Header Ads

  • Breaking News

    10 lý do Tô Lâm tiếp tục làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 14: Họa cho Đảng, khổ cho dân, nguy cho nước.

    Tinh Thần Trần Văn Bá

    19/12/2025

    Nếu nhiệm kỳ XIV của ĐCSVN (2026–2031) tiếp tục đặt Tô Lâm vào chiếc ghế Tổng bí thư, đó sẽ không phải là “sự ổn định chính trị” như tuyên truyền, mà là một thảm họa có tính hệ thống – cho chính Đảng Cộng sản Việt Nam, cho hơn 100 triệu người dân, và cho tương lai của đất nước.

    1. Công an trị bao trùm toàn xã hội – một nhà tù khổng lồ thời kỹ thuật số

    Dưới thời Tô Lâm, quyền lực không còn nằm trong tay thể chế, mà tập trung tuyệt đối vào bộ máy công an. Nếu tiếp tục cầm quyền, mô hình công an trị sẽ được đẩy lên mức cao nhất:

    · Giám sát số hóa toàn diện

    · AI theo dõi hành vi, lời nói, suy nghĩ

    · Hồ sơ công dân trở thành công cụ trấn áp

    Từ quan chức, doanh nghiệp cho tới người dân thường đều sống trong cảm giác ngột ngạt, sợ hãi, không dám thở mạnh. Một xã hội không còn niềm tin, chỉ còn nỗi lo bị theo dõi.

    2. Chống tham nhũng kiểu “bắt có chọn lọc” – tham nhũng công an hóa

    Tham nhũng sẽ không bị tiêu diệt, mà chỉ đổi chủ.�Khi công an nắm quyền sinh sát, tham nhũng không giảm mà trở nên công khai, có tổ chức và được bảo kê từ trên xuống.�Ai không cùng phe sẽ bị “đốt lò”, ai cùng phe thì an toàn tuyệt đối, dù giàu lên bất thường, dù tài sản phình to không thể giải thích.

    3. Nhóm lợi ích Hưng Yên – gia tộc họ Tô cai trị lâu dài

    Quyền lực dưới thời Tô Lâm không còn mang dáng dấp “tập thể lãnh đạo”, mà lộ rõ xu hướng gia đình trị – địa phương trị.�Nhóm lợi ích Hưng Yên, cùng mạng lưới thân hữu, sẽ tiếp tục được củng cố để cai trị lâu dài, biến nhà nước thành tài sản riêng, biến chức vụ thành công cụ phân phát đặc quyền.

    4. Tư bản thân Tô Lâm cướp bóc đất đai, tài nguyên

    Một tầng lớp tư bản thân quyền lực sẽ ngày càng phình to:

    · Đất đai bị thu hồi rẻ mạt

    · Tài nguyên bị khai thác vô tội vạ

    · Dự án béo bở rơi vào tay “sân sau”

    Người dân mất đất, mất sinh kế; môi trường bị tàn phá để nuôi dưỡng quyền lực chính trị.

    5. Tăng thuế để nuôi bộ máy và mua sự im lặng của người nghèo

    Không tạo ra của cải, chính quyền chỉ còn cách vắt kiệt dân:

    · Thuế chồng thuế

    · Phí đè phí

    · Siết tiểu thương, doanh nghiệp nhỏ

    Một phần ngân sách dùng để mua sự im lặng bằng trợ cấp rẻ tiền, phần còn lại nuôi bộ máy an ninh phình to chưa từng có.

    6. Tự do ngôn luận bị bóp chết hoàn toàn

    Nếu Tô Lâm tiếp tục làm Tổng bí thư, không gian phản biện sẽ bị xóa sổ.

    · Báo chí chỉ còn một giọng

    · Mạng xã hội bị kiểm soát

    · Tranh luận bị quy chụp là “thế lực thù địch”

    Hơn 100 triệu người dân, khi mở miệng, chỉ còn được phép ca ngợi lãnh đạo và chế độ. Sự im lặng trở thành nghĩa vụ công dân.

    7. Thiên tai cộng nhân tai – hậu quả của quản trị bằng bạo lực

    Khi phản biện bị bóp nghẹt, sai lầm không được sửa chữa.�Thiên tai trở nên trầm trọng hơn vì:

    · Quy hoạch sai

    · Tham nhũng trong phòng chống thiên tai

    · Phá rừng, phá môi trường

    Nhân tai nối tiếp nhân tai, và người dân luôn là nạn nhân cuối cùng.

    8. Kinh tế trì trệ, lạm phát cao, tiền đồng mất giá

    Một xã hội sợ hãi không thể sáng tạo.

    Một nền kinh tế bị công an hóa không thể phát triển bền vững.

    Hệ quả tất yếu:

    · Doanh nghiệp rút lui

    · Đầu tư suy giảm

    · Lạm phát ăn mòn thu nhập

    · Tiền tiết kiệm của người dân bốc hơi từng ngày

    9. ĐCSVN tự đẩy mình vào thế đối đầu với nhân dân

    Khi quyền lực dựa hoàn toàn vào bạo lực và giám sát, sự chính danh tan rã.

    Đảng không còn là tổ chức chính trị, mà trở thành một bộ máy cưỡng chế, đứng đối diện với nhân dân thay vì đại diện cho họ.

    10. Tô Lâm không phải giải pháp – mà là dấu hiệu của khủng hoảng

    Việc tiếp tục đặt Tô Lâm vào ghế Tổng bí thư không cho thấy sức mạnh của ĐCSVN, mà phơi bày sự khủng hoảng nhân sự, tư duy và tương lai.

    Đó là lựa chọn của sợ hãi, không phải của tầm nhìn.

    Kết luận:

    Tô Lâm tiếp tục làm Tổng bí thư nhiệm kỳ XIV sẽ là hoạ chứ không phải phúc.

    Hoạ cho Đảng vì mất chính danh.

    Hoạ cho dân vì mất tự do và sinh kế.

    Hoạ cho nước vì tương lai bị khóa chặt trong một nhà nước công an trị.

    Theo: Hội Anh Em Dân Chủ


    Không có nhận xét nào