Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper đến chào từ biệt
THANH HIỀN/ Tuổi Trẻ
Việt Nam vừa có một năm tăng trưởng gần gấp đôi Singapore
Báo Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Vụ 130 tấn thịt lợn bẩn: "Từ tháng 9 đến nay mới cảnh báo là rất nguy hiểm"
Hoàng Lê/ Báo Dân Trí
Thứ sáu, 09/01/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper - Ảnh: TTXVN
Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Mỹ Marc Knapper chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và khẳng định dù trên cương vị nào, ông cũng sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hai nước.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 9-1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Việt Nam coi trọng quan hệ, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Mỹ
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư chúc mừng Đại sứ Marc Knapper đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.
Tổng Bí thư hoan nghênh hai nước đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ.
Ông nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa với Mỹ, bao gồm việc ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, nhất quán chính sách quốc phòng “4 không”.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính quyền Mỹ nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác - phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư chia sẻ với Đại sứ Knapper một số thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được từ Đại hội Đảng lần thứ XIII đến nay, nhất là những tiến bộ vượt bậc, được thế giới đánh giá cao như chính sách đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ.
Đại hội XIV sắp tới sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cần tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình khác.
Về tình hình khu vực, Tổng Bí thư đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước của Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS 1982), cho rằng hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp vào mục tiêu chung này.
Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng dù ở cương vị nào trong tương lai, Đại sứ Marc Knapper cũng sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ và góp phần đưa quan hệ hai nước đạt được nhiều thành tựu mới trong thời gian tới.
Về phần mình, Đại sứ Marc Knapper chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình.
Ông chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam, trong đó kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, vị thế và uy tín quốc tế được nâng cao.
Đại sứ Knapper bày tỏ sự tự hào khi được tham gia vào các sự kiện lớn trong quan hệ hai nước, nổi bật là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9-2023, các hoạt động lớn kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.
Đại sứ khẳng định dù trên cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác - thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.
Nguồn: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper đến chào từ biệt - Tuổi Trẻ Online
Việt Nam vừa có một năm tăng trưởng gần gấp đôi Singapore
08-01-2026
Báo Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Năm 2025, Việt Nam tăng trưởng hơn 8%.
Singapore vừa công bố số liệu tăng trưởng kinh tế năm 2025, cho thấy đảo quốc này có một năm “vượt kỳ vọng” nhờ cú hích từ sản xuất công nghệ cao và nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI), GDP Singapore tăng 4,8% trong cả năm 2025, cao hơn mức tăng 4,4% của năm 2024.
Số liệu tốt đẹp hơn đến từ quý 4. MTI cho biết GDP quý 4/2025 tăng 5,7% so với cùng kỳ, và tăng 1,9% theo quý (đã điều chỉnh theo mùa). Channel NewsAsia dẫn dữ liệu MTI nhấn mạnh khu vực sản xuất là động lực chính, với ngành chế tạo tăng mạnh nhờ các mảng điện tử và dược sinh học.
Hãng tin Reuters mô tả đây là năm tăng trưởng “ấn tượng” của Singapore, khi mức 4,8% vượt dự báo trước đó và được hỗ trợ bởi “làn sóng AI” kéo nhu cầu bán dẫn, máy chủ và các sản phẩm liên quan tăng lên. Dẫu vậy, các nhà hoạch định chính sách Singapore vẫn cảnh báo triển vọng 2026 có thể khó đoán hơn vì môi trường thương mại toàn cầu biến động và rủi ro từ các biện pháp thuế quan theo ngành (đặc biệt các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, dược phẩm).
Trong khi Singapore tăng 4,8%, Việt Nam cùng năm ghi nhận mức tăng cao hơn đáng kể. Theo Cục Thống kê, GDP Việt Nam tăng 8,02% trong năm 2025, còn quý 4 tăng 8,46% so với cùng kỳ. Reuters cũng dẫn số liệu cho biết tăng trưởng 2025 của Việt Nam đạt khoảng 8%, cao hơn mức 7,09% của năm 2024.
Về quy mô, Việt Nam năm 2025 được ước tính đạt khoảng 514 tỷ USD GDP, theo số liệu được công bố.
Đáng chú ý, bức tranh tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 gắn chặt với xuất khẩu. Reuters cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam tăng 17% lên 475 tỷ USD, riêng xuất khẩu sang Mỹ lên kỷ lục 153 tỷ USD, giúp thặng dư thương mại với Mỹ tăng mạnh. Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng được Reuters ghi nhận tăng, trong khi sản xuất công nghiệp và bán lẻ duy trì đà đi lên.
Ở Singapore, phần “câu chuyện” lại nằm ở cơ cấu ngành. Tài liệu GDP ước tính của SingStat cho thấy nhóm công nghiệp sản xuất là điểm sáng, khi riêng quý 4/2025, sản xuất chế biến tăng 15,0% so với cùng kỳ, góp phần kéo tăng trưởng cả năm. Các báo cáo truyền thông địa phương cũng nhấn mạnh vai trò của bán dẫn, thiết bị điện tử và dược sinh học trong việc “cứu” tăng trưởng 2025.
Nguồn: Việt Nam vừa có một năm tăng trưởng gần gấp đôi Singapore
Thực tế ra sao:
Singapore: GDP per Capita in Singapore (with a population of 5,870,750 people) is $94,481 in 2025.
