Header Ads

  • Breaking News

    Những người Mỹ gốc Việt tham gia bầu cử Hạ viện Hoa kỳ năm 2026.

    HOA KỲ 

    Khang Phục

    12/2025

    1. Tiến Sĩ Trinh Hà(R) ứng cử dân biểu liên bang, Địa Hạt 8, tiểu bang Washington 

    Tiến Sĩ Trinh Hà vừa tuyên bố ứng cử chức dân biểu liên bang đại diện Địa Hạt 8 của tiểu bang Washington(Tây Bắc Mỹ) theo thông báo trên trang web tranh cử của cô mới đây.

    Theo trang web tranh cử, các vấn đề mà Tiến Sĩ Trinh Hà quan tâm bao gồm trường học mạnh mẽ, đường phố an toàn, chính sách di dân khôn ngoan, nền kinh tế phục vụ người dân trước tiên, tôn trọng cựu chiến binh, và bầu cử công bằng.

    Tiến Sĩ Trinh Hà sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở Việt Nam và là con gái một sĩ quan tình báo VNCH từng làm việc với các cố vấn Mỹ.

    Sau năm 1975, cha cô bị bắt đi “học tập cải tạo” bảy năm.

    Năm 1995, cô cùng gia đình sang Mỹ theo diện H.O.

    Khoảng thập niên 2000, cô đi học và lấy bằng tiến sĩ đại học UC Berkeley, và bắt đầu sự nghiệp trong lãnh vực công quyền, giáo dục, và lãnh đạo cộng đồng.

    Trong vai trò học giả, Tiến Sĩ Trinh Hà từng viết về lịch sử, xã hội, và văn hóa, và từng dạy học tại nhiều nơi khắp Hoa Kỳ.

    Từ năm 2019 đến nay, cô làm cố vấn cho Bộ Cựu Chiến Binh Mỹ, phụ trách ngăn ngừa lừa đảo giúp cựu chiến binh, giúp họ tiếp cận giáo dục và dịch vụ chăm sóc cho họ.

    “Những kinh nghiệm này giúp tôi dấn thân vào việc phục vụ cộng đồng và chuẩn bị cho đấu tranh phục vụ quốc gia tại Quốc Hội Mỹ,” Tiến Sĩ Trinh Hà viết trong phần giới thiệu trên trang web tranh cử.

    “Ngày nay, trong vai trò người mẹ, học giả, và nhà hoạt động, Tiến Sĩ Trinh Hà làm việc và luôn ghi nhớ câu chuyện của một người bỏ trốn chế độ đàn áp để tìm tự do tại Hoa Kỳ. Tiến Sĩ Trinh Hà ứng cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ để bảo vệ sự tự do đó và bảo đảm là di dân, nhưng gia đình lao động, và người dân Mỹ bình thường có tiếng nói trong việc soạn thảo luật để cùng nhau xây dựng tương lai,” theo trang web tranh cử của cô cho biết.

    Địa Hạt 8 của tiểu bang Washington hiện do Dân Biểu Kim Schrier (Dân Chủ) đại diện từ năm 2019.

    Địa hạt tọa lạc ở phía Đông của Seattle, thành phố lớn nhất Washington, và bao gồm các quận hạt Chelan, King, Kittitas, Pierce, và Snohomish. Địa Hạt 8 và có gần 800,000 cư dân, trong đó, gần 70% là gốc da trắng, hơn 10% là gốc Hispanic, và gần 10% là gốc Á.

    Ngày bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Washington là 4 Tháng Tám, 2026, và ngày bầu cử chung cuộc là 3 Tháng Mười Một, 2026.

    Washington là tiểu bang có bầu cử sơ bộ đa đảng, bất cứ ai, cho dù thuộc đảng nào, đều có thể tham gia. Sau đó, hai ứng cử viên được nhiều phiếu nhất, bất luận là thuộc đảng nào, sẽ tranh chung cuộc để có một người chiến thắng.

    Bà này có bài phỏng vấn trên Diễn đàn Sean Le: https://www.youtube.com/watch?v=z_M8ab6OWRc

    ----

    2. Dân Biểu Trâm Nguyễn (Dân Chủ), đại diện Địa Hạt 18 Essex District của tiểu bang Massachusetts, vừa tuyên bố ứng cử dân biểu liên bang Địa Hạt 6 của tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

    “Tôi là Trâm Nguyễn, dân biểu tiểu bang, luật sư, và là một người tị nạn trốn khỏi chế độ bạo quyền đến Mỹ lúc 5 tuổi,” nữ dân biểu gốc Việt duy nhất của Massachusetts viết trên Facebook của cô hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười. “Tôi ứng cử trở thành dân biểu liên bang đại diện Địa Hạt 6 của Massachusetts! Đây là thời điểm RẤT QUAN TRỌNG nên không thể đứng bên ngoài. Quyền của chúng ta, nền dân chủ của chúng ta, và tương lai của chúng ta đang bị đe dọa.”

