Header Ads

  • Breaking News

    Báo đảng im lặng về Hội nghị Trung ương 15 giữa bão tin đồn

     VNCS: Các lãnh đạo đảng làm gì giữa tin đồn về ngày họp Hội nghị Trung ương 15?

    Hội nghị trung ương: Nơi bầu ngũ trụ nhưng dân không được biết

    Báo đảng im lặng về Hội nghị Trung ương 15 giữa bão tin đồn

    Trịnh Hữu Long/ Tạp Chí Luật Khoa

     09/12/2025

     A group of people in a conference room

AI-generated content may be incorrect.

    Khi giới quan sát mong ngóng thông tin về Hội nghị Trung ương 15, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản lại liên tục xuất hiện trong những sự kiện khác nhau ở nhiều nơi.

    Quan trọng: Nhiều lời đồn đoán xuất hiện trên mạng xã hội rằng Hội nghị Trung ương 15 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, nhưng cho tới nay chưa có bất kỳ thông tin nào về sự kiện này. Đây được cho là hội nghị quyết định việc phân bổ các vị trí cao nhất của hệ thống chính trị trong 5 năm tới.

    Theo dòng thời sự: Trong ngày 8 và sáng ngày 9/12, các nhân vật cấp cao nhất của Đảng Cộng sản đã chia nhau đi dự nhiều sự kiện, nhưng không có sự kiện nào liên quan tới Hội nghị Trung ương 15.

    • Sáng 8/12, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị đi Cần Thơ dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Quân khu 9. Đến chiều, ông Tô Lâm quay về Trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội để tiếp giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga.

    • Cũng vào sáng ngày 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn một phái đoàn khác đi Tây Ninh dự lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới với Campuchia và hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Chiều cùng ngày, ông họp với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

    • Trong khi đó, sáng ngày 8, tại chính phòng họp thường lệ của Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lại chủ trì một hội nghị về công tác xây dựng đảng với ít nhất hàng chục ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên trung ương tham gia.

    • Sang sáng ngày 9/12, Chủ tịch nước Lương Cường đi TP. Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Quân khu 7 cùng với Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, còn Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp “Chiến dịch Quang Trung” ở trụ sở Chính phủ (Hà Nội) và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang dự họp Quốc hội cũng ở Hà Nội.

    • Cho tới 11:30 ngày 9/12, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về Hội nghị Trung ương 15.

    Để tránh hiểu lầm: Luôn tồn tại một khả năng Hội nghị Trung ương 15 diễn ra đồng thời với các sự kiện trên. Các ủy viên trung ương không nhất thiết phải có mặt trong toàn bộ thời gian diễn ra hội nghị. Họ cũng có thể tham gia những sự kiện bên lề hội nghị trong cùng ngày.

    Hội nghị trung ương: Nơi bầu ngũ trụ nhưng dân không được biết

    Thúc Kháng

    08/12/2025

    A person standing in front of a podium with a statue of a person

AI-generated content may be incorrect.

    Ảnh minh họa: Thiên Tân/Luật Khoa.

    Mỗi lần cụm từ “hội nghị trung ương khai mạc” hoặc “bế mạc” xuất hiện trên mặt báo, nội dung lại là những từ ngữ quen thuộc, gần như không đổi suốt bao năm, như: “hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng”, rồi thì “thống nhất cao”, “nhất trí cao” về việc nọ, việc kia.

    Đọc xong, người ta chỉ biết có một nhóm rất cao ở trên kia đang họp chuyện lớn. Còn họp cái gì, vì sao quan trọng, ảnh hưởng gì đến mình thì ít ai biết được. Tin tức về các hội nghị này vốn đã ít ỏi, hiếm hoi, thậm chí còn có thể bị giấu kỹ cho tới khi đã chính thức diễn ra, để mặc cho các tin đồn cứ xôn xao trước ngày khai mạc. [1]

    Chỉ còn hơn một tháng nữa, Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến diễn ra đầu năm 2026, sẽ mở ra một nhiệm kỳ chính trị mới. Theo thông lệ, hiện nay là giai đoạn toàn hệ thống đảng bước vào vòng sàng lọc để quyết định xem đồng chí nào đi lên, đồng chí nào dừng lại và đồng chí nào phải “về vườn”.

