cóc ở Campuchia đã thiệt mạng, với dấu vết bị tra tấn, khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.
Để ngăn chặn thảm kịch tái diễn, chính phủ Hàn Quốc đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp. Các cảnh báo về nguy cơ lừa đảo và bắt cóc tại Campuchia được đặt tại sân bay quốc tế Incheon, trong khi các hãng hàng không phát tờ rơi hướng dẫn liên hệ khẩn cấp cho hành khách đến quốc gia này.
Nghị sĩ Park Chan-dae kêu gọi chính phủ khẩn trương đối chiếu dữ liệu xuất nhập cảnh với hồ sơ cảnh sát và lãnh sự để xác minh những trường hợp mất tích.
Với việc chuẩn bị áp lệnh trừng phạt tài chính lên Prince Group và Huione Group, Seoul đang gửi đi thông điệp rõ ràng rằng mọi hành vi tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ không được dung thứ.
https://soha.vn/han-quoc-chuan-bi-ra-tay-voi-de-che-cua-ong-trum-tran-chi-tai-campuchia-198251020135040324.htm
Không có nhận xét nào