    Địa Hạt 6 của Massachusetts ở Hạ Viện Mỹ hiện do Dân Biểu Seth Moulton (Dân Chủ) đại diện từ năm 2015 đến nay. Nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào năm 2027. Hôm 15 Tháng Mười, Dân Biểu Seth Moulton tuyên bố tranh cử chức thượng nghị sĩ liên bang của Massachusetts năm 2026. Chiếc ghế này hiện do Thượng Nghị Sĩ Ed Markey (Dân Chủ) nắm giữ từ năm 2013.

    Luật Sư Trâm Nguyễn thắng cử lần đầu vào Tháng Mười Một, 2018, trở thành người Việt Nam đầu tiên làm dân biểu tiểu bang Massachusetts và là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử Quốc Hội tiểu bang này. Sau đó, cô tái thắng cử ba lần vào năm 2020, năm 2022, và năm 2024.

    Dân Biểu Trâm Nguyễn đại diện Địa Hạt 18 Essex District bao gồm một phần các thành phố Andover, Boxford, North Andover, và Tewksbury của Massachussets.

    Cô lớn lên ở vùng Merrimack Valley và cư ngụ ở Andover.

    Cô tốt nghiệp trung học Methuen High School và học đại học Tufts University, là người đầu tiên trong gia đình học trên trung học, và tốt nghiệp cử nhân Xã Hội Học và Nghiên Cứu Mỹ.

    Sau đó, cô tốt nghiệp bằng luật đại học Northeastern University, Boston, Massachusetts.

    Năm 2022, cô vào học trường Harvard Kennedy School, và tốt nghiệp cao học Quản Trị Hành Chánh năm 2024.

    Cô cũng từng là một luật sư đấu tranh cho người cao tuổi, cựu chiến binh, trẻ em và những người bị bạo hành gia đình. Cô từng ủng hộ nhiều dự luật nâng cao đời sống của cư dân trước khi nhiều dự luật này được thông qua.

    Tại Hạ Viện Massachussets, Dân Biểu Trâm Nguyễn hiện là chủ tịch Ủy Ban Hành Động Bảo Vệ Môi Trường, trở thành phụ nữ gốc Á đầu tiên đứng đầu một ủy ban trong cơ quan lập pháp này.

    ---

    3. Nữ Doanh nhân Nina Linh (D), một nữ doanh nhân trong Địa Hạt 40 của California.

    Bà Nina Linh sẽ ứng cử dân biểu liên bang Địa Hạt 40 của California.

    Bà Nina Linh tuyên bố tranh cử hồi Tháng Tư. 

    Địa Hạt 40 của California hiện do Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa) nắm giữ.

    Theo tiểu sử trên trang web tranh cử, bà Nina Linh sinh ra tại Việt Nam, là con một cựu quân nhân VNCH, đến Mỹ lúc còn nhỏ, cùng với mẹ và các anh chị em.

    Bà lớn lên trong một gia đình lao động, trải qua tình trạng bạo lực gia đình, và hiểu hệ thống xã hội không bảo vệ những gia đình dễ bị tổn thương như thế nào.

    Sau khi học xong, với đầu óc có tính kinh doanh, bà trải qua nhiều công việc, vượt qua nhiều thử thách.

    Trong vai trò điều hành giải trí, bà làm việc trong lĩnh vực truyền hình và âm nhạc, sản xuất các chương trình đẳng cấp quốc gia. Trong lĩnh vực tài chính và địa ốc, bà hướng dẫn khách hàng qua các thử thách phức tạp để thiết lập các doanh nghiệp thành công.

    Bà sáng lập WonderSeed Foundation, một tổ chức bất vụ lợi phối hợp kỹ thuật và khoa học nhận thức, giúp thanh thiếu niên trở thành những công dân khỏe mạnh và giúp ích cho xã hội. Cho tới nay, WonderSeed tiếp tục thay đổi cuộc đời của hàng trăm thanh thiếu niên khắp Hoa Kỳ.

    Bà Nina Linh là một trong bảy ứng cử viên tranh chức của Dân Biểu Young Kim.

    Địa Hạt 40 bao gồm một phần hoặc toàn bộ một số thành phố thuộc ba quận hạt Orange, Riverside, và San Bernardino ở miền Nam California, như Aliso Viejo, Anaheim, Brea, Chino Hills, Corona, Lake Forest, Laguna Hills, Laguna Woods, Mission Viejo, Orange, Rancho Santa Margarita, Tustin, Villa Park, Yorba Linda, Coto De Caza, và North Tustin.

