Header Ads

  • Breaking News

    Thông điệp "cải lương" của ủy ban giải thưởng Nobel

    Anh Quoc

    10/10/2025

    "...Ủy ban Nobel đã biến giải thưởng này thành một giải khuyến khích cho học sinh có nhiều nỗ lực trong một lớp học, không phải cho những học sinh xuất sắc nhất bằng những kết quả được ghi nhận".


    Giải Nobel Hòa bình luôn được dư luận quan tâm bởi thông điệp nó có thể gửi đến thế giới.

    Vậy thông điệp của Ủy ban Nobel là gì?

    Giải Nobel Hòa bình 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado vì "những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela"

    Năm 2024, giải được trao cho Tổ chức của Nạn nhân Bom nguyên tử và Bom khinh khí (Nihon Hidankyo), phong trào cơ sở của những nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, vì những nỗ lực phi thường hướng tới “một thế giới không có vũ khí hạt nhân”.

    Năm 2023, giải được trao cho nữ nhà hoạt động, nhà báo người Iran Narges Mohammadi. 

    Năm 2022, giải thuộc về nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski tại Belarus, tổ chức nhân quyền Memorial ở Nga và Trung tâm Tự do Dân sự có trụ sở tại Ukraine.

    Năm 2009 Tổng thống Mỹ gần nhất được trao Nobel Hòa bình là ông Obama. 

    Ông nhận giải 8 tháng sau khi đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên vì "những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc".

    Có thể nhận thấy rằng, thông điệp của Ủy ban giải thưởng Nobel có tính khuyến khích nhiều hơn cho các tổ chức, cá nhân thông qua các chủ đề về Vũ khí hạt nhân, nhân quyền, và hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu. 

    Thông điệp này tuy có chủ đích rõ ràng, nhắm đến các tổ chức, cá nhân cụ thể, nhưng những chủ đề này rất gai góc và có thể chỉ mang tính biểu tượng bởi chúng không thể giải quyết bởi một tổ chức, hoặc một cá nhân trong thế giới ngày càng phân cực rõ nét và trở nên trầm trọng.

    Vũ khí hạt nhân làm sao có thể bỏ được, mặc dù một cuộc chiến tranh hạt nhân khó xảy ra, những rõ ràng nó tạo ra một cân bằng mà những quốc gia đối đầu không thể từ bỏ, đó là chiến lược trong đối sách, càng cho thấy Ủy Ban giải thưởng Nobel họ hướng tới trao giả thưởng cho một ước vọng hơn một giải pháp “giải trừ” - không thể giải quyết được bản chất của cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân và giết người hàng loạt.

    Một điều dễ thấy, Ủy Ban giải thưởng Nobel chú trọng đến các tổ chức, cá nhân chống độc tài, vi phạm nhân quyền tại một số quốc gia nhằm khuyến khích, cổ vũ sự thức tỉnh nổi dậy của người dân mà không chú trọng đến tính hiện thực và kết quả đạt được của họ.

    Bà Maria Corina Machado liệu có thể đem lại nền dân chủ cho nhân dân Venezuela? Cũng như nhiều nhà tranh đấu khác tại các quốc gia độc tài có thể tạo nên lịch sử nếu không có sự hậu thuẫn của các quốc gia dân chủ ở Phương Tây- họ chỉ là biểu tượng.

    Trên bình diện quốc tế, ước vọng về một thế giới hợp tác hòa bình, hữu nghị trên thực tế cũng rất khó thành hiện thực, nhưng Ủy Ban Nobel cũng cố đưa ra một biểu tượng, và họ đã chọn tổng thống Mỹ Obama. 

    Obama nhận giải thưởng Nobel khi nhậm chức chưa được một năm, chưa có đóng góp gì cho một thế giới hợp tác, thông điệp của Ủy Ban Nobel muốn truyền tải: Nước Mỹ có vai trò rất lớn để có một thế giới ổn định, hợp tác và Obama là đại diện trong thời điểm các thế lực cánh tả tỏ ra vượt trội trong nền chính trị nước Mỹ và phương Tây.

    Một thế giới hiện tại đầy những bất ổn cho thấy tham vọng của Ủy ban Nobel thật xa xỉ và hoang đường.

    TÓM LẠI:

    Ủy ban Nobel đã biến giải thưởng này thành một giải khuyến khích cho học sinh có nhiều nỗ lực trong một lớp học, không phải cho những học sinh xuất sắc nhất bằng những kết quả được ghi nhận.


    https://www.facebook.com/share/1CT37cou58/


    Không có nhận xét nào