Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Việt Nam/Đọc báo trong nước

    18/4/2026

    Đừng để “ con số” dắt mũi: sự thật về ca mổ 28 triệu tiền Việt Nam và cái bẫy truyền thông

    Mung Van Trinh 

    17/4/2026

    Gần đây, câu chuyện về anh chàng "du khách Mỹ" mổ mặt tại Việt Nam hết 28 triệu đồng đang được tung hô như một minh chứng cho y tế "ngon - bổ - rẻ". Tuy nhiên, nếu bạn là người hiểu về hệ thống an sinh xã hội tại Mỹ và thực tế đời sống, bạn sẽ thấy bài viết này mang đậm tính chất "diễn" và thiếu khách quan.

    Hãy cùng bóc tách những góc khuất mà bài báo đã lờ đi:

    1. Ở Mỹ, ai mới là người sợ hóa đơn y tế? 

    Bài báo hù dọa về con số hàng chục ngàn đô, nhưng sự thật là:

    Người nghèo & Người vô gia cư: Tại Mỹ, họ có Medicaid hoặc các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Họ được điều trị miễn phí, ăn uống phục vụ tận răng mà không tốn một xu.

    Người đi làm (Trung lưu & Giàu có): 100% đều có bảo hiểm y tế. Với những ca tiểu phẫu hoặc chấn thương nhẹ như anh chàng trong hình, bảo hiểm chi trả phần lớn. Số tiền túi bỏ ra (out-of-pocket) thường chỉ vài ngàn đô, và quan trọng nhất: Họ được quyền trả góp hàng tháng với số tiền rất nhỏ, không bao giờ có chuyện "nợ 10 năm" cho một ca mổ nhẹ. 

    2. Phép so sánh khập khiễng về "Giá Rẻ" 

    $1.000 USD (28 triệu) đối với người Mỹ: Chỉ bằng một phần nhỏ thu nhập. Với họ, con số này là "rẻ" vì họ đang dùng đồng tiền mạnh để mua dịch vụ tại một quốc gia có thu nhập thấp.

    28 triệu đối với người Việt: Đây là cả một gia tài với người lao động nghèo. Tại sao bài báo không nhắc đến việc tại Việt Nam, người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo thường phải bán nhà, kêu gọi từ thiện? Trong khi ở Mỹ, dù bạn nghèo nhất, bạn vẫn được hưởng tiêu chuẩn y tế cao cấp nhất mà không cần lo tiền mặt ngay lập tức.

    3. "Tây Ba Lô" và tâm lý sính ngoại 

    Nhìn vào hình ảnh, chúng ta thấy một kiểu "Tây" rất quen thuộc: những người chọn sống tại Đà Nẵng, Nha Trang lâu dài vì chi phí sinh hoạt thấp. 

    Nhiều người trong số này tại quê nhà không có công việc ổn định, không đóng bảo hiểm y tế đầy đủ nên mới "sốc" khi thấy giá Việt Nam rẻ.

    Họ dùng cái mác "Người Mỹ" để phát biểu, nhưng thực chất họ chỉ đang tận dụng sự chênh lệch tỷ giá để hưởng thụ dịch vụ mà người dân bản địa phải thắt lưng buộc bụng mới có được.

    4. Chi tiết "87 hộp sữa" và màn kịch nhân văn 

    Việc một bệnh viện công hay tư ở Việt Nam gom từng hộp sữa thừa để gửi trả khách mang về nghe rất "cảm động", nhưng thực tế lại rất phi lý. Đây rõ ràng là một chi tiết được cài cắm để đánh vào lòng trắc ẩn và tô hồng quá mức sự tận tâm, nhằm dắt mũi những người thiếu hiểu biết về dịch vụ y tế thực tế.

    Bớt Dắt Mũi Nhe! Hà Nội News Báo điện tử VTC News

    Y tế Việt Nam có giỏi không? Có. Nhưng đừng lấy một du khách nước ngoài dùng tiền đô để làm thước đo cho sự ưu việt của hệ thống.

    Một hệ thống y tế thực sự tốt là khi người dân nghèo nhất trong nước không phải lo phá sản khi vào viện, chứ không phải là khi một anh "Tây" vào mổ rồi khen rẻ bằng vài bữa nhậu ở quê nhà anh ta. Hãy tỉnh táo trước những thông tin dẫn dắt!