    Theo luật bầu cử tiểu bang, bà Nina Linh phải trải qua cuộc bầu cử sơ bộ, và nếu thắng, sẽ tranh cử chung cuộc vào Tháng Mười Một, 2026.

    Ngày bầu cử sơ bộ ở California là Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, 2026

    ----

    4. Dân biểu Hoan Huỳnh(D) ứng cử dân biểu liên bang Địa Hạt 9 của Illinois.

    Dân Biểu Hoan Huỳnh tuyên bố tranh cử hôm 2 Tháng Bảy.

    Địa Hạt 9 của Illinois do Dân Biểu Jan Schakowsky (Dân Chủ) nắm giữ. Dân Biểu Jan Schakowsky sẽ nghỉ hưu vào năm 2026.

    Theo trang web của Dân Biểu Hoan Huỳnh, ông là người Mỹ gốc Việt đầu tiêu đắc cử Quốc Hội Illinois trong lịch sử 206 năm, sau khi thắng đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một, 2022.

    Ông Hoan ra đời trong một gia đình có cha là người Việt và mẹ là người Hoa. Gia đình ông đến Mỹ tị nạn hồi thập niên 1990.

    Sau khi học xong trung học, ông vào đại học Yale University (New Haven, Connecticut), tốt nghiệp cử nhân, rồi học các đại học University of Cambridge at King’s College (Anh), Harvard University (Cambridge, Massachusetts), và University of Chicago, và tốt nghiệp bằng cao học.

    Sau đó, ông làm việc và nghiên cứu tại Khoa Xã Hội Học đại học Yale University.

    Từ đó, ông làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật giáo dục, sáng kiến xã hội, và thiết kế nhiều công ty và doanh nghiệp nhỏ. Sau đó, ông làm việc trong lĩnh vực đầu tư tạo ảnh hưởng xã hội để phát triển kinh tế và cộng đồng ở Chicago.

    Tại Hạ Viện Illinois, Dân Biểu Hoan Huỳnh là thành viên các nhóm Legislative Progressive Caucus, Asian American Legislative Caucus, và Green Caucus.

    Ông là một trong 11 ứng cử viên tranh chiếc ghế trống của Dân Biểu Jan Schakowsky.

    Địa Hạt 9 tọa lạc tại phía Bắc Chicago, bao gồm các thành phố và khu vực như Evanston, Skokie, Arlington Heights, Des Plaines, Mount Prospect, Glenview, và Wilmette.

    Theo luật bầu cử tiểu bang, Dân Biểu Hoan Huỳnh phải trải qua cuộc bầu cử sơ bộ, và nếu thắng, sẽ tranh cử chung cuộc vào Tháng Mười Một, 2026.

    Ngày bầu cử sơ bộ ở Illinois là Thứ Ba, 17 Tháng Ba, 2026.

    ----

    5. Luật Sư Thiên Hồ, chánh biện lý Sacramento County, vừa tuyên bố ứng cử dân biểu liên bang Địa Hạt 6 của California hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười Một, theo nhật báo The Sacramento Bee.

    Ông Thiên Hồ hiện là người gốc Việt duy nhất giữ chức chánh biện lý một quận hạt ở Hoa Kỳ.

    “Chúng tôi chạy trốn độc tài,” ông Thiên nói trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một, trước khi tuyên bố tranh cử. 

    “Và tôi không bao giờ nghĩ là tôi chứng kiến sự xuất hiện của một nhà độc tài ở đây. Thành thực mà nói, đây là thời điểm để chúng ta đứng lên chống lại những kẻ độc tài như Donald Trump.”

    Đây là thông điệp đầu tiên mà Chánh Biện Lý Thiên Hồ (Dân Chủ) nói trong băng video thông báo ông ra tranh cử, trong đó có những hình ảnh lịch sử từ thời chiến tranh Việt Nam và các cuộc đối đầu hiện nay, giữa dân thường và Cảnh Sát Di Trú (ICE) và Vệ Binh Quốc Gia.

    “Sử dụng quân đội chống lại người dân của chính mình,” ông Thiên Hồ nói trong video. “Kéo người ra khỏi xe và trường học, làm cho những người bất đồng chính kiến biến mất. Không đưa ra tòa xử, không đưa ra bồi thẩm đoàn xử. Chỉ có sự sợ hãi.”

