Header Ads

  • Breaking News

    “Ma cô” Jeffrey Epstein và mối liên hệ với tình báo Nga và Israel

    Chi Phương/RFI

    02/06/2026

    Cách nay một tuần, bộ Tư Pháp Mỹ đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu trong hồ sơ Epstein, tội phạm ấu dâm. Công bố này gây chú ý không chỉ bởi sự liên can của nhiều nhân vật có ảnh hưởng, từ chính trị gia cho đến những người nổi tiếng, mà cả mối liên hệ giữa Epstein và chủ nhân của điện Kremlin, Vladimir Putin. Ông Epstein được cho là có mối liên hệ với các quan chức cấp cao Nga, nhiều lần muốn gặp Putin.

    Ảnh chụp lại biên bản bắt giữ ông Epstein được bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cung cấp.

    Ảnh chụp lại biên bản bắt giữ ông Epstein được bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cung cấp. © US departement of Justice

    Danh sách những người bị réo tên trong hồ sơ Epstein ngày càng dài, và nay đã đụng chạm đến cả đối thủ của phương Tây, tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo tài liệu được công bố hôm 31/01, tên của Vladimir Putin đã được nhắc đến hơn 1000 lần. “Matxcơva” đã xuất hiện hơn 9000 lần. Trong số đó, có những email trao đổi với các chính khách khác nhau, cho thấy Epstein đã tuyệt vọng như thế nào sau lần bị kết án đầu tiên vì tội môi giới mại dâm trẻ em, và tìm cách gặp ông Putin vào đầu những năm 2010. Lúc đó, Vladimir Putin giữ chức thủ tướng và là lãnh đạo thực quyền của Nga từ năm 2000, trước khi trở lại vị trí tổng thống vào năm 2012.

    Trong email được gửi đi vào ngày 11/09/2011, một người gửi “ẩn danh” đã nêu ra một cuộc hẹn với ông Putin, khi Epstein đến Nga. Người này nói rõ : “Tôi đã nói chuyện với Igor. Ông ấy bảo tôi rằng lần cuối cùng khi ông ở Palm Beach, ông đã bảo với Igor là có cuộc hẹn với ông Putin ngày 16/09, và ông ấy có thẻ đặt vé máy bay đến Nga, để đến đó vài ngày trước khi ông đến”.

     Gặp Putin để “đầu tư vào Nga” 

    Trong nhiều năm, Jeffrey Epstein đã vận động bạn bè người quen, là những chính khách, doanh nhân để sắp xếp cuộc gặp với lãnh đạo Nga, với mục đích “thảo luận về đầu tư nước ngoài vào Nga”. Các bức thư cũng chỉ ra rằng Epstein đã cố gắng xin thị thực vào Nga từ năm 2010. Trong đó, Epstein đặt câu hỏi : “Tôi có cần xin visa (Nga) không ? Tôi có quen một người bạn của ông Putin, tôi có nên hỏi ông ta không ?”

    Doanh nhân Mỹ này cũng đã nhiều lần liên hệ với Thorbjorn Jagland, cựu thủ tướng Na Uy, người đã gặp lãnh đạo Nga khi giữ chức tổng thư ký Hội Đồng Toàn Châu Âu. Ông Jagland mô tả sự quan tâm của Epstein trong một email vào tháng 05/2013, khi bảo Epstein rằng ông ta phải tự giải thích những đề xuất của mình cho Putin : “Ông phải làm điều đó. Việc của tôi là sắp xếp một cuộc gặp với ông ấy... Liệu tôi có nói như thế này với Putin hay không : “Tôi biết là ông muốn thu hút đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Nga (...) tôi có một người bạn có thể giúp ông chuẩn bị những thứ cần thiết, và sau đó, giới thiệu ông, hỏi xem liệu ông Putin có muốn gặp ông hay không.”

    Vào tháng 06/2013, Epstein đã viết email mời ông Putin ăn tối : “Bill Gate sẽ đi cùng tôi đến Paris, Putin dĩ nhiên là được chào đón để cùng dùng bữa tối”.

    Tài liệu của FBI vào năm  2017, trích một nguồn mật, cho biết Jeffrey Epstein quản lý tài sản của tổng thống Vladimir Putin.

    Nhiều cuộc gặp giữa Epstein và Putin bị hủy

     Dữ liệu giám sát chuyến bay chỉ ra rằng máy bay của Epstein đã đi đến Nga ít nhất 3 lần, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông Epstein đã thực sự gặp tổng thống Nga. Tuy nhiên, các trao đổi email chỉ ra rằng một số cuộc gặp đã được lên kế hoạch nhưng bị hủy.

