Header Ads

  • Breaking News

    Cập nhật tin liên quan đến Iran và quan hệ Mỹ - Iran trong 24h qua

    (16:00 ngày 13/3 đến 16:00 ngày 14/3 (giờ bờ Tây HK)]

    Hoang Anh Tuan 

    1. Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch quân sự chống Iran có thể kết thúc “rất sớm”, nhưng cảnh báo “chết chóc, lửa đạn và cơn cuồng nộ" (death, fire and fury) sẽ diễn ra nếu Tehran tiếp tục cản trở tàu chở dầu qua Hormuz. Ông Trump khẳng định Mỹ đã phá hủy toàn bộ mục tiêu quân sự trên đảo Kharg và kiểm soát tình hình khu vực, đồng thời kêu gọi đồng minh gửi chiến hạm hộ tống ngay.

    2. Lầu Năm Góc điều thêm 2.500 thủy quân lục chiến cùng tàu đổ bộ tới Trung Đông nhằm tăng cường bảo vệ tuyến vận tải Hormuz. Việc triển khai diễn ra khi lưu lượng tàu chở dầu gần như tê liệt. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo đây có thể là cú gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử và đề xuất xả 400 triệu thùng dự trữ.

    3. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lãnh đạo tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei bị thương sau các đợt không kích. Washington khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng cường độ oanh tạc trong 24 giờ tới để vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực quân sự còn lại của Tehran trong giai đoạn chiến sự leo thang hiện nay.

    4. Iran tuyên bố eo Hormuz vẫn mở cho các quốc gia khác nhưng loại trừ Mỹ và Israel. Đồng thời Tehran xem xét cho phép một số tàu chở dầu đi qua nếu thanh toán bằng nhân dân tệ Trung Quốc, coi đây là biện pháp tạm thời nhằm duy trì đòn bẩy chiến lược trong khi vẫn tránh cắt đứt hoàn toàn dòng chảy năng lượng.

    5. Iran đe dọa, yêu cầu công dân Iran sơ tán khẩn cấp khỏi ba cảng lớn của UAE gồm Jebel Ali, Khalifa và Fujairah, cáo buộc Abu Dhabi cung cấp căn cứ hỗ trợ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào đảo Kharg. Đây là lần đầu Tehran trực tiếp nhắm tới hạ tầng thương mại của một quốc gia Vùng Vịnh trong cuộc xung đột hiện nay.

    6. Hoạt động vận chuyển dầu tại cảng Fujairah của UAE đã phải dừng một phần sau một vụ tấn công bằng drone gây cháy. Cảng này xử lý khoảng 1 triệu thùng dầu Murban mỗi ngày và nằm ngoài eo Hormuz. Điều này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng khu vực.

    7. Đảo Kharg được đánh giá là mắt xích then chốt của ngành dầu mỏ Iran, xử lý khoảng 90% xuất khẩu dầu thô của nước này. Iran hiện xuất khoảng 1,1–1,5 triệu thùng/ngày, chủ yếu sang Trung Quốc. Nếu hạ tầng trên đảo bị phá hủy nghiêm trọng hơn, thị trường toàn cầu có thể mất thêm khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày.

    8. Thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động mạnh khi giá dầu Brent tăng lên khoảng 103 USD/thùng. Đồng USD mạnh lên trong khi chứng khoán chịu áp lực vì lo ngại lạm phát tăng. Các tổ chức tài chính lớn, trong đó có Goldman Sachs, đã nâng dự báo giá dầu tháng 3 lên trên 100 USD/thùng.

    9. Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc điều chiến hạm tham gia bảo vệ tuyến vận tải Hormuz. Ông Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng phối hợp để bảo đảm tàu thuyền di chuyển an toàn. Tuy nhiên Washington cũng bác bỏ các nỗ lực hòa giải do Oman và Ai Cập khởi xướng.

    10. Khủng hoảng Hormuz đang gây tác động lan rộng tới hàng hải quốc tế. Ấn Độ đề nghị Iran cho phép 22 tàu mắc kẹt được đi qua và xác nhận hai tàu LPG đã vượt eo biển an toàn. Trong khi đó hàng chục nghìn thủy thủ, đặc biệt từ Ấn Độ, vẫn mắc kẹt tại các cảng Iran giữa tình trạng căng thẳng leo thang.

    Hoàng Anh Tuấn


    Không có nhận xét nào