    Chánh Biện Lý Thiên Hồ cũng nói ưu tiên “số một” của ông ở Quốc Hội sẽ là “bảo vệ nền dân chủ,” nhưng ông cũng nhanh chóng nói thêm an toàn công cộng và bảo đảm cuộc sống vật chất cũng là những ưu tiên khác của ông.

    Ông đề cập đến chuyện gia đình ông từng sống nhờ trợ cấp thực phẩm “Food Stamps” khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ.

    “Tôi muốn tranh đấu làm cho California có cuộc sống vật chất tốt hơn, thuế thấp cho các gia đình lao động, giảm chi phí bảo hiểm y tế mà hiện nay lên cao ngất ngưởng chỉ vì dự luật lớn và tệ,nhưng có lợi cho các tỷ phú, mà tôi gọi là như vậy,” ông nói với ngụ ý đề cập đến Dự Luật “One Big, Beautiful Bill” do Tổng Thống Donald Trump ký ban hành hồi mùa Hè năm nay.

    Công tố viên Thiên Hồ thắng cử chánh biện lý Sacramento hồi năm 2022, sau khi dẫn đầu vụ truy tố ông Joseph DeAngelo, có biệt danh “Golden State Killer,” trong vai trò phụ tá biện lý của quận hạt.

    Ông Joseph James DeAngelo, cựu cảnh sát viên Exeter, California, và là một kẻ giết người hàng loạt, bị tuyên án 11 bản án chung thân liên tục không được xét tha sớm vì giết chết 13 người, và bị thêm một bản án chung thân khác vì tội bắt cóc 13 người. Ông DeAngelo nhận tội năm 2020.

    Sau đó, ông Thiên, 52 tuổi, kể lại câu chuyện này, cùng với những chuyện cá nhân đời mình, trong cuốn sách có tên “The People vs. The Golden State Killer.”

    Khi được hỏi tại sao không tái tranh cử chánh biện lý mà nhắm vào ghế dân biểu liên bang, Chánh Biện Lý Thiên Hồ nói ông thấy vai trò dân biểu tạo cơ hội cho ông tiếp tục “tranh đấu cho những người thấp cổ bé miệng, những người dễ bị bắt nạt, và những người là nạn nhân.”

    “Tôi ứng cử vào Quốc Hội để bảo vệ an toàn công cộng và tự do của chúng ta…bởi vì mọi gia đình xứng đáng sống trong một cộng đồng nơi mà công lý có thật và giấc mơ Mỹ vẫn chưa xa vời,” ông Thiên Hồ nói.

    Địa Hạt 6, mới được vẽ lại sau khi cử tri California thông qua Dự Luật Prop. 50 hôm 4 Tháng Mười Một, bao gồm các thành phố và khu vực West Sacramento, Natomas, East Sacramento, Citrus Heights, Roseville, và Rocklin.

    Ông Thiên Hồ từng được giải thưởng Công Tố Viên Xuất Sắc Nhất của Sacramento County năm 2017.

    Cũng trong năm 2017, ông được giải thưởng tương tự của Hiệp Hội Các Công Tố Viên Gốc Châu Á-Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ.

    Ông đến Mỹ năm 1976, tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị đại học UC Davis năm 1995 và tốt nghiệp bằng luật đại học McGeorge School of Law thuộc đại học University of the Pacific năm 1998.

    ---

    6. Bà Dân biểu Trâm Nguyễn (D) tiểu bang Massachusetts, Địa Hạt 18 Essex County, từng giữ chức vụ trong cuộc bầu cử ngày 6 Tháng Mười Một, 2018, với nhiệm kỳ hai năm.

    Bà là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc Hội Massachusetts.

    Bà ứng cử Dân biểu Hoa Kỳ Địa Hạt 6 của Massachusetts

    Bà kể, gia đình bà đến Hoa Kỳ tị nạn lúc bà chỉ mới 5 tuổi và bà lớn lên ở khu vực Merrimack Valley, Massachusetts. Lúc đó, mẹ bà mới 32 tuổi, bằng tuổi bà bây giờ, đến Mỹ cùng hai người con là bà Trâm, em gái và cha của bà.

    Bà kể lúc đó gia đình gặp nhiều khó khăn vì cả nhà chỉ có $100, lại không nói được tiếng Anh. Nhưng qua nhiều khó khăn cùng sự nhẫn nại của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng, bà Trâm là người đầu tiên trong gia đình được đi học đại học. Vì vậy, bà muốn trả ơn lại cho cộng đồng và muốn bảo đảm ai cũng có cơ hội để thành công.

    Bà cho rằng cộng đồng này cho bà nhiều cơ hội quý báu và bà muốn cho cư dân được cơ hội như mình.

