Phần 4
Anh Quoc
28/6/2026
TẦM NHÌN CÀNG DÀI TUỔI THỌ QUY HOẠCH CÀNG NGẮN.
MỘT KHỞI ĐẦU TAI HẠI.
Sau quyết định xây dựng thủ đô mới lên khu vực Xuân Hòa, Vĩnh Yên thất bại, năm 1994 thủ tướng Võ Văn Kiệt ra Quyết định số 152/TTg VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020.
Năm 1998 dưới thời thủ tướng Phan Văn Khải quy hoạch theo quyết định số 152/TTg của thủ tướng Võ Văn Kiệt được điều chỉnh bằng Quyết định 108/1998/QĐ-TTg.
Với Quy hoạch điều chỉnh này những lãnh đạo Việt Nam đã có bước khởi đầu sai lầm tai hại vì quá tham lam trong tầm nhìn về một thủ đô khi biến nó như quy hoạch mang tính quy mô của một quốc gia.
Nếu họ chỉ coi Hà Nội là Trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước như nhiều nước trên thế giới thì đâu đến nỗi ách tắc và ô nhiễm như ngày nay, điều này có thể thấy ở Paris, Washington… hàng trăm năm vẫn không lạc hậu.
Họ còn muốn Hà Nội là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, và phát triển du lịch…
Điều này dẫn đến hình thành các khu công nghiệp mới như Sóc Sơn, Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long, Sài Đồng A và B, Đông Anh; cải tạo, mở rộng các khu công nghiệp Cầu Diễn, Cầu Bươu, Pháp Vân, Đức Giang. Ngoài ra, trong các khu dân cư có thể bố trí xen kẽ các xí nghiệp nhỏ, sạch, kỹ thuật cao.
Trung tâm văn hóa, giáo dục thể thao… của cả nước không có nghĩa:
+ Các trường dạy nghề, trường đại học, trung tâm đào tạo tập trung ở các khu vực lớn như đường Giải Phóng, đường Nguyễn Trãi, đường 32, Trâu Quỳ, Mễ Trì và một số nơi khác;
+ Các viện nghiên cứu khoa học tập trung chủ yếu ở các quận nội thành cũ và khu vực Nghĩa Đô, bao gồm các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học hiện có và các cơ sở dịch vụ được chỉnh trang, phát triển thành khu đô thị khoa học;
+ Các trung tâm y tế gồm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa được bố trí tại các khu vực Bạch Mai, Trần Khánh Dư, Tràng Thi, Quán Sứ, Xuân La - Nhật Tân, Vân Trì và một số nơi khác.
Riêng các bệnh viện chuyên khoa đặc biệt sẽ được xây dựng tại các khu vực Gia Lâm, Sóc Sơn và một số vị trí thích hợp;
+ Trung tâm Liên hợp thể dục thể thao Quốc gia và của thành phố được bố trí tại Mỹ Đình (huyện Từ Liêm). Các trung tâm thể dục thể thao khác được bố trí đồng đều trong thành phố như Hàng Đẫy, Quần Ngựa, Nhổn, Vân Trì, Cổ Loa, Triều Khúc v.v...
Đáng lẽ ra những cơ sở này phải đẩy ra khỏi nội đô, đặc biệt là các trường đại học, trường đào tạo nghề, các doanh trại quân đội, công an…
Sự nhồi nhét các dự án theo phân khu chức năng đã đẩy dân số tăng nhanh, đến mức không thể dùng các biện pháp hành chính ngăn chặn, khiến Hà Nội ngày càng chật chội, ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
Và việc điều chỉnh quy hoạch của những người kế nhiệm dĩ nhiên phải xảy ra.
Và nó diễn ra như thế nào xin đọc tiếp ở phần sau.
Anh Quốc
Không có nhận xét nào