Anh Quoc
11/3/2026
Mỹ và Israel tấn công Iran không phải là sự ức hiếp của kẻ mạnh với kẻ yếu, càng không liên quan đến cái gọi mà những kẻ chống Mỹ rêu rao “Vi phạm luật pháp quốc tế”
Iran đã vi phạm Hiệp ước “Không phổ biến vũ khí hạt nhân “, Hiệp ước này được đa số các quốc gia có chủ quyền (187 nước) ký kết trong đó có Iran.
Chiếu theo hiệp ước, chỉ có 5 quốc gia được phép sở hữu vũ khí hạt nhân: Pháp (ký năm 1992), Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1992), Liên Xô (1968; nghĩa vụ và quyền lợi nay được chuyển cho Liên bang Nga), Anh (1968) và Hoa Kỳ (1968).
Và Iran đã vi phạm hiệp ước, dẫn đến việc ngày 9/6/2010 Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã bỏ phiếu thông qua lệnh trừng phạt mới đối với Iran, trong đó có sự đồng thuận từ Nga và Trung Quốc.
Như vậy, đừng có kẻ nào ngờ vực về sự mơ hồ và thiếu bằng chứng pháp lý của cuộc tấn công trừng phạt Iran của Mỹ và Israel.
Khôi hài hơn, những thế lực chống Mỹ luôn tung ra những thông tin bất lợi cho chính quyền của tổng thống Trump, dùng các thủ đoạn bẩn thỉu để nói về một cuộc tấn công thất bại, khiến nước Mỹ suy yếu và sa lầy tại Iran và bị cô lập trên trường quốc tế, bởi chính quyền Trump đã đẩy kinh tế thế giới vào khủng hoảng…
Mạng lưới truyền thông của các quốc gia không thân thiện với Mỹ được gọi là trục ma quỷ gồm: Nga, Trung Quốc, Iran, Venezuela, Bắc Triều Tiên…càng ngày càng lộ ra sự dối trá, hèn hạ, bẩn thỉu bằng vô số các thông tin sai lệch, bóp méo…
Truyền thông của các gia trong trục ma quỷ này tung tin nhằm che giấu một sự thật, họ đang run rẩy, sợ hãi bởi một Iran sụp đổ sẽ dẫn đến hệ lụy cho sự cô lập, suy yếu của chính họ chứ không phải Mỹ.
Thực tế đã trả lời trái ngược hẳn, chính quyền Trump đã tính toán kỹ lưỡng trước khi tấn công Iran, dựa trên bản chất các mối quan hệ và lợi ích của các quốc gia trong đó có cả EU và các nước vùng Vịnh… không có quốc gia nào có lợi ích khi chế độ độc tài Iran còn tồn tại, trái lại trục các quốc gia ma quỷ sẽ ngày càng phát triển và khống chế các quốc gia còn lại trên thế giới.
Biến đổi khí hậu, kinh tế xanh trở thành trò hề bị lột mặt, không có nhiên liệu hoá thạch, không có dầu mỏ chỉ trong vài ngày thế giới đã đại loạn, chìm đắm trong khủng hoảng… Trung Quốc là quốc gia to mồm nhất về biến đổi khí hậu, tiếp theo là EU sẽ ra sao nếu nguồn cung ứng dầu chấm dứt, chắc chắn là họ đang rất run sợ.
Các nước vùng Vịnh cũng vậy, họ không thể ngừng xuất khẩu dầu thô, đồng nghĩa với tự bóp cổ yết hầu kinh tế.
Còn Mỹ chẳng lo gì cả, Mỹ có dự trữ dầu lớn nhất thế giới, có nguồn cung ứng từ Venezuela, có dầu từ các mỏ, từ Canada… nói chung Mỹ không thiếu dầu mỏ.
Chiến tranh kéo dài, Mỹ không phải là quốc gia lo sợ nhất.
Tất nhiên không chỉ có Mỹ muốn sớm kết thúc cuộc chiến ở Iran, tất cả các quốc gia trên thế giới đều mong muốn nó chấm dứt.
Vậy chỉ còn cách một là đứng về phía Iran chống Mỹ, hoặc đứng về phía Mỹ chống lại Iran - chọn cách nào?
Chỉ còn cách duy nhất là đứng về phía Mỹ, húm vào đập chết Iran là giải pháp duy nhất.
Đừng dại mà chống Mỹ, cho nên cũng bớt mồm nói lăng nhăng, vu vơ như chó sủa đêm trăng đi.
Anh Quốc
Không có nhận xét nào