Việt Nam: GDP per capita rose to $5,026 from $4,700 in 2024, placing Vietnam in the upper-middle-income group.
YlymHa sưu tầm
Singapore GDP (2025)
IMF (2025)
Nominal (current) Gross Domestic Product (GDP) of Singapore is $574.18 billion ($574,185,000,000) as of 2025, according to the International Monetary Fund (IMF).
The GDP growth rate in 2025 is 2.2%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Singapore (with a population of 5,870,750 people) is $94,481 in 2025,
an increase of $3,807 from $90,674 in 2024; this represents a change of 4.2% in GDP per capita.
Việt Nam:
Vietnam's economic growth hits 8.02% in 2025, GDP per capita $5,026
By Bach Quang
Mon, January 5, 2026 / The Investors
Vietnam’s economy grew 8.02% in 2025, its second-fastest pace in the past 15 years, driven mainly by services and industrial production, official data shows.
The economic expansion was second only to 2022’s 8.12% over the 2011-2025 period, the General Statistics Office (GSO), under the Ministry of Finance, reported on Monday.
The figure for Q4 was 8.46% year-on-year.
Nguyen Thi Huong, head of the GSO, said Q4 growth was the strongest of the 2021-2025 period, with the economy posting higher growth each successive quarter throughout the year.
Vietnam’s growth above 8% stood out as a bright spot amid continued global volatility, including trade tensions and U.S. reciprocal tariff policies, and world's economic slowdown, Huong told a press meeting, adding that it was the highest rate in ASEAN and among the fastest worldwide.
"Domestically, 2025 was a year of reorganizing administrative units at all levels and building a two-tiered local government system. It was also a year the economy faced many difficulties and challenges: heavy rains and typhoons causing severe flooding, flash floods, and landslides in various localities affected business activities and people's lives," she added.
Average GDP growth in 2021-2025 reached about 6.3% a year, slightly higher than the 6.2% recorded in the previous five-year period.
In nominal terms, Vietnam’s GDP was estimated at $514 billion in 2025, up $38 billion from a year earlier. GDP per capita rose to $5,026 from $4,700 in 2024, placing Vietnam in the upper-middle-income group.
Nguồn: Vietnam's economic growth hits 8.02% in 2025, GDP per capita $5,026
Vụ 130 tấn thịt lợn bẩn: "Từ tháng 9 đến nay mới cảnh báo là rất nguy hiểm"
Hoàng Lê/ Báo Dân Trí
Thứ sáu, 09/01/2026
(Dân trí) - Theo các hệ thống phân phối và cơ quan chức năng ở TPHCM, dù vụ 130 tấn thịt lợn bẩn đã được Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long phát hiện từ tháng 9/2025, nhưng đến nay những đơn vị này mới nắm thông tin.
Liên quan đến vụ Công an TP Hải Phòng phát hiện doanh nghiệp tập kết 130 tấn thịt lợn bẩn để sản xuất đồ hộp (trong đó khoảng 2 tấn đã được đưa vào chế biến, đóng gói), ngày 9/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang tiến hành rà soát số lô, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm đã được đưa ra thị thường.
Trước đó, Sở này đã xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có các biện pháp hành động quyết liệt, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.
"Trước mắt, chúng tôi cảnh báo người dân ngừng dùng sản phẩm. Nhưng lẽ ra phải cảnh báo từ tháng 9/2025 (thời điểm phát hiện sự việc)", lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm nói và cho biết mới chỉ nắm thông tin sự việc gần đây.
Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).
Tương tự, nhiều hệ thống siêu thị phân phối sản phẩm cũng chia sẻ, họ chỉ mới biết vụ việc sau khi báo chí đăng tải những ngày gần dây, dù thời điểm xảy ra từ tháng 9/2025.
Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, hệ thống đã yêu cầu Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long giải trình thời điểm báo cáo vụ việc, bởi đến ngày 7/1, phía MM Mega Market mới tiếp nhận được thông tin. Ngay sau đó, toàn bộ các mặt hàng liên quan đã được khẩn trương rút khỏi kệ hàng trên toàn hệ thống.
Tương tự, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Central Retail Việt Nam khẳng định đã dừng kinh doanh, thu hồi các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.
Patê cột đèn Hải Phòng là một trong những sản phẩm đóng hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: ST).
"Chúng tôi cho rằng sự việc đã phát hiện từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đến nay mới biết để cảnh báo người dân là rất nguy hiểm", đại diện một chuỗi siêu thị nhận định.
Trong ngày 8/1, các hệ thống siêu thị cũng đề nghị Sở Công Thương TPHCM đẩy mạnh và mở rộng chương trình "Tick xanh trách nhiệm" từ mặt hàng tươi sống sang đồ đóng hộp.
Trong đó, chuỗi phân phối mong muốn các doanh nghiệp tham gia chương trình ngoài tuân thủ các quy chuẩn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm phải thông tin ngay khi có sự cố xảy ra, nhằm triển khai kịp thời các biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân.
Nguồn: Vụ 130 tấn thịt lợn bẩn: "Từ tháng 9 đến nay mới cảnh báo là rất nguy hiểm" | Báo Dân trí
Không có nhận xét nào