    Bà hiểu những khó khăn mà nhiều gia đình trải qua để thành công. Bà rất quý giáo dục công cộng vì cho bà cơ hội là người đầu tiên trong gia đình học đại học, tại Tufts University, và sau đó học luật ở Northeastern University.

    Bà từng là một luật sư đấu tranh cho người cao tuổi, cựu chiến binh, trẻ em và những người bị bạo hành gia đình. Bà cũng từng ủng hộ nhiều dự luật nâng cao đời sống của cư dân. và nhiều dự luật này được thông qua.

    Bà cho biết trong những năm đấu tranh cho nhiều dự luật, bà muốn gặp Dân Biểu Jim Lyons (Cộng Hòa), đối thủ của bà trong cuộc bầu cử này, để thảo luận về các vấn đề quan trọng, nhưng ông không chịu gặp.

    Vì vậy, bà quyết định ra tranh cử để trở thành một người ủng hộ các tiểu thương và nâng cấp cơ sở hạ tầng của địa hạt.

    Bà Trâm gửi thông điệp cuối cùng: “Với những người trẻ tuổi muốn bước vào chính trường, tôi muốn nói với họ rằng tôi sẵn sàng ủng hộ và hướng dẫn họ, bất kể họ theo đảng nào. Ngoài ra, là một người tị nạn và bố tôi từng đi cải tạo tám năm, tôi rất quý giá trị của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ này thể hiện sức mạnh của cộng đồng người gốc Việt tại Hoa Kỳ. Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng để nước Mỹ công nhận lá cờ này là cờ chính thức của người Mỹ gốc Việt.”

    ---

    7. Thị trưởng Chi Charlie Nguyễn(R)

    Ông Chi Charlie Nguyen đã được bầu làm Thị trưởng tại Cuộc Tổng tuyển cử Thành phố vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Ông Nguyễn được bầu lần đầu tiên vào năm 2016 để phục vụ trong Ban Vệ sinh Thành phố Midway và rất tự hào khi được giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Sau đó, ông được bầu làm Ủy viên Hội đồng Thành phố vào tháng 11 năm 2018.

    Thị trưởng Charlie Nguyễn lớn lên tại Quận Cam. Ông theo học trường Trung học Westminster/Bolsa Grande, tốt nghiệp Cử nhân Khoa học ngành Kỹ thuật tại Đại học Bang California, Fullerton và tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Bang California, Long Beach.

    Thị trưởng Charlie Nguyễn luôn tâm huyết với việc phục vụ tất cả mọi thành viên trong cộng đồng. Là một nhà lãnh đạo cộng đồng giàu lòng nhân ái, ông đã tình nguyện tham gia nhiều dự án khác nhau trong suốt 35 năm qua. Nhiều dự án trong số đó trực tiếp giúp đỡ thanh thiếu niên, thanh niên và người cao tuổi.

    Ông là một kỹ sư giàu kinh nghiệm và là một doanh nhân thành đạt. Trong nhiều năm, ông đã điều hành thành công doanh nghiệp của mình tại Thành phố Westminster.

    Trong sự nghiệp kỹ sư của mình, ông từng làm việc tại Công ty Boeing, Rockwell International và các công ty B/E Aerospace. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Kỹ sư Thiết kế, Kỹ sư Quản lý Rủi ro, Quản lý Dự án và Quản lý. Chức vụ cuối cùng của ông tại Rockwell là Quản lý Cấp cao tại Bộ phận Kỹ thuật. Là Quản lý Cấp cao cho các tập đoàn lớn, ông quản lý các Giám sát viên, Quản lý Dự án và Kỹ sư. Ông đã thành công trong việc thiết lập các ưu tiên với nguồn lực hạn chế để tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho công ty.

    Là một doanh nhân thành đạt điều hành công ty riêng, ông chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, chiến lược kinh doanh và các hoạt động hàng ngày.

    Thị trưởng Charlie Nguyễn thực sự tin rằng với khả năng quản lý toàn diện và kỹ năng lãnh đạo đã được chứng minh, cùng với niềm đam mê phục vụ cộng đồng, ông sẽ tiếp tục tạo ra những tác động tích cực. Ông có nhiệt huyết chân thành trong việc xây dựng Thành phố Westminster thành một nơi an toàn, thịnh vượng để sinh sống và nuôi dạy gia đình.

    Ông tuyên bố tranh cử chức Dân biểu quốc hội Địa Hạt 45 của California.

    ----

    8. Thêm một người gốc Việt ứng cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45

    Ông Chương Võ, cựu nghị viên Cerritos, vừa tuyên bố ứng cử dân biểu liên bang Địa Hạt 45.

