Header Ads

  • Breaking News

    Merz có được sự lắng nghe của Trump

    Nước Đức hôm nay

    Lưu Thủy Hương ·

    Nguồn: Đài truyền hình ntv (Đức), 04.03.2026

    Link trong bình luận. Lưu Thủy Hương & AI dịch

    Phòng Bầu dục đang dần biến đổi đối với Friedrich Merz: từ “hang sư tử” trở thành nơi dễ chịu. Tổng thống Trump tiếp đón “Chancellor” bằng những lời lẽ hết sức thân thiện. Lập trường của Merz trong vấn đề Iran đang phát huy tác dụng trọn vẹn.

    Cách đây gần một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói một câu đáng nhớ: “Ông không có lá bài trong tay”. Ông Trump quát Volodymyr Zelenskyy – người khi đó với tư cách Tổng thống Ukraine đã dám yêu cầu Mỹ bảo đảm an ninh. Đó là một trong những câu nói còn đọng lại từ cuộc gặp thảm họa tại Nhà Trắng, kết thúc bằng việc phía Ukraine bị mời rời khỏi cuộc họp. Từ đó, hình ảnh “những lá bài” thỉnh thoảng lại được nhắc đến trên sân khấu quốc tế.

    Đức cũng không có những “lá bài” tốt nhất trên trường quốc tế. Nhưng vào thứ Ba này tại Nhà Trắng, điều đó trở nên rõ ràng: Thủ tướng Friedrich Merz đang chơi ván bài của mình một cách khôn khéo. Dĩ nhiên, màn trao đổi trước báo chí chỉ là ấn tượng đầu tiên về cuộc gặp sau cánh cửa đóng kín. Nhưng sự tiếp đón vô cùng thân thiện mà Trump dành cho “Chancellor” có vẻ là thật – kể cả cái vỗ vai mang tính thân tình.

    Tất nhiên, sự tâng bốc luôn là tiết mục của Tổng thống Mỹ, người cuối cùng vẫn muốn thể hiện sự vượt trội của mình qua mọi cử chỉ. Vì thế, bầu không khí thân thiện có thể nhanh chóng biến mất. Nhưng nếu Trump hạ mình tỏ ra tử tế, điều đó cũng nói lên một điều gì đó. Có lẽ nước Đức có trọng lượng quốc tế lớn hơn so với cảm nhận từ bên trong. Thủ tướng và Tổng thống đã ngồi trao đổi với nhau hai tiếng rưỡi – lâu hơn đáng kể so với kế hoạch.

    *

    Merz có được sự lắng nghe của Trump

    Quan trọng hơn, buổi tiếp đón cho thấy: đường lối của Merz về Iran cho đến nay đang phát huy hiệu quả. Sau cuộc tấn công, ông tránh những bài giảng về luật pháp quốc tế và hoan nghênh nỗ lực loại bỏ chế độ giáo sĩ đẫm máu ở Tehran. Trump chú ý đến những điều như vậy, và Merz vì thế đang duy trì mối quan hệ làm việc với Tổng thống Mỹ – điều ông cần cho những vấn đề quan trọng nhất theo quan điểm của Đức.

    Điểm thứ nhất là Ukraine. Dĩ nhiên, một cuộc gặp ở Washington không thể tạo ra đột phá. Nhưng Merz đã giành được sự lắng nghe của Trump. Nhờ đó, ông có thể một lần nữa nhấn mạnh rằng sẽ không có thỏa thuận nào nếu thiếu người châu Âu, bày tỏ nghi ngờ về thiện chí hòa bình của Nga và kêu gọi gây thêm sức ép lên Moskva. Nói điều đó trực tiếp tại Nhà Trắng tốt hơn nhiều so với phát biểu từ xa tại Văn phòng Thủ tướng ở Berlin.

    Điểm thứ hai là tranh chấp thuế quan giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Sau cuộc gặp, Merz cho biết ông đã thúc giục đưa thỏa thuận được đàm phán từ năm ngoái sớm có hiệu lực. Ông nói theo nghĩa rằng mình đã lên tiếng bảo vệ Tây Ban Nha. Trước đó, ngay tại Phòng Bầu dục trước báo giới, Trump đã chỉ trích gay gắt Tây Ban Nha vì không muốn chi 5% GDP cho quốc phòng, đồng thời đe dọa sẽ có hậu quả trong thương mại song phương.

    Tại Phòng Bầu dục, trước ống kính truyền hình, Merz đồng ý rằng Tây Ban Nha cần đạt mục tiêu của NATO – nhưng ông không đưa ra lời bênh vực nào cho thành viên EU này. Đó là một khoảnh khắc hơi lạc điệu. Sau đó, Merz biện minh rằng ông không muốn tranh cãi công khai trước công chúng. Phía sau cánh cửa đóng kín, ông đã nói rõ rằng không thể có điều kiện đặc biệt cho Tây Ban Nha, tức là không có sự bất lợi riêng, vì EU đàm phán chung cho tất cả các thành viên.

    *

    Merz gia tăng ảnh hưởng

    Điểm thứ ba là Iran – Merz chọn cách tiếp cận thực tế khi đặt câu hỏi hiển nhiên: điều gì sẽ xảy ra sau khi chế độ này kết thúc? Bởi một Iran mất ổn định có thể trở thành vấn đề với Đức, dù là qua làn sóng người tị nạn hay các vụ tấn công. Sau cuộc gặp, trước các nhà báo Đức, ông cho biết ngay cả phía sau cánh cửa đóng kín, ông có cảm giác người Mỹ chưa có một chiến lược được xây dựng rõ ràng – những lời lẽ thẳng thắn, như người ta vẫn thường nghe Merz nói về chính quyền Trump.

    Chuyến đi cho thấy: hiện tại Merz là chính trị gia châu Âu có ảnh hưởng nhất tại Washington. Vị thế này, một cách khá đặc biệt, ông đạt được nhờ lập trường cứng rắn trong khủng hoảng Greenland và sự nhất quán trong vấn đề Ukraine, nhưng cũng nhờ sự kiềm chế hiện nay trong cuộc chiến Iran hoặc hồi đầu năm sau vụ bắt giữ Maduro tại Venezuela. Có được sự lắng nghe của Tổng thống Mỹ tự thân đã là một giá trị – dù như vậy vẫn chưa đạt được điều gì cụ thể. Nhưng đó là điều kiện tiên quyết trong nhiều vấn đề để có thể đạt được điều gì đó. Merz đơn giản là đang chơi những lá bài mình có.

    Nguồn: Đài truyền hình ntv (Đức), 04.03.2026
    🍃 Lưu Thủy Hương & AI dịch🛡️ Bản quyền tiếng Việt của Nước Đức Hôm Nay. Sao chép nhớ ghi nguồn.

    Lưu Thủy Hương

    Bản tin và hình của Đài truyền hình Ntv, 04.03.2026: https://www.n-tv.de/.../Merz-spielt-die-Karten-die-er-hat...



    Không có nhận xét nào