    Mức thu nhập người phụ thuộc vẫn quá thấp

    Mai Phương- maiphuongthanhnien@gmail.com

    18/4/2026

    Mức thu nhập người phụ thuộc vẫn quá thấp- Ảnh 1.

    Cần nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên bằng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Ảnh Ngọc Dương

    Cả mức thu nhập để xác định người phụ thuộc lẫn mức thu nhập làm thêm để xác định không được làm người phụ thuộc của sinh viên trong Dự thảo mới nhất của Bộ Tài chính đều chưa hợp lý.

    3 triệu đồng/tháng không bảo đảm cho một người đủ sống

    Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá 3 triệu đồng (tăng 2 triệu đồng so với quy định hiện hành).

    Bộ Tài chính cho rằng mức thu nhập để xác định người phụ thuộc được quy định tại Thông tư 111/2013 từ năm 2013 đến nay, giá cả, mức chi tiêu, thu nhập đã thay đổi, cần thiết điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; đồng thời tiêu chí thu nhập chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 ở khu vực nông thôn là 2,2 triệu đồng/người/tháng, khu vực đô thị là 2,8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 theo Cục Thống kê là 2,977 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 1,6 lần so với năm 2014 (là 1,888 triệu đồng/người/tháng). Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là 5,15 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 2 lần so với năm 2014 (2,637 triệu đồng/người/tháng). Do đó, cơ quan này đề xuất mức thu nhập của người phụ thuộc tương đương với mức thu nhập xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị cũng như mức chi tiêu bình quân đầu người.

    Theo chuyên gia về thuế, luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Bộ Tài chính lấy cơ sở là chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 ở mức 2,977 triệu đồng/tháng để nâng thu nhập xác định người phụ thuộc 3 triệu đồng/tháng là chưa phù hợp. Bởi đây là số liệu cũ, trong khi chính sách mới sẽ được áp dụng cho kỳ tính thuế từ 2026 trở đi và có thể được áp dụng nhiều năm sau này. Chẳng hạn, ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc không quá 1 triệu đồng/tháng hiện nay đã được áp dụng 13 năm (từ năm 2013). Trong khi đó, lạm phát hằng năm luôn có, tương ứng tất cả hàng hóa, dịch vụ đều gia tăng theo thời gian. Hay nói cách khác, mọi chính sách đều phải tính đến mức trượt giá trong đời sống người dân. Do đó, ông Nghĩa đề xuất Bộ Tài chính nên xem xét và nâng mức thu nhập của người phụ thuộc lên bằng lương tối thiểu vùng I hiện nay là 5,31 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu vùng đã được các bộ, ngành tính toán và Chính phủ công bố cập nhật nhằm đảm bảo đời sống cho một cá nhân nên là cơ sở phù hợp.

    Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM, nói thẳng, mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng không có ý nghĩa về mặt đời sống của người dân. Bởi với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng, một người không thể nào đủ sống ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM mà cũng không thể đảm bảo được đời sống cơ bản tại nhiều tỉnh thành khác. Thực tế chi tiêu của một cá nhân với các nhu cầu cơ bản gồm ăn uống, mặc, điện nước... thì phải cao hơn 3 triệu đồng/tháng; chưa kể các khoản khác như chi phí khám chữa bệnh, giải trí... Việc chỉ nâng từ quy định hiện hành đã khá lạc hậu lên thành 3 triệu đồng/tháng cũng "hà tiện" với người nộp thuế TNCN nên cần phải thay đổi quy định này.

    Từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã nâng từ 4,4 triệu đồng/người/tháng lên 6,2 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy nên cho phép thu nhập để xác định người phụ thuộc cũng không quá 6,2 triệu đồng/tháng. Điều này phù hợp với chính sách chung, có ý nghĩa về cuộc sống đối với các cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế TNCN.

    Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó chủ tịch Hội Tư vấn và đại lý thuế TP.HCM

    Sinh viên làm thêm thu nhập trên 3 triệu đồng không được tính người phụ thuộc?

