Trang chính thức: genevasummit.org
15/10/2026
O͏c͏t͏o͏b͏e͏r͏ ͏1͏3͏ ͏/2026

Chuẩn bị quay lại với Geneva Summit năm 2027, Việt Nam sẽ tiếp tục có một diễn giả mới, người này rất đặc biệt sẽ nói về nạn đàn áp xuyên quốc gia, tố cáo mạnh mẽ trúng mặt tay độc tài ToLam
Bức ảnh hết sức tự nhiên, vô tình được chị Tran Nghi chụp được tại Geneva Summit 2026 khi Huệ Như cũng là diễn giả, trình bày về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam.
Giám đốc điều hành của Geneva Summit for Human Rights and Democracy (Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ) là ông Hillel Neuer trong vai trò Giám đốc điều hành của tổ chức UN Watch. Ông cũng là người sáng lập, chủ tịch sáng lập của Geneva Summit.
Lĩnh vực hoạt động: Giám sát nhân quyền tại Liên Hợp Quốc và vận động bảo vệ nhân quyền trên thế giới.
Huệ Như

Tô Lâm sắp có chuyến thăm Đan Mạch và chuyến làm việc với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ)
Theo thông báo của Hoàng gia Đan Mạch ngày 1-10-2026, TBT, CTN Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch từ ngày 19 đến ngày 21/10. Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971–2026).
Ngay sau khi rời Đan Mạch, Tô Lâm sẽ tới Brussels (Bỉ) để gặp gỡ và làm việc với các nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), từ ngày 22 đến ngày 23/10.
THÔNG BÁO: TRUY NÃ TOLAM
Huệ Như sẽ có buổi sinh hoạt cộng đồng vào chủ nhật ngày 18/10, lúc 14 giờ tại Copenhagen. Kính mời bạn bè & người theo dõi tham gia buổi sinh hoạt tâm tình cùng Huệ Như.
Ngày 19/10, là ngày Tolam tới Đan Mạch cũng là ngày Huệ Như gặp chính giới tại Quốc hội Đan Mạch vạch mặt tên độc tài đàn áp xuyên quốc gia cũng là tên tội phạm bắt cóc người tại Đức và bắt cóc công dân quốc tịch Châu Âu.
Huệ Như sẽ livestream và thông tin bằng các video nóng bỏng, mong được sự ủng hộ của đông đảo người Việt Nam yêu dân chủ và tự do.
Góc nhìn Huệ Như về Chính trị Việt Nam
LỜI CẢM ƠN
(của ls Trần Đình Triển ngày 14-10-2026)

Từ ngày 01/6/2024, tôi bị bắt khởi tố, truy tố, xét xử và chịu mức án 3 năm tù theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, nguồn gốc từ đơn tố cáo của TANDTC với nội dung vụ án Hồ Duy Hải (Long An) và Mẹ cô gái síp gà (Điện biên), tôi cho rằng oan sai là xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nguyễn Hoà Bình - Chánh án và Hệ thống Toà án. Tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ, chăm sóc,…của nhiều cá nhân, tập thể và tổ chức; tôi xin gửi lời cảm tạ tới:
1-/ Vợ, con, anh chị em cháu chắt,…đại gia đình nội ngoại;
2-/ Các luật sư bào chữa và một số đồng nghiệp ở trong nước và nước ngoài;
3-/ Đồng bào quê hương, lối xóm, thân chủ,… trong nước và nước ngoài luôn giúp đỡ và quan tâm đến vụ án;
4-/ Một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước; một số cơ quan trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp;…quan tâm đến vụ án;
5-/ Anh chị em bạn bè thân hữu, quen biết,…trong và ngoài nước;…
6-/ Các cơ quan thông tấn báo chí trong nước; mạng xã hội,…đưa thông tin và nêu chính kiến về vụ án (tôi không phân biệt đưa thông tin đúng hay sai, độc lập hay bị can thiệp,…).
Tôi chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế đã đưa tin về vụ án, giúp sự việc không chỉ được biết đến trong phạm vi Việt Nam mà còn được cộng đồng quốc tế quan tâm vì sự hội nhập và tiến bộ chung của nhân loại.
Trong số đó có Reuter , VOA, BBC, Associated Press (AP), Radio Free Asia (RFA) và các cơ quan truyền thông quốc tế khác đã đưa tin. Reuters đưa tin về việc tôi bị bắt tháng 6/2024; AP đưa tin về phiên tòa tháng 1/2025; RFA đưa tin về bản án 3 năm tù và kiến nghị của CIVICUS;…
7-/ Một số cơ quan tổ chức trên thế giới đã đặc biệt quan tâm đến vụ án của tôi như:
Trước hết, tôi trân trọng cảm ơn Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch – HRW) đã công khai quan tâm đến vụ án, từ khi tôi bị khởi tố cho đến khi tôi bị kết án; HRW đã kêu gọi chính quyền”VN chấm dứt việc truy tố và trả tự do cho tôi.
Tôi trân trọng cảm ơn CIVICUS – Liên minh Thế giới vì sự tham gia của công dân, đã lên tiếng sau khi tôi bị tuyên án 3 năm tù và kêu gọi hủy bỏ bản án, trả tự do cho tôi.
Tôi đặc biệt cảm ơn Hội đồng Đoàn Luật sư và Hội Luật gia châu Âu (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE). Ngày 23/1/2025, CCBE đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng về việc tôi bị kết án 3 năm tù theo Điều 331 và nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm để luật sư được hành nghề mà không phải chịu sự trả đũa, cản trở, đe dọa hay sách nhiễu.
Tôi cũng xin cảm ơn những tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức bảo vệ nhân quyền và tự do biểu đạt trên thế giới đã quan tâm, theo dõi trường hợp của tôi về quyền tự do biểu đạt, độc lập của nghề luật sư góp phần bảo vệ công lý vì sự văn minh tiến bộ xã hội; và nguyên tắc nhà nước pháp quyền XHCN tại Việt Nam.
8-/ LỜI BIẾT ƠN ĐẶC BIỆT tới Bộ Chính trị:
Ban hành Quyết định “VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ, THI HÀNH ÁN” mong muốn có hiệu lực trên thực tế.
https://m.thuvienphapluat.vn/.../Quy-dinh-132-QD-TW-2023...
Một lần nữa, tôi kính xin gửi lời cảm ơn chân thành và trân trọng đến tất cả những tổ chức, cá nhân và các cơ quan báo chí (trong và ngoài nước) đã quan tâm đến vụ án của tôi.
Cảm ơn vì đã lắng nghe.
Cảm ơn vì đã quan tâm.
Cảm ơn vì đã không im lặng trước một vụ án liên quan đến quyền tự do biểu đạt, quyền phản biện và nghề luật sư bảo về công lý, bảo về quyền con người vì nền văn minh nhân loại.
Tiến sỹ luật Trần Đình Triển
Không có nhận xét nào