Hòa OC
4/1/2026
Ở Nam Mỹ, nếu chọn 1 quốc gia có tiềm năng để trở thành giàu có số 1 thì Venezuela không có đối thủ. Quốc gia này có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, đứng trên Ả Rập Saudi và Iran. Dầu mỏ của Venezuela có giá trị thương mại cao vì đặc, nặng nên cho ra thành phẩm nhiều hơn nếu có công nghệ hoá dầu tiên tiến. Đặc biệt dầu thô của Venezuela rất thích hợp cho sản xuất dầu hắc (asphalt) và dầu Diesel, loại dầu cần cho máy móc công nghiệp nặng, xe tải và có giá bán khá ổn định ở mức cao.
Thực tế cho thấy, nếu sử dụng tài nguyên vàng đen này đúng mức, 1 quốc gia có thể giàu hơn Mỹ hay Thuỵ Sĩ. Ở Trung Đông, Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Saudi và Qatar là minh chứng. Tiền mặt dư dả do bán vàng đen, chính phủ lập quỹ thịnh vượng (wealth fund) đi đầu tư ngược vào thị trường chứng khoán và bất động sản Tây Âu, Mỹ, và Đông Á. Lợi nhuận có thể nuôi quốc gia của họ hàng thập kỷ. Mấy ông trùm Ả Rập ở 3 xứ này là chủ các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Châu Âu.
Đùng một cái, vào cuối thập niên 90, Venezuela bỗng xuất hiện một cha già dân tộc mang tên Hugo Chavez. Hugo theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chống đế quốc, chống thực dân, mê mẩn thần tượng cách mạng cộng sản Che Guevara của Á Căn Đình, thần tượng bác Phi (Fidel Castro). Hugo tài trợ dầu mỏ cho Cuba, nhận sự giúp đỡ về quân sự và y tế từ Cuba, mở rộng kết giao với các nước xã hội chủ nghĩa anh em.
Thời này, Đinh La Thăng từ quốc gia xã hội chủ nghĩa anh em cũng đem tiền qua đầu tư rồi lỗ chổng vó.
Hugo có dầu mỏ, lại bán giá rẻ nên được anh lớn Tàu ve vãn, hỗ trợ về mặt chính trị trên diễn đàn liên hiệp quốc, đồng thời xuất cảng hàng Made in China qua Venezuela để giải quyết vấn đề khan hàng do cấm vận của Mỹ.
Từ 1 quốc gia giàu tài nguyên, có cơ hội cạnh tranh với Brazil để trở thành cường quốc số 1 Nam Mỹ, Venezuela trở thành quốc gia đào bới tài nguyên lên ăn, chia chác cho cán bộ, người dân thì sống vào chế độ bao cấp miễn phí, lười lao động, tội phạm hoành hành. Phong trào vượt biên tăng mạnh, bằng đường bộ hay đường biển đều có. Cộng đồng tị nạn Venezuela ở Mỹ ngày càng đông.
Đùng 1 cái, Hugo bị bạo bệnh qua đời. Đàn em của của ông, Maduro, 1 tài xế xe buýt, lên thay, trở thành tổng thống của đệ nhị vương triều xã hội chủ nghĩa.
Dưới thời Maduro, Tàu thâm nhập Venezuela nhiều hơn, mua dầu nhiều hơn. Nga cũng tranh thủ chen chân vào. Các băng đảng tội phạm dưới sự bảo kê của các quan chức cũng hùng mạnh hơn, xua quân vào Mỹ qua biên giới phía Nam với Mê-hi-cô. Đó là dưới thời của cựu tổng thống Biden.
Đến thời của tổng thống Trump, Maduro bị toà án liên bang New York kết án là trùm ma tuý và tội phạm kiêm khủng bố. Mỹ có trát toà và phần thưởng cho ai chỉ điểm để bắt Maduro.
Rạng sáng ngày thứ Bảy, 4/1/2026, trong dinh thự được thiết kế như 1 pháo đài kiên cố, lực lượng đặc nhiệm Mỹ-Delta Force đã bắt giữ 2 vợ chồng Maduro khi lực lượng cảnh vệ của họ không kịp trở tay, rồi đưa ra chiến hạm đổ bộ Mỹ đang ở ngoài khơi, từ đó bay bằng máy bay quân sự về New York.
Chiến dịch của Delta Force với sự phối hợp của các binh chủng khác diễn ra hoàn hảo, tương tự chiến dịch của Seal Team 6 khi hạ thủ Bin Laden.
Sau chiến dịch này thì Delta Force đã có thành tích ghi vào sử sách giống như Navy Seal. Lịch sử đặc nhiệm thế giới sẽ lấy thành tựu này làm giáo trình, và Hollywood sẽ ra phim bom tấn.
Ngẫm lại mà thấy thảm thương cho một đế chế xã hội chủ nghĩa sớm nở tối tàn, chưa tới 2 đời đã tiêu vong.
Nhưng có 1 đế chế xã hội chủ nghĩa khác đã sống tới 80 năm ở miền Bắc và 50 năm ở miền Nam. Có ai có nỗi niềm gì không ?
Hòa OC
Không có nhận xét nào