Hoai Anh LE
02/17/2026
Trên trang cá nhân, CEO HAL Group Lê Hoài Anh có bài viết đáng chú ý vào ngày cuối năm Ất Tỵ, chuẩn bị bước sang năm Bính Ngọ (2026). Nói thay hàng triệu doanh nghiệp, chị viết: Chúng tôi chỉ sợ chính sách không đủ mạnh và không đi thẳng vào vấn đề trọng
NĂM 2026 – BÍNH NGỌ: DOANH NGHIỆP VIỆT ĐANG Ở RANH GIỚI CHỊU ĐỰNG
Năm 2025 được công bố tăng trưởng GDP 8,2%.
Con số đẹp. Nhưng doanh nhân chúng tôi không sống bằng báo cáo.
Chúng tôi sống bằng dòng tiền, sức mua và chi phí thực tế.
Và thực tế là: lạm phát thực vẫn cao. Chi phí đầu vào tăng. Giá điện, logistics, nguyên liệu, lãi vay – không hề “mềm” như trên giấy.
Nếu không nhìn thẳng vào điều này, mọi chính sách hỗ trợ chỉ là hình thức.
1. Tiền bơm ra phải đi đúng chỗ
Năm 2025, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Nhưng không phải cứ bơm tiền là tăng trưởng.
Tiền phải tập trung vào hạ tầng phía Nam – TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Phải giải bài toán giao thông, logistics và đặc biệt là xâm nhập mặn – khô hạn.
Đây không chỉ là câu chuyện nông nghiệp. Đây là an ninh lương thực và an ninh kinh tế quốc gia.
2. Ưu tiên sản xuất thật – không nuôi bong bóng BĐS
Ngân sách phải ưu tiên cho:
• Công nghiệp chế biến
• Nông nghiệp công nghệ cao
• Sản xuất tạo giá trị thực
Nhà ở xã hội cần làm, nhưng phải kiểm soát chặt. Không thể để “nhà thu nhập thấp” biến tướng thành dự án nhà ở thương mại trá hình.
3. Phát triển công nghệ cao và ứng dụng AI
Muốn tăng trưởng bền vững, không thể chỉ dựa vào lao động giá rẻ.
Phải đầu tư mạnh vào:
• Công nghệ cao
• Tự động hóa
• Ứng dụng AI trong sản xuất, nông nghiệp, logistics, tài chính, y tế và quản trị
AI không phải để nói cho hay.
AI là công cụ tăng năng suất, giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh quốc gia.
Nếu không đẩy mạnh nâng cấp công nghệ từ 2026 mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 sẽ rất khó đạt.
4. Chính sách thuế phải kích hoạt sức mua
• Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 20% xuống 18%.
• Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh sát với lạm phát thực.
• Giảm VAT xuống 7% và giữ ổn định ít nhất 3–5 năm.
Đặc biệt, cần giảm VAT xuống 5% cho các mặt hàng thiết yếu như:
• Thuốc men
• Lương thực, thực phẩm
• Xăng dầu,
• Nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất
Phải làm sao để người dân có nhiều tiền hơn trong túi. Doanh nghiệp giữ lại được nhiều tiền hơn để tái đầu tư vào phân phối, sản xuất.
Khi người dân có tiền để chi tiêu, tiêu dùng nội địa tăng.
Khi tiêu dùng nội địa tăng, doanh nghiệp có doanh thu.
Khi doanh nghiệp có doanh thu, sản xuất phát triển.
Đó mới là vòng quay kinh tế bền vững.
Nếu sức mua không hồi phục, mọi gói kích thích chỉ dừng ở phía cung.
5. Mở có kiểm soát thị trường BĐS cho người nước ngoài
Cần mở rộng quyền sở hữu bất động sản cho người nước ngoài, nhưng phải có giới hạn rõ ràng.
Cho phép sở hữu căn hộ chung cư cao cấp hoặc biệt thự với diện tích đất không vượt quá một mức quy định cụ thể (ví dụ không quá … m² đất), kèm tỷ lệ sở hữu tối đa trong từng dự án và từng khu vực.
Thu hút dòng tiền ngoại để hỗ trợ thanh khoản thị trường BĐS, nhưng không để đầu cơ và không ảnh hưởng an ninh nhà ở.
Mở cửa có chọn lọc – không buông lỏng.
6. Nhìn về 2026 – Mục tiêu hai con số
Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, mục tiêu hai con số cho nhiệm kỳ phát triển mới 2026–2030, và đã được Quốc hội đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
Muốn đạt tăng trưởng GDP trên 10% năm 2026, thì 2026 phải là năm:
• Cứu sức khỏe doanh nghiệp
• Khơi thông dòng tiền
• Phục hồi sức mua
• Giảm chi phí sản xuất
• Nâng cấp công nghệ
Nếu nền tảng không vững, mục tiêu lớn sẽ rất khó thành hiện thực.
7. Sức khỏe doanh nghiệp đang báo động
Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức rất cao.
Đầu tư tư nhân tăng chậm. Sức mua yếu.
Áp lực chi phí chưa giảm.
Trong 38 năm làm doanh nhân (1988–2025), tôi chưa từng thấy giai đoạn nào tích tụ nhiều khó khăn áp lực như hiện nay.
GDP 8,2% là tín hiệu tích cực.
Nhưng nếu lạm phát thực cao, sức mua yếu và dòng tiền bị bóp nghẹt, doanh nghiệp không thể cảm nhận tăng trưởng.
Năm Bính Ngọ phải là năm hành động thực chất.
Muốn tăng trưởng hai con số năm 2026mphải để người dân có tiền tiêu dùng được và doanh nghiệp sống được, sống khoẻ trong năm 2026
Doanh nghiệp Việt không sợ khó.
Chúng tôi chỉ sợ chính sách không đủ mạnh và không đi thẳng vào vấn đề trọng tâm để kinh tế và đất nước bứt phá, vươn mình phát triển. Để mục tiêu dân giàu - nước mạnh trở thành hiện thực.
P/S: Số DN rời thị trường so với năm trước
2023:
~172.000
2024:
~197.800
+15%
2025:
~227.200
+14–15% Trung bình mỗi tháng 2025 có 19. 000 doanh nghiệp Việt rời thị trường, cao nhất trong 3 năm.
Nhìn thẳng vào xu hướng
• 3 năm liên tiếp tăng mạnh số DN rút lui
• 2025 cao hơn 2023 khoảng 55.000 doanh nghiệp
• Trung bình mỗi tháng năm 2025 có gần 19.000 DN rời thị trường
Điều này cho thấy:
• Áp lực chi phí, dòng tiền, sức mua
• Khó khăn tiếp cận vốn
• Quá trình “thanh lọc” thị trường đang diễn ra cực kỳ rõ rệt.
Lê Hoài Anh
Không có nhận xét nào