Header Ads

  • Breaking News

    VNCS: Nói cho sang miệng!

    Anh Quốc

    01/6/2026

    “...Trên thực tế nhiều quốc gia phát triển và thịnh vượng như Bắc Âu, Thụy Sĩ… không hẳn là nước sản xuất Chip và mạnh về AI, họ hoàn toàn đi trên những con đường của riêng mình.

    Và chắc chắn không có một quốc gia nào có thể giàu mạnh bằng cách từ bỏ lợi thế của mình về tự nhiên, về bản sắc truyền thống chạy theo những điều viển vông và xứ Annamite có thể là một điển hình”.

    Nhớ mang máng, có người nào đó nói “ai nắm công nghệ chiến lược, người đó sẽ định hình luật chơi và nhiều khả năng đó là người chiến thắng”

    Nhiều người cứ tưởng con chip hay AI … mới là công nghệ chiến lược, dù rằng chẳng ai phủ nhận điều này…

    Trên thực tế nhiều quốc gia phát triển và thịnh vượng như Bắc Âu, Thụy Sĩ… không hẳn là nước sản xuất Chip và mạnh về AI, họ hoàn toàn đi trên những con đường của riêng mình.

    Và chắc chắn không có một quốc gia nào có thể giàu mạnh bằng cách từ bỏ lợi thế của mình về tự nhiên, về bản sắc truyền thống chạy theo những điều viển vông và xứ Annamite có thể là một điển hình.

    Tại xứ này các sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng cây hoa quả… đem lại tự chủ về an ninh lương thực, và riêng nông sản, thủy sản, hoa quả đóng góp đến 25% GDP.

    Nhưng một nghịch lý xảy ra, mặc dù là quốc gia nông nghiệp nhưng xứ Annamite nhập khẩu gần như 100% thức ăn gia súc, nuôi thủy hải sản.

    Đồng thời phụ thuộc vào các loại phân bón, giống cũng như các chế phẩm khác cho canh tác nông nghiệp, và vùng cây nông sản… từ nước ngoài.

    Thức ăn gia súc được chế biến từ ngô trộn với các loại bột dinh dưỡng từ cá biển là chính… những thứ là thế mạnh của xứ Annamite với hơn 3000 km đường biển, cùng với khí hậu thổ nhưỡng thích nghi với cây ngô, đậu nành mà mỗi năm phải nhập khẩu gần 5 tỷ USD thức ăn gia súc, thủy hải sản chẳng khác nào là kẻ làm thuê trong nông nghiệp… còn lâu người nông dân mới giàu.

    Thu hoạch được các sản phẩm nông nghiệp (cà phê, hạt tiêu, hạt điều…) lại xuất khẩu thô để nhập khẩu phân bón… mãi mãi vẫn chỉ cổ cày, vai bừa.

    Nói công nghệ cao AI, chip bán dẫn… cho sang cái miệng chỉ giải quyết khâu oai.

    Hãy bắt đầu từ những công nghệ chế biến thức ăn gia súc, nuôi trồng thủy hải sản, và chế biến sâu các sản phẩm nông sản, nông nghiệp như thế cho thiết thực.

    Đừng buôn bán, xuất nhập khẩu lòng vòng để ăn bẩn trên mồ hôi nước mắt của người nông dân…

    Anh Quốc


    Không có nhận xét nào