Hạ Uyên
Ban Thông Tin Báo Chí
23/9/2026
Buổi chiều ngày thứ ba 22 tháng 9 năm 2026 vào lúc 4.30pm
Chiến hữu Nguyễn Nhơn Phúc Tặng quà ông thị trưởng
Một số chiến hữu đại diện cho Liên Minh Việt Nam đã vào toà Thị Chính Quincy để bày tỏ lòng biết ơn sự yểm trợ của các nghị viên, và cư dân trong thành phố đã yểm trợ cho Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts và TB New Hampshire Connecticut Cấm Tên Ca Nô - Cộng Sản VN đến thành phố Quincy ca hát làm xáo trộn cuộc sống của những người Việt Nam Tỵ Nạn tại đây.. có người mắc bệnh trầm cảm không muốn ra khỏi nhà hoặc không muốn đến gần khu thương mại mà ca nô này sẽ đền.
Hiểu được hoàn cảnh, Ông Thomas Koch đã có những nguồn tin từ LMVNCH và sau đó Ông Khang Nguyễn Phó Chủ Tịch CĐ/ VN Massachusetts và phái đoàn vào toà Thị Chính gặp gỡ ông Thị Trưởng trình bày nguyện vọng của cư dân trong tiểu bang, những người đã đóng thuế và bầu cho họ.
Tưởng cũng nên nhắc lại. Tên Ca Nô này đã bị dân chúng và Cộng Đồng ở Tỉnh Hartford, Thủ Đô của Tiểu bang Connecticut- Đuổi ra khỏi Connecticutt- phải trả lại vé .
Sau đó nhóm này đã lén lút mượn một tiệm ăn người Trung Hoa làm chủ vé bán đến $ 3,000 một bàn. ( Tại Thành phố Quincy)
Sau khi được tin, từ thành phố, ông chủ nhà hành Ming Seafood Restaurant, đã chấm dứt giao kèo không cho trình diễn.
Sau đó Bọn CS tại hải ngoại muốn Được Lệnh Toà Lãnh Sự phải Tổ Chức - nên đã tiếp tục vung tiền mướn:
Một nhà hàng người Hoa Kỳ : Tirrell Room bị Toà hành chánh can thiệp - nên huỷ bỏ
sau đó vài ngày Bọn Ca Nô mướn Marriott Hotell một khách sạn sang và nổi tiếng tại tỉnh Quincy. Nhưng Chính Quyền thành phố can thiệp: Quincy không chấp nhận Cộng Sản dù bất kỳ hình thức nào. Phải huỷ bỏ. Quá Tam ba bận !!!
Để tỏ lòng biết ơn đã vào văn phòng để cảm ơn Dân Chúng của Thành phố Quincy
Phái đoàn gồn có:
* Chiến Hữu Nguyễn Nhơn Phúc Đại Biểu vùng đông Hoa Kỳ, hướng dẫn,
* C/h Nguyễn Thắng cựu SQ / TB Thủ Đức
Tù binh trước năm 1975 - phụ tá .
* Bác sĩ Dựơc Khoa Hà Kim Phượng, Brigham and Women's Hospital / Harvard Medical School (MGH)
* Ch/h Sơn Sary cựu sĩ quan pháo binh
* Ch/ h Lê Vinh cựu sĩ quan Không quân
* Ch/h Đèo Văn Bạch Lực Lượng Đặc Biệt - 1963 nhảy toán ra Miền Bắc Tù binh 1963
* Ch/h Hạ Uyên tác giả thi tập Cõi riêng
* Ch/h Uyên Thúy Lâm cựu giáo sư .
Phái đoàn đã được ông thị trưởng thành phố Quincy Thomas P. Koch tiếp đón tại văn phòng Đại sảnh City Hall.
Sau khi bắt tay chào hỏi, chúng tôi được mời ngồi bàn bầu dục và ông Nguyễn Thắng lần lượt giới thiệu tên của những người tham dự và chức vụ , thời gian định cư tại Hoa Kỳ.
Ông thị trưởng lắng nghe và giới thiệu về thành phố Quincy từ khi ông nhậm chức năm 2008 .
Ông cho biết vào năm 2008 khi vừa nhận chức ông hiểu hoàn cảnh người tỵ nạn, lúc đó Hội trưởng SVSQ trừ bị Thủ Đức . Cố chiến hữu Hà Văn Tải (Quá cố) kiêm giám đốc đai Truyền Hình SBTN cùng ông Chinh Nguyên là thành viên sáng lập Hội SV/SQ/TB Thủ Đức đã chào cờ VNCH tại dây.
Thêm vào đó Tháng năm 2025, LMVN - CH cũng đã vào Toà thị chính Quincy trao tặng ông thị trưởng lá cờ VNCH.
Trong buồi họp ông tâm tình thân phụ ông là cựu chiến binh Hoa Kỳ thời đệ nhị thế chiến anh trai của ông cũng tham gia cuộc chiến VN, nhưng chưa kịp nhân nhiệm sở thì chiến tranh chấm dứt; Con trai ông là quân nhân Thuỷ Quân Lục Chiến. Theo ông thì CS là kẻ thù chung của nhân loại. Do Đó ông thông hiểu hoàn cảnh của người Việt Nam. Cuối cùng ông cho biết: CS không bao giờ được chấp nhận tại thành phố Quincy - Vì bởi nhiều chiến sĩ Hoa Kỳ tại thành phố Quincy Nơi Đài Tử sĩ Vietnam Vets . Chúng ta không thể quên ơn và phản bội họ,
Tiếp theo Ch/h Nguyễn Nhơn Phúc - Đèo Văn Bạch- Lê Vinh - Sơn Sarin -Nguyễn Thắng đã tặng ông Thị Trưởng Một " huy Hiêu - Pin" đeo trên áo lá cờ Việt MỸ để tri ân. những gì mà ông đã cùng cộng đồng Việt Nam không những tại Massachusetts mà toàn quốc Hoa Kỳ.
Sau đó Dươc sĩ Hà Kim Phượng - Lâm Thuý Uyên - Hạ Uyên trao tặng ông thị trưởng và gia đình món quà đặc biệt để tỏ lòng tri ân chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tiến phái đoàn và yểm trợ Cộng Đồng tỵ nạn.
Buổi gặp gỡ thân mật , rất thành công, trước khi ra về phái đoàn chụp hình chung với ông thị trưởng.
Ông đã ân cần đưa phái đoàn ra tận cửa thang máy dù City Hall đóng cửa lúc 4: 30 chiều.
Hạ Uyên
Ban Thông Tin Báo Chí
Không có nhận xét nào