Header Ads

  • Breaking News

    Phái đoàn Liên Minh Việt Nam Cộng Hòa tiếp xúc đồng hương

     Phái đoàn Liên Minh Việt Nam Cộng Hòa tiếp xúc đồng hương

    Tại Hartford Tiểu Bang Connecticut

    Ngọc Vân đưa tin

    18/9/2026

    Nhân dịp ngày cuối tuần trong tháng 9 năm 2026, Phái đoàn Liên Minh Việt Nam Cộng Hòa có dịp tiếp xúc đồng hương tại hội trường West Hartford, thủ phủ tiểu bang Connecticut, dưới sự điều hợp của:

     Chiến hữu Nguyễn Nhơn Phúc  Đại biểu vùng Đông Hoa Kỳ

     Chiến hữu Ngô Công Khanh Đại biểu miền Đông Bắc Hoa Kỳ

    Phái đoàn gồm các chiến hữu từ tiểu bang New Hampshire Massachusetts đến yểm trợ Liên Minh Việt Nam Cộng Hòa tại đây. Tiểu bang Connecticut hiện có khoảng 13,500 người Việt Nam tỵ nạn cư ngụ, tuy con số khiêm tốn so với các tiểu bang khác nhưng đông hương luôn giữ vững tinh thần quốc gia, trân trọng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và duy trì truyền thống yêu chuộng tự do.

    Sau khi ổn định cuộc sống, vào khoảng năm 1986, người Việt tìm đến với nhau và sinh hoạt cộng đồng từ đó. Các vị thành viên sáng lập cộng đồng như:

     Ông Trần Văn Giỏi

     Ông Phạm Đăng Trình

     Ông Phó Phước Hồng

    cùng nhiều quân, dân, cán chính VNCH đã liên tục, hình thành ban đại diện và đã tổ chức nhiều buổi lễ bảo tồn truyền thống quốc gia, phát huy tinh thần nhân quyền và dân chủ.Từ đó cộng đồng hình thành. Nhiệm kỳ đầu tiên là ông Trần Văn Giỏi, cựu sĩ quan QL/VNCH, tốt nghiệp Trường SQ/ Võ Bị Đà Lạt. Kế đến là cô Dương Thị Kim Trinh. một người trẻ nhưng đã có công xây dựng và gánh vác trách nhiệm nhiều năm, cho đến năm 2025. Mới bầu lại cô Sany Trúc Boykins  Đắc cửChủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Connecticut. Thành quả đầu tiên là cùng đồng hươngđã mạnh mẽ đứng lên phản đối việc ca nô Quốc Thiên dự trù trình diễn tại tiểu bang vào tháng 8, 2026. vì biết đây là cán bộ thi hành nghị quyết 23 của đảng CSVN nhằm gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Cộng đồng đã đoàn kết, Tố cáo trước công luận, và liên lạc với cơ sở thương mại. Hội trường huỷ bỏ giao kèo phải trả lại vé và Ca Nô Quốc Thiên không được trình diễn.

    Tiểu bang tuy nhỏ nhưng sự đoàn kết và tinh thần yêu chuộng tự do, vì vậy những tổ chức vềtôn giáo,nơi thờ phượng, khi hành lễ đều chào cờ VNCH, nhiều ngôi chùa tại Connecticut vẫn treo cao Cờ VNCH  lá cờ vàng ba sọc đỏ  trong các lễ hội và khuôn viên chùa.

    Buổi mạn đàm bắt đầu là phần nghi lễ do ông Chinh Nguyên, đại diện Hội SCSQ/Trừ bị Thủ Đức, phụ trách:

     Chào cờ Việt  Mỹ

     Phút mặc niệm

    Sau đó là lời mở đầu thăm hỏi của Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình- cựu TL/ CSQG/VN

    Tiếp theo Đại Biểu vùng Đông bắcLMVNCH trình bày:

       Sáu điều tâm niệm

       Đường hướng hoạt động của Liên Minh

    Những thành quả gần đây gồm:

     Tiếp xúc tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc dưới sự hướng dẫn của chiến hữu Lê Đình Thọ

     Sự yểm trợ của cộng đồng Bangladesh và Đài Loan

     Quan hệ hợp tác với World Liberty Congress  tổ chức gồm 64 quốc gia chống độc tài cộng sản

     Liên kết với Falun Gong trong các hoạt động chống Trung Cộng tại Hoa Kỳ

    IV. Phát biểu của đồng hương

    1. Chiến hữu Bùi Ngọc Trung  đại diện đồng hương Connecticut

    Chiến hữu trình bày cảm tưởng và đề nghị các phương thức đấu tranh hữu hiệu tại hải ngoại. Dù chưa là thành viên LMVNCH, chiến hữu đã tích cực vận động đồng hương đến tham dự buổi hội ngộ.

