Header Ads

  • Breaking News

    Quyền lợi quốc gia - National Interest

    Hòa OC/Nam Hàn

    10/10/2026

    Russian President Vladimir Putin and President Trump in Anchorage, Alaska, in 2025.© Jeenah Moon/Reuters

    President Trump said Friday his administration reached an agreement for Russia to supply hundreds of thousands of tons of diesel fuel, marking a major policy shift that eases pressure on Moscow over its war with Ukraine in hopes of lowering domestic fuel prices ahead of the midterm elections.

    Không có đồng minh nào là vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn mà thôi.

    Với chân lý này, kẻ những kẻ chống Mỹ hay bị nhồi sọ chống Mỹ ở Việt Nam đúng là ngu ngục như phải trả nghiệp. Nước Mỹ mỗi lần thay tổng thống, thay đảng cầm quyền là chính sách ngoại giao lại khác nhau tới trái ngược. Vậy mà có kẻ giữ tư tưởng chống Mỹ suốt 51 năm nay, tức qua biết bao nhiêu đời tổng thống với nhiều chính sách ngoại giao khác nhau. Ngu ngục thầy chạy.

    Câu nói chân lý này được chứng minh hùng hồn nhất qua tuyên bố của TT Mỹ hôm nay về chuyện Mỹ sẽ mua dầu diesel của Nga.

    Đúng vậy. Các bạn không hề nghe lầm. Mỹ sẽ mua dầu diesel của Putin.

    Tuyên bố chính thức trên trang xã hội Truth Social, TT Trump nói sẽ mua của Nga ngay lập tức 300 ngàn tấn dầu Diesel, thêm 500 ngàn tấn trong tháng 11 và sau đó là 1 triệu tấn dầu Diesel.

    Tại sao vậy ? Tại sao Nhà Trắng phải đổi hướng gần như 180 độ đối với Putin ?

    Câu trả lời nằm trong bài viết của tôi cách đây hơn 4 năm khi cuộc chiến Nga-Ukraine mới diễn ra. Khi đó tôi đi ngược dòng mỗi ngày đến mức mệt mỏi, vì bạn bè của tôi, dù là phe Ma-gà ủng hộ TT Trump hay phe Dân Chủ ghét TT Trump đều cùng ghét Putin và ủng hộ Zelen hết mình.

    Tôi vẫn giữ quan điểm là thế giới cần Nga để tồn tại. Nga nắm giữ hầu hết lá bài về kinh tế, từ nguyên liệu uranium, vàng, khoáng sản, dầu mỏ tới khí đốt. Đánh Nga chỉ có lợi cho Trung Quốc mà thôi.

    Mỹ đã đạt được thoả thuận mua tới 1 triệu tấn dầu Diesel của Nga. Đây là thương vụ quan trọng nhất đối với nền kinh tế Mỹ hiện nay.

    Thực tế: giá dầu Diesel của Mỹ vẫn ở mức quá cao, cao kỉ lục trong suốt nhiều thập kỷ và không có cách nào khác để giảm xuống nếu không mua sỉ với giá chiết khấu hay giá rẻ của Nga.

    Với 1 dân thường thì họ không hiểu tầm quan trọng của dầu diesel, vì họ chỉ quan tâm tới giá xăng (gasoline) cho xe hơi của họ, thậm chí có người còn không quan tâm tới giá xăng vì họ chạy xe điện của Tesla.

    Xin thưa, giá dầu diesel là yếu tố ảnh hưởng tới lạm phát sát sườn nhất vì hàng hoá lưu thông trong toàn nước Mỹ đều cần tới những chiếc xe tải chạy bằng diesel. Không có xe tải chạy bằng diesel thì hàng hoá làm sao rời cảng biển mà đi tới các tiểu bang nằm sâu trong nội địa được ?

    Và quan trọng hơn nữa là vai trò của dầu Diesel đối với nền nông nghiệp Mỹ. Hầu như nông dân Mỹ nào cũng cần dầu Diesel cho các máy móc nông cụ của họ.