    Trong phần góp ý dự thảo, Cục Thuế đề xuất điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc đối với trường hợp con trên 18 tuổi đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, học bậc học phổ thông. Lý do hiện nay chi phí giáo dục đại học đối với sinh viên khá cao (chi trả học phí, tiền ăn, tiền sinh hoạt, nhà ở…). Việc sinh viên đi làm thêm để nâng cao kỹ năng và phụ giúp gia đình là điều phổ biến. Như vậy, nếu thực hiện theo quy định tại dự thảo như trên thì con đang học đại học mà có thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng (tương ứng 36 triệu đồng/năm) thì không được xác định là người phụ thuộc được giảm trừ.

    Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, cho rằng trường hợp con trên 18 tuổi kể trên có thể không quá nhiều nhưng điều này càng cho thấy trần thu nhập xác định người phụ thuộc 3 triệu đồng/tháng không phù hợp thực tế. Từ đó, ông đề xuất Bộ Tài chính nên lấy chính số liệu về thu nhập bình quân đầu người mà cơ quan này công bố trong tờ trình dự thảo để làm căn cứ tính thu nhập của người phụ thuộc.

    "Mức thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là 5,15 triệu đồng/người/tháng thì năm 2025 khi tăng trưởng GDP cả nước trên 8%, tương ứng thu nhập bình quân đầu người sẽ cao hơn và hết năm 2026 thì phải tăng vượt 6 triệu đồng/tháng. Đây chỉ là mức tối thiểu vì trong giai đoạn 2026 - 2030, Đảng và Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, đưa thu nhập người dân tăng mạnh, đảm bảo đời sống người dân đạt chất lượng. Vì vậy thu nhập bình quân của một người chỉ khi vượt mức 6 triệu đồng mới không được tính là người phụ thuộc", ông Trần Xoa phân tích.

    Theo ông Nguyễn Ngọc Tịnh, thực tế những người đang nộp thuế TNCN có giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc chủ yếu là cha, mẹ và con chưa trưởng thành. Đối với các trường hợp già yếu hay thuộc diện đối tượng được nhà nước trợ cấp thì đây là chính sách xã hội. Chính sách thuế cần phải có hàm ý hỗ trợ thêm cho các đối tượng đó thông qua việc để người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh. Ông Tịnh nhấn mạnh: "Từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã nâng từ 4,4 triệu đồng/người/tháng lên 6,2 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy nên cho phép thu nhập để xác định người phụ thuộc cũng không quá 6,2 triệu đồng/tháng. Điều này phù hợp với chính sách chung, có ý nghĩa về cuộc sống đối với các cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế TNCN".

    Cần bổ sung hướng dẫn cách xác lập thu nhập bình quân tháng

    Cục Thuế đề xuất ban soạn thảo cũng cần nghiên cứu bổ sung hướng dẫn về cách xác lập thu nhập bình quân tháng đối với các cá nhân có thu nhập không ổn định trong năm để người nộp thuế tự kê khai và chịu trách nhiệm. Ví dụ, trong trường hợp người phụ thuộc là con trên 18 tuổi theo học đại học, tháng 6.2026 đi làm tại công ty và có thu nhập từ tháng 9 đến hết tháng 12.2026 là 250 triệu đồng, nếu tính thu nhập bình quân tháng trong năm (12 tháng) thì thu nhập là 20 triệu đồng/tháng. Như vậy, từ tháng 1 - 5.2026, khi người phụ thuộc vẫn đang học đại học thì người nộp thuế không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con; trong khi từ tháng 1 - 5 người phụ thuộc vẫn chưa có thu nhập. Từ đó, Cục Thuế đề xuất thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn được tính theo số tháng phát sinh thu nhập.

    Quyền được học dốt

    Dương Quốc Chính

    17/4/2026

    Bạn Ngô nhà mình năm nay lớp 9, sắp thi vào cấp 3, nên năm nay mới phải học thêm. Các năm trước thì được chill chill cho các thú vui như vẽ tranh, nặn tượng, gấp origami, thiết kế thời trang cho búp bê, vẽ túi, đàn piano...như mọi người đã biết.