    Ông Chương đưa ra tuyên bố trên trang Facebook của ông hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười.

    “Tôi chính thức ứng cử đại diện Địa Hạt 45 của Hạ Viện Hoa Kỳ ở California,” ông Chương viết. “Các cộng đồng chúng ta xứng đáng có lãnh đạo bảo vệ an toàn, có trách nhiệm, và hợp lòng dân. Cùng nhau, chúng ta có thể khôi phục lòng tin, bảo vệ gia đình, xây dựng tương lai, nơi mà mọi tiếng nói được lắng nghe.”

    Ông viết tiếp: “Cuộc vận động này là cho người dân thật sự – chứ không phải các nhóm quyền lợi. Mỗi đồng đô la đóng góp sẽ giúp chúng tôi tiếp cận cử tri khắp Orange County và Los Angeles County.”

    Như vậy, cho tới nay, ông Chương Võ là người thứ tư tranh cử chức dân biểu Địa Hạt 45.

    Hồi Tháng Tám, Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster tuyên bố tranh cử chiếc ghế này.

    Đến Tháng Chín, Nghị Viên Amy Phan West của Westminsetr cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

    Chiếc ghế dân biểu Địa Hạt 45 hiện do Dân Biểu Derek Trần nắm giữ, sau khi ông thắng Dân Biểu Michelle Steel trong cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một, 2024.

    Nhiệm kỳ của dân biểu liên bang Hoa Kỳ là hai năm.

    Ông Chương đắc cử nghị viên Cerritos lần đầu vào Tháng Ba, 2020, và là dân cử gốc Việt đầu tiên trong thành phố.

    Sau đó, ông được đồng viện chọn làm xử lý thường vụ Hội Đồng Thành Phố trong hai năm 2020 và 2021.

    Ngày 27 Tháng Tư, 2022, ông được các đồng viện chọn làm thị trưởng với số phiếu bầu 4-1, và với nhiệm kỳ một năm.

    Trước khi đắc cử nghị viên, ông Chương là thành viên Ủy Ban An Toàn Cộng Đồng Cerritos.

    Sau khi làm việc cho ủy ban này được hai năm, ông được bổ nhiệm vào Ủy Ban Quy Hoạch thành phố.

    Ông từng ra tranh cử chức nghị viên Cerritos hồi năm 2017, nhưng không thành công.

    Theo trang web vận động tranh cử của mình, gia đình ông Chương đến Hoa Kỳ cách đây 46 năm và định cư ở khu South Bay thuộc Los Angeles County.

    Ông được nhận vào đại học UCLA theo ngành sinh học. Sau khi tốt nghiệp, vì muốn phục vụ công chúng, ông vào học viện cảnh sát và là người đầu tiên trong gia đình làm nhân viên công lực.

    Ông Chương sống ở Cerritos hơn 20 năm, có vợ là bà Traci Võ, và hai con trai, Ethan và Brandon.

    Địa Hạt 45 bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố thuộc Orange County và Los Angeles County như Artesia, Brea, Buena Park, Cerritos, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Hawaiian Gardens, La Palma, Lakewood, Los Alamitos, Placentia, Rossmoor, Westminster, và Yorba Linda, trong đó có vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

    -----

    9. Nữ Nghị Viên Amy Phan West của Westminster ứng cử Dân biểu Quốc hội Địa Hạt 45 của California. 

    Bà bị đồng viện tố ‘gây nhiễu,’ Amy Phan West tố lại HĐTP Westminster vi phạm ‘Brown Act’

    Nghị Viên Amy Phan West, đại diện Địa Hạt 1 của Westminster, bị các đồng viện yêu cầu ngưng “livestream” trong buổi họp đặc biệt hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười, vì bà quay màn hình vào phía Phó Thị Trưởng Carlos Manzo, vừa chính thức gởi thư đến Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) hôm 13 Tháng Mười, tố cáo các đồng viện vi phạm Đạo Luật “Brown Act” và yêu cầu họ chấm dứt việc làm này.

    “Brown Act” là đạo luật của California, bảo đảm các thảo luận của dân cử địa phương mà có liên quan đến công việc phải được thực hiện công khai, cũng như có các điều khoản khác.

    Khi cuộc họp, trực tiếp truyền hình trên kênh của Westminster, bắt đầu vào phút thứ 28, Phó Thị Trưởng Carlos Manzo phát hiện Nghị Viên Amy Phan West đang thu hình ông.

    Thế là ông phản đối, nói rằng bà không được làm như vậy.

    Bà Amy phản đối ông Manzo, nói rằng đây là quyền tự do ngôn luận của bà và rằng cuộc họp đang trực tiếp truyền hình công khai.

