Du Phan
Bài viết của Daniel Trotta và Dave Sherwood
Ngày 13 tháng 3 năm 2026
Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Á Âu tại Minsk, Belarus, ngày 26 tháng 6 năm 2025. Sputnik/Sergey Bobylev/Pool qua REUTERS.
HAVANA, ngày 13 tháng 3 (Reuters) - Cuba đã bắt đầu đàm phán với chính phủ Mỹ, Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel cho biết hôm thứ Sáu, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và chính phủ Cộng sản đang chịu áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Các cuộc đàm phán này nhằm mục đích tìm ra giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia", ông Diaz-Canel nói trong một video được phát sóng trên truyền hình nhà nước.
Cuba đang phải gánh chịu những đợt mất điện kéo dài hàng giờ và tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng hơn do lệnh cấm vận dầu mỏ mà ông Trump áp đặt lên hòn đảo Caribe này.
Kể từ khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và loại bỏ nhà hảo tâm nước ngoài quan trọng nhất của Cuba vào tháng Giêng, ông Trump đã cắt đứt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba.
Trong những tuần gần đây, Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố, nói rằng Cuba đang trên bờ vực sụp đổ hoặc rất muốn đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai, ông nói Cuba có thể là đối tượng của một "cuộc tiếp quản thân thiện", rồi nói thêm, "đó có thể không phải là một cuộc tiếp quản thân thiện".
● DIAZ-CANEL CHO BIẾT KHÔNG CÓ NHIÊN LIỆU NÀO ĐƯỢC NHẬP VÀO CUBA TRONG BA THÁNG.
Tuy nhiên, Cuba cho biết họ quan tâm đến việc tiến hành các cuộc đàm phán "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai quốc gia, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của chính phủ hai bên", ông Diaz-Canel nói.
Ông Diaz-Canel cho biết trong một cuộc họp báo với giới truyền thông Cuba hôm thứ Sáu rằng đã không có nhiên liệu nào được nhập khẩu vào Cuba trong ba tháng qua, dẫn đến sự sụt giảm lượng dự trữ dầu diesel và dầu nhiên liệu, khiến lưới điện của Cuba ngày càng "không ổn định".
Ông Diaz-Canel mô tả những nỗ lực của Cuba nhằm tăng cường sự độc lập về năng lượng của hòn đảo trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra với Hoa Kỳ, cho biết Cuba đã tăng sản lượng dầu thô và khí đốt trong nước, cũng như sản lượng điện mặt trời.
Trong một tuyên bố được ghi âm tối thứ Năm giữa các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản, Diaz-Canel cho biết ông đang chỉ đạo các cuộc đàm phán cho phía Cuba, cùng với cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro và các quan chức khác. Ông không nói rõ ai đã tham gia phía Hoa Kỳ, cũng như không cho biết khi nào và ở đâu các cuộc đàm phán diễn ra.
Ông Trump cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có liên quan.
Ông Diaz-Canel cho biết các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn đầu và Cuba sẵn sàng tiếp tục. Một mục tiêu là xác định xem cả hai bên có thiện chí đạt được thỏa thuận hay không, ông nói.
● CUBA THẢ TÙ NHÂN SAU THỎA THUẬN VỚI VATICAN
Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã và đang tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao với đại diện Cuba. Cho đến nay, chính phủ Cuba vẫn phủ nhận việc đang diễn ra bất kỳ cuộc gặp chính thức nào, nhưng chưa phủ nhận một cách rõ ràng các báo cáo truyền thông về các cuộc thảo luận bí mật với Raul Guillermo Rodriguez Castro, cháu trai của Raul Castro, người năm nay 94 tuổi và vẫn còn nắm giữ ảnh hưởng lớn.
Rodriguez Castro ngồi phía sau Diaz-Canel và trong số các quan chức Đảng Cộng sản xuất hiện trong video, mặc dù ông không chính thức giữ chức vụ cấp cao nào trong đảng. Cháu trai của Castro, 41 tuổi, được biết đến rộng rãi với biệt danh "El Cangrejo" hay "Con Cua", cũng tham dự cuộc họp báo.
Ông Diaz-Canel nói với các phóng viên rằng: "Gần đây, các quan chức Cuba đã có cuộc đàm phán với đại diện chính phủ Hoa Kỳ để tìm kiếm, thông qua đối thoại, một giải pháp khả thi cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia. Các cuộc trao đổi này được các bên quốc tế hỗ trợ", mà không nêu tên bất kỳ bên thứ ba cụ thể nào.
Trong quá khứ, Vatican từng đóng vai trò trung gian hòa giải, như trường hợp các cuộc đàm phán năm 2014 dẫn đến sự hòa giải giữa Cuba và Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Barack Obama.
Trước thềm thông báo hôm thứ Sáu, Cuba cho biết sẽ thả 51 tù nhân trong những ngày tới theo một thỏa thuận với Vatican. Việc thả tù nhân diễn ra hai tuần sau khi Ngoại trưởng Bruno Rodriguez gặp Giáo hoàng Leo tại Vatican.
Không có nhận xét nào