    Hôm qua nó tâm sự là con rất tiếc vì phải tạm dừng các thú vui kia vì phải học nhiều quá. Thực ra so với xã hội có lẽ cũng không nhiều lắm, mỗi tuần độ 5-6 buổi vào chiều tối. Không đến nỗi mỗi ngày 3 ca 4 kíp, học ngày không đủ tranh thủ học đêm, bàn học không bàn lùi.

    Nhưng nghĩ lại mới thấy, nền GD quốc dân tạo áp lực cho HS cày học thêm quá nhiều, khiến chúng nó ngu đi, chỉ có điểm là cao lên.

    Nhiều đứa học giỏi (thực ra là điểm cao) tất cả các môn. Nhưng kiến thức ngoài SGK lại rất dốt. Ngô chê thằng học giỏi nhất lớp con nó như bò đỏ ấy, chả biết cái gì. Nó còn không biết là học giỏi Toán để làm gì, con hỏi mà nó không biết nói sao. Nó kể là nó thích Nhật ký trong tù!

    Ngô kể bài thi test đánh giá chất lượng vừa rồi, các bạn học thêm Văn cũng xịt hết. Là do đề có câu nghị luận xã hội, HS phải có kiến thức xã hội tốt mới làm được.

    Mình mới bảo: Con đừng tự ti rằng con học thêm muộn và ít nên dốt hơn các bạn (đa số học thêm từ cấp 1). Các bạn điểm cao hơn con, nhưng làm gì có thời gian cho các thú vui toàn diện kia, làm gì có thời gian đọc sách, tìm hiểu về cuộc sống, như con hóng bố về chuyện xã hội. Thế nên nếu phải viết bài luận hay vấn đáp con sẽ có lợi thế hơn bạn.

    Nhưng có chuyện này nó làm mình bất ngờ: "Bố mẹ cứ kỳ thị con hay xem review phim. Thế mà vừa rồi con dùng cả kiến thức từ đó vào dẫn chứng cho bài văn, cô khen dẫn chứng độc đáo đó!"

    Nó dẫn chứng từ phim Catch me if you can (đâu phải phim thiếu nhi). Thực ra kiến thức đến từ nhiều nguồn, không nhất thiết chỉ là sách, mà cả phim truyện, Youtube, cơ bản là phim dạng gì mà thôi.

    Hiện tại nó phải tạm dừng học vẽ và piano khoảng 3 tháng nay cho tới khi thi xong (hết tháng 5). Hi vọng thi xong lại tiếp tục mấy món kia. 

    Còn nhớ hồi HS, mình thấy có lẽ rực rỡ nhất lại là hồi cấp 1-2, vì học quá nhàn, có 1 buổi thôi, bài tập về nhà chắc 1-2 tiếng là xong. Bố mẹ cũng không áp lực phải giỏi hết các môn. Văn Sử Địa được quyền chỉ 5, 6, 7 điểm. Từ lớp 6-12 mình chỉ HS tiên tiến (khá) vì dốt Văn Sử Địa. Bây giờ HS giỏi toàn diện quá nhiều, 1 cách vô lý.

    Thế nên hồi đó mình mới rảnh để nghe đài địch, đọc sách, truyện, vẽ vời đủ thứ. Chứ bây giờ, ở các đô thị lớn, GD công, áp lực học giỏi đã giê't chết tuổi thơ của HS. Hãy trả lại cho HS quyền học dốt, ít nhất là 1 số môn mà chúng không thích, để chúng được quyền chơi các môn ngoài trường học.

    Năm nay tỉ lệ chọi ở các trường công top cấp 3 ở HN tăng đột biến. Vì quy định mới không phân tuyến theo hộ khẩu quận nữa, tức là chỉ cần bố mẹ hay người đỡ đầu tạm trú ở HN là cho con thi vào trường nào ở HN cũng được.

    Nội thành HN chắc là chiến trường khốc liệt nhất cả nước, vì có lẽ thiếu trường công nhất nước?

    Nên năm nay cuộc chiến sống mái của HS HN rất căng thẳng. Cô giáo dặn dò phụ huynh là quý vị phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên với các con, vì chúng nó đang rất áp lực. Có cô còn gửi cả danh mục món ăn dành riêng cho HS!