    Ông Manzo yêu cầu Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn có hành động. Thế là ông thị trưởng hỏi ý kiến ông Scott Porter, luật sư thành phố.

    Ông Porter giải thích: “Nghị Viên Amy Phan West có quyền thu hình, nhưng không nên để việc thu hình này ‘gây nhiễu’ buổi họp.”

    “Trong trường hợp này, HĐTP có quyền bỏ phiếu thông qua một đề nghị yêu cầu Nghị Viên Amy Phan West có ‘đồng ý’ chấm dứt việc này hay không,” ông Porter nói.

    Sau đó, Phó Thị Trưởng Carlos Manzo đưa ra đề nghị, được Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn ủng hộ.

    Lá thư “Cease and Desist” (Ngừng và Chấm Dứt) do Nghị Viên Amy Phan West gởi HĐTP Westminster. (Hình: Người Việt)

    Nghị Viên Amy Phan West lên tiếng: “Điều không may ở đây là quyền tự do ngôn luận của tôi. Tôi nhớ lần trước luật sư thành phố nói rằng đây là buổi họp công khai, nên tôi có quyền tự do ngôn luận của tôi, quyền được thu hình, đó là quyền của tôi.”

    “Tôi nghĩ thành phố không nên có một hành động mang tính pháp lý như thế này, hoặc một hành động xóa bỏ tự do của tôi. Đó là vi hiến,” bà Amy cảnh báo. “Thành ra, tôi muốn quý vị hiểu điều này trước khi đưa ra đề nghị.”

    Kết quả cuộc bỏ phiếu là 3-1, trong đó ông Chí, ông Manzo, và Nghị Viên Mark Nguyễn bỏ phiếu thuận. Bà Amy bỏ phiếu chống, và không “đồng ý” ngưng thu hình.

    Sau đó, Luật Sư Scott Porter đề nghị HĐTP tạm ngưng cuộc họp.

    Sau khi cuộc họp bắt đầu trở lại, ông Chí nhắc bà Amy: “Bà vẫn có quyền thu hình, nhưng nếu bà quay điện thoại về hướng một người nào đó thì đó có vẻ là làm cản trở cuộc họp. Tôi hiểu ý của phó thị trưởng là như vậy.”

    Ông thị trưởng cho biết thêm, nếu bà Amy không đồng ý “để yên điện thoại” trong lúc thu hình, thì ông phải cho ngưng cuộc họp.

    Bà Amy lập lại rằng bà có quyền thu hình trực tiếp vì đây là buổi họp công khai và “tôi không ‘gây nhiễu’ ai cả.”

    “Tôi không gọi điện thoại, gửi tin nhắn, hay làm gì khác,” bà nói. 

    “Ông không nên trừng phạt một đồng viện vì việc thu hình, bởi vì việc này có thể dẫn đến việc kiện cáo.”

    Luật Sư Porter nhắc lại: “Tôi chỉ muốn nói rõ, Nghị Viên Amy Phan West có quyền thu hình. Điều mà HĐTP đòi hỏi là đừng chĩa điện thoại vào người khác, đừng làm gì khác, có thể ‘gây nhiễu’ cuộc họp. Bà có quyền tự do ngôn luận trong việc thu hình, nhưng HĐTP cũng có quyền yêu cầu bà đừng làm cản trở cuộc họp. Nếu bà không tuân theo yêu cẩu của HĐTP thì đó cũng là quyền của bà.”

    Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn một lần nữa hỏi Nghị Viên Amy Phan West có chịu để điện thọai một chỗ trong lúc thu hình hay không, nếu không, ông sẽ đề nghị ngưng cuộc họp.

    Sau một hồi nói qua nói lại, thị trưởng tuyên bố: “Có vẻ như bà Amy không đồng ý với đề nghị của chúng tôi. Vậy thì tôi đề nghị bỏ phiếu ngưng cuộc họp ở đây.”

    Tuy nhiên, Phó Thị Trưởng Carlos Manzo đề nghị cuộc họp cứ tiếp tục.

    Ông nói: “Tôi thấy mọi người đang họp, nhân viên chúng ta cũng đang làm việc ở đây. Bây giờ mà ngưng thì không nên. Thôi thì tôi chấp nhận để Nghị Viên Amy Phan West muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ cố gắng làm lơ khi bị cô chĩa điện thoại vào tôi.”

    Cuộc họp sau đó tiếp tục. Tuy nhiên, sự việc không dừng ở đây.

    Hôm 10 Tháng Mười, Luật Sư Chad Morgan, đại diện Nghị Viên Amy Phan West, gởi cho HĐTP một lá thư dài bốn trang, đề cập những gì xảy ra trong cuộc họp hôm 6 Tháng Mười.

