Header Ads

  • Breaking News

    Tạp Chí Luật Khoa Tuần Tin 16 tháng 10 năm 2025

    Lộ dữ liệu 7,3 triệu hành khách của Vietnam Airlines; Việt Nam hợp tác quốc phòng với Triều Tiên

    Sùng Chính/Tạp Chí Luật Khoa

     16/10/2025

    Nguồn ảnh: TTXVN.

    Nguồn ảnh: TTXVN.

    Các sự kiện nổi bật trong tuần:

    • Vietnam Airlines thừa nhận để rò rỉ 7,3 triệu thông tin khách hàng

    • Philippines gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo từ Việt Nam

    • TP. Hồ Chí Minh chốt nhân sự đảng bộ với tân phó bí thư thường trực

    • Việt Nam ký văn kiện hợp tác quốc phòng với Triều Tiên

    Vietnam Airlines thừa nhận để rò rỉ 7,3 triệu thông tin khách hàng

    Lần thứ hai trong vòng mười năm, hãng hàng không quốc gia bị tin tặc tấn công ở mức độ nghiêm trọng nhưng không ai phải chịu trách nhiệm.

    • Ngày 14/10, Vietnam Airlines xác nhận thông tin đã có nhiều dữ liệu cá nhân của khách hàng của hãng bị rò rỉ.

    • Theo trang Have I Been Pwned (HIBP), một cơ sở dữ liệu lưu trữ các vụ rò rỉ dữ liệu uy tín quốc tế, có khoảng 7,3 triệu thông tin khách hàng của Vietnam Airlines bị nhóm hacker xâm nhập thông qua nền tảng trung gian Salesforce. 

    • Thông qua các hồ sơ khách hàng này, nhóm hacker đã tiếp tục thu thập hơn 23 triệu bản ghi dữ liệu khác từ ngày 23/11/2020 đến 20/6/2025.

    • Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm tên, số điện thoại, ngày sinh và số thành viên khách hàng của hãng Vietnam Airlines.

    • Nhóm hacker này đồng thời cũng được cho là thủ phạm trong vụ đánh cắp 160 triệu dữ liệu ở Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) hồi tháng Chín.

    • Các công bố từ Vietnam Airlines đưa ra chậm tới bốn tháng, trong khi nhiều thông tin khách hãng của hãng đã bị nhóm hacker đem rao bán trên các chợ đen.

    • Thay vì nhận trách nhiệm về vụ rò rỉ này, Vietnam Airlines lại có động thái quy hoàn toàn trách nhiệm cho “đối tác công nghệ toàn cầu”, tức công ty Salesforce. 

    • Đây là vụ xâm phạm dữ liệu lớn thứ hai trong lịch sử của Vietnam Airlines trong khoảng 10 năm qua. Vào năm 2016, một nhóm hacker Trung Quốc đã xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát hệ thống điều khiển khiến hàng chục màn hình, máy chủ và hệ thống bị tê liệt, gần 100 chuyến bay phải hoãn chuyến và để lộ hơn 410.000 dữ liệu hành khách của hãng.

    A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

    7,3 triệu thông tin khách hàng của Vietnam Airlines bị rò rỉ kể từ tháng 6/2025. Nguồn ảnh: Have I Been Pwned (HIBP).

    Philippines gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo từ Việt Nam

    Khi khách hàng lớn nhất ngừng nhập hàng, niềm tự hào – và doanh thu – của ngành gạo bị tổn thương nghiêm trọng. 

    • Philippines vừa tiếp tục gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Lệnh cấm này bắt đầu từ tháng trước, khi chính quyền của Tổng thống Ferdinand R. Marcos Jr. phát đi thông báo tạm ngừng nhập khẩu gạo của Việt Nam trong vòng 60 ngày, như một giải pháp bảo vệ nông dân nước này trong vụ thu hoạch cao điểm. 

    • Truyền thông Philippines còn cho biết khả năng lệnh cấm sẽ kéo dài đến hết năm nay. Đến tháng 1/2026, kế hoạch này dự kiến giới hạn số lượng nhập khẩu là 300.000 tấn, sau đó tiếp tục áp dụng lệnh cấm mới từ tháng Hai đến tháng Tư.

    • Philippines là một trong những khách hàng lớn của ngành gạo Việt Nam. Trong tháng Tám, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 490.000 tấn gạo sang Philippines, chiếm khoảng 56,53% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành này.

    • Kể từ khi lệnh cấm được ban hành, số lượng gạo xuất đi từ Việt Nam đã giảm xuống còn 466.800 tấn, gây thiệt hại hơn 200 triệu USD giá trị xuất khẩu. Số liệu gần đây cho thấy Việt Nam hiện đang hướng sang châu Phi, một thị trường xuất khẩu gạo tiềm năng khác, như một phương án thay thế trong bối cảnh Manila liên tục kéo dài các lệnh cấm.

    A graph with numbers and a line

AI-generated content may be incorrect.