    Ngô còn phải vỗ về 1 bạn khóc hu hu vì lo thi trượt, sợ bố mẹ mắng. Mình thì định hướng cho nó thi theo ngách tiếng Nhật từ trước, nên đỡ áp lực chọi hơn các bạn thi tiếng Anh. Bố mẹ cũng chả áp lực gì, thi trượt thì học dân lập, chả sao!

    HS VN bây giờ học giỏi, điểm cao, nó như kiểu lạm phát hay BĐS bị thổi giá. Tức là không phải do bản chất con người VN thông minh xuất chúng gì, mà do phụ huynh và chính quyền đồng lòng "thổi giá", để tạo ra 1 ảo ảnh là dân giàu nước mạnh, con người thông minh tài giỏi. 

    Muốn đánh giá giá trị thật thì cứ so thành quả phát minh, sáng chế, kinh tế với các nước khác. 

    HS lạm phát điểm số thế, còn cán bộ công chức thì lạm phát bằng cấp Ths, TS. Mình nghĩ chắc không nước nào mà lãnh đạo lắm GS, TS như VN.

    Mình viết tút này vì mấy hôm trước nghe bạn Ngô tâm sự chuyện học hành, còn sáng nay mới giật nước 1 thằng ngu mà thấy wall nhà nó ghi là học chuyên Khoa học tự nhiên và du học Tây!

    Việt Nam "chốt" hàng loạt cam kết kinh tế tỷ đô với Trung Quốc

    Thứ Sáu, 17/4/2026 

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước - Ảnh: TTXVN

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước - Ảnh: TTXVN

    Chuyến thăm 4 ngày của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc (14-17/4/2026) kết thúc với một loạt thỏa thuận kinh tế mang tính bước ngoặt, từ đường sắt xuyên biên giới, hợp tác AI đến tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

    Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra ngay sau khi Việt Nam hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới, chuyến thăm được hai bên xác định là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất trong năm 2026, trong bối cảnh cả Việt Nam và Trung Quốc đều bước vào chu kỳ phát triển mới với các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

    Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, người trực tiếp tháp tùng và trả lời phỏng vấn tổng kết sau chuyến thăm, mô tả kết quả là "đặc biệt quan trọng, rất phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc".

    Đường sắt: Dự án hạ tầng có thể thay đổi bản đồ logistics Việt Nam

    Trong tất cả các nội dung kinh tế được thống nhất, hợp tác đường sắt nổi lên là ưu tiên hạ tầng số một, với cam kết từ cả hai phía về việc "sớm khởi công xây dựng công trình đường sắt" kết nối hai nước.

    Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy nhanh ba dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn nối Việt Nam với Trung Quốc. Đây là một bước đi có thể tái cấu trúc toàn bộ hệ thống logistics xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thập kỷ tới. Hiện nay, phần lớn hàng hóa thương mại song phương vẫn phụ thuộc vào đường bộ và cửa khẩu đường bộ, vốn có năng lực thông quan hạn chế và dễ ùn tắc vào mùa cao điểm.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp đường sắt Trung Quốc trên tàu cao tốc đi Nam Ninh ngày 16/4 .

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp đường sắt Trung Quốc trên tàu cao tốc đi Nam Ninh ngày 16/4 .

    Đường sắt khổ tiêu chuẩn, nếu hoàn thành, sẽ rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm sản xuất phía Bắc Việt Nam với thị trường Trung Quốc và xa hơn là tuyến đường sắt xuyên lục địa nối châu Á - châu Âu. Đây là lý do tại sao, trong tuyên bố sau chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh đường sắt là một trong những "dự án trọng điểm sẽ được ưu tiên triển khai nhanh chóng" cùng với đường bộ cao tốc, logistics và cửa khẩu thông minh.

    Thương mại và đầu tư: Chuyển từ mất cân bằng sang liên kết chuỗi

    Mất cân bằng thương mại là bài toán cơ cấu tồn tại nhiều năm trong quan hệ kinh tế Việt - Trung. Chuyến thăm lần này ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy vấn đề này lên bàn đàm phán cấp cao nhất.

