Header Ads

  • Breaking News

    Tuyên truyền chính trị và hậu quả

    Hòa OC/Nam Hàn

    26/4/2026

    Khi Mao Trạch Đông lên án thành phần tư sản là kẻ bóc lột, Hồng Vệ Binh, những đứa học trò chưa tới tuổi trưởng thành, kéo nhau đi tìm nhà giàu để đánh họ tới chết, đập phá và hôi của nhà của họ.

    Khi Lê Duẩn lên án thành phần tư sản ở miền Nam với tội danh tương tự, nhà giàu ở miền Nam sau năm 1975 bị đánh tư sản mại bản, mất nhà, mất đất, mất tài sản. Chữ ‘giải phóng’ của miền Bắc được dân miền Nam hiểu ngầm là cướp công khai bằng họng súng, bằng nỗi sợ hãi của con dân bên thua trận, kiểu giải phóng xe Honda, giải phóng nhà lầu. 

    Khi đảng Dân Chủ nói ứng cử viên tổng thống Trump là ‘hiểm hoạ của nền dân chủ’, ông bị một thanh niên trẻ nổ súng ám sát khi đang tranh cử ở tiểu bang Pennsylvania.

    Gần đây khi Đức Giáo Hoàng Leo phát biểu trong chuyến công du ở Châu Phi là hãy đứng dậy chống lại những kẻ độc tài trong khi đang lời qua tiếng lại với tổng thống Trump, khiến nhiều người tự diễn dịch là Giáo Hoàng Leo kêu gọi tín đồ chống lại tổng thống Trump dưới hình ảnh nhà độc tài.

    Và hôm nay tổng thống lại bị kẻ tìm cách ám sát trong bữa tiệc chiêu đãi giới truyền thông báo chí ở thủ đô Washington DC.

    Sát thủ là người đàn ông có cha là Mỹ đen, mẹ là Mỹ trắng, tuổi 30-31, là giáo viên dạy kèm và dạy luyện thi cho các chứng chỉ giúp nộp đơn vào đại học.

    Điểm đặc biệt là anh ta từng là sinh viên của CalTech, học viện kỹ thuật Cali, là địa chỉ giáo dục luôn nằm trong Top 5 những đại học tốt nhất của Mỹ, có nhiều chuyên ngành vượt mặt Harvard hay MIT.

    Anh có bằng Cao Học từ đại học tiểu bang Cali. Nền tảng học vấn của anh ta thuộc loại xuất sắc. Anh nhận học bổng của Ki-tô giáo (Christian fellowship) khi đang học ở Caltech.

    Đó là những thông tin sơ bộ và công khai về sát thủ này.

    Câu hỏi đặt ra ở đây là: 

    - Có phải anh ta hành động đơn phương một mình, không có tổ chức nào đứng phía sau yểm trợ ?

    - Có phải anh ta muốn ám sát tổng thống Trump vì sự thù hận cá nhân ?

    Nếu có, thì sự thù hận đó đến từ những gì anh ta chịu đựng, hay nó đến từ tuyên truyền chính trị trên truyền thông báo chí?

    Không trả lời được những câu hỏi này thì sự lặp lại sẽ không có hồi kết.

    Hòa OC


    Không có nhận xét nào