    Trong thư, ông Morgan cho rằng việc bỏ phiếu liên quan đến việc thân chủ ông thu hình là “không nằm trong chương trình nghị sự họp.”

    Ông cho biết thêm, khi cuộc họp tạm nghỉ theo đề nghị của Luật Sư Scott Porter, các thành viên HĐTP lại bàn về chuyện Nghị Viên Amy Phan West thu hình, trong phòng họp kín.

    Ông Morgan cho rằng, đây là vấn đề cần được bàn bạc công khai, nhưng HĐTP đã bàn trong kín đáo sau khi tiến hành cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp trước đó, vì thế, vi phạm “Brown Act.”

    Về chuyện Nghị Viên Amy Phan West thu hình trực tiếp, Luật Sư Chad Morgan cho rằng đây không phải là “gây nhiễu” theo quy định của “Brown Act” vì nó “không gây tiếng ồn, không làm chói lòa, và không cản trở tầm nhìn (của ai đó).”

    “Thay vào đó, cái gọi là ‘gây nhiễu’ chính là Phó Thị Trưởng Manzo không muốn bị quay phim,” ông Morgan viết. “Trong khi ông Manzo và những người khác thắc mắc chuyện bà Amy thu hình một cuộc họp đã đang được bà thu hình rồi, thì vấn đề ở đây là tại sao ông Manzo chọn ‘gây nhiễu’ bằng cách phàn nàn việc bà tiếp tục thu hình? Chuyện bà Amy tiếp tục thu hình – ngay cả là không cần thiết – không làm hại ai.”

    Luật Sư Chad Morgan yêu cầu HĐTP, trong vòng 30 ngày, chấm dứt làm những việc sau:

    1-Thảo luận bất cứ vấn đề gì không có trong nghị trình họp, trừ những trường hợp đặc biệt mà luật pháp cho phép.

    2-Bàn bạc công việc thành phố, đặc biệt liên quan đến quyền của Nghị Viên Amy Phan West thu hình các cuộc họp HĐTP, bất cứ nơi đâu, ngoài cuộc họp công khai của HĐTP, trừ khi “Brown Act” cho phép bàn trong kín đáo.

    3-Bác bỏ ý kiến công chúng đối với các vấn đề có trong nghị trình, bao gồm các vấn đề được đưa vào phút cuối một cách hợp lệ.

    4-Xâm phạm hoặc tìm cách xâm phạm quyền của Nghị Viên Amy Phan West được thu hình, trừ khi có những lý do “gây nhiễu” chính đáng như có tiếng ồn, làm chói lòa, và cản trở tầm nhìn (của ai đó). (Phàn nàn của bất cứ ai trong HĐTP về chuyện này chính là “gây nhiễu” và thị trưởng nên thấy rằng đây là hành động mất trật tự).

    Hôm Thứ Hai, 13 Tháng Mười, Nghị Viên Amy Phan West gởi HĐTP lá thư “Cease and Desist” (Ngừng và Chấm Dứt), một văn bản pháp lý cho thấy có thể bà khởi kiện thành phố.

    Trong thư, bà Amy cho biết: “Người dân Westminster xứng đáng có được sự trung thực và công khai của các lãnh đạo thành phố. Những quyết định được đưa ra trong bóng tối phản bội nguyên tắc căn bản của dân chủ. Mọi tiếng nói trong thành phố đều có ảnh hưởng – và người dân có quyền được nghe.”

    Bà kêu gọi thành phố điều chỉnh ngay lập tức bất cứ hành động bất hợp pháp nào và cam kết thực hiện tất cả công việc thành phố một cách công khai, đúng theo luật yêu cầu.

    “Đây không phải là chính trị,” nữ nghị viên gốc Việt duy nhất ở Westminster viết trong thư. “Đây là sự chính trực. Đây là khôi phục lại niềm tin trong chính quyền thành phố và làm điều đúng cho cộng đồng chúng ta.”

    Khi được nhật báo Người Việt hỏi nếu HĐTP không thực hiện những gì trong lá thư bà yêu cầu thì sao, bà Amy Phan West cho biết: “Tôi hy vọng họ sẽ điều chỉnh lại cung cách làm việc hiện nay, nếu không, tôi sẽ thực hiện bước kế tiếp.”

    Nghị Viên Amy Phan West từ chối cho biết bước kế tiếp đó là gì.

    Vậy là chúng ta có 3 người Mỹ gốc Việt cùng ứng cử chức Dân biểu Địa hạt 45 California.

    Theo Báo Người Việt.


    Không có nhận xét nào