    Phía Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng xuất khẩu Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác để hình thành chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh tại Việt Nam, bao gồm việc Trung Quốc chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ và khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Phía Trung Quốc cũng chính thức hoan nghênh hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

    Đây là sự dịch chuyển quan trọng về tư duy chính sách. Thay vì chỉ quản lý luồng thương mại song phương, hai bên hướng tới tích hợp kinh tế sâu hơn, trong đó Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ hàng Trung Quốc hay điểm trung chuyển, mà là mắt xích sản xuất có giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực. Kết nối thương mại sẽ đi kèm với kết nối hạ tầng, logistics và thị trường,  nhằm thiết lập một mô hình liên kết hoàn chỉnh hơn so với giao thương đơn thuần trước đây.

    AI và công nghệ: Trọng tâm mới bắt đầu từ Nam Ninh

    Một điểm nhấn đặc biệt trong chuyến thăm lần này là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung tâm Hợp tác Đổi mới Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh (Quảng Tây).

    Trung tâm này, đi vào vận hành giai đoạn 1 từ tháng 6/2025 với quy mô khoảng 19.000m² trong tổng diện tích phát triển gần 7,78km², được định vị là nền tảng hợp tác khu vực tích hợp nhiều chức năng: từ R&D, chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp đến đào tạo nhân lực AI. Tính đến cuối năm 2025, đã có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN được ký kết trong khuôn khổ này.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trải nghiệm sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Ảnh: TTXVN

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trải nghiệm sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Ảnh: TTXVN

    Đáng chú ý, Việt Nam được đánh giá là một trong những đối tác quan trọng và giàu tiềm năng nhất của trung tâm trong khối ASEAN. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam tương đồng cao với chiến lược ứng dụng AI của trung tâm trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính và logistics.

    Không phải ngẫu nhiên mà tháng 11/2025, Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc xây dựng Trung tâm Hợp tác Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - Trung Quốc. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới trung tâm AI tại Nam Ninh là tín hiệu rõ ràng rằng hợp tác công nghệ, không chỉ thương mại hay hạ tầng, sẽ là trọng tâm của quan hệ kinh tế Việt - Trung trong giai đoạn tới.

    Du lịch, năng lượng và giáo dục: Ba lĩnh vực "ăn ngay"

    Bên cạnh các cam kết dài hạn, chuyến thăm cũng tạo ra những kết quả có thể triển khai trong thời gian ngắn hơn.

    Về du lịch, hai bên chính thức khởi động "Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027", kèm theo đề xuất của Việt Nam về việc nghiên cứu miễn thị thực cho du khách đi theo đoàn tại các điểm đến nhất định. Chính sách này, nếu được hiện thực hóa, sẽ tạo cú hích đáng kể cho ngành du lịch và hàng không hai chiều.

    Về năng lượng, hai bên nhất trí xây dựng cơ chế hợp tác đảm bảo cung ứng năng lượng chiến lược. Đây là yếu tố then chốt phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa của Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh.

    Về giáo dục và nhân lực, Trung Quốc cam kết tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam và thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu hai nước. Thỏa thuận này tạo nền tảng quan trọng cho việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chính các dự án hợp tác kinh tế, công nghệ được ký kết trong chuyến thăm này.

    Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, ngay sau chuyến thăm, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam sẽ triển khai kế hoạch hành động cụ thể để hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao. Ưu tiên trước mắt tập trung vào ba nhóm: thúc đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là đường sắt và cửa khẩu thông minh; tạo điều kiện thông quan cho hàng xuất khẩu hai chiều; và triển khai các chương trình hợp tác trong khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

    Phía Trung Quốc cũng được ghi nhận là "sẵn sàng xây dựng các kế hoạch và biện pháp cụ thể" để phối hợp triển khai. Cam kết này rất quan trọng, bởi khoảng cách giữa văn kiện ký kết và thực thi thực tế vẫn luôn là thách thức lớn nhất trong các thỏa thuận hợp tác song phương.

    Hướng đi đã được vạch ra. Năng lực thực thi sẽ quyết định giá trị thực sự của chuyến thăm lịch sử này.

    Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly diễn ra từ ngày 14-17/4/2026, kết thúc bằng hành trình về nước qua tuyến đường sắt Nam Ninh Đông - Đồng Đăng (Lạng Sơn). 

    T.V


    Không có nhận xét nào