    Mọi điều này dự kiến sẽ được quyết định tại Hội nghị Trung ương 15. [2]

    Điều đáng chú ý là những quyết định đó không được hình thành ở nghị trường công khai, cũng không đợi tới đại hội đảng, sự kiện mà đáng lý phải là dịp bầu cử chính thức. Kỳ thực chúng đã được quyết từ trước, trong một không gian kín đáo hơn, ít được nhắc tới hơn, nhưng có quyền lực thực tế cao hơn nhiều.

    Nhưng chính trong căn phòng họp kín đó, nhân sự cấp cao được sàng lọc, đường lối của nhiệm kỳ tiếp theo được quyết định và trật tự quyền lực mới được định hình, trước khi những thay đổi này xuất hiện dưới dạng các quyết định bổ nhiệm, nghị quyết, luật, hay các thông báo hành chính khô khan.

    Muốn hiểu vì sao đại hội đảng thường chỉ là điểm kết của một quá trình đã an bài từ trước, cần nhìn thẳng vào cơ chế trung tâm này: Hội nghị trung ương – căn phòng kín quyết định chính trị Việt Nam.

    Hội nghị trung ương là gì?

    Trước hết, cần gọi cho rõ tên.

    Hội nghị trung ương là các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng giữa hai kỳ đại hội. [3]

    Ban Chấp hành này gồm có khoảng 180 ủy viên chính thức và khoảng 20 ủy viên dự khuyết trong mỗi kỳ đại hội.

    Những ủy viên này không phải là ai xa lạ, mà họ thường là: bí thư các tỉnh, thành phố lớn; bộ trưởng, trưởng ban; tướng lĩnh quân đội, công an; lãnh đạo các cơ quan quyền lực của đảng ở trung ương.

    Một bài nghiên cứu năm 2022 của Nguyễn Khắc Giang gọi Ban Chấp hành Trung ương là trung tâm quyền lực quan trọng nhất bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam. [4]

    Vậy nên, có thể hiểu hội nghị trung ương thực chất là tên gọi cho những kỳ họp của nhóm người quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Báo đảng im lặng về Hội nghị Trung ương 15 giữa bão tin đồn

    Trịnh Hữu Long

    08/12/2025

     

     0


    A person standing in front of a building

AI-generated content may be incorrect.

    Trụ sở của Văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ở đường Hùng Vương, Hà Nội. Ảnh: U.S. Department of State.

    Mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời đồn đoán về ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 15 lẫn việc sắp xếp các vị trí cấp cao nhưng các cơ quan của Đảng Cộng sản im lặng hoàn toàn.

    Quan trọng: Hội nghị Trung ương 15 của Đảng Cộng sản được cho là sẽ quyết định ai sẽ nắm vị trí nào trong nhóm “ngũ trụ”, tức năm vị trí quyền lực nhất của bộ máy chính trị quốc gia: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội, và thường trực Ban Bí thư. 

    Theo dòng thời sự: Khi chính sự quan trọng nhất của quốc gia đang nằm ở Hội nghị Trung ương 15, báo chí của đảng lẫn nhà nước đều không có một dòng tin nào về sự kiện này vào sáng thứ Hai, 8/12.

    • Sáng 8/12, VOV đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm và hàng loạt ủy viên Bộ Chính trị đi Cần Thơ dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Quân khu 9. 

    • Các ủy viên khác cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc, và Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Nguyễn Văn Nên. 

    • Cùng thời điểm đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn một phái đoàn khác đi Tây Ninh dự lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới với Campuchia. 

    • Phái đoàn của ông Chính còn có các ủy viên trung ương khác như Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

    • Hiện chưa có thông tin chính thức nào về ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 15.

    Bối cảnh: Hội nghị Trung ương 15 dự kiến là hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ này của Đảng Cộng sản, trước khi Đại hội lần thứ 14 của đảng này diễn ra từ ngày 19-25/1/2026. 

    • Trang Facebook của tờ chuyên đưa “tin nội bộ” thoibao.de đã bị chặn truy cập ở Việt Nam từ đầu tháng 12 theo yêu cầu của Bộ Công an. 

    • Bản thân ông Lê Trung Khoa – chủ bút của thoibao.de – cũng bị khởi tố bị can vào ngày 18/11 và bị truy nã từ ngày 5/12 vì tội ““làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước”.

    • Ngày 6/12, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lê Trung Khoa, Bộ Công an lại ra lệnh khởi tố và lệnh bắt đối với ông Phạm Quang Thiện, cựu giám đốc của Trung tâm Công nghệ và Truyền thông Đa phương tiện, thuộc Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.

    https://luatkhoa.com/2025/12


    Không có nhận xét nào