    2. Chiến hữu Kim Phượng Phạm  B,S Dược Khoa

    Đề nghị tăng cường vai trò của giới phụ nữ trong công cuộc đấu tranh, đặc biệt trước nghị quyết mới của CSVN, nghị quyết 23, nhằm tác động và phân hóa cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

    3. Chiến hữu Ngọc Vân  Massachusetts

    Chiến hữu trình bày tình hình Iran: dù tướng Qasem Soleimani bị Hoa Kỳ tử thương, chính quyền Iran vẫn tiếp tục đàn áp và xử tử hàng trăm ngàn người dân vô tội chỉ vì bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, người dân Iran vẫn kiên cường đứng lên tranh đấu và được quốc tế yểm trợ. Do đó tại Việt Nam dù bị tù tội hoặc bị sát hại “Tự Tử trong nhà giam”.. người dân vẫn đấu tranh

    Liên hệ đến Việt Nam, chiến hữu nhấn mạnh:

     Đồng bào từ Sài Gòn đến các vùng cao nguyên vẫn tiếp tục phản kháng dù bị đàn áp; cộng sản bắt đầu bỏ đảng từ năm 2017

     CSVN chủ trương “thà mất nước chứ không mất đảng” càng làm xa cách quần chúng

     Hơn 75% dân số Việt Nam có điện thoại di động; giới trẻ sử dụng Facebook, YouTube và nhiều phương thức truyền thông khác, khiến nhà cầm quyền khó kiểm soát thông tin và tin tức trong nước được phổ biến trong vòng vài phút.

    4. Chiến hữu Vũ Ngọc Triêm

    Nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông. Từ tháng 10/2026, LMVNCH sẽ:

     Chính thức công bố phương thức đấu tranh qua đài truyền hình

     Phát hành bản tin định kỳ tại hải ngoại

     Tăng cường tiếp cận đồng hương qua nhiều phương thức truyền thông

    5. Phát biểu của ông Phạm Đăng Trình

    Ông khẳng định chỉ trở về Việt Nam khi đất nước thật sự độc lập  tự do.

    Ông nhắc nhở:

     Những người từng là tù “cải tạo” phải giữ lập trường dứt khoát

     Không để CSVN lừa gạt lần nữa như thời “đánh tư sản mại bản”, “vùng kinh tế mới”, “trại cải tạo”

    Ông nêu rõ:

     Việt Nam hiện nhận hơn 13 tỷ USDtiền bán dầu thô (oil)

     Hơn 15 tỷ USD từ hải ngoại kể cả đầu tưmỗi năm- số tiền này chỉ lọt vào Quan Quyền.

     Tình trạng buôn người, tham nhũng, và hối lộ lan rộng.

    Ông ví von: CSVN xem người Việt hải ngoại như “heo sữa ngàn dặm”  nuôi cho béo để “ THỊT” . Do đó, bất cứ nơi nào Tô Lâm xuất hiện đều bị cộng đồng người Việt phản đối mạnh mẽ.

    Ông kêu gọi đồng hương sẵn sàng yểm trợ khi trong nước có phong trào nổi dậy như năm 2014.

    Sau phần mạn đàm sôi nổi; ý kiến và phương thức đấu tranh của “tuổi trẻ”  thế hệ thứ hai, Bạn Nguyễn Trung Hiếu  Phó chù Tịch Cộng đồng cho biết sẽ đi vào dòng chính của Hoa Kỳ, yểm trợ người Việt ra tranh cử cũng như yểm trợ những Ứng Cử viên có lòng và yểm trợ cộng đồng. Bạn Cao Văn Pha thì hứa sẽmời gọi thêm nhiều thành viêntrẻ tham gia để học hỏi và sẽ gánh vác công việc và thay thế những vị đàn anh khi cần.

    Buổi mạn đàm kết thúc trong tinh thần đoàn kết, thắm tình chiến hữu, với bữa ăn trưa thân mật theokiểu “brown bags”của nguời bản xứ.

    Ngọc Vân

    (VP/ TT


    Không có nhận xét nào