Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện tái diễn Khi ốc ngâm thủy tinh lỏng và pate thịt heo dịch tả....lại tiếp tục vào miệng người dân

    Lê Trọng Kha/Việt Nam

    27/01/2026

    Mới đầu năm 2026, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt vụ vi phạm an toàn thực phẩm gây phẫn nộ: Pate thịt heo dịch tả châu phi, thực phẩm chức năng giả, xúc xích bẩn, và mới nhất – HƠN 3000 TẤN ỐC BƯƠU NGÂM 500 TẤN HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP!

    Điều đau lòng nhất: Vụ ốc ngâm hóa chất này từ năm 2021 đã bị báo chí đăng tải, cơ sở vi phạm bị phát hiện. Nhưng đến nay, chủ cơ sở đó – Huỳnh Văn Trường – vẫn tiếp tục dùng chất cấm để "ngầm" 3.000 tấn thịt ốc, thu lời hàng tỷ đồng. Hóa chất Natri Silicate (thủy tinh lõng) được dùng trong xây dựng, có thể phá hủy hệ tiêu hóa, gây ung thư, đang được phơi bày trên bàn ăn của hàng ngàn gia đình.

    Câu hỏi lớn đặt ra:

    Tại sao vi phạm cứ LẶP ĐI LẶP LẠI? Pháp luật có thực sự đủ sức răn đe, hay chỉ "rung cây dọa khỉ"? Có phải cứ gần Tết là lại "làm thành tích" cho xong, còn bình thường thì buông lỏng?

    Thế lực nào đứng sau? Như vụ Công ty Đồ hộp Hạ Long: năm 2019 gây scandal quốc tế vì xuất khẩu pate thịt heo dịch tả qua Đài Loan, vậy mà ở Việt Nam, thông tin bị dập tắt, doanh thu vẫn tăng vọt. Ai đã bao che? Ai đã nhận bao thư từ những đoàn kiểm tra?

    Người tiêu dùng đang ở đâu trong cuộc chiến này? Chúng ta có quá dễ dãi khi vẫn chọn thực phẩm rẻ, không rõ nguồn gốc? Có phải chúng ta đang "đồng lõa" vô hình khi tiếp tục tiêu thụ, bất chấp cảnh báo?

    Nhìn sang các nước phát triển, tại sao họ rất hiếm scandal thực phẩm đến mức kinh hoàng như ta?

    Bởi vì: LUẬT PHÁP HỌ SIẾT CHẶT - XỬ PHẠT NẶNG đến mức phá sản, tù chung thân. TRUYỀN THÔNG HỌ ĐỘC LẬP, không dễ bị mua chuộc. VÀ QUAN TRỌNG NHẤT: NGƯỜI DÂN HỌ CÓ Ý THỨC, sẵn sàng tẩy chay, kiện cáo, không bao giờ chấp nhận ăn bẩn.

    ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN MỘT CUỘC "CẢI CÁCH" THỰC SỰ:

    - VỀ PHÁP LUẬT: Cần án lệ xử nặng: phạt tù dài hạn, bồi thường hàng trăm tỷ, thậm chí tử hình với những trường hợp cố tình gây hại cho sức khỏe cộng đồng.

    - VỀ QUẢN LÝ: Công khai danh tính những quan chức nhận hối lộ, bao che. Kiểm tra đột xuất, không báo trước.

    - VỀ TRUYỀN THÔNG: Cần sự minh bạch, không để bất kỳ thế lực nào "dập tin". Phóng viên Báo chí cần được nhận lương như quan chức để họ viết đúng theo tiếng nói Báo giới, họ không thể đặt ngòi bút viết vì tiền nhuận bút để đưa tin. Không ai được làm sai sự thật, tiếng nói báo chí là tiếng nói của sự thật.

    - VỀ CHÍNH CHÚNG TA – NGƯỜI TIÊU DÙNG: Hãy tỉnh táo! Đừng vì ham rẻ mà đầu độc chính mình và gia đình. Hãy học cách nói "KHÔNG" dứt khoác với thực phẩm không rõ nguồn gốc. Sức khỏe là vô giá – đừng đánh đổi vì vài nghìn đồng. Ngoài ra thói quen đi mua đồ ăn đựng trong túi nilong, hộp xốp đựng đồ ăn nóng cũng rất nguy hại cho sức khỏe, cần thay đổi.

    Xã hội chỉ thay đổi khi DÂN TRÍ được nâng cao, khi mỗi người ý thức được rằng: ĂN KHÔNG CHỈ ĐỂ NO, MÀ CÒN ĐỂ SỐNG KHỎE, SỐNG CÓ NHÂN CÁCH.

    Hãy chia sẻ nếu bạn cũng bức xúc!

    Hãy cùng lên tiếng, vì sự an toàn của chính chúng ta và thế hệ tương lai.

    Lê Trọng Kha - 27/01/2026


    Không có nhận xét nào