    Biểu đồ hiển thị xuất khẩu gạo Việt Nam trong 6 tháng đầu năm từ năm 2012 đến năm 2025. Nguồn ảnh: Vietnambiz.

    TP. Hồ Chí Minh chốt nhân sự đảng bộ với tân phó bí thư thường trực

    Nền kinh tế lớn nhất cả nước sẽ cử phái đoàn đông nhất cả nước đi dự đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản vào đầu năm tới. 

    • Tại phiên họp Đảng bộ TP. HCM lần thứ nhất sáng 14/10, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định Thường trực Thành ủy thành phố gồm 110 thành viên, trong đó có bảy ủy viên thường trực, tăng hai người so với nhiệm kỳ trước.

    • Ông Tô Lâm với tư cách là tổng bí thư đã trực tiếp tham dự chỉ đạo khai mạc đại hội. Động thái này cũng diễn ra tương tự với đảng bộ Chính phủ diễn ra một ngày trước đó, vào ngày 13/10.

    • Trong số 110 đại biểu, có đến 80 thành viên được phân công chính thức tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, cao nhất trong số các địa phương trên cả nước. 

    • Bí thư thành ủy Trần Lưu Quang tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức bí thư thành ủy TP. HCM trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cùng với đó, ông Lê Quốc Phong, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, được điều động bổ sung vào vị trí phó bí thư thường trực thành ủy.

    • Việc sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa TP. HCM trở thành đại đô thị có quy mô lớn nhất nước, “một bước ngoặt lịch sử” theo lời của Tổng Bí thư Tô Lâm.

    • Đại hội Đảng bộ TP. HCM diễn ra trong bối cảnh 34 tỉnh thành đang đồng loạt tổ chức đại hội cấp cơ sở nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc dự kiến diễn ra vào đầu năm sau.

    A group of people in suits

AI-generated content may be incorrect.

    Một góc khung cảnh của phiên họp Đảng bộ TP. HCM vào ngày 14/10. Nguồn ảnh: Ban tổ chức Đại hội.

    Việt Nam ký văn kiện hợp tác quốc phòng với Triều Tiên

    Coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Tô Lâm phải trổ tài ngoại giao cây tre trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Triều Tiên trong tuần vừa qua. 

    • Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều tiên và 75 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao song phương. Tô Lâm, một lần nữa, đại diện cho quốc gia trong hoạt động ngoại giao mà không nắm bất kỳ chức vụ nhà nước nào.

    • Qua chuyến thăm kéo dài trong ba ngày, từ ngày 9 -11/10, Việt Nam đã ký kết với Triều Tiên năm văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm ngoại giao, quốc phòng, truyền thông, y khoa và thương mại. Trong số các văn kiện đã nêu trên, nổi bật nhất là ý định thư hợp tác quốc phòng giữa hai chính phủ. Ngoài ra, giữa hai quốc gia trước nay chưa từng có bất kỳ quan hệ thương mại nào trong suốt hơn nửa thế kỷ.

    • Đáng nói, truyền thông Việt Nam chỉ nêu tên các văn kiện, chứ không cung cấp nội dung chi tiết của các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

    • Triều Tiên hiện là nước đang bị Liên Hợp Quốc trừng phạt vì các chương trình hạt nhân.

    • Trước đó hai tháng, Việt Nam đã có chuyến thăm đến Hàn Quốc và có những cam kết nâng cấp mối quan hệ với quốc gia này. Việt Nam cũng đang có kế hoạch sẽ tiếp tục đàm phán thuế quan với Mỹ. Trong khi đó, cả Hàn Quốc lẫn Hoa Kỳ đều bị Bình Nhưỡng cáo buộc là “thù địch” và là đối tượng trong chính sách phòng thủ hạt nhân của Bắc Triều.

    • Triều Tiên là một trong ba quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1950, sau Trung Quốc và Liên Xô.

    • Trong Chiến tranh Việt Nam, nước này đã gửi nhiều hơn một trung đoàn tác chiến đến Bắc Việt từ khoảng năm 1965 – 1973, đồng thời cung cấp các chuyên gia chiến tranh tâm lý và đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong suốt giai đoạn nổ ra chiến sự.

    A group of men shaking hands

AI-generated content may be incorrect.

    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay các quan chức lãnh đạo cấp của của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn ảnh: AP.


    Tin vắn:

    Phê duyệt quy hoạch sân bay lớn nhất miền Bắc: Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt quy hoạch chi tiết sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 214.000 tỷ đồng trên diện tích gần 2.000 ha. Bộ này xác định trong tầm nhìn đến năm 2050 đây sẽ là sân bay lớn nhất miền Bắc và có quy mô thứ nhì Việt Nam. Ước tính khi triển khai dự án sẽ có hơn 4.500 hộ dân nằm trong diện giải tỏa. Cùng thời điểm quy hoạch được phê duyệt, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập và xử phạt bốn chủ tài khoản mạng xã hội đăng bài phê phán dự án này.

    Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc: Việt Nam vừa tái đắc cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026 – 2028, và là quốc gia duy nhất trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương giành được vị trí này liên tiếp trong hai nhiệm kỳ. Mặc dù vậy, các báo cáo quốc tế từng ghi nhận tình hình nhân quyền trong nước không mấy cải thiện trong nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ mới, Việt Nam công bố 12 cam kết về các quyền con người và khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết này.

    Xử phạt hành chính người chia sẻ các bài đăng phê phán chính quyền trên mạng xã hội: Công an tỉnh Ninh Bình ngày 9/10 xử phạt ông ông P.X.H, 72 tuổi vì đã chia sẻ 20 bài viết được cho là có hành vi bôi nhọ, xuyên tạc uy tín của lãnh đạo đảng, nhà nước trên trang Facebook cá nhân. Ông H bị xử phạt theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, với mức tiền phạt có thể lên đến 10-20 triệu đồng cho hành vi nêu trên.

    Bộ Công an đề xuất thêm hồ sơ y tế và lịch sử vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia: Bộ Công an vừa đề xuất bổ sung dữ liệu về y tế và dữ liệu về hành vi vi phạm hành chính vào danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia. Các dữ liệu về y tế bao gồm mã định danh y tế, thông tin khai sinh và toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh của công dân v.v. Đối với dữ liệu về vi phạm hành chính, dữ liệu này sẽ được cung cấp bởi bảy cơ quan, bao gồm UBND và tòa án nhân dân các cấp.

    Tổng rà soát tài khoản ngân hàng của công dân trên VNeID: Chính phủ vừa ban hành chỉ thị cho các ngân hàng thương mại tổng rà soát tất cả các tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID trước tháng Mười Một năm nay, với mục tiêu nhằm đảm bảo 100% người dân có tài khoản an sinh xã hội. Chính sách này nằm trong khuôn khổ Đề án 06 của Bộ Công an, hướng đến hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư tập trung và hệ thống định danh điện tử VNeID.

    Hơn 900 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ: Theo báo cáo từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt đến nay đã đạt hơn 900 tỷ đồng. Cơ quan này cho biết đã phân bổ 265 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Tuy nhiên, sao kê chi tiết và cơ chế kiểm toán độc lập cho khoản tiền này hiện vẫn chưa có công bố cụ thể.

    Tiết kiệm được 39.000 tỷ đồng mỗi năm nhờ tinh gọn bộ máy: Chính phủ cho biết đã tiết kiệm khoảng 39.000 tỷ đồng chi thường xuyên sau khi cắt giảm 145.000 biên chế. Qua sắp xếp, cơ cấu bộ máy trung ương còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ. Ở địa phương, mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh – xã) đã vận hành từ ngày 1/7. Số đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 3.321 và cấp tỉnh giảm từ 63 xuống 34 đơn vị.

    Chính quyền bỏ độc quyền vàng miếng từ ngày 10/10: Sau 13 năm áp dụng cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, Việt Nam chính thức chấm dứt chính sách này thông qua Nghị định 232/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/10. Theo đó, để tham gia thị trường kinh doanh vàng, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Đối với ngân hàng thương mại, số vốn khởi điểm là 50.000 tỷ đồng.

    Nhà nước quyết định miễn viện phí cơ bản từ năm 2026: Theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân sẽ được nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Bộ Y tế cho biết mỗi gói khám cơ bản có giá trị khoảng 300.000 đồng, để thực hiện kế hoạch trên cần tổng kinh phí ước tính 30.000 đồng, chủ yếu trích từ ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 1/1/2026, chính sách lương và phụ cấp của cán bộ y tế cũng sẽ tăng thêm 10% nhằm duy trì nhân lực y tế ở cơ sở.

    Hơn 50.000 cửa hàng kinh doanh ăn uống phải đóng cửa: Tính đến nửa đầu năm 2025 đã có hơn 50.000 cửa hàng ăn uống buộc phải đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí đầu vào tăng mạnh, nhưng doanh thu lại giảm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Trong đó, Hà Nội và TP. HCM là hai “đầu tàu kinh tế” chịu áp lực nặng nề nhất. Đến nay, cả nước ước tính còn khoảng 299.900 cửa hàng còn hoạt động, giảm 7,1% so với con số 323.000 cửa hàng vào cuối năm 2024.

    Vingroup muốn xây 15km đường vượt biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu: Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đề xuất dự án xây cầu vượt biển dài hơn 15km, kết nối Cần Giờ với Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây được xem là tuyến đường giao thông quan trọng của TP. HCM sau sáp nhập. Cần Giờ cũng là nơi tập đoàn của ông Vượng đang triển khai dự án “siêu đô thị” lấn biển có quy mô 2.870 ha. Hồi tháng Tư năm nay, Vingroup còn kiến nghị đầu tư tuyến metro kết nối trung tâm TP. HCM với Cần Giờ, với nguồn vốn ước tính hơn 4 tỷ USD.

    Lộ dữ liệu 7,3 triệu hành khách của Vietnam Airlines; Việt Nam hợp tác quốc phòng với Triều Tiên


    Không có nhận xét nào