    Vào tháng 07/2014, doanh nhân người Nhật Bản Joi Ito thông báo với Epstein rằng Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn không thể sắp xếp được cuộc hẹn với lãnh đạo Nga : “Xin chào Jeffrey, tôi không thể thuyết phục được Reid thay đổi lịch trình để cùng đi gặp Putin với ông”. Ông Epstein đã trả lời rằng : “ Đúng là đó không phải ý tưởng hay sau vụ tai nạn máy bay”. Chiếc máy bay MH 17 của hãng hàng không Malaysia đã gặp tai nạn 3 ngày trước đó, khiến 283 hành khách thiệt mạng. Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc, dù điện Kremlin vẫn chối bỏ.

    Những năm sau đó, Epstein vẫn kiên trì tìm cách gặp ông Putin. Các tài liệu cũng cho thấy rằng Epstein cố gắng gặp ông Putin vào đầu năm 2014, khi Jagland nói sẽ gặp ông Putin ở Sochi. Vào năm 2015, Epstein lại nhờ ông Jagland giúp một lần nữa : “Tôi vẫn muốn gặp ông Putin và thảo luận về kinh tế, tôi sẽ rất cảm kích sự hỗ trợ của ông”. Đến năm 2017, Epstein đề nghị ông Jagland thảo luận với Putin về tiền ảo, về tương lai”.

    Trao đổi email giữa Epstein và Joi Ito, nói về việc dàn xếp cuộc cặp với lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

    Trao đổi email giữa Epstein và Joi Ito, nói về việc dàn xếp cuộc cặp với lãnh đạo Nga Vladimir Putin. © US departement of Justice (DOJ)

    Một năm trước khi chết, Epstein đã cố gắng liên lạc với điện Kremlin, thông qua bộ trưởng Ngoại Giao Sergei Lavrov. Trong email gửi Jagland, vào ngày 20/06/2018, ông viết : “Tôi nghĩ rằng ông có thể đề xuất cho ông Putin rằng Lavrov có thể có thông tin (về Donald Trump) nếu thảo luận với tôi”,..., “điều này không phức tạp. Ông Trump sẽ xem như là ông ấy sẽ đạt được điều gì đó, và điều này rất đơn giản”.

    Tình báo của Nga ?

     Những ngày gần đây, nhiều báo chí phương Tây, dựa theo những tài liệu của bộ Tư Pháp Mỹ, đã ám chỉ rằng có khả năng Epstein còn làm gián điệp cho Nga, nạn nhân của một kompromat (phương pháp của tình báo Nga, dùng những tài liệu, thông tin bất lợi cho đương sự để bắt chẹt, ép buộc làm việc cho họ). Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thông báo mở điều tra về mối liên hệ giữa Epstein và các quan chức Nga, để xem liệu ông có thực sự làm việc cho KGB (tiền thân của cơ quan tình báo Nga) hay không, và đưa ra lý do : các hành vi phạm tội tình dục của Epstein “được các cơ quan tình báo Nga phối hợp tổ chức”.

    Các email cũng cho thấy Epstein có khả năng tiếp cận với quan chức cấp cao của Nga và thường nhắc đến phụ nữ Nga và các mối quan hệ khác ở Matxcơva.  

    Jeffrey Epstein tự gửi email cho mình, đề cập đến FSB, cơ quan tình báo Nga.

    Jeffrey Epstein tự gửi email cho mình, đề cập đến FSB, cơ quan tình báo Nga. © US departement of Justice (DOJ)

    Tháng 07/2015, Epstein đã liên lạc với Sergei Belyakov, khi đó là thứ trưởng bộ Phát Triển Kinh Tế Nga. Trong email, Epstein viết: “Tôi cần một ân huệ,” và mô tả về một phụ nữ người Nga mà ông ta cáo buộc là đang cố gắng tống tiền những doanh nhân quyền lực tại New York và hỏi xin “Gợi ý”, nêu ra nơi ở của người phụ nữ này. Trong một bản nháp email gửi cho chính mình sau đó, Epstein viết: “Tôi đã quyết định giúp cô. Tuy nhiên, tôi rất thất vọng khi cô cho rằng cần phải đe dọa tôi, và cô nên biết rằng tôi thấy cần phải liên lạc với một số người bạn ở FSB (Cơ quan tình báo Nga).” Ông Epstein đã đề nghị hỗ trợ tài chính và giúp đỡ về thị thực (visa) nếu cô ấy chấm dứt các hành vi đe dọa như cáo buộc, hoặc sẽ rơi vào danh sách đen. 

