Bảo Minh/Việt Luận Úc Châu
31/3/2026
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Shutterstock)
Cuộc chiến Iran tiếp tục đẩy giá dầu tăng trong ngày thứ Hai (30/3). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington cuối cùng sẽ kiểm soát eo biển Hormuz nhằm đảm bảo tự do hàng hải.
Phát biểu trên chương trình Fox & Friends của Fox News, ông Bessent nói nguồn cung thị trường hiện vẫn ổn định. “Chúng ta đang thấy ngày càng nhiều tàu thuyền đi qua (eo biển Hormuz), bởi các nước tạm thời đạt được thỏa thuận với chính quyền Iran”.
Ông cho biết thêm, bất kỳ nguồn cung bổ sung nào cũng đều có ích: “Chúng ta muốn khôi phục trạng thái bình thường”.
“Theo thời gian, Mỹ sẽ giành lại quyền kiểm soát các eo biển này, và tự do hàng hải sẽ được ảm bảo — dù thông qua hộ tống của Mỹ hoặc hộ tống đa quốc gia,” ông nói.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 12/11/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy / Epoch Times)
Mỹ coi việc cho phép lưu thông hạn chế qua eo biển Hormuz là tín hiệu ngoại giao từ Iran
Hôm thứ Hai (30/3), khi được hỏi về việc Iran hiện cho phép một số tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Đó (việc Iran chọn lọc cho phép một số tàu đi qua) không phải là cách làm mà chúng tôi ủng hộ, và tôi cũng không cho rằng họ đang cố tình lựa chọn bên này bỏ bên kia”.
Bà nói thêm rằng không nên cố tình đặt tình hình lưu thông hiện tại đối lập với quan điểm của Tổng thống Donald Trump, người luôn mong muốn tuyến eo biển này được mở hoàn toàn.
Theo bà Leavitt, số lượng tàu chở dầu hiện đi qua eo biển Hormuz — bao gồm 10 tàu mà Tổng thống Trump công bố tuần trước, cùng với 10 tàu khác dự kiến sẽ đi qua trong vài ngày tới — “là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp giữa Mỹ và Iran”.
Bà bổ sung rằng nếu không có nỗ lực ngoại giao của Tổng thống và các cuộc trao đổi giữa đội ngũ của ông với Iran, “những tàu chở dầu này đã không thể lưu thông, và chúng tôi kỳ vọng các bên sẽ tiếp tục phối hợp trong thời gian tới”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar hôm thứ Bảy (28/3) thông báo Iran đã đồng ý cho 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, với tần suất 2 tàu mỗi ngày. Pakistan cùng một số quốc gia khác đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán Mỹ–Iran.
Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền, hai tàu hàng thuộc tập đoàn quốc doanh Trung Quốc COSCO đã đi qua eo biển Hormuz vào thứ Hai, sau khi bị chặn lại trong lần cố gắng đi qua tuần trước. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, hai tàu này đã bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư hơn một tháng.
Hai tuần trước, Iran và Ấn Độ cũng đạt thỏa thuận cho phép 2 tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ đi qua tuyến đường này. Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy cuối tuần qua có cả tàu chở khí hóa lỏng của Ấn Độ đi qua eo biển.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera rằng eo biển Hormuz “chắc chắn sẽ được mở lại”. Ông cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tiếp tục phong tỏa sau chiến tranh.
Trả lời trên chương trình Good Morning America của ABC News, ông Rubio nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không bao giờ để Iran kiểm soát eo biển Hormuz”. “Điều đó sẽ không xảy ra,” ông nói, đồng thời cho biết Tổng thống có nhiều phương án để xử lý tình hình.
Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2, eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. Đây là tuyến vận chuyển năng lượng then chốt của thế giới. Việc Iran phong tỏa đã gây gián đoạn nghiêm trọng, khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh.
Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép, yêu cầu Iran nhanh chóng đạt thỏa thuận và mở lại eo biển, nếu không Mỹ sẽ phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
Trước đó một ngày, trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel 14 của Israel, ông Trump cho biết Mỹ đang “phối hợp toàn diện” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các vấn đề liên quan đến đàm phán Mỹ–Iran.
Tổng thống cũng khẳng định Mỹ đã bắt đầu kiểm soát eo biển Hormuz và bày tỏ cảm ơn người dân Israel vì sự ủng hộ.
Bảo Minh
Không có nhận xét nào