    Nói vui nhưng là Sự Thật: Cộng đồng người Amish Thanh Giáo chủ trương rời ra Internet và truyền thông báo chí, tách biệt với thế giới hiện đại, nhưng họ vẫn cần tới dầu Diesel cho nghề nông của họ, thí dụ đơn giản nhất là máy bơm nước.

    Từ xưa cho tới nay, nông dân Mỹ là cử tri cứng nhất của đảng Cộng Hoà. Họ thường bị đảng Dân Chủ chê là cử tri thất học. Gần đây với giá dầu diesel lên quá cao, có nhiều nông dân Mỹ đã bất mãn với chính quyền của tổng thống Trump.

    Chuyện TT Trump phải thương thảo với TT Putin để mua nhanh dầu Diesel trước dịp bầu cử ngày 3/11 chính là 1 bước đi chiến lược, và cũng là bước phải làm.

    Một lần nữa Tây Âu bị bẫy Việt Vị, hay nói nôm na là Hố Hàng. Chắc chắn họ sẽ chửi TT Trump không tiếc lời.

    Dưới thời của cựu thủ tướng Merkel, nước Đức thịnh vượng số 1 Châu Âu nhờ chi phí sản xuất cạnh tranh, mà tính cạnh tranh này đến từ chuyện mua sỉ khí đốt của Putin thông qua 2 đường ống dẫn khí đốt trực tiếp đặt dưới biển Ban-Tích có tên là Nordstream.

    Trong cuộc chiến Nga-Ukraine, người kế nhiệm của bà Merkel chống Putin tới cùng nên dân Đức nghèo đi mỗi ngày, nhiều người quấn chăn thật chặt, mặc đồ thật ấm trong nhà vào mùa Đông vì tiết kiệm thời gian dùng máy sưởi để tiết kiệm điện, hay nhiều công dân của Anh ban ngày phải tới nơi công cộng như Thư Viện để được sưởi ấm vì không đủ tiền trả bill tiền điện hằng tháng vì phải dùng máy sưởi.

    Khí đốt của Nga bán cho Đức thuộc loại bán sỉ siêu rẻ. Đức dùng làm nhiệt điện, nhiệt năng cho sản xuất và bán lại cho các nước Châu Âu khác. Khi đường ống Nordstream bị đặt mìn phá bể, Đức phải mua dầu của Na-Uy hay của Mỹ với giá cao hơn, cắn răng chi tiền, đồng thời cắt giảm nhiều phúc lợi xã hội, đồng thời tìm cách đánh thuế nhân dân Đức thêm.

    Còn nước Pháp thì trường học mùa Đông không có máy sưởi, mùa hè không có máy lạnh. Cái kết là hàng trăm ngàn học sinh xuống đường biểu tình đập phá vì cơ sở giáo dục xuống cấp, trường học quá tải và tiện nghi xuống cấp.

    Tất cả đều có 1 nguyên nhân gián tiếp là giá năng lượng quá cao. Năng lượng ở đây là năng lượng hoá thạch (fossil energy), tức dầu mỏ, khí đốt, than đá. Chính Tây Âu hùa theo thánh nữ người Thuỵ Điển, con nhỏ khởi phát phong trào Sạch Sành Xanh kêu gọi ngưng khai thác năng lượng hoá thạch. Châu Âu nổi lên 1 đám phát xít Xanh chuyên đi phá mấy bức tranh sơn dầu của các danh hoạ Monet hay Picasso để đưa thông điệp ngưng khai thác dầu.

    Thánh Nữ Thuỵ Điển và đám fan ngu ngục ấy giờ đang ở đâu ? Sao không cứu rỗi thế giới giữa lúc giá xăng dầu đang ở mức giá cao lúc này ?

    Khi đám đông cuồng phong trào Xanh, tôi có nói câu này: Muốn Xanh Sạch thì chỉ có cởi truồng đeo dây nịt đi bộ mà thôi.

    Viết xong bài này coi như những gì tôi giữ lại suốt 4 năm nay đã được bung lụa hết. Và giờ đây tôi có thể cười 1 mình.

    Hòa OC


    Không có nhận xét nào