    Trả lời phỏng vấn đài Times Radio, Christopher Steele, cựu trưởng bộ phận Nga của tình báo Anh MI6, cho biết “rất có khả năng” Epstein được Matxcơva trả tiền để thu thập những thông tin gây bất lợi, nhằm tống tiền và phục vụ các mục đích chính trị khác, và “phần lớn quỹ đầu tư của ông ta” có thể đến “từ Liên Xô”. Các tài liệu của bộ Tư Pháp Mỹ cho thấy nhiều chính trị gia hoặc nhân vật có ảnh hưởng tham dự các “bữa tiệc” của Epstein, bị ghi hình lại bất ngờ, và dường như không có sự đồng ý của đương sự. Ví dụ như hình ảnh cựu đại sứ Anh ở Mỹ đang mặc áo tắm, hay cựu hoàng tử Anh ngồi trên người của một phụ nữ. 

    Một số cáo buộc được báo Daily Mail và The Sun, trích dẫn tình báo Mỹ chỉ ra rằng tỷ phú này có quan hệ lâu dài với tội phạm có tổ chức ở Nga và là một mắt xích trong một đường dây tống tiền khổng lồ, sử dụng phụ nữ trẻ để gây áp lực đối với các nhà lãnh đạo và những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Ông ta bị cáo buộc đã thực hiện, thay mặt cho KGB, “chiến dịch bẫy tình dục lớn nhất trong lịch sử”. Nhưng hiện chưa có bằng chức xác thực giả thuyết này.

    Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời Reuters đã bác bỏ thông tin cho rằng Epstein là điệp viên của Nga. Ông nói: “Tôi muốn nói đùa về những giả thuyết như vậy, nhưng chúng ta không nên lãng phí thời gian.”

    Điệp viên của Israel ?

    Liệu Epstein có phải là một điệp viên ? Liệu Epstein hành động một mình trong đường dây này ? Một tài liệu mật của FBI vào năm 2020, nằm trong số hồ sơ Epstein được công bố tuần trước chỉ ra rằng Epstein “là một điệp viên của tình báo Israel - Mossad” và “thân cận” với cựu thủ tướng Israel Ehud Barak. Ông Barak cũng từng thừa nhận có giao thiệp với Epstein, nhưng khẳng định không hề hay biết về hành vi phạm tội của tỷ phú Mỹ. Tác giả của cuốn tiểu sử về cựu hoàng tử Andrew, khi nói về mối quan hệ với Epstein, đã chỉ ra rằng Epstein đã gửi cho Mossad những tài liệu gây bất lợi đối với Andrew.

    Ảnh hộ chiếu giả của Jeffrey Epstein, lấy tên là Marius Robert, được bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố.

    Ảnh hộ chiếu giả của Jeffrey Epstein, lấy tên là Marius Robert, được bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố. © US departement of Justice (DOJ)

    Vào tháng 05/2013, Epstein đã nói với cựu thủ tướng Israel, Ehud Barak rằng ông hy vọng gặp Putin lần đầu tiên vào tháng Sáu, để thảo luận về việc Nga có thể thu hút đầu tư từ phương Tây như thế nào. Vài tuần sau đó, Epstein cho biết đã hủy cuộc gặp với ông Putin ở St Petersburg và đề nghị lãnh đạo Nga bố trí một cuộc gặp riêng tư, có nhiều thời gian hơn cho ông ta. 

    Tháng 06/2013, Jeffrey liên lạc lại với Barak : “Ông Putin sẽ thay đổi nội các vào mùa hè này, và chỉ giữ lại những người đáng tin cậy bên cạnh... Tôi sẽ đưa thêm thông tin khi gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp”. 

    Theo The Guardian, “truyền thống gián điệp” không phải là mới trong thế giới của Epstein. Bố chồng của ông là Robert Maxwell, cũng được biết đến là gián điệp hai mang, thậm chí ba mang, khi hoạt động trong mạng lưới của MI6, KGB và Mossad. Báo Anh cho biết ông đã được hưởng nhiều ưu đãi trong nhiều năm ở khối Xô Viết và thường xuyên đi lại giữa hai bên Bức Màn Sắt.

    RFI News


    Không có nhận xét nào