Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan phát biểu về Toàn cầu hóa, Eo biển Malacca và quan điểm của Singapore về quan hệ với Trung Quốc và Mỹ.
Hoang Anh Tuan
22/4/2026
“...Nhìn chung, xuyên suốt bài phát biểu Ngoại trưởng Balakrishnan nhấn mạnh lòng tin giúp giảm chi phí giao dịch và tạo ra môi trường kinh doanh ổn định. Singapore kiên định với mục tiêu trở thành đối tác tin cậy, duy trì sự gắn kết xã hội và hỏa lực tài chính để vượt qua những biến động của "Toàn cầu hóa 2.0"”.
Tại buổi đối thoại CNBC Converge Live ngày 22/04/2026, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã trình bày tầm nhìn chiến lược về địa chính trị toàn cầu với ba trọng tâm chính:
1. "Vũ khí hóa" sự phụ thuộc lẫn nhau
Ông Balakrishnan nhận định thế giới đang chứng kiến sự đảo ngược của toàn cầu hóa. Những mối liên kết kinh tế vốn là nguồn gốc của hiệu quả và hòa bình nay bị "vũ khí hóa" do những bất mãn chính trị nội tại, đặc biệt là tại Mỹ. Ngoại trưởng Balakrishnan chỉ ra rằng khi các cường quốc bảo trợ hệ thống cũ chuyển sang ưu tiên lợi ích quốc gia hẹp hòi và ngắn hạn, sự đứt gãy quan hệ Mỹ - Trung sẽ là rủi ro lớn nhất. Nếu xung đột nổ ra tại Thái Bình Dương, những gì đang diễn ra tại eo biển Hormuz chỉ được coi là một cuộc "tập dượt".
2. Tầm quan trọng của các điểm nghẽn và vị thế "Trung tâm" (Hub)
Ngoại trưởng Balakrishnan nhấn mạnh Singapore nằm tại điểm nghẽn chiến lược nhất thế giới – eo biển Malacca. Với chiều ngang chỉ 2 hải lý tại điểm hẹp nhất, đây là "động mạch" thương mại quan trọng hơn cả Hormuz. Tuy nhiên, Singapore không coi mình là một điểm nghẽn (choke point) mà là một trung tâm (hub). Để bảo vệ vị thế này, Singapore duy trì mức chi tiêu quốc phòng từ 3% đến 6% GDP trong sáu thập kỷ qua nhằm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không theo UNCLOS, kiên quyết không thu phí quá cảnh hay tham gia đóng cửa eo biển.
3. Lòng tin là "đơn vị tiền tệ" của khu vực
Trong bối cảnh khủng hoảng, Singapore chọn chiến lược "đáng tin cậy và không hoảng loạn". Ông Balakrishnan chia sẻ bài học từ năm 1973 khi Singapore không chạm vào kho dầu dự trữ của các tập đoàn đa quốc gia dù trong khủng hoảng, từ đó xây dựng uy tín cho ngành dầu khí. Ông Balakrishnan khẳng định Singapore sẽ:
- Không chọn phe: Hành động dựa trên lợi ích quốc gia dài hạn, sẵn sàng nói "Không" với cả Washington hay Bắc Kinh nếu cần thiết.
- Xây dựng sự tự cường quốc gia:Tập trung vào các cuộc cách mạng AI, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo thay vì chỉ phụ thuộc vào dầu khí.
Nhìn chung, xuyên suốt bài phát biểu Ngoại trưởng Balakrishnan nhấn mạnh lòng tin giúp giảm chi phí giao dịch và tạo ra môi trường kinh doanh ổn định. Singapore kiên định với mục tiêu trở thành đối tác tin cậy, duy trì sự gắn kết xã hội và hỏa lực tài chính để vượt qua những biến động của "Toàn cầu hóa 2.0".
https://www.mfa.gov.sg/.../minister-for-foreign-affairs.../
Không có nhận xét nào